Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thôi Mặc Lẫm lại tới Hầu phủ, lần này đặc biệt đến cửa để tạ lỗi .
Khương Khê và Hầu phu nhân nằm dài trên ghế, một người ôm n.g.ự.c, một người ôm bụng, cùng rên rỉ t.h.ả.m thiết kêu đau.
Ta ngồi bên cạnh, cố hết sức ép khóe miệng xuống.
Miếng chân giò lúc nãy còn gần trào lên tận cổ, bụng không đau mới lạ.
Thôi Mặc Lẫm quỳ giữa sảnh, gương mặt thanh tú sợ đến không còn chút huyết sắc, luống cuống nhìn một phòng đầy “bệnh nhân”, chỉ hận không thể lập tức chẻ mình thành mấy phần để mang ra bồi tội.
Ta thấy hắn thật sự đáng thương, liền đứng dậy kéo hắn ra ngoài, nói đi hít thở chút không khí.
Hôm nay trời rất đẹp , gió nhẹ mây thưa, đúng lúc thích hợp để thả diều.
Ta kéo dây chạy trên bãi cỏ một hồi lâu.
Nhưng Thôi Mặc Lẫm vẫn luôn buồn bực, lặng lẽ đi theo sau ta , bước chân nặng nề.
Ta quay đầu nhìn hắn một cái, dứt khoát nói thẳng: “Thế t.ử, nếu ngươi thật sự không muốn ở bên ta , cứ nói thẳng với Thái t.ử. Chẳng phải ngươi còn ba đệ đệ sao ? Nghe nói nhị đệ nhà ngươi nhỏ hơn ta ba tuổi, ta cảm thấy chờ thêm vài năm cũng được .”
Thôi Mặc Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng vì cuống quýt: “Nhị tiểu thư nói gì vậy ! Ta… ta đương nhiên là bằng lòng… chỉ là vừa nghĩ tới chuyện mình suýt hại cả nhà người xảy ra chuyện, ta liền… áy náy bất an.”
Ta vỗ vai hắn : “Ngươi yên tâm, thân thể phụ thân mẫu thân ta không yếu đến vậy đâu , nghỉ hai ngày là có thể xuống giường đ.á.n.h bài rồi .”
Hắn há miệng, có lẽ chưa từng gặp ai an ủi người khác theo cách như vậy , nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Đang nói , tay ta bỗng buông lỏng.
Con diều bị gió cuốn lên, chao đảo rồi mắc vào cành một cây lớn bên đường.
Thôi Mặc Lẫm không nói hai lời liền trèo lên, chỉ vài bước đã leo tới giữa những cành cây, đưa tay với lấy con diều.
“Lấy được rồi !”
Hắn quay đầu cười với ta , đang định trèo xuống thì sắc mặt ta đột nhiên thay đổi, vội hét lên: “Khoan đã ! Thế t.ử đừng động!”
Tay hắn khựng lại : “Sao vậy ?”
Ta chỉ về phía sau hắn , tim cũng run lên.
Một con rắn màu xanh đang cuộn mình trên cành cây chếch phía trên đầu hắn , không ngừng thè lưỡi.
Thôi Mặc Lẫm còn chưa kịp phản ứng, con rắn đã đột nhiên lao tới, c.ắ.n mạnh vào n.g.ự.c hắn .
Hắn rên lên một tiếng, cánh tay buông lỏng, cả người từ trên cây rơi xuống, nặng nề ngã trên bãi cỏ.
Ta vội vàng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh hắn rồi kéo mạnh vạt áo hắn ra .
Một núm n.g.ự.c đỏ hồng lập tức lộ ra trước mắt.
Dấu răng rắn nằm ngay bên cạnh, vùng da xung quanh đã tím xanh thành một vòng.
Không kịp nghĩ nhiều, ta cúi xuống hút mạnh vào vết thương, sau đó quay đầu nhổ hết m.á.u độc ra ngoài.
Thôi Mặc Lẫm cứng đờ toàn thân , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ m.á.u, luống cuống đưa tay đẩy nhẹ vai ta : “Nhị… Nhị tiểu thư… đừng… bẩn…”
“Đừng nói chuyện, mạng người quan trọng!”
Ta không ngẩng đầu, lại cúi xuống hút thêm một ngụm.
Sau khi hút liên tiếp mấy
lần
,
ta
ngẩng đầu lên lấy
hơi
mới phát hiện
hắn
đang ngây
người
nhìn
mình
, hai dòng m.á.u mũi chảy xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-gia-truong-ninh/chuong-9
Hỏng rồi , độc phát nhanh đến vậy sao ?
Ta hoảng hốt hỏi: “Thế t.ử có di ngôn gì muốn dặn dò không ? Ngươi cứ nói , ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành!”
Thôi Mặc Lẫm ngây người nhìn ta hồi lâu, sau đó mới quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy: “Không… Nhị tiểu thư, con rắn này … không có độc.”
Ta: “……”
Không có độc???
Ta hoảng hốt nhảy bật ra , quay lưng về phía hắn , mặt nóng đến mức gần như có thể rán trứng: “Cái đó… xin lỗi ! Ta tưởng…”
Sau lưng vang lên tiếng vải áo sột soạt.
Hắn chậm rãi kéo lại vạt áo, trong giọng vẫn còn chút ngượng ngùng chưa tan: “Không sao … Nhị tiểu thư cũng chỉ vì có lòng tốt .”
Ta chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố rồi chui xuống.
Yên lặng một hồi, lại nghe giọng Thôi Mặc Lẫm vang lên phía sau : “Ta suýt hại cả nhà người , vậy mà người vẫn bất chấp nguy hiểm cứu ta … Mối hôn sự này , ta cam tâm tình nguyện.”
Ta ôm gương mặt đang nóng bừng: “Cái đó… ta cũng rất bằng lòng.”
……
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Một tháng sau , Tiêu Thừa Yến khải hoàn trở về.
Cả triều chấn động.
Đội thiết kỵ ở biên cương phía Bắc đã chiếm cứ nơi đó nhiều năm, là khúc xương cứng mà bao đời tướng lĩnh đều không thể gặm nổi, vậy mà hắn chỉ dùng một tháng đã đ.á.n.h cho quân địch tan tác, người ngựa hỗn loạn, chật vật tháo chạy về phía Bắc.
Nghe nói cách đ.á.n.h của Tiêu Thừa Yến cực kỳ hung hãn, xông pha chẳng màng sống c.h.ế.t, luôn thân chinh đi đầu, đao nào cũng thấy m.á.u, quân địch vừa trông thấy lá cờ mang chữ Tiêu của hắn đã mềm cả chân, đến trận cũng chẳng muốn đ.á.n.h tiếp, ngay trong đêm nhổ trại bỏ chạy.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, ngay tại triều liền gia phong ban thưởng, vàng bạc châu báu như nước chảy được đưa vào phủ Tướng quân.
Nhưng Tiêu Thừa Yến thậm chí còn chưa bước qua cửa phủ, áo giáp cũng chưa kịp cởi đã đi thẳng đến Kim Loan điện quỳ xuống, giọng vang như chuông lớn: “Thần xin Bệ hạ ban hôn, cho thần được cầu cưới Nhị tiểu thư Khương Trường Ninh của Vĩnh An Hầu phủ làm thê t.ử.”
“Trước khi xuất chinh, thần từng để lại một phong thư cho Nhị tiểu thư, trong thư đã viết rõ, ngày thần khải hoàn trở về chính là ngày thần tới cửa cầu thân .”
Cả đại điện im phăng phắc trong chốc lát.
Thôi Mặc Lẫm bước ra , chắp tay nói : “Xin Bệ hạ cho thần bẩm báo, thần đã sớm hơn một bước tới Hầu phủ cầu cưới Khương nhị tiểu thư, Hầu phủ cũng đã đồng ý. Tiêu Tướng quân đến muộn rồi .”
Tiêu Thừa Yến cau mày: “Ngươi?”
Thôi Mặc Lẫm không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường: “Là ta .”
Hai người đứng giữa Kim Loan điện, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau .
Một người xuất thân võ tướng, sát khí trên chiến trường còn chưa tan; một người mang phong cốt văn thần, nửa bước cũng không chịu nhường.
Văn võ bá quan trong triều đều nín thở nhìn , chỉ cảm thấy hai vị này bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đ.á.n.h nhau ngay giữa đại điện.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải , cả hai đều là trọng thần đắc lực, đắc tội với ai người cũng không nỡ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.