Loading...
Giờ đây dù giải thích thế nào cũng vô ích, chàng muốn nghĩ sao thì t/ùy.
Ta không muốn dây dưa với chàng , lập tức định lên lầu ba.
Thế nhưng Bùi Hoài lại chắn ngang đường, đưa cho ta một quyển sổ.
“Lần trước cô đã hứa sẽ chọn phu quân cho nàng. Nàng xem đi , có vừa ý không ?”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta không nhận, chỉ khéo léo từ chối:
“Không dám làm phiền điện hạ. Hôn sự của thần nữ đã có người nhà sắp xếp.”
Bùi Hoài đang cầm quyển sổ chỉ viết duy nhất tên mình , bàn tay bỗng cứng đờ.
8
Mấy chiếc thuyền hoa chậm rãi lướt trên mặt hồ.
Ta bước vào nhã gian, chẳng bao lâu sau , cửa phòng được đẩy ra .
Người đến có ngũ quan tuấn tú, dáng người cao thẳng như cây t/ùng, phong thái quang minh lỗi lạc, ôn nhuận như ngọc.
Ta nhận ra người ấy .
Ngụy Thừa Yến, công t/ử xuất thân từ gia tộc bên ngoại của hoàng hậu và Lệ phi.
Luận theo vai vế, ngay cả Bùi Hoài cũng phải gọi chàng một tiếng tiểu cữu cữu.
Một bàn tay với những khớp xương thon dài, rõ nét đẩy món cam nhồi thịt cua đến trước mặt ta .
“Mùa này cua béo lắm, cô nương nếm thử đi .”
Vừa rồi ta chỉ nhìn món ăn ấy thêm hai lần , không ngờ Ngụy Thừa Yến đều để ý thấy.
Ta đang thầm cảm thán sự chu đáo, tinh tế của chàng thì nghe thấy một tiếng mèo kêu.
Tiếng kêu nhỏ nhẹ, mềm mại ấy dường như phát ra từ bên cạnh Ngụy Thừa Yến.
Thấy ta nhìn mình chằm chằm, Ngụy Thừa Yến áy náy nói một tiếng, rồi lấy từ trong túi ra một chú mèo nhỏ còn chưa to bằng lòng bàn tay chàng .
“Đạp Tuyết còn quá nhỏ, thân thể lại yếu ớt, ta không yên tâm giao nó cho người khác chăm sóc, đành mạo muội mang nó theo. Cô nương có để bụng không ?”
Toàn thân Đạp Tuyết đen tuyền, chỉ có bốn bàn chân trắng như tuyết; đôi mắt hổ phách tròn xoe đang rụt rè nhìn ta , khiến lòng người không khỏi mềm nhũn.
Mắt ta sáng rực lên.
“Không để bụng! Ta có thể ôm nó một chút không ?”
“Đương nhiên là được .”
Đạp Tuyết cuộn tròn trong lòng ta , phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.
Ngụy Thừa Yến nhân cơ hội hỏi:
“Ta nghe Giang huynh nói cô nương cũng nuôi một con mèo. Không biết ta có thể thỉnh giáo cô nương, thường ngày nên chăm sóc mèo thế nào chăng?”
Về chuyện này , ta có không ít kinh nghiệm, lập tức giảng giải tường tận cho chàng .
“Đạp Tuyết còn chưa đầy một tháng tuổi, huynh phải dùng ống nhỏ đút cho nó uống sữa dê ấm. Đợi lớn thêm một chút có thể cho ăn thịt cá hoặc ức gà. Đến khi nó tròn một tuổi, huynh nên đưa nó đi thiến.”
Hễ nói đến các chi tiết chăm sóc mèo, ta lại không sao ngừng lời.
Đến khi sực tỉnh, vẻ mặt ta có phần ngượng ngùng.
“Xin
lỗi
,
ta
quản
hơi
nhiều
rồi
. Huynh mới là chủ nhân của nó, nuôi thế nào cũng
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ga-dung-nguoi/chuong-4
”
Ngụy Thừa Yến lắc đầu:
“Cô nương đâu phải quản quá nhiều, rõ ràng là thật lòng muốn tốt cho Đạp Tuyết. Được cô nương chỉ bảo, ấy là phúc khí của Ngụy mỗ.”
Ta không nhịn được hỏi:
“Bình thường huynh nói chuyện cũng khéo dỗ dành người khác như vậy sao ?”
Vành tai chàng thoáng ửng hồng.
“Thường ngày ta hiếm khi qua lại với nữ t/ử, lời nói khó tránh khỏi đôi chỗ chưa biết chừng mực, mong cô nương lượng thứ. Nhưng những điều ta vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.”
Từ những lời ấy , ta thấp thoáng nhận ra một hàm ý khác.
Ngụy Thừa Yến dường như muốn nói chàng vốn giữ mình trong sạch, ngày thường chẳng biết dỗ dành ai bằng những lời như thế, duy chỉ có ta là ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, t/i/m ta bỗng lỡ mất một nhịp.
Ngụy Thừa Yến có việc nên phải cáo từ trước .
Trước khi đi , chàng đưa cho ta hai hộp gấm.
“Hôm nay đa tạ cô nương đã chỉ bảo, đây là chút lễ mọn thay lời cảm tạ.”
Một hộp đựng chiếc khóa trường mệnh dành tặng Đoàn Tử, hộp còn lại là cây trâm cài tóc hình hoa hải đường dành cho ta .
Chạm phải ánh mắt ôn hòa chứa ý cười của Ngụy Thừa Yến, ta bỗng cảm thấy gả cho chàng cũng là một mối lương duyên chẳng tệ chút nào.
9
Về đến nhà, huynh trưởng mỉm cười dò hỏi tâm ý của ta :
“Thế nào? Muội có vừa lòng Ngụy Thừa Yến không ?”
Ta cong mắt cười :
“Huynh gả cho tỷ tỷ của chàng ấy , muội sẽ gả cho chàng ấy .”
Huynh trưởng bật cười sang sảng:
“Thế thì huynh phải đi đòi Ngụy Thừa Yến tiền tạ mai mối mới được , rồi bảo hắn sớm đến cửa cầu thân !”
Đang trò chuyện vui vẻ, Thôi Lệnh Nghi bỗng tới.
Huynh trưởng lập tức đứng dậy rời đi .
Chẳng biết Thôi Lệnh Nghi nghe từ đâu chuyện hôm nay ta lại gặp thái t/ử, nàng ta cố ý đến nhắc nhở.
“Biểu tỷ, muốn lạt mềm buộc c/h/ặ/t cũng phải biết chừng mực. Thái t/ử điện hạ chịu hạ mình dỗ dành tỷ đã là chuyện hiếm có , tỷ chớ để vuột mất rồi sau này hối hận.”
Nghe vậy , ta chỉ thấy buồn nôn.
Trong khoảnh khắc, một kế sách chợt lóe lên trong đầu.
Ta làm ra vẻ đau lòng:
“Biểu muội có điều không biết , thái t/ử điện hạ vốn chẳng hề yêu mến ta . Chàng chỉ không quen với việc ta theo đuổi chàng quá lâu, nay đột nhiên buông tay mà thôi.”
“Thái t/ử yêu thích những nữ t/ử tươi sáng, nhiệt tình. Nếu ta gả vào Đông cung, e rằng tháng ngày sau này sẽ rất khó sống.”
Ta thở dài, nói tiếp:
“Nghe nói ngày mai chàng sẽ đến vùng ngoại ô phía tây cưỡi ngựa. Vốn dĩ ta cũng muốn đi , chỉ tiếc cho thời tiết đẹp thế này .”
Đôi mắt Thôi Lệnh Nghi khẽ sáng lên, nàng ta vội vã cáo từ.
Khóe môi ta nhếch nhẹ.
Cá đã c/ắ/n câu.
Quả nhiên sáng hôm sau , Thôi Lệnh Nghi đã ra khỏi phủ từ rất sớm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.