Loading...
Trong điện lập tức im phăng phắc.
Chỉ bằng vài câu, lời đồn đã hóa thành lưỡi d/a/o, thẳng tay hắt nước bẩn lên người ta .
Sắc mặt Lý Diễn hoàn toàn tối sầm.
Giang Tễ Xuyên lại lạnh lùng cười khẩy.
“Chỉ có hạng tiểu nhân như ngươi mới mở miệng ra là những lời vu khống hèn hạ.”
“Ta và hoàng hậu nương nương trong sạch, càng làm nổi bật đầu óc dơ bẩn của các người .”
Hắn ngước mắt, khinh thường nhìn Lý Diễn trên cao.
“Bệ hạ cũng thật nực cười . Người và hoàng hậu kết tóc bảy năm, vậy mà chẳng hiểu chút nào về phẩm hạnh của nàng sao ?”
“Người khác nói gì cũng tin, quả thật ngu xuẩn đến cực điểm.”
“To g/a/n!”
Lý Diễn nổi trận lôi đình, đập mạnh chén rượu bạch ngọc trong tay xuống bàn.
“Người đâu ! Giang Tễ Xuyên uống say, ăn nói hồ đồ. Kéo hắn xuống, ném vào thiên điện cho tỉnh táo lại !”
Thị vệ trước điện lập tức ùa lên.
Giang Tễ Xuyên lại không hề giãy giụa, mặc cho họ bẻ quặt hai tay ra sau .
Khi bị kéo đi , ánh mắt hắn lướt qua Lý Diễn đang tái xanh mặt.
Trên môi còn mang theo nụ cười giễu cợt, có chút hả hê.
Yến tiệc tiếp tục, tiếng đàn ca không ngừng.
Nhưng sau trận náo loạn ấy , lòng Lý Diễn đã rối bời.
Bất giác, hắn uống thêm mấy chén rượu.
Một lát sau , hắn đứng dậy, sa sầm mặt đi đến thiên điện tỉnh rượu.
Trong thiên điện, ánh nến mờ tối.
Giang Tễ Xuyên nới lỏng cổ áo, đang nhỏ giọng trò chuyện với một đồng liêu ra đây hóng gió.
Gió đêm xuyên qua hành lang, đưa cuộc đối thoại lọt vào tai Lý Diễn.
“Hoàng hậu ấy à … là người tuyệt tình nhất.”
Giang Tễ Xuyên tự giễu cười , trong lòng hối hận vô cùng.
“Năm đó, ta và mẫu thân nàng nghe lời xúi giục của biểu muội nàng. Một người làm nhục nàng, muốn nàng làm thiếp , một người lại tát nàng giữa chốn đông người .”
“Ngay hôm ấy , nàng liền từ hôn với ta , cũng hoàn toàn xa cách mẫu thân mình . Bất kể ta cầu xin thế nào, đến nay nàng vẫn không chịu tha thứ.”
“Giờ bệ hạ lại hay rồi , nhất quyết nâng niu kẻ nàng căm hận nhất, còn nạp nàng ta làm phi…”
Giang Tễ Xuyên cười khẩy.
“Với tính cách của nàng, e rằng đến c/h/ế/t cũng sẽ không thèm để ý đến hắn nữa!”
Ầm—
Như có sấm sét bất ngờ nổ tung trong đầu.
Toàn thân Lý Diễn cứng đờ.
Khoảnh khắc ấy .
Những chuyện đã qua cùng mọi biểu hiện khác thường gần đây của hoàng hậu đồng loạt tràn vào tâm trí.
Trong lòng Lý Diễn bỗng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, lập tức xoay người .
Chẳng màng đến lễ nghi, cũng chẳng để tâm đến quần thần trong điện.
Hắn như phát điên lao ra khỏi thiên điện, lảo đảo chạy về phía Cảnh Nhân cung.
Gió đêm gào thét.
Ở phía xa, ánh lửa ngút trời.
Bước chân Lý Diễn loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
Hắn lảo đảo chạy đến cuối cung đạo, chỉ thấy ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt cung điện chạm trổ nguy nga, hơi nóng phả vào mặt.
Mấy cung nhân hoảng loạn ngã quỵ bên cạnh.
Vừa trông thấy
hắn
, họ vội vàng bò tới,
khóc
lóc kêu gào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-so-huynh/chuong-6
“Bệ hạ, không hay rồi , không hay rồi !”
“Hoàng hậu nương nương tự nhốt mình trong điện rồi phóng hỏa tự thiêu!”
“Không… không thể nào!”
Hai mắt Lý Diễn đỏ ngầu, kích động đến mức phun ra một ngụm m/á/u, tiếng gào xé ruột xé g/a/n.
Hắn như phát điên muốn lao vào biển lửa.
Nhưng bị thị vệ phía sau liều mạng giữ lại .
“Dập lửa! Mau dập lửa cho trẫm! Cứu người !”
“A Huỳnh, A Huỳnh của trẫm vẫn còn ở bên trong!”
Giọng hắn khản đặc, cả người chật vật đến cực điểm.
Gương mặt đẫm nước mắt.
Nhưng ngọn lửa quá lớn.
Đến khi cuối cùng cũng được dập tắt.
Chỉ còn lại những bức tường cháy đen, đổ nát.
Lý Diễn thất hồn lạc phách, lảo đảo bước vào .
Trong nơi sâu nhất của tẩm điện đã bị thiêu đến không còn hình dạng.
Chỉ tìm thấy một t/h/i t/h/ể cháy đen, trên người mặc y phục của hoàng hậu.
…
Đêm diễn ra đại điển phong phi, ta đã ngồi trên một chiếc thuyền mui đen xuôi về phương Nam.
Hành lý đã được chuẩn bị từ lâu.
Trong rương chất đầy những bảo vật giá trị liên thành, đủ để ta an ổn , nhàn nhã sống hết quãng đời còn lại .
Đường thủy dài đằng đẵng, Thanh Đào theo ta một đường xuôi Nam.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Thuyền đi suốt mấy ngày.
Cuối cùng, chúng ta mua một tiểu viện bên sông ở Cô Tô.
Tường trắng ngói đen, liễu rủ thướt tha.
Hàng xóm bên cạnh là một thư sinh văn nhã, tính tình rất hiền hòa.
Thấy chúng ta mới chuyển đến, hắn giúp sửa sang không ít chỗ, bỏ ra rất nhiều công sức.
Thỉnh thoảng còn mang sang vài miếng bánh hoa quế nóng hổi hoặc những món điểm tâm ngon miệng.
Trước đó, khi còn lênh đênh trên sông nước, tin tức từ kinh thành gần như hoàn toàn bị cắt đứt.
Giờ đây, sau khi thu xếp xong tiểu viện, chúng ta đến khách điếm dùng bữa.
Ta mới nghe được vài chuyện lớn xảy ra ở kinh thành từ cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh.
“Hoàng hậu nương nương đã qua đời rồi .”
“Lúc sinh thời, nương nương luôn tích đức hành thiện, mùa đông phát cháo, mùa hè phát t/h/u/ố/c, có tấm lòng như Bồ Tát. Giờ người không còn nữa, bách tính khắp kinh thành đều tự nguyện mặc tang phục, tiếng khóc vang khắp phố.”
“Haiz, hoàng thượng cũng vậy … nghe nói đau buồn đến mức không thiết thượng triều. Thái y ngày ngày túc trực, nói người vì bi thương quá độ, tâm mạch đều tổn thương, không còn nhiều thời gian nữa.”
Bàn tay đang cầm chén trà của ta khẽ khựng lại .
Có chút ngoài ý muốn .
Sau khi hoàn toàn c/h/ế/t tâm, ta đã âm thầm hạ một loại độc vào người Lý Diễn.
Loại độc ấy vô cùng hiểm ác.
Mỗi lần cảm xúc của hắn d/a/o động dữ dội, độc tính sẽ phát tác thêm một tầng.
Bất kể là lúc tranh cãi với Giang Tễ Xuyên, tức giận công tâm, hay khi hoan hỉ kích động lúc ân ái với biểu muội .
Đều khiến độc tính từng tầng chồng chất, ngấm sâu vào xương m/á/u.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.