Loading...

KIM PHONG NGỌC LỘ
#7. Chương 7

KIM PHONG NGỌC LỘ

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

 

Hắn tiến lên một bước, từng bước dồn ép, tiếp tục nói : “Vì Tạ gia, khi ấy ta chỉ có thể giả vờ thân thiết với nàng, vì muốn leo lên quyền thế mà vứt bỏ lương tâm của một người đọc sách. Ta thật sự chẳng còn cách nào khác.”

 

 

Tạ Hoài Ngọc cười khổ, quỳ ngồi xuống trước mặt ta , nhìn ta chăm chú: “Mỗi ngày sống ở điền trang, ta đều hối hận khôn nguôi. Đại ca mắc bệnh trong ngục, nhị tẩu lại đang mang thai, nếu không có nàng giúp chúng ta ra khỏi nhà lao, ta chẳng dám tưởng tượng kết cục Tạ gia sẽ thê t/h/ả/m đến mức nào.”

 

 

Hắn thành khẩn cúi đầu, đưa miếng ngọc bội cho ta : “Tạ mỗ nguyện từ bỏ tín ngưỡng của mình , ngừng tụng kinh niệm Phật, một lần nữa bước vào chốn hồng trần, làm một phàm nhân sống trọn với tình cảm và bản tính, cưới nàng làm thê t/ử là chuyện đầu tiên, cũng là chuyện duy nhất trong đời này ta làm mà chẳng màng hậu quả, chỉ vì tư tâm của bản thân , Vương tiểu thư, nàng có bằng lòng không ?”

 

 

Huynh trưởng ta đang ngồi một mình ở góc thủy tạ, quay lưng về phía chúng ta , bỗng siết c/h/ặ/t chén rượu trong tay.

 

 

Giữa gió đêm, có một dải rèm đỏ không còn lay động.

 

 

Trong đình yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi.

 

 

Ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trong lòng bàn tay hắn .

 

 

Thấy ta mãi chẳng chịu nhận, trong mắt Tạ Hoài Ngọc thoáng hiện vẻ mờ mịt, hắn lại đưa ngọc bội về phía trước thêm một chút.

 

 

Nhưng ta lắc đầu.

 

 

Tạ Hoài Ngọc ngây người , hắn nghiêng người về phía ta , hơi kinh ngạc hỏi: “Nàng còn băn khoăn điều gì? Nếu là Lâm tiểu thư, kể từ khi Tạ gia gặp nạn, Lâm gia tránh chúng ta như tránh tà, mẫu thân ta đã nguội lạnh với ý định ấy , đương nhiên ta cũng sẽ chẳng còn dây dưa gì với nàng ta .”

 

 

Ta nói : “Tạ Hoài Ngọc, chuyện này chẳng liên quan đến người khác. Ta chỉ cảm thấy, ngươi rất đáng sợ.”

 

 

Hắn tựa như vừa bị một cây kim đ/â/m trúng, nghe lời ta nói liền run rẩy một cái.

 

 

Ta nghiêm túc nói : “Năm xưa, nếu ngươi thẳng thắn nói với chúng ta rằng ngươi muốn Vương gia tiến cử, với tài hoa của ngươi, Vương gia sao có thể không giúp? Nhưng ngươi cứ nhất quyết lợi dụng ta , thậm chí lợi dụng cả huynh trưởng ta . Tạ Hoài Ngọc, không phải ngươi chẳng còn cách nào khác, mà chẳng qua ngươi luôn nghĩ người khác quá xấu xa, cứ nhất quyết dùng tâm cơ tính toán mọi thứ, lại chẳng quan tâm rằng người khác cũng có tình cảm, người khác cũng sẽ bị tổn thương.”

 

 

Ta do dự một lát, rồi bổ sung: “Hiện giờ cũng vậy . Tạ Hoài Ngọc, ngươi nói muốn hoàn tục vì ta , lời lẽ chân thành tha thiết biết bao, nhưng thực tế dẫu không có ta , chẳng qua vài ngày nữa ngươi cũng sẽ hoàn tục để trở lại làm quan, chẳng phải sao ? Cả ngươi lẫn ta đều biết , năm xưa ngươi để tóc tu hành chẳng qua là do tình thế ép buộc.”

 

 

Ta cứng giọng nói : “Huống hồ, giờ đây ta đã không còn thích ngươi nữa.”

 

 

“Sao có thể!”

 

 

Rèm đỏ cuốn theo mưa gió, thổi tắt mấy chiếc đèn l/ồ/ng.

 

 

Tạ Hoài Ngọc chẳng hề d/a/o động, hắn quả quyết nói : “Nàng thích ta .”

 

 

Gương mặt hắn bị những giọt mưa thấm ướt, hàng mi khẽ run, một giọt nước mưa rơi xuống, Tạ Hoài Ngọc gượng gạo mỉm cười .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-7

 

 

Xưa nay hắn luôn lý trí, nhưng lúc này lại tựa như đang ép bản thân chìm đắm trong một giấc mộng đẹp , giống kẻ liều mạng cố tìm kiếm bằng chứng từ những ký ức năm xưa.

 

 

Hắn mỉm cười nói , tốc độ càng lúc càng nhanh: “Vương Vi Ca, người nàng thích chính là ta , bằng không năm xưa tại sao nàng lại chủ động nhờ huynh trưởng đến bàn chuyện thành thân với ta ?”

 

 

“Khi ấy ta thật sự không ngờ nàng lại làm ra chuyện như vậy , khắp trên dưới kinh thành, có bao nhiêu nữ t/ử có được dũng khí quyết đ/á/n/h cược tất cả như nàng, chủ động muốn thành thân với nam nhân chứ...”

 

 

“Đủ rồi !” Ta ngắt lời hắn .

 

 

Tạ Hoài Ngọc lầm tưởng hắn đã nói trúng tâm tư ta , nhưng thực chất hắn lại đang tàn nhẫn x/é to/ạc vết thương đau đớn và nhục nhã nhất trong lòng ta .

 

 

Ta siết c/h/ặ/t các ngón tay, t/i/m đập dữ dội, nhất thời tức giận đến mức chẳng thốt nên lời.

 

 

Gần như cùng lúc ấy , một bàn tay vươn ra từ phía sau rèm, thân mật vòng qua vai ta , Tiểu Phong ngậm cười , nghiêng người bước ra từ sau tấm rèm: “Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ còn nói một lòng một dạ với người như ta , sao chớp mắt đã muốn thành thân với người khác rồi ?”

 

 

Trong khoảnh khắc, sấm chớp đùng đùng.

 

 

Dưới ánh chớp sáng lòa, Tạ Hoài Ngọc nhìn thấy gương mặt vô cùng nổi bật, vừa hoang dã vừa tuấn tú, chẳng hề thua kém hắn chút nào.

 

 

Gương mặt vừa rồi còn tràn đầy vẻ nắm chắc phần thắng của Tạ Hoài Ngọc lập tức trắng bệch.

 

 

Hắn trơ mắt nhìn Tiểu Phong quỳ ngồi xuống bên cạnh ta , dáng vẻ vô cùng thân mật.

 

 

Tạ Hoài Ngọc chậm rãi nheo mắt, từ từ đến mức gần như không thể nhận ra mà thẳng lưng lên, hai tay siết thành nắm đ/ấ/m đặt trên đầu gối.

 

 

Hắn tựa một binh sĩ đang chuẩn bị rút đao g/i/ế/c địch, lại tựa như trong l/ồ/ng n/g/ự/c cũng vừa trút xuống một trận mưa đêm dữ dội, khiến từng kẽ xương sườn ẩm ướt khó chịu, ngứa ngáy đến đau nhói.

 

 

Tiểu Phong khẽ ho một tiếng.

 

 

Ta lập tức cảnh giác theo bản năng, quên bẵng chuyện đang tức giận, tên ma bệnh này chẳng lẽ lại đổ bệnh nữa rồi , vừa rồi múa kiếm toát mồ hôi, lại trốn sau rèm hứng gió lạnh, chẳng lẽ đã nhiễm phong hàn?

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Ta vội vàng dỗ dành: “Đương nhiên là không thành thân rồi , hắn chỉ nói bừa thôi.”

 

 

Tiện tay đưa một chén trà nóng đến bên miệng Tiểu Phong: “Đừng uống rượu lạnh nữa, uống chút trà cho ấm người đi .”

 

 

Tiểu Phong mỉm cười , đôi mắt chan chứa tình ý, thân mật liếc nhìn ta , rồi lại liếc xéo Tạ Hoài Ngọc đang sa sầm mặt mày, những ngón tay Tạ Hoài Ngọc lúc này đang siết c/h/ặ/t chuỗi Phật châu, chậm chạp lần từng hạt một.

 

 

Tiểu Phong vừa nhấp trà vừa tiếc nuối nói : “ Nhưng chén rượu ấy là thứ tỷ tỷ đã uống qua, sao có thể không nếm thử chứ. Nếu còn không nếm, ta chỉ sợ có vài kẻ không có mắt, đến cả chén lẫn bình cũng muốn cướp mất.”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện KIM PHONG NGỌC LỘ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo