Loading...
Dẫu có làm tốt , bọn họ vẫn phải nơm nớp lo sợ, chẳng biết ngày nào bản thân sẽ trở thành đối tượng bị ngài trừng trị.
Nghe huynh trưởng ta kể, hoàng thượng đã nổi trận lôi đình trong buổi thiết triều, nhưng lại chẳng có cách nào, cuối cùng chỉ đành bất lực nói chuyện trị thủy sẽ bàn sau .
Đúng lúc ấy , Tạ đại nhân vừa được mặc lại quan phục đã bước vào triều.
Ông vừa ra khỏi nhà lao, còn chưa kịp chỉnh trang mái tóc mai đã bạc trắng, liền quỳ xuống đất, kiên quyết nói : “Bệ hạ, thần nguyện đi . Vì nước tận trung, cúc cung tận tụy, đến c/h/ế/t mới thôi.”
Nghe huynh trưởng thuật lại , ta không khỏi thất thần, lời nói của Tạ đại nhân quả thật khiến người ta kính phục.
Huynh trưởng ta cũng đầy vẻ cảm khái.
“Tiểu muội , còn một chuyện nữa.” Huynh ấy khẽ nói , “Lần trị thủy này , huynh đã xin phép thái t/ử, dự định theo Tạ đại nhân cùng đi .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Huynh ấy mỉm cười : “Những lời muội nói lần trước , huynh đã nghe lọt tai rồi . Nếu không có bách tính, sẽ chẳng có kinh thành phồn hoa tráng lệ này , huynh cũng nên góp chút sức lực cho thiên hạ.”
Huynh trưởng áy náy nhìn ta : “Chỉ là một khi huynh đi , sẽ phải xa kinh thành mấy tháng, chẳng có ai bảo vệ muội , huynh thật sự rất lo lắng. Còn nữa, chuyện của Dữu Ôn...”
Huynh ấy ấp a ấp úng, cuối cùng mới nói : “Khi huynh làm việc ở Đông cung, chẳng ít lần phải chạm mặt tên tiểu t/ử ấy , hắn có sức khỏe lì lợm như trâu, đ/á/n/h cũng đ/á/n/h không lại , mắng cũng chẳng thắng nổi, giờ đây chức quan còn cao hơn huynh không ít. Hôm trước , lúc nhìn thấy hắn giả vờ yếu ớt nằm trên giường, nói mình bị trẹo chân, huynh suýt nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng tên ấy lại liếc huynh một cái, còn cố tình hỏi thăm thân thể huynh có khỏe mạnh không , rõ ràng đang ám chỉ nếu huynh nhiều lời, hắn sẽ khiến huynh vĩnh viễn không còn khỏe mạnh nữa.”
Huynh trưởng ta thở dài: “ Nhưng hắn là người tốt , chẳng có tính khí kiêu căng của đám công t/ử nhà quyền quý, tuy cũng xuất thân từ một trong bốn đại gia tộc, nhưng có tiền đồ hơn huynh trưởng muội nhiều, quân chức hiện giờ đều do hắn tự mình đ/á/n/h đ/ấ/m, liều mạng giành lấy từng chút một trên chiến trường.”
“Huynh vốn cũng muốn giới thiệu hai người làm quen, nhưng thời điểm lại không thích hợp, mấy năm trước hắn ra ngoài chinh chiến, đến khi trở về kinh gia nhập Kim Ngô vệ, muội đã nảy sinh tình cảm với Tạ Hoài Ngọc. Huynh và hắn xem như bằng hữu chốn quan trường, nhưng hắn luôn tìm cớ thoái thác, không chịu đến phủ bái phỏng, hắn nói sợ nhìn thấy muội , có những thứ sẽ không thể che giấu được nữa.”
Huynh trưởng xoa đầu ta : “Tiểu muội , chuyện cũ chẳng đáng lưu luyến, con người phải biết nhìn về phía trước . Những ngày huynh rời kinh, muội nhớ bảo trọng.”
Mưa vẫn rơi dai dẳng thêm mấy chục ngày.
Mây mù xám xịt giăng kín, tựa như muốn nhấn chìm cả kinh thành.
Ta không còn gặp lại Dữu Ôn nữa.
Trái lại , trưởng công chúa từng đến một lần .
