Loading...

KIẾP NÀY GẢ ĐÚNG NGƯỜI
#3. Chương 3

KIẾP NÀY GẢ ĐÚNG NGƯỜI

#3. Chương 3


Báo lỗi

Nàng ta đang toan tính điều gì, ta biết rõ hơn ai hết.

 

Chẳng qua nàng ta muốn giống như kiếp trước , đợi ta gả vào Đông cung rồi thường xuyên mượn cớ đến thăm ta để tiếp cận Bùi Hoài.

 

Ta liếc xéo nàng ta :

 

“Ta không muốn gả cho thái t/ử, muội sốt ruột làm gì? Hay là muội ngày đêm mong ngóng ngôi vị thái t/ử phi, không chịu nổi khi thấy ta dễ dàng từ bỏ? Nếu đã ái mộ điện hạ đến vậy , muội tự mình đi dự yến tiệc tuyển phi đi !”

 

Đôi mắt Thôi Lệnh Nghi ngấn lệ, nàng ta nức nở than van:

 

“Phụ mẫu muội mất sớm, giờ đây chỉ còn muội và đệ đệ thơ dại nương tựa vào nhau . Đến tư cách tham dự yến tiệc tuyển phi muội còn chẳng có . Muội chỉ sợ tỷ nhất thời t/ùy hứng, lỡ dở hạnh phúc cả đời, nên mới có lòng tốt đến khuyên tỷ suy xét kỹ càng. Sao tỷ nỡ lấy chuyện ấy ra đ/â/m vào chỗ đau của muội ?”

 

Nói rồi , nàng ta vươn tay định vỗ nhẹ mu bàn tay ta .

 

Đoàn T/ử nằm trong lòng ta như cảm nhận được điều gì, đột nhiên xù hết lông, vung móng cào một đường lên mu bàn tay Thôi Lệnh Nghi.

 

Nàng ta đau đớn kêu lên, buột miệng mắng:

 

“Rồi sẽ có ngày ta g/i/ế/c c/h/ế/t con súc sinh này !”

 

Lời ấy tựa một tiếng sấm rền, bất ngờ bổ thẳng xuống đầu ta .

 

Trước mắt ta chợt hiện lên cảnh tượng Đoàn T/ử kiếp trước rơi xuống giếng, c/h/ế/t đuối trong làn nước lạnh.

 

Khi ấy , Thôi Lệnh Nghi ôm bụng ngã xuống đất, khóc lóc t/h/ả/m thiết, câu nào câu nấy đều buộc tội ta ghen tuông, không dung nổi việc nàng ta có t/h/a/i trước mình .

 

Đoàn T/ử bị tiếng khóc đ/á/n/h thức, bèn giơ hai chân trước đ/ấ/m nàng ta mấy cái liên tiếp.

 

Không ngờ sang ngày hôm sau , cung nhân lại phát hiện t/h/i t/h/ể Đoàn T/ử dưới giếng nước.

 

Ta chưa từng ngờ lòng dạ Thôi Lệnh Nghi lại độc ác đến thế, ngay cả một con mèo cũng không chịu tha.

 

Thù mới hận cũ cùng lúc dâng trào, ta giơ tay tát thẳng vào mặt nàng ta .

 

Trên gò má trắng nõn của Thôi Lệnh Nghi lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay, nước mắt nàng ta trào ra .

 

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta , vừa định mở miệng thì một bóng người nhỏ bé bất ngờ lao tới, húc thẳng vào ta như một con nghé con.

 

“Không cho phép ngươi bắt nạt tỷ tỷ ta !”

 

Ta không kịp đề phòng, thắt lưng va mạnh vào góc bàn, đau đến mức hít ngược một hơi khí lạnh.

 

Biểu đệ quay người chạy ra ngoài, gân cổ hét lớn:

 

“Di mẫu! Tỷ tỷ bị biểu tỷ bắt nạt rồi !”

 

Chưa đầy thời gian uống một chén trà , mẫu thân đã vội vã chạy đến, giơ tay tát ta một cái.

 

“Thường ngày ta dạy con như thế này sao ? Dám động thủ đ/á/n/h biểu muội , chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các!”

 

“Người đâu ! Nhốt tiểu thư vào từ đường, khi nào chịu nhận lỗi mới được thả ra !”

 

6

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Từ đường âm u, lạnh lẽo và ẩm thấp.

 

Ta quỳ suốt một đêm, bụng đau quặn từng cơn, đầu óc quay cuồng, hoa mắt ch/óng mặt.

 

Có lẽ vì đói đến mức sinh ra ảo giác, trước mắt ta bỗng xuất hiện gương mặt huynh trưởng.

 

Mãi đến khi một bàn tay mạnh mẽ đỡ ta đứng dậy, ta mới kinh ngạc nhận ra đây không phải ảo ảnh.

 

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của huynh trưởng:

 

“Vân Ý, huynh về rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ga-dung-nguoi/chuong-3
”

 

Huynh trưởng bất chấp mệnh lệnh của mẫu thân , đưa ta trở về khuê phòng.

 

Sau khi ăn uống no nê, ta ngủ một giấc thật yên ổn .

 

Tỉnh dậy, huynh trưởng đột nhiên hỏi:

 

“Muội có muốn cùng huynh rời khỏi kinh thành không ?”

 

Ta kinh ngạc:

 

“Sao huynh bỗng nhắc đến chuyện này ?”

 

Sắc mặt huynh ấy lạnh đi mấy phần.

 

“Cái nhà thiên vị ấy chẳng còn đáng để hai chúng ta ở lại nữa.”

 

Trong khoảnh khắc, lòng ta đã có quyết định, bèn nhẹ giọng hỏi:

 

“Rời kinh thành rồi sẽ đi đâu ?”

 

“Giang Nam. Huynh đã chọn sẵn cho muội một vị phu quân tốt ở Giang Nam rồi .”

 

Thuở nhỏ, tâm tư phụ mẫu đều dồn cả vào hai tỷ đệ Thôi Lệnh Nghi.

 

Huynh trưởng thường xuyên trốn học, còn ta cứ ở bên tai huynh ấy cằn nhằn, khuyên rằng học hành mới là con đường đúng đắn.

 

Ban đầu, cứ mở sách ra là huynh ấy buồn ngủ.

 

Về sau , huynh ấy dần say mê các sách du ký, lập chí đi khắp non sông, ghi chép những điều tai nghe mắt thấy dọc đường thành những tập du ký.

 

Năm ngoái huynh ấy xuôi về phương Nam, thoắt cái đã một năm rưỡi trôi qua.

 

Chưa đợi ta hỏi thêm, huynh trưởng đỏ mặt, nói tiếp:

 

“Ở Giang Nam, huynh cũng đã gặp được người trong lòng.”

 

Huynh ấy lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một tờ giấy, chậm rãi mở ra .

 

Trong bức họa là một phụ nhân dịu dàng ngồi ở đầu thuyền, trong lòng ôm một bé gái xinh xắn như ngọc tạc phấn tô.

 

“Đây là tẩu tẩu tương lai của muội .”

 

Ta cân nhắc lời lẽ rồi nói :

 

“Phụ mẫu sẽ không đồng ý cho huynh cưới một nữ t/ử từng hòa ly, lại còn mang theo hài t/ử đâu .”

 

Huynh trưởng chẳng mấy bận tâm, nhếch môi cười :

 

“Chân mọc trên người huynh , huynh đến Giang Nam ở rể, họ còn quản được sao ? À phải rồi , phu quân huynh chọn cho muội chính là đường đệ của nàng ấy . Chúng ta cùng kết thân vào một nhà, sau này cũng có thể chăm sóc, đỡ đần lẫn nhau .”

 

7

 

Nghe vậy , ta cũng nảy sinh vài phần hứng thú, bèn đồng ý đến gặp người ấy một lần .

 

Nào ngờ vừa đến t/ửu lâu, ta lại chạm mặt Bùi Hoài.

 

Khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười như có như không .

 

Ta còn chưa hiểu vì sao chàng lại có vẻ mặt ấy thì phía sau Bùi Hoài đã xuất hiện một thiếu niên lang.

 

Đó chính là công chúa Trường Lạc cải nam trang.

 

Nàng nhướng mày, cười lạnh:

 

“Vừa nghe tin mẫu hậu có ý chọn đích nữ của thừa tướng làm thái t/ử phi, ngươi đã đứng ngồi không yên, còn mua chuộc người khác để dò la hành tung, cố tình tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ. Tiếc rằng lần trước đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại bày trò muốn cự còn nghênh. Nay dù có chủ động chạy đến cầu hòa cũng muộn rồi , thái t/ử ca ca sẽ không cần ngươi nữa!”

 

Ta ngước mắt nhìn Bùi Hoài, nhấn rõ từng chữ:

 

“Ta không mua chuộc bất cứ ai. Hôm nay thật sự chỉ là vô tình gặp mặt.”

 

Nhưng ánh mắt chàng đầy vẻ không tin.

 

“Giang cô nương đúng là có quá nhiều lần vô tình gặp gỡ nhỉ.”

 

Lời ấy của chàng cũng chẳng hẳn sai.

 

Dẫu sao trước kia , khi còn chạy theo chàng , cái cớ ta thường dùng nhất chính là tình cờ gặp mặt.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của KIẾP NÀY GẢ ĐÚNG NGƯỜI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Ngược, Sủng, Trả Thù, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo