Loading...

KHƯƠNG GIA TRƯỜNG NINH
#7. Chương 7

KHƯƠNG GIA TRƯỜNG NINH

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Hầu phu nhân từng bị một vị phu nhân công khai chê nghèo kiết xác, quay đầu bà liền dẫn A tỷ tới phủ vị phu nhân ấy làm khách.

 

Còn chưa uống xong một chén trà , vị phu nhân kia đã sai người khiêng ra năm rương lớn đầy châu báu, cười lấy lòng nói : “Một chút tâm ý, coi như để cô nương bớt kinh sợ.”

 

Nhờ vậy A tỷ mới không “ngất” ngay tại chỗ.

 

Ta nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này mấy lượt, càng nghĩ càng cảm thấy bản lĩnh này của A tỷ quả thật là một tuyệt kỹ đủ để an thân lập mệnh.

 

Đang mải suy nghĩ, chẳng biết Tiêu Thừa Yến đã đứng bên cạnh ta từ lúc nào, có lẽ thấy ta im lặng hồi lâu nên tưởng ta vẫn còn đau lòng vì những lời Lục Lan vừa nói .

 

Hắn do dự hồi lâu mới miễn cưỡng nặn ra được một câu: “Nhị tiểu thư, người đừng để những lời của hắn trong lòng. Những lời khốn kiếp của loại người ấy , người cứ coi như… coi như một cái rắm, thả ra là xong.”

 

Vành tai hắn hơi đỏ, lúc nói cũng chẳng dám nhìn ta , chỉ chăm chăm nhìn mũi chân mình .

 

Tiêu Thừa Yến lại nói thêm: “Hơn nữa, sức ăn của người thật sự chẳng đáng là bao, còn chưa bằng một bữa của mạt tướng. Nếu… nếu Nhị tiểu thư vẫn còn buồn, l.ồ.ng n.g.ự.c của mạt tướng có thể cho người mượn dựa một lát.”

 

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối gần như mắc lại trong cổ họng mới miễn cưỡng thốt ra được .

 

Theo lời hắn , ánh mắt ta bất giác rơi xuống trước n.g.ự.c hắn .

 

Y phục mùa hè vốn mỏng, đường nét rắn chắc bên dưới lớp vải vẫn hiện lên rõ ràng.

 

Ta nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao nước miếng lại như muốn trào ra từ khóe mắt.

 

“Hu hu hu hu…”

 

Ta lập tức nhào tới, vùi mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn .

 

“Vẫn là Tiêu Tướng quân tốt nhất. Được ngươi an ủi như vậy , trong lòng ta quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.”

 

Thật rộng… thật cứng… lại còn thơm nữa…

 

Tiêu Thừa Yến cứng đờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại trong thoáng chốc.

 

Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng ta , vụng về vỗ vài cái.

 

Lòng bàn tay hắn nóng rực, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến khiến người ta nóng ran.

 

“Nhị tiểu thư đừng khóc , lần sau mạt tướng sẽ thay người đ.á.n.h c.h.ế.t hắn !”

 

Ta áp mặt vào n.g.ự.c hắn , nghe tiếng tim đập thình thịch như trống trận trong l.ồ.ng n.g.ự.c, mạnh đến mức gần như làm tê cả vành tai đang áp lên đó của ta .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Ta lén cong khóe môi, lại rúc sâu thêm một chút vào lòng hắn .

 

Ừm, cách an ủi này quả thật rất hữu dụng.

 

……

 

Ngay tối hôm ấy , Tiêu Thừa Yến trèo tường vào Lục phủ, che mặt kéo Lục Lan từ trên giường xuống, sau đó đ.á.n.h hắn thêm một trận ra trò.

 

Khi hắn trở về, phía chân trời vừa khéo vang lên một tiếng sấm trầm đục.

 

Vốn dĩ ta không sợ sấm.

 

Khi còn sống ở thôn quê, những đêm hè thường xuyên có mưa giông, ta còn hay ngồi xổm dưới mái hiên nhìn tia chớp xé đôi bầu trời, xem đến vui vẻ vô cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-gia-truong-ninh/chuong-7

 

Nhưng chẳng hiểu sao cảnh tượng ban ngày cứ quanh quẩn mãi trong đầu, xua thế nào cũng không đi .

 

Vì vậy , khi một tiếng sấm khác đột nhiên nổ vang, ta bỗng cảm thấy mình lại sợ rồi .

 

Tiêu Thừa Yến lập tức xông vào .

 

“Nhị tiểu thư, người không sao chứ?”

 

Ta thuận thế nhào tới, chui thẳng vào lòng hắn : “Không sao , không sao , có Tiêu Tướng quân ở đây thì ta không sao nữa.”

 

Hắn cứng người trong thoáng chốc, sau đó hai tay nhẹ nhàng vòng quanh người ta , dè dặt ôm lấy.

 

Có lẽ ông trời thấy ta thuận mắt, nên đêm ấy tiếng sấm đặc biệt siêng năng, cứ ngắt quãng vang lên suốt cả đêm.

 

Tiêu Thừa Yến cứ thế ôm ta từ đêm khuya cho đến tận sáng, một bước cũng không rời.

 

Khi trời vừa tờ mờ sáng, ta tỉnh giấc.

 

Phát hiện mình vẫn đang cuộn tròn trong lòng hắn .

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn .

 

Lông mi Tiêu Thừa Yến rất dài, khi nhắm mắt phủ xuống một khoảng bóng mờ bên dưới , khiến gương mặt vốn anh võ cương nghị thường ngày lại có thêm vài phần mệt mỏi dịu dàng.

 

Ta nhìn hắn hồi lâu, trong lòng bỗng như có nai con chạy loạn.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta , hắn đột nhiên mở mắt, vừa khéo đối diện với ánh nhìn chăm chú không chớp của ta .

 

Hắn sững người , gương mặt lập tức đỏ bừng, sắc đỏ còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh phía chân trời.

 

Tiêu Thừa Yến luống cuống buông ta ra , vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói : “Nhị… Nhị tiểu thư, mạt tướng thất lễ rồi …”

 

Còn chưa dứt lời, hắn đã xoay người , trực tiếp trèo qua cửa sổ chạy ra ngoài.

 

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Đúng lúc nha hoàn Thu Vũ bưng nước nóng đẩy cửa bước vào , ánh mắt nàng dừng trên cửa sổ, khó hiểu hỏi: “Nhị tiểu thư, sao Tiêu Tướng quân có cửa không đi , lại trèo cửa sổ vậy ?”

 

Ta khoác áo, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

Tiêu Thừa Yến đã cởi áo ngoài, để trần nửa thân trên , đang nghiến răng nghiến lợi liên tục nâng những khối đá trong sân.

 

Ta nhìn hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Thu Vũ: “Hắn đang luyện công, không cần để ý, chuẩn bị thêm cho hắn hai ấm trà lạnh là được .”

 

Nha hoàn “ồ” một tiếng.

 

…

 

Khi thời hạn ba tháng chỉ còn lại hai ngày, Khương Khê gọi ta đến trước mặt, hỏi: “Trường Ninh, vị Tiêu Tướng quân kia của muội , muội định khi nào mới hỏi xem hắn có bằng lòng gả cho muội hay không ?”

 

Ta đang uống trà , nghe vậy suýt nữa sặc.

 

Ta vừa lau khóe miệng, đang định trả lời thì ngoài cửa viện bỗng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập.

 

Người tới là thân vệ bên cạnh Tiêu Thừa Yến, trên người còn vương đầy bụi đường, vừa đến dưới hành lang đã quỳ xuống dâng lên một phong thư, nói rằng sáng nay Tướng quân đột ngột nhận được quân lệnh, biên cương phía Bắc báo nguy nên đã dẫn quân xuất chinh.

 

Ta sững người trong giây lát rồi nhận lấy phong thư.

 

Mực trên giấy còn chưa khô hẳn, bên trên chỉ có một hàng chữ mạnh mẽ cứng cáp, rõ ràng được viết trong lúc vội vàng.

 

“Nhị tiểu thư, ta sẽ cố gắng đ.á.n.h trận…”

 

Nhưng những lời phía sau đã nhòe thành một vệt mực mơ hồ, bị nước làm loang đến mức chỉ còn thấp thoáng vài nét b.út.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của KHƯƠNG GIA TRƯỜNG NINH – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo