Loading...

Kiếp Trước Bỏ Lỡ, Kiếp Này Gió Có Chốn Về
#11. Chương 11

Kiếp Trước Bỏ Lỡ, Kiếp Này Gió Có Chốn Về

#11. Chương 11


Báo lỗi

Hơi thở bên tai yếu ớt, lại hết lần này đến lần khác đáp lại .

"Ta ở đây. Ta sẽ sống. Đừng lo lắng, Mãn Mãn, đừng khóc ."

18

Không biết thúc ngựa chạy điên cuồng bao lâu. Trong đêm tối, cuối cùng cũng ẩn hiện hình dáng tòa thành.

Ta gần như ngã xuống khỏi chiến mã, kéo theo Thôi Du trên lưng cũng rơi xuống theo ta , phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn khó có thể nghe thấy.

Lúc này ta mới phát hiện, sau lưng hắn cắm hai mũi tên, nhưng sợ ta lo lắng, từ đầu đến cuối hắn đều không phát ra một tiếng kêu đau, chỉ lúc đau cực độ mới vùi đầu thật sâu vào hõm vai ta , dường như làm vậy , liền có thể cho hắn dũng khí kiên trì tiếp. May mà ta khoác nhuyễn giáp cho hắn , vết thương do tên b/ắ/n không chí mạng, khiến y sư đau đầu ngược lại là gân tay, gân chân bị cắt đứt của hắn .

Quân y chỉ giỏi cứu mạng, vết thương tinh tế bực này ông ấy không nắm chắc.

Sau khi bàn bạc, quyết định do ta đưa Thôi Du về kinh trước , giao cho ngự y chẩn trị.

Để giảm bớt xóc nảy trên đường, ta chọn đường thủy.

Thôi Du suốt ngày hôn mê trong khoang thuyền, thỉnh thoảng tỉnh lại , cũng là ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng cũng thấy cảnh sắc Thượng Kinh. Ta như thường lệ muốn tháo vải băng trên cổ tay Thôi Du thay t/h/u/ố/c cho hắn , hắn lại co rúm người tránh ta .

"Phùng nữ lang," giọng nói của hắn không còn trong trẻo như ngày xưa, mang theo một chút chua chát, "Đợi chúng ta về đến Thượng Kinh thì từ hôn đi ."

Ta ngẩn người , dừng động tác trong tay nhìn hắn .

Thôi Du tránh ánh mắt của ta . Tóc dài của hắn theo động tác này , như thác nước đổ xuống, khuôn mặt trắng bệch như sứ dưới sự tôn lên của tóc đen đặc biệt xinh đẹp , cũng đặc biệt mong manh.

Hắn chậm rãi nói .

"Ta hiện giờ nhưphế nhân, không xứng với nữ lang. . ."

Ta cắt ngang lời hắn . Cắt ngang như thế này — ta nâng mặt hắn lên, cúi người hôn xuống, chặn lại cái miệng đang lải nhải không ngừng, nói những lời ta không thích nghe kia .

Đôi mắt tựa lưu ly của Thôi Du bỗng nhiên mở to, bên trong, phản chiếu khuôn mặt ta , còn có một chút nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào .

"Thôi Du, ta không còn trong trắng nữa."

Ta cố ý nói : "Chàng thật sự không muốn cưới ta sao ?"

Hắn nhìn ta , ánh mắt long lanh. Không phân biệt được là dòng nước gợn sóng ngoài cửa sổ, hay là ý khóc của hắn .

"Ta bằng lòng."

Giọng nói hắn mang theo sự run rẩy nhè nhẹ: "Ta bằng lòng, chuyện cưới nàng, ta đã mong chờ hai kiếp rồi ."

Ngoại truyện

1

Thôi Du cả đời khắc kỷ phục lễ. Chuyện vượt khuôn phép duy nhất từng làm , có lẽ là năm mười tuổi, quỳ ở từ đường trong nhà ba ngày. Cầu cưới Phùng thị Lan Bích.

Phùng Lan Bích vẫn luôn tưởng rằng trước hội mã cầu bọn họ gặp nhau hai lần . Nhưng thực ra , là ba lần .

Lần đầu tiên, là năm hắn mười tuổi, Phùng Lan Bích tám tuổi, theo cha vào kinh báo cáo công tác, tham gia cung yến.

Cung yến hôm đó ở biệt cung ngoại ô, mặt hồ đóng băng, có cung nhân múa điệu múa trên băng. Sau khi cung nhân múa xong, bọn trẻ nhao nhao chạy ra mặt băng chơi đùa, Thôi Du cũng cùng mấy đệ đệ muội muội bước lên mặt băng.

Khéo làm sao , khi bọn họ đi đến cách bờ vài bước chân, mặt băng sập xuống. Mọi người lập tức loạn thành một đoàn, nhưng cung nhân vừa giẫm lên mặt băng, liền nứt càng dữ dội hơn, ngược lại khiến Thôi Du và hai đệ đệ cách bờ băng càng lúc càng xa.

Lúc đang bó tay hết cách, một bé gái không biết tìm đâu ra một cây gậy gỗ thô to, đưa đầu kia của cây gậy về phía bọn họ.

Bé gái người nhẹ, mặt băng không vì bị nó giẫm lên mà tiếp tục nứt ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-truoc-bo-lo-kiep-nay-gio-co-chon-ve/chuong-11
Thôi Du bảo đệ đệ nắm lấy gậy gỗ, bé gái liền như múa thương, không biết sức lực ở đâu ra , một cái liền kéo đệ đệ qua.

Kéo xong hai đệ đệ , lại đến kéo hắn . Đợi bọn họ đều lên bờ, cha mẹ và tộc nhân lập tức vây bọn họ vào một chỗ, khóc lóc kêu gào, hỏi han ân cần, Thôi Du chỉ có thể từ khe hở của đám người nhìn thấy bé gái ôm lấy cánh tay một võ tướng, lớn tiếng hỏi.

"Cha! Vừa rồi con có ngầu không ? !"

Về sau hắn mới biết , bé gái cứu hắn kia là nữ nhi quan thủ thành Tái Bắc, Phùng Lan Bích. Hắn nhớ kỹ cái tên này , và quỳ ở từ đường ba ngày, cuối cùng khiến trưởng bối trong nhà nhả ra , để hắn định thân với một cô nữ nhi võ tướng.

Lần thứ hai, chính là ngày đi cầu thân , hắn theo cha mẹ đến Phùng gia. Nhìn thấy bé gái kia đang luyện thương trong sân.

Nhạc phụ tương lai sắc mặt hơi lúng túng, giải thích với cha mẹ hắn : "Con bé Lan Bích này . . . từ nhỏ đã không yêu hồng trang mà yêu trường thương, nhưng xin hai vị yên tâm, sau này ta nhất định quản thúc nó nhiều hơn."

Thôi Du lần đầu tiên không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy , chen miệng trước khi cha mẹ mở lời.

"Phùng bá phụ không cần quản thúc Phùng nữ lang, nàng ấy như vậy rất tốt ."

Thôi Du cũng không biết , chính vì câu nói này của hắn , Phùng Lan Bích liền thật sự không chịu quá nhiều ràng buộc trong nhà.

Lúc muội muội Phùng Lan Nhân học nữ công, nàng chạy ngựa trên sa mạc biên ải, lúc muội muội theo nữ tiên sinh học đàn, nàng giương cung lắp tên, một mũi tên b/ắ/n hạ hùng ưng.

Lần thứ ba gặp, là cha của Phùng Lan Bích đá-nh lui người Man ở Tái Bắc, về kinh nhận thưởng. Hắn cũng đến bên đường xem đại quân ban sư, lại bất ngờ thấy Phùng Lan Bích nữ cải nam trang, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh cha, giống như một tiểu tướng hiên ngang oai vệ.

Phùng Lan Bích tự do như vậy . Nàng giống như cơn gió tự do nhất nơi biên ải, thổi tới trên người đích trưởng t/ử Thôi thị từ khi sinh ra đã phải theo khuôn phép cũ, không thể lơi lỏng một ngày như hắn , dường như khiến hắn cũng trở nên tự do.

2

Thôi Du vẫn luôn cảm thấy mình sẽ yêu Phùng Lan Bích một đời. Nhưng một ngày nọ khi cùng Phùng Lan Bích ngắm tuyết, vây quanh lò lửa chợp mắt tỉnh lại , hắn mới biết , hóa ra mình đã yêu Phùng Lan Bích hai kiếp.

Kiếp trước , hắn vào ngày này , vì Phùng Lan Bích mà chế-t.

Thôi Du quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ say trên chiếc ghế quý phi khác, trong lòng trào dâng sự thỏa mãn to lớn. Hắn thậm chí đứng dậy, nửa quỳ trước mặt Phùng Lan Bích, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả đường nét của nàng.

Hắn yêu nàng, cho nên chế-t vì nàng, cũng không hối hận. Giống như bức tuyệt b/út thư hắn tự tay viết cho Phùng Lan Bích kiếp trước — "Chuyện hôm nay thế nào, hoàn toàn là do Du tự nguyện". Ngược lại trong lòng Thôi Du còn cảm thấy một chút trộm vui.

Ngươi xem, chính là vì tình yêu của hắn đã cầu được kiếp sau cho bọn họ. Kiếp này , cơn gió của hắn cũng bằng lòng dừng lại vì hắn .

3

Về sau , tay chân vẫn dưỡng tốt , chỉ là yếu ớt hơn người thường. Phùng Lan Bích chăm sóc hắn cẩn t/h/ậ/n từng li từng tí, nhưng nàng cũng vì vậy mà tìm được thú vui ghê gớm gì đó ——

Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!

Thích nhất là đè hắn xuống chiếc giường êm ái, nhìn khuôn mặt như sứ trắng của hắn nhuộm màu đỏ ửng, nhìn mặt nạ hoàn mỹ của thế gia trường công t/ử bị vò nát. Nhìn quỳnh chi ngọc thụ của Thôi thị ở Thanh Hà, run rẩy trong gió.

Mỗi khi đến lúc này , Phùng Lan Bích còn sẽ ghé vào tai hắn , xấu xa hỏi:

"Ai yêu Phùng Lan Bích nhất?"

"Ta."

Thôi Du hoàn toàn chìm đắm, không chút sức chống cự, không chút ý chống cự.

"Ta yêu Phùng Lan Bích nhất."

Hết

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Kiếp Trước Bỏ Lỡ, Kiếp Này Gió Có Chốn Về – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo