Loading...
Ta khẽ bật cười : “Được chứ.”
Trong lúc vô tình, ta nhìn thấy Tạ Hoài Ngọc.
Hắn đứng ngoài đám đông, mái hiên cung điện nặng nề dường như đang đè trĩu lên đôi vai hắn .
Hắn không dám nhìn ta .
Ta nghĩ, thật ra hắn chẳng hề thích ta , chỉ là một người luôn sống trong những mưu tính toan lo, lần đầu tiên gặp được người không màng báo đáp mà giúp đỡ mình , nên nhất thời mất đi lý trí mà thôi.
Tạ gia, danh dự, địa vị, quyền thế.
Những thứ ấy đều được Tạ Hoài Ngọc đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, vượt trên mọi chuyện, mọi người , tựa như một trọng trách vừa nặng nề vừa vinh quang.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn là thần đồng của Tạ gia, là hy vọng tương lai của cả gia tộc.
Suốt đời này , hắn cũng chẳng thể nào trút bỏ.
Ta nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng ta nhìn Tạ Hoài Ngọc.
13
Ba tháng sau .
Tường thành đã được xây dựng lại , mới tinh như thuở ban đầu.
Huynh trưởng ta từ Quan Trung trở về, còn nuôi một bộ râu dài đẹp đẽ.
Huynh ấy nói , lần này vô tình trồng liễu mà liễu lại xanh, không ngờ những việc mình làm lại được Tạ đại nhân để mắt đến.
Tạ đại nhân khen huynh ấy thật thà, tháo vát, còn tiến cử huynh ấy đảm nhiệm một chức quan có thực quyền.
Nạn lũ lụt đã được khắc phục thuận lợi.
Một ngày nọ, trăng sáng
sao
thưa, phủ chúng
ta
tổ chức tiệc đoàn viên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-11
Dữu Ôn ôm lấy người mình , dáng vẻ vô cùng đáng thương, mặc cho huynh trưởng ta đ/ấ/m thùm thụp, huynh ấy cười ngông cuồng: “Ha ha ha, muội phu tương lai, để ta xem sau này ngươi còn dám đ/á/n/h ta nữa không , hôm nay cuối cùng ta cũng được đổi đời rồi !”
Trưởng công chúa dẫn Tiểu Phong đến, nàng ấy vui vẻ ném một nén bạc nhỏ lên sân khấu thủy tạ, thưởng cho nam đào đang biểu diễn vai nữ.
Tiểu Phong bĩu môi, vẻ mặt còn đáng thương hơn cả Dữu Ôn.
Trưởng công chúa chẳng buồn quay đầu, đã thuần thục đưa cho hắn một chiếc khăn tay: “Đừng khóc .”
Tiểu Phong nói : “Ta cũng biết hát hí khúc, sao chẳng thấy công chúa thưởng bạc cho ta ?”
Trưởng công chúa đáp: “Ngươi đã làm hỏng của ta ít nhất cả trăm chiếc khăn tay, lúc đòi treo cổ còn làm gãy mấy cây hoa quý hiếm trong hậu viện, ngươi nói xem vì sao ?”
Tiểu Phong vẫn ngồi vững như Thái Sơn: “Vậy ta đi là được chứ gì, người đã chê ghét ta , ta lập tức đi ngay.”
Trưởng công chúa ôm Tiểu Phong vào lòng, vội chuyển chủ đề: “Chẳng phải ngươi nói muốn hát hí khúc sao , hát đi , tâm can của ta .”
Tiểu Phong liền cất giọng ngân nga hát:
“Chớ nói rằng, ngày lành đẹp tựa giấc mộng khó kiếm tìm.
“Rõ ràng ta đã thấy người tựa tiên giáng thế, mở bức bình phong rực rỡ.
“Chớ nói rằng, dải Ngân Hà xa thẳm, cách trở muôn trùng.
“Ta mong ngày tương phùng, gió vàng sương ngọc quấn quanh mây lành.”
Ta ngước mắt nhìn Dữu Ôn.
Hắn cũng đang nhìn ta mỉm cười .
Đôi mắt sáng lấp lánh tựa minh châu.
Cảnh đẹp thời khắc này , chỉ nguyện năm nào cũng được như hôm nay, tháng năm đều có những ngày tốt đẹp như lúc này .
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.