Nàng
ấy
kinh hãi thất sắc: “Hỏng
rồi
, hỏng
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-9
Ta vốn tưởng
muội
không
vừa
mắt Tiểu Phong của
ta
, nào ngờ hôm nay
nghe
hạ nhân
nói
, đêm
ấy
muội
quả thật
đã
dẫn một
người
đi
,
vậy
mà qua nửa tháng
rồi
muội
vẫn chẳng hỏi
ta
có
muốn
đón
người
về
hay
không
.”
“Rốt cuộc hôm ấy muội dẫn ai đi vậy ?” Trưởng công chúa mờ mịt, “Ta đã kiểm lại rồi , nam sủng trong phủ chẳng thiếu một ai cả.”
Bên cạnh nàng, một nam t/ử gầy gò yếu ớt cúi đầu, nhỏ giọng nói : “Công chúa là quý nhân bận trăm công nghìn việc, biết đâu người giấu Tiểu Phong, lại lén đưa thêm mấy người vào phủ, giấu đến mức chính mình cũng quên mất.”
Trưởng công chúa xua tay: “Làm gì có chuyện ấy , ta giấu ngươi chuyện gì chứ, bổn cung xưa nay luôn quang minh lỗi lạc.”
Hóa ra đây mới là Tiểu Phong thật.
Ta tò mò liếc nhìn hắn một cái.
Tiểu Phong càng cúi gằm đầu: “Người thì quang minh lỗi lạc rồi , còn ta sắp tức đến mức phải treo cổ đây.”
Trưởng công chúa dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Ta thầm nghĩ, hắn quả thật vừa trắng trẻo vừa đáng thương, luôn cúi gằm đầu, trông có vẻ nhu nhược bất tài, nhưng thực chất lời nói lại sắc bén châm chọc vô cùng, chẳng khác nào một người chuyên đứng bên cạnh tung hứng đối đáp trong màn tấu hài.
Ta sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người , lập tức giải thích: “Hôm ấy ta đưa nhầm Dữu Ôn về.”
Trưởng công chúa: “Ồ, lợi hại thật, Dữu Ôn cũng khá là...”
Tiểu Phong cúi gằm đầu, đột nhiên sụt sịt thật lớn, chưa đến một giây, những giọt nước mắt to tròn đã lăn xuống.
“Ta biết ngay mà, công chúa vẫn còn nhớ thương Dữu Ôn.”
“Ta nhớ thương Dữu Ôn từ bao giờ chứ!”
Hậu viện trưởng công chúa lập tức nổi lửa, nàng luống cuống giải thích, đồng thời xua tay với ta : “Nếu đã vậy , hiểu lầm cũng được giải quyết rồi .”
“Ta đến đây còn có một chuyện muốn nói cho muội biết , mưa quá lớn, phụ hoàng ta định mời quốc sư lập đàn tế bái thiên thần, ăn chay ba ngày. Vương công t/ử không có mặt, phụ thân muội lại vẫn đang bệnh, Vương gia không thể không có người đại diện, đến lúc ấy muội cũng phải đến.”
Nàng do dự một lát, rồi bổ sung: “Trong số những người lập pháp đàn, tụng kinh văn, có cả Tạ Hoài Ngọc.”
11
Ngày cử hành lễ cầu trời.
Mưa lớn trút xuống khắp thiên hạ.
Những hạt mưa to như hạt đậu nện loạn xạ xuống nền đá.
Ta mím môi, quỳ xuống, cùng các vị phu nhân và nữ quyến khác dập đầu hành lễ.
Có người đang tụng kinh văn, tiếng bước chân chậm rãi nặng nề cuối cùng dừng lại trước mặt ta , hắn vươn một tay, đưa cho ta một nén hương.
Ta ngước mắt lên, Tạ Hoài Ngọc khoác pháp bào tế lễ đang cụp mắt nhìn ta , gương mặt gầy gò thanh tú, tựa một pho Bồ Tát mặt ngọc.
Khi ta nắm lấy nén hương ấy , ngón tay hắn bỗng run lên.
Mí mắt hắn khẽ nâng, đôi mắt màu nâu trở nên càng thêm sâu thẳm. Rõ ràng miệng vẫn đang tụng kinh, nhưng cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn vô thức móc ngón tay giữ lại , không cho ta lập tức cầm nén hương đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.