Loading...
Vốn dĩ ta đã tính toán, nhiều nhất ba tháng là đủ lấy mạng hắn .
Chẳng ngờ đại hạn của hắn lại đến nhanh như vậy .
Thế mà lại vì cái c/h/ế/t của ta khiến hắn đau buồn quá độ.
Người ở bàn bên tiếp tục nói .
“Phải dưỡng bệnh suốt nửa tháng, hoàng thượng mới gắng gượng qua được một hơi . Nhưng cả người đã gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Thái y nói hiện giờ hoàn toàn dựa vào đủ loại d/ư/ợ/c liệu quý giá để cầm cự, e rằng không sống nổi quá nửa tháng nữa…”
“Điều khiến người ta thổn thức nhất là khi thái y bắt mạch, lại vô tình phát hiện hoàng thượng bẩm sinh không thể có con. Chẳng trách thành hôn bảy năm, trung cung vẫn không có con nối dõi. Trước kia luôn có người âm thầm nói lời cay nghiệt, cho rằng hoàng hậu không thể sinh nở. Đến giờ mới biết rõ ràng là long thể có khiếm khuyết!”
“Sau khi tỉnh táo lại , việc đầu tiên hoàng thượng làm lại là sai người kéo vị quý phi vừa được sắc phong xuống, đ/á/n/h bốn mươi trượng!”
“Không chỉ vậy đâu , nghe nói trên mặt nàng ta còn bị khắc hai chữ ‘độc phụ’. Hoàng thượng lại sai người điều tra kỹ chuyện năm xưa, biết được khi còn ở khuê phòng, quý phi đã nhiều lần hãm hại hoàng hậu nương nương, quả thật có tâm địa rắn rết. Giờ thánh chỉ đã ban, trực tiếp lưu đày nàng ta đến Ninh Cổ Tháp. Mặc cho quý phi quỳ dưới điện khóc đến đứt từng khúc ruột, khổ sở van xin, hoàng thượng vẫn chẳng hề mềm lòng.”
Ta nhấp một ngụm trà , khẽ mỉm cười .
Có lẽ nàng ta cũng chẳng sống được đến ngày đặt chân tới Ninh Cổ Tháp.
Dù sao , ta cũng đã âm thầm hạ độc nàng ta rồi .
...
Thực khách vẫn không ngừng tấm tắc bàn luận.
Một nam t/ử trẻ tuổi cũng tham gia câu chuyện.
Chỉ là trong lời nói , hắn luôn tỏ ra cảm động trước tình sâu nghĩa nặng của thiên t/ử.
Hắn cho rằng thiên t/ử đã đích thân trừng trị kẻ ác, đòi lại công bằng muộn màng cho tiên hoàng hậu, quả thật là người có tình có nghĩa.
Triều thần và thái hậu đã chọn một người trong hoàng tộc để kế thừa ngôi vị.
Chỉ đợi bệ hạ băng hà, người liền có thể xuống cửu tuyền đoàn tụ viên mãn cùng hoàng hậu.
Nếu hoàng hậu trên trời có linh, chắc chắn sẽ vui mừng không thôi.
Ta nghe đến mức nhíu c/h/ặ/t mày.
Thanh Đào ngồi đối diện ta , hốc mắt lại hơi đỏ.
Nàng ấy khẽ thở dài.
“Nô tỳ cũng cảm thấy như vậy .”
“Tiểu thư, hoàng thượng đối với người … không , đối với tiên hoàng hậu, thật ra vẫn có tình có nghĩa.”
“Giờ người nổi trận lôi đình như vậy , chắc chắn đã biết mình từng sai, trong lòng vô cùng hối hận.”
Từ nhỏ, tâm tư Thanh Đào đã đơn thuần, luôn ôm những kỳ vọng không thực tế đối với lòng người .
Ta nâng chén trà , thản nhiên mỉm cười .
“Thanh Đào, hắn không phải đã nhận ra mình sai.”
“Mà bởi đối với hắn , thứ chưa từng có được và thứ đã mất đi mới là tốt nhất.”
Thanh Đào ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Lời này của tiểu thư là có ý gì?”
Ta đang định lên tiếng giải thích.
Ở một góc, một thư sinh trẻ tuổi
lại
lạnh lùng
cười
thành tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-so-huynh/chuong-7
“Hắn như vậy mà gọi là thâm tình sao ?”
“Lúc hoàng hậu còn sống, sao không thấy hắn thương xót thê t/ử kết tóc? Trái lại còn nâng niu muội muội của người ta trong lòng bàn tay, ngay cả nghi trượng phong phi cũng muốn vượt qua trung cung! Giờ người đã mất, hắn lại bày ra dáng vẻ tình sâu nghĩa nặng, đau đớn muốn c/h/ế/t cho ai xem?”
“Biết đâu chỉ vì không muốn mang tiếng bạc tình bạc nghĩa mà thôi.”
“Ta không tin lúc trước , khi hoàng hậu vẫn còn sống, hắn lại không nhận ra quý phi của mình là kẻ xấu xa. Giờ còn giả vờ thâm tình gì chứ? Đúng là giả tạo đến cực điểm!”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Còn vị quý phi kia , lúc làm đủ chuyện ác sao không nghĩ đến ngày hôm nay?”
“Rơi vào kết cục này chẳng qua là tội nàng ta đáng phải chịu!”
Thanh Đào nghe đến trợn mắt há miệng.
Nàng ấy hạ thấp giọng, không nhịn được cảm thán.
“Vị thư sinh này thật khéo ăn khéo nói .”
Không ngờ nam t/ử kia lại nghe thấy, đột nhiên quay đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt của ta .
Hóa ra là vị hàng xóm xưa nay luôn ôn hòa, nhã nhặn sống cạnh nhà.
Hắn mở to mắt, vẻ ngạo nghễ trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ.
Ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
Hắn luống cuống đứng dậy, miệng lưỡi vốn lanh lợi bỗng trở nên lắp bắp.
Mãi một lúc lâu sau , hắn mới ấp úng nói :
“Vừa rồi không phải ta nói đâu … không đúng, ta … ta chỉ đang nói mớ thôi.”
“Bình thường ta không như vậy , cô nương nghe ta giải thích…”
Nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu ấy của hắn .
Ta không nhịn được , khẽ bật cười .
Sau hôm đó, thư sinh qua lại với chúng ta càng thường xuyên hơn.
Trong viện nếu có việc gì nặng nhọc, vụng về, lần nào cũng thấy hắn tranh làm giúp.
Khi rảnh rỗi, hắn lại tìm kiếm những chuyện mới lạ, thú vị trong thành, kể cho ta và Thanh Đào nghe .
Nếu gặp phải kẻ vô lại đến tận cửa dây dưa, hắn luôn là người đầu tiên cầm gậy gỗ xông ra , đuổi kẻ đó đi thật xa.
Xong việc, hắn lại ném cây gậy vào góc tường, t/ùy tiện lau mồ hôi trên trán.
Trước mặt ta và Thanh Đào, hắn giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Ngay cả Thanh Đào ngốc nghếch cũng nhận ra vài phần khác thường, lén lút trêu chọc ta .
“Tiểu thư, ngày nào hắn cũng ân cần như vậy , chẳng lẽ đã có ý với người ?”
Ta phe phẩy quạt, chỉ cười không đáp.
Ngày tháng phía trước vẫn còn rất dài.
Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ rung động trước tấm chân tình của hắn .
Cũng có lẽ vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ nhận ra đôi bên không phù hợp, hắn cũng chẳng phải lương duyên của ta .
Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Dòng sông trước cửa lặng lẽ trôi, thuyền mui đen khẽ chòng chành theo sóng, gió xuân dịu dàng ấm áp.
Ta biết , quãng đời còn lại của mình sẽ luôn hạnh phúc và suôn sẻ như thế này .
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.