Loading...

KIÊU NỮ
#1. Chương 1

KIÊU NỮ

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Hoàng đế và Phò mã đã hận ta suốt tám năm trời. Trong mắt họ, Tiêu Tuyết Nhan là người thuần khiết, lương thiện nhất thiên hạ, còn ta lại là kẻ độc ác, tội nghiệt ngập trời.

Cuối cùng, ta bị móc mù đôi mắt, toàn thân tưới đẫm dầu hỏa rồi thiêu sống ngay giữa yến tiệc hoàng cung. Trong khi ta chịu đựng nỗi đau thấu xương, Tiêu Tuyết Nhan lại bất chấp luân thường, từng bước leo lên ngôi vị hoàng hậu.

Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về tám năm trước .

Bãi săn mùa thu, Tiêu Tuyết Nhan cầm một mũi tên gãy, tự rạch cánh tay mình , vừa làm vừa nhìn ta bằng ánh mắt khiêu khích.

“Trưởng công chúa, tội cố ý mưu hại huyết mạch thân tình, ngươi định thoát tội thế nào đây?”

Ta nhìn vết m/á/u đang chảy trên tay nàng ta , chậm rãi rút d/a/o găm giấu trong ủng.

Giây tiếp theo, lưỡi d/a/o xuyên thẳng vào n/g/ự/c nàng ta .

“Để ta dạy ngươi thế nào mới thực sự gọi là mưu hại huyết mạch thân tình.”

Ta đẩy lưỡi d/a/o sâu thêm một chút, lạnh lùng nói :

“Máu chảy nhiều hơn đi , kẻo Hoàng đế ca ca và Phò mã ca ca của ngươi nhìn thấy lại không đau lòng.”

Tiếng hét t/h/ả/m thiết lập tức vang vọng khắp khu rừng.

Câu nói kia vẫn quanh quẩn bên tai, khiến ta nhớ đến cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu sống ở kiếp trước .

Ta nhìn Tiêu Tuyết Nhan đang nằm dưới đất, nhất thời không thể phân biệt đây là ảo giác trước lúc c/h/ế/t hay ông trời thực sự cho ta cơ hội sống lại .

Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý quen thuộc, ta đã biết mình không nằm mơ.

“Thân phận trưởng nữ thì sao chứ? Những thứ thuộc về ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ cướp sạch!”

Lời còn chưa dứt, nàng ta đã ôm n/g/ự/c, đau đớn kêu lên.

Ta rút d/a/o ra , mặc cho m/á/u tươi nhuộm đỏ vạt áo, bình thản nhìn nàng ta co giật dưới đất.

“Đây mới là mưu hại huyết mạch thân tình.”

“Ngươi muốn đi cáo trạng thì cứ đi . Có điều, nhớ nói rõ một chút, kẻo người khác không tin.”

Tiêu Tuyết Nhan tái mét mặt mày, run rẩy chỉ vào ta .

“Tiêu Cẩm Lam... ngươi điên rồi !”

Ta bật cười .

“Các ngươi đã muốn hại ta , muốn diệt cả gia tộc bên ngoại của ta , chẳng lẽ ta còn phải ngoan ngoãn chịu đựng hay sao ?”

Kiếp trước , ta c/h/ế/t vào thời khắc huy hoàng nhất đời mình .

Ngoại tổ phụ Thẩm Lương Lý cùng cữu cữu và biểu ca chinh chiến nơi biên cương, lập được vô số chiến công. Công lao quá lớn, đến mức triều đình không còn tước vị thích hợp để ban thưởng.

Hoàng đế phá lệ cho phép ta tham gia triều chính, cùng hắn xử lý quốc sự.

Ta từng cho rằng đó là vinh quang của mình , là sự công nhận dành cho những năm tháng tận tụy vì Đại Tấn.

Nào ngờ, tất cả lại trở thành cái cớ để kẻ khác đẩy ta xuống vực sâu.

Trong yến tiệc mừng công, tin dữ từ biên cương đột ngột truyền đến. Phòng tuyến bị phá vỡ, quân địch tràn qua biên giới.

Phò mã Cố Lâm Sách lập tức bước ra , quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.

“Bệ hạ, thần xin cáo trạng Định Quốc Công Thẩm Lương Lý thông đồng với địch, bán nước cầu vinh!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Tuyết Nhan đã mang theo thư từ được gọi là chứng cứ thép, chậm rãi tiến vào điện.

“Hoàng huynh , thần muội đã tìm thấy thư mật trong phòng của Thẩm thiếu tướng quân.”

Nàng ta quay sang nhìn ta , khóe môi cong lên đầy ác ý.

“Tiêu Cẩm Lam, ngươi không ngờ phải không ? Lần này , cả ngươi lẫn gia tộc bên ngoại đều sẽ c/h/ế/t không toàn thây!”

Ngay sau đó, thích khách do Hoàng đế và Cố Lâm Sách bí mật sắp đặt đồng loạt xông vào . Yến tiệc lập tức biến thành biển m/á/u.

Ta hoảng loạn chạy trốn, nhưng ám khí đã xuyên vào mắt. Khi ta ngã xuống, dầu hỏa lạnh buốt tưới khắp người , ngọn lửa hung tàn nhanh ch/óng nuốt chửng thân thể ta cùng phủ công chúa.

Ta c/h/ế/t trong đau đớn và tuyệt vọng.

Nhưng linh hồn vẫn không thể yên nghỉ.

Suốt ba tháng phiêu dạt, ta tận mắt chứng kiến gia tộc Thẩm thị bị kết tội phản quốc. Hơn một trăm bảy mươi người bị áp giải đến pháp trường, m/á/u nhuộm đỏ cửa Ngọ Môn.

Mưa lớn liên tục suốt hai ngày hai đêm, cuốn dòng m/á/u ấy trôi đi , nhưng không thể rửa sạch mối hận trong lòng ta .

Nếu ông trời đã cho ta sống lại , ta tuyệt đối không để bi kịch ấy tái diễn!

Ta ném con d/a/o găm xuống trước mặt Tiêu Tuyết Nhan.

“Cầm lấy nó, đi cáo trạng ta đi . Hãy nói cho tất cả mọi người biết Trưởng công chúa Tiêu Cẩm Lam đã làm chuyện gì.”

Dứt lời, ta xoay người lên ngựa, ung dung rời khỏi khu rừng.

Bên ngoài, khuê mật Giang Du đang cưỡi ngựa chờ ta .

“Chẳng phải ngươi chỉ đi săn một con thỏ thôi sao ? Sao lại mất nhiều thời gian như vậy ?”

Ta nhếch môi.

“Ta vừa đ/â/m một người .”

Giang Du suýt nữa ngã khỏi yên ngựa.

“Ngươi nói cái gì?”

“Tiêu Tuyết Nhan.”

Nàng sững sờ nhìn ta , hồi lâu không nói nên lời.

Ta chỉ thản nhiên đáp:

“Nếu ai cũng cho rằng ta là kẻ ác, vậy ta cần gì phải tiếp tục giả vờ lương thiện?”

Trở về doanh trại, Cố Lâm Sách lập tức bước đến đón ta .

Hắn là thứ t/ử của Tây Nam Vương, được đưa đến kinh thành làm con tin. Xét về thân phận, hắn vốn chẳng thể sánh với Trưởng công chúa như ta . Thế nhưng, khắp Đại Tấn đều biết ta yêu hắn sâu đậm.

Cố Lâm Sách dịu dàng đưa khăn lụa đến trước mặt ta .

“Lam nhi, đi săn vất vả rồi . Lau mồ hôi đi . Ta nghe nói Tam công chúa đến tìm nàng, hai người đã gặp nhau chưa ?”

Nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa ấy , ta chỉ thấy ghê tởm.

Kiếp trước , mỗi khi Tiêu Tuyết Nhan kiếm chuyện, hắn luôn khuyên ta nhẫn nhịn, nói rằng thân là công chúa, ta phải giữ gìn danh tiếng, không nên so đo với người khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-nu/chuong-1

Ta từng ngây thơ cho rằng hắn thật lòng bảo vệ mình .

Mãi đến khi c/h/ế/t, ta mới biết chính hắn là kẻ đứng sau tung tin đồn, cùng Tiêu Tuyết Nhan hủy hoại thanh danh của ta .

Ta giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn .

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Giang Du đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Cố Lâm Sách cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Lam nhi, có phải nàng gặp chuyện gì không vui không ?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn .

“Ai cho phép ngươi gọi khuê danh của ta ?”

Sắc mặt hắn cứng đờ.

“Trước đây chính nàng cho phép ta gọi như vậy ...”

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”

Ta liếc chiếc khăn lụa trong tay hắn , giọng nói không chút khách khí.

“Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ t/ử thấp kém, cũng xứng gọi khuê danh của Trưởng công chúa sao ? Thu lại chút tâm tư ấy đi , đừng làm bẩn tai ta .”

Cố Lâm Sách siết c/h/ặ/t chiếc khăn, đáy mắt thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng vẫn cố giữ vẻ đau lòng.

Ta chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Trở về trướng, Giang Du cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

“Cẩm Lam, ngươi thật sự không sao chứ? Trước đây ngươi yêu Cố Lâm Sách đến mức nào, chẳng lẽ chính ngươi đã quên rồi ?”

Ta khẽ cười .

Sao ta có thể quên?

Kiếp trước , chỉ cần Cố Lâm Sách nói thích bánh đào hoa, ta liền tự mình xuống bếp, bất chấp thân phận công chúa để làm cho hắn ăn.

Hắn muốn làm quan, ta dùng bạc và quan hệ của mình , giúp hắn từng bước thăng tiến đến chức Thị lang.

Ta trao cho hắn tất cả những gì mình có , đổi lại chỉ là sự phản bội được che giấu dưới lớp vỏ dịu dàng.

Hóa ra , năm năm trước , trong cuộc săn xuân của hoàng gia, hắn đã gặp Tiêu Tuyết Nhan. Khi ấy , hắn bị thương, chính nàng ta đã cứu chữa và chăm sóc hắn .

Từ đó, hắn đem lòng yêu nàng ta .

Tiêu Tuyết Nhan kể rằng mình thường xuyên bị ta bắt nạt trong cung. Hắn tin tưởng mọi lời nàng ta nói , nhưng vì muốn dựa vào quyền thế của ta để xây dựng tiền đồ, hắn vẫn giả vờ yêu thương, chiều chuộng ta .

Một kẻ muốn lợi dụng ta , một kẻ muốn cướp đoạt mọi thứ của ta .

Kiếp trước , ta bị tình yêu làm cho mù quáng, đến cuối cùng mới nhìn rõ bộ mặt thật của chúng.

Nhưng kiếp này , Tiêu Cẩm Lam đã không còn là nữ nhân ngu ngốc ấy nữa.

Ta phải bảo vệ gia tộc Thẩm thị, phải khiến những kẻ hãm hại ta trả giá, đồng thời tìm ra một con đường khác cho Đại Tấn.

Giang sơn này không thể tiếp tục nằm trong tay một vị hoàng đế chỉ biết thiên vị người mình yêu quý.

Cuộc săn thu kéo dài nửa tháng. Mười ngày trôi qua, Tiêu Tuyết Nhan vẫn không xuất hiện.

Ta biết nàng ta tuyệt đối sẽ không cam lòng chịu thiệt. Vì thế, ta chỉ kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời âm thầm chuẩn bị cho những chuyện sắp tới.

Đến ngày cuối cùng, Hoàng đế mở yến tiệc lớn để ban thưởng cho những người có công.

Ta mặc trang phục săn b/ắ/n, đường hoàng bước vào đại điện.

Từ xa, giọng Hoàng đế đã vang lên:

“Tiêu Cẩm Lam, ngươi lại đây!”

Ta tiến lên, giả vờ như không nhìn thấy Tiêu Tuyết Nhan đang đứng bên cạnh với sắc mặt trắng bệch.

“Không biết Hoàng thượng gọi thần có chuyện gì?”

Hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát:

“Tiêu Cẩm Lam, ngươi dám mưu hại huyết mạch thân tình, coi thường tôn ti! Trong mắt ngươi còn có trẫm hay không ? Hay ngươi đã muốn tạo phản?”

Ta cúi đầu, cố ý bày ra vẻ ngơ ngác.

“Thần không hiểu lời Hoàng thượng. Xin hỏi thần đã phạm tội gì?”

Hoàng đế chỉ tay về phía Tiêu Tuyết Nhan.

“Tuyết nhi bị thương nặng, chứng cứ rõ ràng như vậy mà ngươi còn dám chối cãi?”

Hắn lạnh lùng tuyên bố:

“Dù ngươi là trưởng tỷ của trẫm, phạm sai lầm cũng phải chịu phạt. Người đâu , kéo Trưởng công chúa xuống, đ/á/n/h năm mươi trượng!”

Lại là cảnh tượng này .

Kiếp trước , chỉ cần Tiêu Tuyết Nhan rơi một giọt nước mắt, Hoàng đế đã chẳng cần phân biệt đúng sai mà lập tức định tội ta .

Hắn là thiên t/ử, lẽ ra phải lấy giang sơn xã tắc và muôn dân làm trọng. Vậy mà trong mắt hắn , chỉ có một mình Tiêu Tuyết Nhan.

Nhưng lần này , ta sẽ không để mặc hắn tùy ý định đoạt số phận của mình .

“Ta xem kẻ nào dám!”

Tiếng quát của ta khiến đám thị vệ vừa tiến lên lập tức khựng lại .

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng đế.

“Hoàng thượng, ngay cả quan viên xử án cũng cần nhân chứng, vật chứng. Chỉ dựa vào lời nói một phía của Tam công chúa, người đã muốn đ/á/n/h năm mươi trượng lên người thần, chẳng lẽ phép tắc Đại Tấn đã trở thành trò đùa rồi sao ?”

Tiêu Tuyết Nhan lập tức bước ra , hai mắt ngấn lệ, lấy con d/a/o găm từ trong tay áo.

“Hoàng tỷ, đây chính là hung khí tỷ dùng để đ/â/m muội . Muội biết tỷ không thích muội , nhưng chỉ cần tỷ chịu nhận lỗi , muội sẽ không truy cứu chuyện này nữa.”

Nàng ta nói bằng giọng điệu bao dung, như thể người bị hại thực sự chính là nàng ta .

Ta bật cười , ánh mắt lạnh lẽo lướt qua con d/a/o.

“Ngươi chắc chắn đây là d/a/o của ta chứ?”

Tiêu Tuyết Nhan hơi khựng lại .

Ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt nàng ta .

“Vậy thì nhìn cho kỹ đi . Xem thử thứ ngươi đang cầm, rốt cuộc có thật sự thuộc về Trưởng công chúa Tiêu Cẩm Lam hay không .”

Nụ cười trên môi nàng ta lập tức cứng đờ.

Nàng ta cúi đầu nhìn con d/a/o trong tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Còn ta chỉ bình thản đứng đó, chờ nàng ta tự tay vạch trần lời nói dối của chính mình .

Điều chỉnh độ dài về đúng 1400 từKhắc họa rõ hơn cú sốc tái sinh

Chương 1 của KIÊU NỮ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo