Loading...

KIM PHONG NGỌC LỘ
#10. Chương 10

KIM PHONG NGỌC LỘ

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

 

Dục vọng riêng tư len lỏi giữa tiếng tụng kinh ngân vang không dứt xung quanh, tựa một con cá bị dồn vào nước sôi, từ chút gợn sóng ban đầu dần trở nên nóng nảy bất an, giãy giụa đến mức không thể khống chế.

 

 

Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn.

 

 

Mọi người bên cạnh lần lượt đứng dậy, ném những nén hương đã châm vào lò tế, làn khói nóng bỏng cuồn cuộn bốc thẳng lên trời, ngay cả màn mưa cũng chẳng thể ngăn nổi ngọn lửa cháy dữ dội.

 

 

Ta đành ngẩng đầu nhìn hắn thêm lần nữa.

 

 

Hắn nhìn ta chăm chú, chậm rãi nói : “A Di Đà Phật.”

 

 

Nhưng ánh mắt hắn chẳng hề thanh tịnh, tựa như bốn chữ vừa thốt ra căn bản không phải là bốn chữ ấy .

 

 

Tạ Hoài Ngọc tránh ánh mắt ta , buông tay rồi tự mình bước đến chỗ người tiếp theo.

 

 

Ta cầm nén hương, không chút do dự đứng dậy, ném vào lò tế.

 

 

Triều thần, hoàng thân quốc thích cùng các vị công hầu đều theo thiên t/ử cử hành tế lễ, cầu xin trời cao ngừng cơn mưa lớn.

 

 

Đây hẳn là nghi lễ tế trời long trọng nhất của triều đại chúng ta .

 

 

Từ khi trời còn chưa sáng cho đến tận giữa trưa.

 

 

Sau một khoảng nghỉ ngắn buổi trưa, mọi người lại phải tiếp tục tế bái.

 

 

Ta ngước nhìn bầu trời âm u, cứ có một dự cảm chẳng lành.

 

 

Đột nhiên, tiếng ầm ầm dữ dội càng lúc càng đến gần, nghe chẳng giống truyền xuống từ chân trời, mà giống như vọng tới từ ngoài thành hơn.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Ngay sau đó là một tiếng va đập trầm đục.

 

 

Có thị vệ hét lớn: “Nước lũ đến rồi , tường thành và cổng thành đều bị cuốn sập, nước từ trên núi dâng cao, sắp tràn vào Huyền Vũ môn rồi !”

 

 

Mọi người lập tức hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.

 

 

Ta vội vàng đứng dậy, phụ thân vẫn còn ở Vương phủ, chẳng biết người có an toàn hay không .

 

 

Thị vệ dẫn mọi người đến thiên điện nằm ở nơi cao hơn để tạm thời lánh nạn.

 

 

Giữa đám đông chen chúc xô đẩy, ta suýt nữa ngã xuống.

 

 

Có người vững vàng đỡ lấy ta , cúi đầu che khuất gương mặt, nói : “Vương tiểu thư, cẩn t/h/ậ/n.”

 

 

Ta kinh ngạc quay đầu, hóa ra hắn cũng đến đây, vẫn luôn ẩn mình trong hàng ngũ cấm quân, không chịu đến chào hỏi ta .

 

 

Giữa màn mưa, ta gọi lớn: “Dữu Ôn!”

 

 

Hắn sững người .

 

 

Ta kiên định gọi thêm lần nữa: “Dữu Ôn.”

 

 

Đến lúc này , Dữu Ôn mới quay đầu lại .

 

 

— Nếu tỷ muốn biết đệ là ai, vậy chứng tỏ duyên phận giữa chúng ta vẫn chưa đoạn tuyệt.

 

 

Hắn nhận ra cuối cùng ta vẫn đọc hai chữ hắn viết để lại , hàng mày ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười .

 

 

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dòng nước lũ bất ngờ phá tung cổng cung, cuốn phăng ta cùng mấy người khác đang ở cuối đoàn vào dòng nước xiết.

 

 

12

 

 

Ta chưa từng nghĩ rằng, thứ nước vốn mềm mại đến thế, khi ập tới như sóng dữ lại có thể đ/á/n/h cho người ta hoa cả mắt, choáng váng đến mất hết phương hướng.

 

 

Đến khi ta hoàn hồn, bản thân đã bị dòng nước cuốn đi , lao thẳng về phía tường cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-10

 

 

Phía xa, mọi người đều chạy tán loạn.

 

 

Có một người khoác pháp bào hoảng hốt chạy đến mép bậc thềm cao, nhưng rồi lại dừng bước, hắn do dự nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, cuối cùng vẫn ngoảnh mặt đi .

 

 

Có vài người đã chạy đến nơi an toàn , lại quay đầu nhìn ta .

 

 

“Là một cô nương.”

 

 

“Cô nương nhà họ Vương.”

 

 

“Người nhà nàng ấy đâu rồi , mau cứu nàng ấy đi chứ.”

 

 

“Nam nữ thụ thụ bất thân , nếu nam nhân ngoài gia tộc ra tay cứu giúp, khó tránh khỏi đụng chạm thân thể, cứu lên rồi e rằng sẽ khiến người ta dị nghị.”

 

 

“Huống hồ nghe nói thanh danh cô nương Vương gia rất tệ, còn từng bị từ hôn nữa.”

 

 

Ta nghiến răng nghiến lợi, hoảng loạn đạp chân, cố hết sức bơi về phía đài cao vẫn chưa bị nước nhấn chìm, nhưng một con sóng bất ngờ ập tới, khiến ta lập tức choáng váng, chìm xuống nước.

 

 

Trong cơn mê man, có người ôm lấy ta , bơi về phía mép đài cao.

 

 

Bàn tay hắn đỡ lấy lưng ta , ta sặc một ngụm nước, cảm giác bản thân sắp ngạt thở.

 

 

Linh hồn ta tựa như nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung, càng lúc càng bay cao.

 

 

Những tiếng bàn tán vụn vặt của mọi người loáng thoáng truyền đến.

 

 

“Dữu tướng quân, vẫn nên đợi thái y đến chữa trị cho Vương cô nương thì hơn.”

 

 

“Nơi này toàn là người của các thế gia đại tộc, ngài lại chưa thành thân , trước mắt bao nhiêu người , thân mật với một nữ t/ử ngoài gia tộc như vậy thật không thích hợp, dẫu tình thế cấp bách, ngài cũng nên nghĩ cho bản thân đôi chút.”

 

 

Hắn khẽ nói : “Không sao cả. Các ngươi muốn nói gì thì cứ nói . Nhưng chỉ nói ta thôi, chuyện này không liên quan đến nàng ấy .”

 

 

Ta cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng áp lên môi mình , luồng không khí cứu mạng theo đó tràn vào hai lá phổi đang đau nhức.

 

 

Ta ho sặc sụa, mở mắt ra , quỳ trên mặt đất, nôn ra nước.

 

 

Ta đã sống lại rồi .

 

 

Ta yếu ớt nằm trên mặt đất, Dữu Ôn cúi gằm đầu, vừa như muốn khóc vừa như muốn cười , lấy tay che mặt.

 

 

Ta nhoẻn miệng cười với hắn .

 

 

Ta đột nhiên nhớ ra rồi .

 

 

Thuở nhỏ, có một tên nhóc mập mạp rất thích tìm huynh trưởng ta chơi đùa, bọn họ chơi trốn tìm, bảo huynh trưởng ta bịt mắt đứng trong vườn đếm số .

 

 

Tên nhóc mập ấy liền nhân cơ hội nháy mắt với ta , lén cầm kiếm gỗ, gậy gỗ nhỏ, múa may đầy uy phong, động tác mạnh mẽ như rồng bay hổ nhảy, không ngừng biểu diễn trước mặt ta .

 

 

Ta mỉm cười vỗ tay cổ vũ hắn .

 

 

Hắn vừa phấn khích, liền xoạc chân một cái, ngã phịch m/ô/n/g xuống bùn.

 

 

Khi ấy , hắn cũng vừa như muốn khóc vừa như muốn cười mà che mặt, xấu hổ đến cực điểm.

 

 

Ta ngửa mặt lên, khẽ nói với Dữu Ôn: “Vừa bị ngâm nước như vậy , có phải ngươi lại sắp đổ bệnh rồi không ?”

 

 

Dữu Ôn thành thật thừa nhận: “Trước kia ta đều giả bệnh cả, ta không yếu ớt đến thế đâu .”

 

 

Ta nhìn hắn không chớp mắt.

 

 

Hắn chợt bừng tỉnh hiểu ra : “Quả thật có hơi bệnh, bệnh đến mức sắp c/h/ế/t rồi , nghe nói thủy tạ quý phủ thanh tịnh u nhã, ta muốn đến chỗ huynh trưởng nàng dưỡng bệnh một thời gian, chẳng biết có được không ?”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của KIM PHONG NGỌC LỘ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo