Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiêu Thừa Yến từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Lục Lan, giọng nói lạnh như băng: “Lục Lan, mới sáng sớm ăn no rửng mỡ hay sao mà chạy đến đây làm loạn? Ta lau miệng cho Nhị tiểu thư là vinh hạnh của ta , liên quan gì đến ngươi?”
Lục Lan đau đến sắc mặt trắng bệch, vậy mà vẫn cố giữ dáng vẻ thanh cao, nghiến răng rặn ra mấy chữ: “Các ngươi… không biết liêm sỉ!”
Ta chộp lấy chiếc đĩa bánh hoa quế đã trống không trên bàn, vung mạnh cánh tay ném thẳng về phía hắn , vừa khéo đập trúng giữa trán.
Đầu hắn bị đập lệch sang một bên, vùng trán lập tức đỏ ửng một mảng.
“Xem ra những lời mấy hôm trước ta nói , Lục công t.ử chẳng nhớ được lấy nửa chữ.”
“Ta đã nói rồi , cho dù gả cho lợn cho ch.ó cũng tuyệt đối không gả cho ngươi. Rốt cuộc là tai ngươi có vấn đề hay đầu óc ngươi có vấn đề vậy ?”
Lục Lan ôm đầu, đang định nói thêm thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói kinh ngạc: “Chuyện… chuyện gì thế này ?”
Khương Khê đang vịn khung cửa đứng ở đó, sắc mặt hơi tái.
Trong lòng ta lập tức đ.á.n.h thót một cái.
Nàng và Lục Lan quen biết từ nhỏ, tình cảm không hề nông cạn, giờ ta vừa lấy đĩa ném hắn , lại còn để Tiêu Thừa Yến đá hắn một cước, lỡ nàng sốt ruột quá lại ngất đi thì sao ?
Ta đang định bước lên giải thích, Lục Lan đã bò dậy trước , vẻ mặt lập tức đổi thành đầy ấm ức.
“Khê nhi, nàng tới đúng lúc lắm. Ta có ý tốt nhắc nhở Trường Ninh, chỉ sợ lời nói cử chỉ của nàng ấy không đúng mực, khiến người ngoài dị nghị, vậy mà nàng ấy chẳng những không biết cảm kích, còn dung túng Tiêu Tướng quân ra tay với ta . Với tính tình chẳng biết giữ gìn khuôn phép như vậy , vốn dĩ ta còn định thay nàng san sẻ nỗi lo, cưới nàng ấy về làm thê t.ử, nhưng bây giờ xem ra …”
Khương Khê ôm n.g.ự.c, thân thể khẽ lảo đảo.
Ta giật mình , đang định bước lên đỡ nàng thì thấy nàng hít sâu một hơi , tự đứng vững lại , sau đó chỉ thẳng tay vào Lục Lan, giọng nói vang dội đầy khí thế.
“Lục Lan! Bản thân ngươi thế nào, trong lòng ngươi không tự biết hay sao ? Còn đòi thay ta san sẻ nỗi lo? Ngươi xứng sao ?”
Ta sửng sốt.
“Thuở nhỏ ta từng cứu mạng ngươi bên hồ, ngươi thì hay rồi , chẳng những lấy oán báo ân, bây giờ còn dám tơ tưởng đến Trường Ninh nhà ta ?”
“Muội muội của ta vừa thơm vừa mềm, ăn ngon ngủ khỏe, chạy được nhảy được , dựa vào đâu phải gả cho ngươi?”
“Ngươi tự nói xem, ngươi có thần dũng oai phong không ? Một quyền có thể đập vỡ đá không ? Một nét b.út có thể viết tận phong nguyệt không ?”
Lục Lan bị nàng mắng đến ngây người : “Khê nhi, nàng đừng giận, là ta sai…”
“Cút!”
Khương Khê giơ tay chỉ ra ngoài cửa.
“Sau này không được bước vào Hầu phủ của ta thêm một bước! Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ… ta sẽ…”
Còn chưa nói hết câu, thân thể nàng đã mềm nhũn, ngã thẳng về phía sau .
Ta nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, cuống quýt gọi: “A tỷ! A tỷ!”
Đúng
lúc
ấy
, Thái t.ử sải bước từ ngoài cửa
đi
vào
,
vừa
liếc mắt
đã
trông thấy Khương Khê đang nhắm nghiền hai mắt trong lòng
ta
, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, giận dữ quát lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-gia-truong-ninh/chuong-6
“Lục Lan! Ngươi dám?!”
Hắn túm lấy cổ áo Lục Lan, kéo người ra ngoài nhẹ nhàng chẳng khác nào xách một con gà con.
Từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng Lục Lan hoảng hốt cầu xin: “Điện hạ, hiểu lầm! Đây là hiểu lầm…”
Trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại .
…
Ta cúi đầu nhìn Khương Khê trong lòng, tim vẫn thấp thỏm không yên.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy cánh tay mình bị ai đó khẽ véo một cái.
Khương Khê lén mở một mắt, chớp chớp với ta rồi hạ giọng nói : “Không sao , ta dọa hắn thôi. Chuyện lúc nào nên ngất, lúc nào không nên ngất, trong lòng ta tự có tính toán, muội đừng sợ.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta: !!!!???
Ta không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn nàng thản nhiên đổi sang một tư thế thoải mái hơn trong lòng mình , thậm chí còn lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay ta , ra hiệu bảo ta ôm cho chắc.
“A tỷ… bản lĩnh này của tỷ có thể dạy cho ta không ?”
Khương Khê nhắm mắt, khóe môi lặng lẽ cong lên.
“Không dạy. Muội đang yên đang lành, học cái bản lĩnh giả vờ ngất này làm gì?”
“Sau này kẻ nào bắt nạt muội , muội cứ dẫn ta tới. Ta chỉ cần ngã xuống trước mặt hắn một cái, bảo đảm dọa hắn mất nửa cái mạng.”
Ta: ……
Không lâu sau , hạ nhân đến báo rằng Lục Lan bị Thái t.ử đè ra giữa phố đ.á.n.h ba mươi trượng, m.ô.n.g nở hoa, lúc được người ta khiêng về ngay cả sức kêu gào cũng chẳng còn.
Ta c.ắ.n một miếng bánh, gật gù, trong lòng âm thầm ghi cho Thái t.ử một công lớn.
Nhưng so với t.h.ả.m trạng của Lục Lan, ta lại bận lòng về một chuyện khác hơn.
Những ngày qua ta nhận của Khương Khê quá nhiều ân tình, cũng nên nghĩ cách báo đáp nàng mới được .
Nói ra cũng kỳ lạ, mấy tháng đầu vừa trở về Hầu phủ, mỗi lần nhìn thấy Khương Khê là da đầu ta lại căng lên, chỉ sợ nàng ngất xỉu ngay trước mặt mình , đến lúc ấy trên dưới cả phủ lại bảo là ta chọc nàng tức đến ngất.
Vì vậy ta vẫn luôn trốn tránh nàng.
Nhưng quan sát nàng suốt những ngày qua, cuối cùng ta cũng hiểu ra .
Chuyện ngất xỉu của nàng, bên trong quả thật có rất nhiều huyền cơ.
Hầu gia là một vị quan thanh liêm, bổng lộc mỗi tháng chẳng được bao nhiêu, vậy mà Hầu phu nhân mua sắm cho hai tỷ muội chúng ta chưa từng tiếc tay, trâm ngọc mua từng hộp, vải vóc mua từng xấp mang về phủ.
Ban đầu ta còn thắc mắc, chút bạc ấy làm sao chịu nổi cách tiêu tiền như vậy ?
Sau này suy nghĩ kỹ mới hiểu ra .
Tất cả đều là nhờ A tỷ ngất mà kiếm về.
Mấy hôm trước , Hầu gia bị một vị đồng liêu mắng ngay trên triều rằng ngu xuẩn như lợn, vừa hạ triều ông chẳng nói chẳng rằng, lập tức dẫn A tỷ đến tận phủ người kia .
Chưa đầy thời gian cháy hết một nén hương, Thái t.ử nghe tin đã vội vàng chạy tới, vị đồng liêu kia sợ đến mức ngay trong đêm phải viết tấu chương nhận tội, sáng hôm sau trời còn chưa sáng đã đích thân tới cửa tạ lỗi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.