Loading...
Từ nhỏ, ta đã thích quản thúc người khác.
Thuở thiếu thời, huynh trưởng trốn học, ta liền ở bên tai huynh ấy lải nhải, khuyên rằng chuyên tâm đèn sách mới là chính đạo.
Nghe mãi thành phiền, huynh ấy bực bội nói :
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Muội cũng chỉ có bản lĩnh quản ta thôi. Giỏi thì đi quản đám hoàng thân quốc thích ấy !”
Nào ngờ nhiều năm sau , lời huynh trưởng lại ứng nghiệm.
Trong yến tiệc tuyển phi, hoàng hậu chỉ hôn ta cho thái t/ử vốn có bản tính phóng túng, lười nhác.
Dưới sự quản thúc của ta , thái t/ử trở nên cần mẫn, nghiêm khắc với bản thân , lập được nhiều công tích hiển hách, địa vị trữ quân ngày càng vững chắc.
Thành thân ba năm, ta vẫn ngỡ phu thê chúng ta đồng tâm đồng đức, cầm sắt hòa minh.
Mãi đến trước ngày thái t/ử đăng cơ, chàng nạp biểu muội Thôi Lệnh Nghi làm trắc phi.
Nàng ta mở miệng là giảng đạo lý lớn lao:
“Quản thúc thái t/ử quá mức chính là xem nhẹ đức hạnh và tài cán của điện hạ.”
“Thái t/ử phi hành xử như vậy , chẳng phải đã khiến điện hạ mất hết thể diện hay sao ?”
Ta vừa định tát nàng ta thì thái t/ử đã b/ắ/n một mũi tên xuyên thủng bàn tay ta .
“Lệnh Nghi nói chí phải ! Nàng quản thúc cô suốt ba năm còn chưa đủ, nay lại dám ra tay với nàng ấy ư?”
Sống lại một đời, ta tung mình nhảy xuống hồ.
Sau khi được cứu lên bờ, ta ôm n/g/ự/c ho khan mấy tiếng, cất giọng khàn đặc:
“Mẫu thân , yến tiệc tuyển phi ấy , người hãy thay con khước từ đi .”
1
Mẫu thân thoáng kinh ngạc.
Dẫu sao mới hôm qua, ta còn tỉ mỉ lựa chọn xiêm y, trang sức, khổ luyện cầm nghệ, chỉ mong có thể phô bày phong thái tại yến tiệc tuyển phi.
Nhưng khi ấy lòng ta ngọt ngào bao nhiêu, giờ đây lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Ta kéo chăn gấm quấn c/h/ặ/t quanh người .
“Mẫu thân , con thật sự rất lạnh.”
Bà cau mày:
“Đừng giả bệnh nữa. Có phải con lại giận dỗi thái t/ử rồi không ?”
Ta đáp bằng giọng buồn bực:
“Không có .”
Lời vừa dứt, biểu muội Thôi Lệnh Nghi đứng bên cạnh đã thở dài:
“Biểu tỷ, thái t/ử điện hạ phong tư trác tuyệt, được tham dự yến tiệc tuyển phi là vinh hạnh mà biết bao quý nữ cầu còn chẳng được . Tỷ tuyệt đối không thể vì nhất thời giận dỗi, t/ùy hứng mà liên lụy đến trên dưới cả phủ.”
Sắc mặt mẫu thân lập tức sa sầm:
“Lệnh Nghi còn nhỏ tuổi hơn con mà đã biết nghĩ cho đại cục hơn con rồi .”
Thấy ta mãi không lên tiếng, bà mất kiên nhẫn vươn tay giật chăn, định kéo ta dậy, nào ngờ lại thấy hai má ta đỏ bừng, toàn thân nóng như lửa đốt.
Bấy giờ bà mới nhận ra ta không hề giả bệnh.
“Bệnh nặng đến thế này , sao không chịu nói sớm?”
2
Từ nhỏ ta đã học cưỡi ngựa, b/ắ/n cung, thể chất tốt hơn nữ t/ử bình thường.
Ban đầu, ta chỉ định nhảy hồ giả bệnh, mượn cớ ấy khước từ yến tiệc tuyển phi.
Không ngờ
lần
này
chẳng hiểu vì
sao
, dù
đã
uống t/h/u/ố/c,
ta
vẫn sốt cao
không
dứt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ga-dung-nguoi/chuong-1
Trong cơn mê man, ta mơ thấy kiếp trước .
Mãi đến ngày thứ hai sau khi gả vào Đông cung, ta mới biết vì sao hoàng hậu chọn ta làm thái t/ử phi.
Chỉ bởi ta từ bé đã thích quản thúc người khác, vừa khéo thích hợp với vị thái t/ử có tính tình buông thả.
Khi ấy thánh thượng lâm bệnh, các hoàng t/ử khác đều như hổ rình mồi.
Từ xưa đến nay, thái t/ử không thể đăng cơ hiếm ai có được kết cục tốt đẹp .
Bởi vậy , suốt ba năm sau khi thành thân , ta dốc hết tâm sức quản thúc Bùi Hoài.
Chàng cần cù, tự răn mình , lập công hiển hách, khiến địa vị trữ quân càng thêm vững vàng.
Ta cứ ngỡ chúng ta là đôi phu thê một lòng một dạ , cầm sắt hòa hợp.
Cho đến trước ngày đăng cơ, chàng nạp Thôi Lệnh Nghi làm trắc phi.
Nàng ta mở miệng là thao thao bất tuyệt những lời đạo lý:
“Quản thúc thái t/ử quá mức chính là xem nhẹ đức hạnh và tài cán của điện hạ.”
“Thái t/ử phi hành xử như vậy , đặt thể diện của điện hạ ở đâu ?”
Quả là lời lẽ hoang đường!
Ta quản thúc Bùi Hoài chẳng qua chỉ là khuyên chàng kiềm chế tính tình, chớ đắm chìm trong hưởng lạc, đốc thúc chàng chăm chỉ học hành, nào có chuyện quản thúc quá mức?
Ta vừa định tát nàng ta thì Bùi Hoài đã b/ắ/n một mũi tên xuyên thủng bàn tay ta .
“Lệnh Nghi nói chí phải ! Nàng quản cô ba năm còn chưa đủ, nay lại dám động thủ với nàng ấy ?”
Cơn đau thấu t/i/m g/a/n ập đến, trước mắt ta tối sầm, loạng choạng lùi hai bước.
Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của chàng , trái t/i/m tức khắc chìm xuống đáy vực.
Hóa ra ngay cả chàng cũng cho rằng sự quản thúc của ta chính là khinh thường chàng .
Vì chuyện ấy , ta uất ức đến mức không sao nguôi ngoai, ngay cả bản thân đã m/a/n/g t/h/a/i cũng chẳng hay biết .
Đến khi phát giác, đứa con mà ta mong ngóng bấy lâu đã không còn nữa.
Hoàng hậu nổi trận lôi đình, muốn giáng Thôi Lệnh Nghi xuống làm lương thiếp .
Thôi Lệnh Nghi khóc lóc đầy oan ức:
“Điện hạ, có phải thái t/ử phi không dung nổi thiếp , nên mới nhẫn tâm lấy chính đứa con của mình để vu oan cho thiếp không ?”
Bùi Hoài đau lòng khôn xiết, chẳng tiếc chống lại hoàng hậu.
“Mẫu hậu, chuyện này không liên quan đến Lệnh Nghi. Là thái t/ử phi suy nghĩ quá nhiều nên mới không giữ được hài t/ử. Chuyện hậu viện của nhi thần, xin mẫu hậu đừng nhọc lòng nữa.”
Từ đó về sau , Bùi Hoài chỉ một mực sủng ái Thôi Lệnh Nghi.
Vừa đăng cơ, chàng đã phong nàng ta làm Tề phi.
Chỉ vài tháng sau , nàng ta đã mang long thai.
Khi Thôi Lệnh Nghi m/a/n/g t/h/a/i được ba tháng, nàng ta đến cung của ta thỉnh an.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve Đoàn T/ử đang ngủ say trong lòng, phất tay bảo nàng ta lui xuống.
Thế nhưng đúng lúc ta giơ tay, Thôi Lệnh Nghi lại bước tới gần.
Ngay sau đó, cả người nàng ta ngã ngửa ra sau , m/á/u tươi từ dưới thân thấm đỏ vạt váy.
Nàng ta ôm bụng, khóc lóc thê lương, nước mắt như mưa:
“Tỷ tỷ, muội không nên m/a/n/g t/h/a/i trước tỷ. Nhưng đứa trẻ vô tội mà, nó là cốt nhục của thánh thượng!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.