Loading...
3
Thôi Lệnh Nghi sảy thai.
Bùi Hoài muốn tống ta vào lãnh cung.
Thị nữ Liên Hương quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu:
“Cầu thánh thượng minh xét! Chính Tề phi nương nương đã vu oan giá họa cho chủ t/ử!”
Bùi Hoài giận dữ ra mặt:
“Tề phi mà ngươi cũng dám vu cáo sao ? Người đâu , lôi tiện tỳ này ra ngoài, đ/á/n/h năm mươi trượng!”
Ta và Liên Hương cùng nhau lớn lên.
Ta vừa mất Đoàn Tử, không thể mất thêm nàng ấy nữa.
Cầu xin mấy lần không được , ta đành để lộ vết sẹo trên bàn tay, vết thương năm xưa lưu lại vì cứu Bùi Hoài.
“Hoàng thượng còn nhớ vết sẹo này từ đâu mà có không ?”
Trong mắt Bùi Hoài thoáng hiện vẻ xúc động.
Chàng thở dài:
“Trẫm tha cho nàng ta lần này .”
Thế nhưng đến tận tối, ta vẫn không thấy Liên Hương trở về.
Ta sai người đi dò hỏi, mới biết chiều hôm ấy nàng đã bị người của Thôi Lệnh Nghi t/r/a t/ấ/n dã man, ép điểm chỉ nhận tội rằng chính ta mưu hại hoàng tự.
Liên Hương thà c/h/ế/t không khuất phục, cuối cùng bỏ mạng trong ngục.
Ta chất vấn Bùi Hoài, chàng quay mặt đi :
“Khi trẫm phái người đến đưa nàng ta ra , người đã tắt thở rồi .”
Nước mắt ta tuôn xuống như dòng sông vỡ đê, cổ họng trào lên vị tanh ngọt, ta nôn ra một ngụm m/á/u tươi rồi tối sầm mắt, ngất lịm.
Khi tỉnh lại , Bùi Hoài đang ngồi bên giường, vành mắt đỏ hoe.
“Trẫm đã tra rõ rồi . Thai tượng của Tề phi vốn không ổn định, nàng ta cố ý đổ tội lên đầu nàng.”
“Trẫm nhớ nàng xưa nay thích gấm Phù Quang, nên đặc biệt lấy từ nội khố mang đến tặng nàng.”
Nói đến đây, chàng ngừng lại , cúi mắt nhìn ta .
Nhận thấy ánh mắt ấy , ta lên tiếng:
“Bệ hạ có lời gì cứ nói thẳng.”
Yết hầu Bùi Hoài khẽ động:
“Nàng cũng từng hãm hại Lệnh Nghi một lần , chuyện này xem như đôi bên không ai nợ ai nữa, được chứ?”
“Chàng không có trái t/i/m!”
Dốc hết chút sức lực cuối cùng để thốt ra lời ấy , ta ôm hận mà c/h/ế/t.
4
Lần nữa tỉnh lại , trời đã nhá nhem tối.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi !”
Liên Hương vắt khăn lau mặt cho ta , đôi mắt sưng đỏ.
“Người đã thấy trong mình khá hơn chưa ?”
Gương mặt trước mắt dần chồng lên gương mặt trắng bệch trong giấc mộng.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta ôm chầm lấy Liên Hương, không sao kìm được mà bật khóc nức nở.
Nàng hoảng hốt vỗ nhẹ lưng ta .
“Tiểu thư gặp ác mộng sao ?”
Ta không nói nên lời, chỉ siết c/h/ặ/t vòng tay ôm lấy nàng.
Như sực nhớ ra điều gì, Liên Hương nói :
“Tiểu thư, thái t/ử điện hạ nghe tin người phát sốt, đặc biệt đến thăm. Hiện điện hạ đang chờ ở hoa sảnh.”
Có những chuyện quả thực nên trực tiếp
nói
rõ với Bùi Hoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ga-dung-nguoi/chuong-2
Trong hoa sảnh, Bùi Hoài đứng chắp tay sau lưng.
Vừa mở miệng, chàng đã chất vấn:
“Mùa đông năm ngoái, cô rơi xuống nước, nàng cứu cô lên bờ mà thân thể vẫn bình an vô sự. Sao lần này mới đầu thu rơi xuống nước, nàng lại sinh bệnh? Chẳng qua là giận dỗi cô, cố ý không đến yến tiệc tuyển phi mà thôi.”
Từ khi cứu được Bùi Hoài, ta đã nhất kiến chung tình với chàng .
Ngày ngày ta đều xoay quanh chàng , mùa hạ tặng túi thơm, mùa đông đưa bao cổ tay giữ ấm.
Mấy ngày trước yến tiệc tuyển phi, ta mang ngọc bội đến tặng chàng .
Bùi Hoài chỉ cau mày:
“Nàng vượt quá giới hạn rồi .”
Chàng giống như một tảng đá dù ủ ấm thế nào cũng chẳng thể ấm lên.
Khi ấy , ta thầm thề sẽ không bao giờ thích chàng nữa.
Thế nhưng ở kiếp trước , cuối cùng ta vẫn đến dự yến tiệc.
Sống lại một đời, ta không muốn gả cho chàng thêm lần nào nữa.
Ta lắc đầu:
“Điện hạ nghĩ nhiều rồi . Thần nữ không hề giận dỗi, chẳng qua thân thể không chịu nổi mà thôi.”
Bùi Hoài hoàn toàn không tin, mất kiên nhẫn nói :
“Cô không chấp nhặt với nàng. Mẫu hậu chỉ mới định ra một vị trắc phi, ngôi vị thái t/ử phi vẫn để dành cho nàng.”
Ta lặng lẽ lùi lại một bước.
“Đa tạ điện hạ ưu ái. Vị trí thái t/ử phi ấy , xin điện hạ hãy chọn người khác.”
Sắc mặt Bùi Hoài lạnh đi .
“Nếu nàng không muốn gả cho cô, vì sao trước đây cứ mãi chạy theo cô?”
Ta bình thản đáp:
“Trước kia là thần nữ si tâm vọng tưởng, muốn trèo cao. Sau này sẽ không như thế nữa.”
Thân là trữ quân, Bùi Hoài chưa từng bị nữ t/ử nào dám công khai bác bỏ thể diện như vậy .
Chàng giận quá hóa cười :
“Nếu đã thế, cô sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt , coi như báo đáp ân cứu mạng năm xưa.”
Dứt lời, Bùi Hoài nhìn ta chằm chằm, đôi môi mỏng mím c/h/ặ/t.
Dẫu sao kiếp trước ta cũng từng làm phu thê với chàng suốt ba năm, giờ đây chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của chàng .
Bùi Hoài nào có thật lòng muốn báo ân, rõ ràng là đang lấy lui làm tiến.
Chàng tưởng ta sẽ hoảng hốt, mềm giọng nhận lỗi như trước kia .
Nhưng Bùi Hoài đâu biết rằng Giang Vân Ý từng chạy theo chàng đã c/h/ế/t rồi .
Thấy ta im lặng hồi lâu, Bùi Hoài tưởng ta không chịu chấp nhận lời đề nghị, bèn khẽ thở phào, bật cười :
“Chỉ cần nàng chịu xuống nước, cô sẽ tha thứ cho sự t/ùy hứng của nàng, thu hồi những lời vừa nói . Ngôi vị thái t/ử phi vẫn là của nàng.”
Lời còn chưa dứt, ta đã khuỵu gối hành lễ:
“Vậy xin làm phiền thái t/ử điện hạ. Thần nữ không cầu gì khác, chỉ mong phu quân tương lai có phẩm hạnh đoan chính, một lòng một dạ đối đãi với thần nữ, cả đời không nạp thiếp .”
5
Nghe tin ta khước từ ngôi vị thái t/ử phi, Thôi Lệnh Nghi cố ý đến khuyên nhủ.
“Biểu tỷ, thái t/ử điện hạ đích thân hứa dành cho tỷ ngôi vị thái t/ử phi, biết bao người mong cầu mà chẳng được . Sao tỷ có thể từ chối cơ chứ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.