Loading...
Trong đình, Ngụy Thừa Yến khoác áo gấm màu trắng ánh trăng, đứng chắp tay sau lưng.
Nghe tiếng bước chân, chàng chậm rãi quay lại .
Nhìn thấy ta , ánh mắt vốn trầm tĩnh của chàng lập tức dịu dàng hơn.
Ta mỉm cười :
“Huynh tìm ta có việc gì?”
Ngụy Thừa Yến nghiêm túc nói :
“Hôm nay ta muốn thỉnh hoàng hậu nương nương ban chỉ tứ hôn cho đôi ta , nàng thấy có được không ?”
Có những lời, nói rõ từ sớm vẫn hơn.
Im lặng một lát, ta chậm rãi hỏi:
“Huynh trưởng ta có từng nói với huynh rằng từ nhỏ ta đã thích quản thúc người khác không ?”
Ngụy Thừa Yến gật đầu:
“Giang huynh từng nhắc đến chuyện ấy khi say rượu. Huynh ấy nói hồi nhỏ nàng cứ như một người lớn bé con, chuyện gì của huynh ấy cũng quản. Khi ấy còn nhỏ, huynh ấy từng chê nàng quản quá nhiều, phiền phức không chịu nổi. Mãi đến khi trưởng thành, huynh ấy mới hiểu được tấm lòng khổ tâm của nàng.”
Ta mím môi, khẽ hỏi:
“Nếu sau khi thành thân , ta quản thúc huynh , huynh sẽ không thấy phiền chứ?”
Ngụy Thừa Yến không đáp mà hỏi ngược lại :
“Không biết Giang cô nương có hiểu rõ thân thế của ta chăng?”
“Cũng biết đôi chút.”
“Ta bốn tuổi mất mẫu thân , mười hai tuổi mất phụ thân , mọi việc từ trước đến nay đều phải tự mình quyết định. Sau khi thành thân , nếu nàng bằng lòng thay ta quán xuyến nội trạch, gặp chuyện gì cũng chỉ bảo, nhắc nhở ta nhiều hơn, Ngụy mỗ đương nhiên cầu còn chẳng được .”
Hóa ra sự quản thúc của ta đối với Bùi Hoài là thạch tín, còn với Ngụy Thừa Yến lại là mật ngọt.
Khi nói những lời ấy , Ngụy Thừa Yến chăm chú nhìn ta , cả người chàng dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng.
Lòng ta khẽ rung động, bèn lấy chiếc ngọc bội đã chuẩn bị sẵn trong tay áo ra , đưa cho Ngụy Thừa Yến.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Nàng muốn tặng ngọc bội cho ta thì cần gì phải phiền cữu cữu đưa giúp?”
Bùi Hoài chậm rãi bước tới.
“Lần trước ta không nhận ngọc bội của nàng là vì nàng tự ý tặng riêng, không hợp lễ nghĩa. Nay chuyện hôn sự của chúng ta đang được bàn bạc, miếng ngọc bội này ta nhận.”
Ngay khoảnh khắc chàng vươn tay định lấy, ta đã đặt ngọc bội vào lòng bàn tay Ngụy Thừa Yến.
“Thái t/ử điện hạ hiểu lầm rồi . Đây là lễ vật đáp tạ ta dành tặng Ngụy công t/ử.”
Đáy mắt Bùi Hoài thoáng hiện vẻ không vui.
“Giang Vân Ý, nàng có ý gì?”
Ta ngẩng đầu, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti mà đáp:
“Như điện hạ đã thấy, thần nữ đem lòng yêu mến Ngụy công t/ử.”
Lời vừa dứt, bốn bề bỗng chìm vào tĩnh lặng lạnh lẽo.
Bùi Hoài như bị sét đ/á/n/h, hai chân đứng chôn c/h/ặ/t tại chỗ.
Chàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này .
Rõ ràng cách đây chẳng lâu, Giang Vân Ý còn chạy theo
sau
chàng
,
nói
rằng nàng yêu mến
chàng
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ga-dung-nguoi/chuong-6
Bùi Hoài trầm giọng hỏi:
“Hai người quen nhau từ bao giờ?”
“Sau yến tiệc tuyển phi.”
Nghe vậy , Bùi Hoài nở một nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Mới vỏn vẹn một tháng, chàng tuyệt đối không tin Giang Vân Ý có thể thay lòng đổi dạ .
Nhất định là nàng vẫn còn giận dỗi, cố ý tìm một nam nhân khác để chọc tức chàng .
Bùi Hoài nghĩ, chàng đường đường là thái t/ử, hà tất phải chấp nhặt với một tiểu cô nương, dỗ dành nàng đôi câu là được .
Bùi Hoài đưa một chiếc hộp gấm đến trước mặt ta , dịu giọng:
“Đừng giận nữa, được không ? Hộp đông châu này là ta đặc biệt tìm về cho nàng. Ta sẽ mau ch/óng thỉnh phụ hoàng ban chỉ tứ hôn cho chúng ta , nàng chỉ việc an tâm thêu áo cưới.”
Ta lùi lại một bước, ngay cả liếc mắt nhìn chiếc hộp cũng chẳng buồn.
“Yến tiệc sắp bắt đầu rồi , thần nữ xin cáo lui trước .”
12
Trong yến tiệc, hoàng hậu gác lại dáng vẻ uy nghiêm, trò chuyện thân tình như một vị trưởng bối bình thường.
“Thừa Yến, đệ cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi , đã có cô nương nào trong lòng chưa ?”
Ngụy Thừa Yến vén vạt áo quỳ xuống, hành lễ:
“Thần đem lòng yêu mến Giang Vân Ý, ái nữ của Giang đại nhân. Kính xin hoàng hậu nương nương thành toàn .”
Lời vừa dứt, hoàng hậu còn chưa kịp lên tiếng thì trong phòng bỗng vang lên một tiếng vỡ giòn tan.
Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Bùi Hoài đã bóp nát chén rượu trong tay, m/á/u men theo kẽ ngón tay nhỏ từng giọt xuống mặt bàn.
Bùi Hoài còn định nói gì đó, nhưng hoàng hậu đã lập tức sai người đưa chàng xuống băng bó.
Chuyện ấy nhanh ch/óng được bỏ qua.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Giọng hoàng hậu vui vẻ vang lên:
“Giang cô nương thông tuệ, đoan trang, hiểu lễ nghĩa, rất xứng đôi với Thừa Yến. Vậy bản cung làm chủ, ban hôn cho hai người .”
Các phu nhân nhao nhao chúc mừng mẫu thân .
“Ngụy công t/ử là đường đệ của hoàng hậu nương nương, tiền đồ rộng mở, quả thực đáng mừng!”
“Giang phu nhân thật có phúc. Ngụy công t/ử tướng mạo đường đường, Giang cô nương lại xuất chúng như thế, đúng là một đôi trời sinh!”
Trên mặt mẫu thân hiện lên nụ cười đã lâu không thấy.
Giữa buổi tiệc, một nha hoàn vụng về làm đổ nước canh lên xiêm y ta .
Ma ma quản sự lập tức tiến lên, nhỏ giọng mời ta sang thiên điện thay y phục.
Ta đứng dậy theo bà ta ra ngoài.
Vừa bước qua cửa, ta đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bùi Hoài.
Ánh mắt ấy tựa một con rắn độc quấn c/h/ặ/t lấy ta , khiến ta gần như không thở nổi.
Lòng bàn tay ta bất giác lạnh ngắt.
Ta cố trấn tĩnh:
“Điện hạ đi nhầm chỗ rồi chăng?”
Bùi Hoài đi thẳng về phía ta , sắc mặt âm trầm như giông bão sắp ập đến.
Chàng lạnh giọng hỏi:
“Nàng thật sự muốn gả cho hắn ?”
“Phải.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.