Loading...

KIẾP NÀY GẢ ĐÚNG NGƯỜI
#7. Chương 7

KIẾP NÀY GẢ ĐÚNG NGƯỜI

#7. Chương 7


Báo lỗi

“Vì sao ?”

 

Vẻ mặt Bùi Hoài tràn đầy khó hiểu.

 

“Chẳng phải nàng vẫn luôn yêu mến ta sao ? Vì sao quay đầu đã muốn gả cho người khác? Rốt cuộc nàng xem ta là gì?”

 

Ta không thể nói rằng mình đã căm hận chàng đến tận xương tủy, chỉ đành đáp:

 

“Tâm ý nữ nhi vốn thay đổi trong chớp mắt.”

 

Giữa hàng mày chàng như phủ một tầng sương lạnh.

 

“Tình yêu của nàng rẻ mạt đến vậy ư? Vừa quay lưng đã có thể trao cho người khác?”

 

“Bởi chàng ấy xứng đáng để ta phó thác cả đời hơn điện hạ.”

 

Chưa bàn đến chuyện tính tình ta và Ngụy Thừa Yến hợp nhau hơn, kiếp trước , vào năm thứ hai sau khi ta gả vào Đông cung, quan viên Giang Nam tham ô, đê điều vỡ toang, lũ lụt gây thành đại họa, dân chúng lầm than, tiếng kêu ai oán khắp nơi.

 

Quốc khố triều đình khi ấy trống rỗng, mãi chẳng xoay xở được bạc cứu tế.

 

Ngụy Thừa Yến không đành lòng nhìn lê dân chịu khổ, đã quyên góp một nửa gia sản tổ tiên để lại nhằm cứu giúp nạn dân.

 

Ngụy Thừa Yến là một người rất tốt .

 

Bùi Hoài ngẩn ra trong chốc lát rồi đột nhiên bật cười .

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

“Nàng đã yêu mến hắn đến thế, ta càng không để nàng được toại nguyện!”

 

Khóe môi Bùi Hoài tuy nhếch cao, nhưng trong đáy mắt chẳng có nửa phần ý cười .

 

Một luồng áp lực bức người ập đến khiến lòng ta run rẩy, sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

 

Ta cố tỏ ra bình tĩnh:

 

“Hôn sự giữa ta và Ngụy lang đã định, điện hạ có ngăn trở thêm cũng chỉ uổng công. Sắp hết thời gian uống một chén trà rồi , nếu ta và Liên Hương còn chưa trở về, Ngụy lang nhất định sẽ đến tìm.”

 

Bùi Hoài khẽ cười , vừa định mở miệng thì bị tiếng động ngoài cửa cắt ngang.

 

“Vì sao Giang cô nương vẫn chưa ra ngoài?”

 

Ma ma ấp úng:

 

“Nô tỳ không rõ, là Liên Hương cô nương đang hầu hạ ở bên trong.”

 

Liên Hương bỗng cao giọng gọi lớn:

 

“Ngụy công t/ử!”

 

Cánh cửa lập tức bị đẩy bật ra .

 

Ngụy Thừa Yến sải bước vào phòng, ánh mắt lướt qua ta và Bùi Hoài, sắc mặt từng chút một trầm xuống.

 

“Thái t/ử điện hạ, chẳng hay vị hôn thê của thần đã đắc tội điện hạ ở đâu , mà phải phiền điện hạ đích thân chặn nàng ở thiên điện thế này ?”

 

13

 

Ngụy Thừa Yến đích thân tìm đến, ta mới có thể thoát thân .

 

Bùi Hoài chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng.

 

Để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi ta và Ngụy Thừa Yến hợp bát tự, ngày thành thân được ấn định vào ngày lành gần nhất.

 

Mùng tám tháng Chạp.

 

Suốt ngày ta ở trong nhà thêu áo cưới, chẳng màng chuyện bên ngoài.

 

Cho đến đêm trước ngày đại hôn, một tiếng sấm vang rền bên tai khiến ta giật mình thức giấc giữa đêm.

 

Không sao ngủ lại được , ta khoác áo xuống giường, mở cửa sổ, bỗng nhìn thấy dưới gốc cây quế trong sân có một bóng người đang đứng .

 

Người ấy cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì.

 

Ta hoảng hốt, vừa định gọi người thì người ấy ngẩng đầu lên.

 

Ánh trăng rọi xuống gương mặt chàng .

 

Là Bùi Hoài.

 

Chàng nhìn ta , đôi mắt chan chứa quyến luyến, khẽ gọi:

 

“Vọng Thư.”

 

Vọng Thư chính là tên tự thuở nhỏ của ta .

 

Xem ra Bùi Hoài cũng đã trọng sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ga-dung-nguoi/chuong-7

 

“Nàng cũng đã mơ thấy giấc mộng ấy , phải không ? Trong mộng, ta đã có lỗi với nàng, nên nàng mới không muốn gả cho ta nữa.”

 

Ta lạnh lùng đáp:

 

“Đó không phải giấc mộng, mà là cả một đời ta đã thực sự trải qua.”

 

Giọng Bùi Hoài khàn đi :

 

“Vọng Thư, nàng không thể vì chuyện kiếp trước mà trút giận lên ta của kiếp này . Thôi Lệnh Nghi đã c/h/ế/t rồi , giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Huống hồ ta chưa từng yêu Thôi Lệnh Nghi. Kiếp trước là ta bị nàng ta che mắt và xúi giục. Giờ đây ta đã hiểu tấm lòng khổ tâm của nàng, biết mọi việc nàng làm đều vì muốn tốt cho ta . Kiếp này chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không ?”

 

Ta chẳng chút do dự:

 

“Không được .”

 

Trong mắt Bùi Hoài đan xen hoang mang và bất lực.

 

Chàng như con thú bị vây hãm, chẳng tìm thấy lối thoát.

 

“Vì sao ? Vì sao nàng không chịu cho ta thêm một cơ hội?”

 

Ta khẽ thở dài:

 

“Bởi những lời ấy của chàng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Thật ra sâu trong lòng, chàng rất tán đồng Thôi Lệnh Nghi. Từ đầu đến cuối, chàng chưa bao giờ thực sự hiểu con người ta .”

 

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

 

Kiếp trước , ta tận tâm tận lực phò tá Bùi Hoài suốt ba năm, cuối cùng đổi lại chỉ là sự chán ghét của chàng , bởi chàng cho rằng ta kìm hãm tính tình, khiến chàng mất hết thể diện.

 

Ta không tin sống lại một kiếp, Bùi Hoài sẽ thực sự cảm thấy sự quản thúc không phải gông xiềng.

 

Im lặng một lúc, khi Bùi Hoài lên tiếng lần nữa, giọng nói đã mang theo mấy phần mê hoặc:

 

“Nàng gả cho Ngụy Thừa Yến thì cũng chỉ là phu nhân của một tiên sinh dạy học. Nhưng nếu gả cho ta , mai này nàng sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nàng thông minh như thế, hẳn biết nên chọn bên nào.”

 

Chàng vừa dứt lời, bỗng vang lên một tiếng động mạnh.

 

Một người từ trên tường nhảy xuống, ngay sau đó đã tung một cú đ/ấ/m thẳng vào mặt Bùi Hoài.

 

Giọng Ngụy Thừa Yến phẫn nộ vang lên:

 

“Ta biết ngay tên tiểu t/ử nhà ngươi chẳng có ý tốt mà!”

 

Bùi Hoài không dám tin:

 

“Đã khuya thế này , sao cữu cữu lại đến đây?”

 

Ngụy Thừa Yến nghiến răng:

 

“Ngày đêm ta đều phái người theo dõi ngươi, chính là để đề phòng ngươi cướp mất người trong lòng ta ! Ngươi mau dẹp ý nghĩ ấy đi , Vân Ý tuyệt đối không chọn ngươi đâu !”

 

Đôi mắt Bùi Hoài nhìn ta chằm chằm.

 

Ta bước đến bên Ngụy Thừa Yến, sóng vai đứng cạnh chàng .

 

“Thái t/ử điện hạ, xin mời hồi cung.”

 

Sắc mặt Bùi Hoài xám ngoét, thân hình lảo đảo, mấy lần tưởng chừng không đứng vững.

 

Cuối cùng, chàng thất hồn lạc phách rời đi .

 

Ta lén nhìn vẻ mặt âm trầm của Ngụy Thừa Yến, nhẹ giọng hỏi:

 

“Huynh giận rồi sao ?”

 

Ngụy Thừa Yến cố nén cơn giận:

 

“Ta vừa tức giận vừa lo lắng. Tây Nam xảy ra động đất, Tây Bắc hạn hán, mùa màng thất bát liên tiếp mấy năm. Quan viên các châu phủ phần lớn đều tham ô lương thực cứu tế, khiến dân chúng lầm than. Đường đường là trữ quân mà chẳng chịu san sẻ nỗi lo xã tắc, vẫn còn tâm tư tranh đoạt thê t/ử của thần t/ử!”

 

Ta nhớ đến kiếp trước , không bao lâu nữa Tây Bắc sẽ xảy ra một trận bạo loạn.

 

Nạn dân nổi dậy cầm v/ũ k/h/í, đ/á/n/h chiếm châu huyện, cướp bóc kho lương, liên tiếp hạ được mấy thành.

 

Kẻ cầm đầu tự lập làm Chu vương.

 

Ta suy nghĩ một lát, rồi nói đầy ẩn ý:

 

“Chỉ thương cho bách tính Tây Bắc.”

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của KIẾP NÀY GẢ ĐÚNG NGƯỜI – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Ngược, Sủng, Trả Thù, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo