Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thân vệ đưa thư cúi đầu nói : “Bên ngoài mưa rất lớn, mạt tướng cất thư trong n.g.ự.c rồi vội vàng chạy về, lúc vào cửa không cẩn thận va phải Lục công t.ử, khiến phong thư rơi xuống đất.”
Ta hiểu rồi , chắc là nước mưa đã ngấm vào nên những chữ phía sau mới không thể nhìn rõ.
Trong lòng ta khẽ thở dài.
Ba tháng sớm chiều ở bên nhau , ta vốn tưởng hắn chính là lương duyên của mình .
Mọi chuyện đã thuận theo tự nhiên, chỉ còn thiếu một câu nói mà thôi.
Nào ngờ bây giờ chẳng biết ngày nào hắn mới trở về, đã vội vàng thúc ngựa lên phương Bắc.
Thôi vậy , có lẽ duyên phận vẫn chưa tới.
…
Lục Lan mang theo mấy hộp lễ vật đến tạ lỗi , cung cung kính kính đứng giữa chính sảnh, nói rằng lần trước lời nói cử chỉ của mình không đúng mực, hôm nay đặc biệt tới xin lỗi trên dưới Hầu phủ.
Khương Khê tựa vào ghế, chẳng buồn nhìn những thứ hắn mang tới, chỉ lười biếng lật một trang sách: “Người ngươi cần tạ lỗi là Trường Ninh, không phải ta . Còn chuyện năm xưa ta cứu mạng ngươi, cứ quy thành bạc rồi mang tới là được .”
Thái t.ử ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người Lục Lan: “Khê nhi nói không sai. Lục công t.ử đã tới tạ lỗi thì ít nhiều cũng phải thể hiện chút thành ý. Chỉ mang mấy thứ này tới cửa, chẳng lẽ lại định bắt nạt muội muội của cô?”
“Trường Ninh đã là muội muội của Khê nhi thì đương nhiên cũng là muội muội của cô. Bắt nạt muội muội của cô, há có thể nói đôi ba câu xin lỗi là xong chuyện?”
Ta lập tức ngoan ngoãn tiếp lời: “Thái t.ử tỷ phu nói rất có lý.”
Thái t.ử nghe vậy , sống lưng lập tức thẳng thêm mấy phần, cằm cũng hơi nhướng lên.
“Còn không mau trở về lấy bạc tới?”
Sắc mặt Lục Lan vô cùng khó coi, môi mấp máy mấy lần , cuối cùng vẫn cúi người lui ra ngoài.
Chưa đến nửa ngày, hắn đã sai người khiêng hai rương bạc tới.
Một rương đưa đến viện của Khương Khê, rương còn lại khiêng thẳng vào viện của ta .
Hầu gia từng âm thầm khen Khương Khê là đồng t.ử chiêu tài, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền.
Sau khi đưa bạc tới, Lục Lan thấy hai mắt ta cứ chăm chăm nhìn vào rương bạc, không nhịn được buông lời châm chọc: “Quả nhiên là từ thôn quê trở về, chưa thấy được bao nhiêu việc đời, chỉ chút bạc đã sáng cả mắt.”
Ta ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp vẻ khinh miệt nơi đáy mắt hắn .
Hắn lại nói : “Chẳng trách Tiêu Tướng quân đi dứt khoát như vậy , hóa ra trước giờ chỉ diễn kịch với ngươi mà thôi. Với nhan sắc như ngươi, sao hắn có thể thật lòng muốn cưới ngươi?”
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn : “Những lời Lục công t.ử vừa nói , lát nữa ta sẽ kể nguyên văn cho A tỷ và Thái t.ử tỷ phu nghe , để bọn họ xem thử ngươi đến Hầu phủ tạ lỗi như thế nào.”
Sắc mặt Lục Lan lập tức trắng bệch: “Ngươi…!”
“Lục công t.ử, về nhà nhớ lót m.ô.n.g cho dày một chút. Ta thấy cây trượng của Thái t.ử tỷ phu hình như lại bắt đầu nhớ cái m.ô.n.g của ngươi rồi đấy.”
Khương Khê trở về nghe ta kể lại mọi chuyện, tức đến mức đập bàn một cái, ôm n.g.ự.c định ngã xuống giường.
Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-gia-truong-ninh/chuong-8
ử vội vàng đỡ lấy nàng, cuống quýt
nói
: “Đừng ngất, đừng ngất! Ta vẫn còn một
người
nữa, nàng
nghe
ta
nói
xong
rồi
hẵng ngất!”
Hai người ghé sát vào nhau thì thầm bàn bạc hồi lâu.
Ta chỉ thấy bọn họ cười đầy thâm ý, trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chưa được mấy ngày, Khương Khê liền đi du hồ.
Sau đó, thuyền hoa của nàng bị thuyền của Thế t.ử Thôi gia đ.â.m thẳng vào , suýt chút nữa lật nhào xuống nước ngay tại chỗ.
Ta kinh hãi đến mức suýt nữa cũng ngất theo.
Trời đã lạnh thế này , nếu nàng thật sự rơi xuống nước, với thân thể yếu ớt cao quý ấy chẳng phải sẽ trực tiếp mất mạng, cả phủ chuẩn bị mở tiệc luôn sao ?
Lúc Khương Khê được đưa về, sắc mặt trắng bệch như giấy, cả người quấn trong một chiếc áo choàng dày, đôi môi đã tím tái.
Hầu gia và Hầu phu nhân vừa nhìn thấy nàng, cả hai đồng loạt ôm n.g.ự.c ngã ngửa ra sau , cùng nhau ngất xỉu.
Thế t.ử Thôi gia Thôi Mặc Lẫm quỳ dưới đất, mặt mũi trắng bệch vì sợ, lắp bắp nói : “Hầu gia, Hầu phu nhân, hai người đừng ngất mà! Thần… thần thật sự không cố ý… Thần cũng chẳng hiểu vì sao thuyền lại đ.â.m thẳng vào đó…”
Thái t.ử đứng bên cạnh, sắc mặt xanh mét: “Hay cho một Thôi Mặc Lẫm! Ngươi định diệt sạch cả nhà Thái t.ử phi của cô đấy à ?”
Thôi Mặc Lẫm run b.ắ.n cả người : “Thần không dám! Thần oan uổng!”
Thái y vội vàng tới, sau khi bắt mạch liền lắc đầu thở dài: “Hầu gia và Hầu phu nhân vì quá lo lắng mà khí huyết dồn lên, cần tĩnh dưỡng vài tháng; Đại tiểu thư vốn đã yếu, hôm nay lại nhiễm lạnh, e rằng… sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.”
Ta vội vàng xông vào nội thất, cửa vừa đóng lại đã trông thấy Khương Khê đang ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt bày một bộ bài, Hầu gia và Hầu phu nhân mỗi người ngồi một bên, ba người đang đ.á.n.h bài vô cùng hăng say.
Nàng thấy ta đi vào , lập tức cười tủm tỉm vẫy tay: “Trường Ninh, mau lại đây, chỉ thiếu mỗi muội thôi.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta: ……
Lại nữa?
Hóa ra người rơi xuống hồ là kẻ đóng thế.
Ta ngồi xuống đối diện nàng, nhìn nàng thuần thục rút bài, không nhịn được hạ thấp giọng hỏi: “A tỷ, màn này … lại là tỷ cố ý dàn cảnh để kiếm phu quân cho ta đấy à ?”
Khương Khê rút một quân bài, thản nhiên nói : “Thôi Thế t.ử văn tài cực tốt , gia đình cũng không quá phức tạp, phía dưới có ba đệ đệ và ba muội muội , Thôi phu nhân đang đau đầu vì sau này của hồi môn và sính lễ không đủ chia. Bán bớt một đứa con trai, vừa hay .”
Ta quay đầu nhìn Hầu phu nhân.
“Phụ thân mẫu thân cũng biết sao ?”
Hầu phu nhân đang bận tính điểm, đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Đương nhiên biết , ta với bà ấy thân thiết thế nào chứ. Nhà bà ấy nhiều con trai như vậy , cho ta một đứa thì đã sao ? Nghe nói vị di nương trong phủ bà ấy lại m.a.n.g t.h.a.i thêm một đứa nữa rồi .”
Bà chậc một tiếng.
“Cùng là Hầu gia, sao ông lại … chẳng sinh nổi lấy một đứa?”
Phụ thân ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ rút một quân bài, sờ mũi rồi nhỏ giọng nói : “Gia sản nhà hắn sắp bị đám con trai con gái ấy ăn sạch rồi , còn sinh nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.