Loading...
“Rắc!”
Ta nghe tiếng động liền quay sang nhìn .
Những hạt Phật châu lần lượt lăn xuống đất, phát ra những tiếng va chạm trong trẻo nhưng hỗn loạn.
Tạ Hoài Ngọc đã giấu tay vào trong ống áo, nhưng ta vẫn nhìn thấy một vòng vết đỏ trên cổ tay hắn .
Tạ Hoài Ngọc thất hồn lạc phách, Tiểu Phong khẽ nhướng mày, ngửa đầu uống cạn ngụm trà cuối cùng, khi ngẩng đầu thật cao, đôi mắt hắn mang theo khí thế áp đảo, nhìn xuống Tạ Hoài Ngọc.
Tạ Hoài Ngọc mím c/h/ặ/t môi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên gò má phủ một tầng đỏ ửng mờ mịt.
Thấy mãi mà hắn vẫn chưa phát hiện, ta đành lên tiếng nhắc nhở: “Tạ Hoài Ngọc, chuỗi Phật châu trên tay ngươi bị đứt rồi .”
Đến lúc này hắn mới hoàn hồn, nhìn ta thật sâu một cái, cười khổ: “Đứt thì cứ để nó đứt đi . Không nhặt nữa, dù có nhặt lên, xâu lại như cũ, cũng chẳng còn là dáng vẻ ban đầu.”
Hắn đứng dậy, bảy tám chiếc đèn l/ồ/ng phía sau đã tắt, khiến ta chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt hắn .
Hắn nói : “Vương Vi Ca, nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không ? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Ta đáp: “Dẫu bắt đầu lại từ đầu, cũng chẳng thể trở về dáng vẻ ban đầu nữa, không phải sao ?”
Tạ Hoài Ngọc chẳng nói một lời, lặng lẽ rời đi .
Mặt đất dưới mái đình trơn trượt, hắn không chú ý nên ngã một cú.
Hắn nằm ngửa giữa vũng nước mưa, một tay che mặt.
Hạ nhân vội vàng đỡ hắn dậy, chẳng khác nào đang nâng một pho tượng sứ ngây ngốc bất động.
Ta chợt nhớ đến một chuyện cũ từ nhiều năm trước .
Có một năm vào tiết Hoa Triêu, Tạ Hoài Ngọc đề thơ lên đèn hoa, còn huynh trưởng ta tặng ta hai thỏi vàng lớn sáng lấp lánh.
Ta mặc nam trang, xách đèn l/ồ/ng, định dùng hai thỏi vàng huynh trưởng tặng để mời bọn họ ăn một bữa.
Tạ Hoài Ngọc đi phía sau , trên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.
Ta thi thoảng lại lén nhìn hắn , về sau huynh trưởng ta bị nhìn đến phát phiền, bèn tìm lúc thích hợp giả vờ mình đi lạc.
Lúc ấy , ta và Tạ Hoài Ngọc mới có thể sóng vai cùng đi , khi thả đèn hoa, ta hỏi hắn đã ước nguyện điều gì, hắn mỉm cười nói mong ta năm nào cũng được vui vẻ như hôm nay, tháng năm đều tốt đẹp như lúc này .
Ta vẫn chưa thỏa lòng, lại hỏi nếu được ước thêm một điều nữa, hắn sẽ ước gì.
Hắn nói , mong rằng vào giờ này , cảnh này năm sau , hắn vẫn có thể chúc ta năm nào tháng nào cũng được hạnh phúc như hôm nay.
Thế nhưng đến tiết Hoa Triêu năm sau , Tạ Hoài Ngọc lại đang tụng kinh, lạnh nhạt gật đầu với ta : “Vương thí chủ, lâu rồi không gặp.”
Khi ấy ta nghĩ, hắn đã nói dối quá nhiều, từ lâu đã quên sạch những lời mình từng hứa hẹn.
09
Ta ngẩn ngơ nhìn màn mưa bên ngoài thủy tạ.
Bỗng có người khoác lên vai ta một chiếc áo choàng.
Ta ngẩng đầu, Tiểu Phong ngồi nghiêng bên cạnh, một tay chống lên đầu gối, mỉm cười nhìn ta .
Dường như
hắn
luôn như
vậy
, ở nơi
ta
có
thể
nhìn
thấy,
hay
cả những nơi
ta
không
nhìn
thấy,
hắn
đều chăm chú dõi theo
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-8
“Đừng tức giận vì người không xứng đáng.” Hắn thấp giọng nói .
Ta lắc đầu, đến chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ: “Ta đã không còn đau lòng nữa rồi .”
“Vậy thì tốt .” Hắn khẽ nói , “Vậy thì tốt .”
“ Đúng rồi , khi nào công chúa mới cho ngươi trở về?” Ta kéo c/h/ặ/t áo choàng quanh người , bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Tiểu Phong hỏi: “Tỷ muốn ta trở về sao ?”
Ta vùi sâu đầu vào giữa hai ống tay áo, ta từng lấy hết can đảm một lần , nhưng lại ngã đau đến thê t/h/ả/m, giờ đây khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi, chẳng dám thử thêm nữa.
Sau một hồi im lặng thật lâu, Tiểu Phong nói : “Chắc cũng chỉ trong mấy ngày tới thôi. Đợi Tạ đại nhân được rửa sạch oan khuất, tâm trạng bệ hạ tốt lên, ngài cũng sẽ không tiếp tục làm khó trưởng công chúa nữa. Lần này trưởng công chúa chỉ tình cờ chọc giận bệ hạ, ngài phái Kim Ngô vệ canh giữ phủ công chúa, cấm nàng ấy tiếp tục gây chuyện thị phi, chuyện này rõ ràng chỉ là cha con giận dỗi nhau , đợi vài ngày nữa trưởng công chúa vào cung làm nũng, cấm vệ cũng sẽ được rút đi .”
Ta hỏi: “Tiểu Phong, ngươi thật sự là nam sủng sao ?”
Tiểu Phong im lặng, cuối cùng mới nói : “Ở bên tỷ, ta có thể là nam sủng.”
Ta hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tiểu Phong chấm chút rượu, viết hai chữ lên mặt bàn.
Hắn thấp giọng nói : “Nếu tỷ thật sự muốn biết , vậy chứng tỏ duyên phận giữa chúng ta vẫn chưa đoạn tuyệt. Nếu tỷ hối hận, không muốn biết nữa, thì những ngày tháng chúng ta ở bên nhau chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Tiểu Phong và Vương tiểu thư, ngày sau ta tuyệt đối không dây dưa.”
“Vương tiểu thư, quyền lựa chọn nằm trong tay tỷ. Đêm nay mưa lớn gió mạnh, quả là một đêm hiếm có thích hợp để tiễn khách. Ta nên đi rồi .”
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, chẳng cầm ô, thân hình nhẹ tựa một làn khói đen, tung người nhảy lên rồi biến mất sau đầu tường.
Ta ngẩn ngơ nhìn về hướng hắn vừa biến mất.
Rất lâu, rất lâu sau .
Cuối cùng, ta mới cúi đầu nhìn hai chữ hắn dùng rượu thừa viết trên bàn.
Dữu Ôn.
Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân, tam lang Dữu gia.
Chính là tên nhóc mập mạp thuở nhỏ từng dùng một tay đ/á/n/h ngã huynh trưởng ta .
Dữu Ôn.
10
Mùa lũ năm nay đến quá dữ dội, Hà Nam và Quan Trung liên tiếp xảy ra đại hồng thủy, ruộng tốt bị nhấn chìm, nhà cửa bị cuốn trôi, người c/h/ế/t và bị thương vô số .
Triều đình muốn phái quan viên đến đốc thúc các châu, phủ, huyện dọc sông gia cố đê điều, chống chọi lũ lụt, nhưng khắp triều đình đều im thin thít, chẳng ai dám nhận nhiệm vụ.
Một là bởi số quan viên có kinh nghiệm trị thủy quá ít, còn những quan viên lăn lộn lâu năm trên chốn quan trường, già đời lọc lõi, lại quá hiểu đạo lý “ không làm còn hơn làm không tốt ”, nên chẳng dám mạo hiểm.
Hai là bởi bệ hạ tính tình thất thường, đa nghi lại hiếu sát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.