Loading...
Uống.
Hay không uống.
Dường như nhận ra sự lúng túng của ta , hắn khẽ bật cười , tiếng cười bị nén xuống quá thấp, hóa thành những âm thanh trầm đục rung lên trong l/ồ/ng n/g/ự/c, phả ra theo hơi thở.
Hắn hơi lùi lại , nhường cho ta chút khoảng trống.
Ta hít một hơi , ngỡ như cả tòa thủy tạ đều biến mất, đèn hoa sen cũng chẳng còn, ngay cả huynh trưởng ta cũng không thấy đâu nữa, trong lòng trong mắt ta chỉ còn bóng dáng hắn nửa người phủ rèm đỏ.
Những bóng sáng vụn vỡ phản chiếu trên mặt hồ khiến đôi mắt hắn lấp lánh tựa minh châu.
Ta hé môi.
“Khụ khụ.”
Ta lập tức hoàn hồn.
Huynh trưởng ta ngừng giả vờ ho: “Hạ nhân nói có khách sắp đến.”
Tiểu Phong đứng dậy: “Là người huynh quen sao ?”
Huynh trưởng ta đáp: “Có quen, nhưng chắc hắn không quen ngươi.”
Tiểu Phong suy nghĩ đôi chút, rồi nép vào sau tấm rèm đỏ.
Cuộc đối thoại đầy ẩn ý giữa hai người bọn họ quả thật khiến người ta sinh nghi.
Huống hồ, nghe giọng điệu Tiểu Phong vừa rồi , hắn và huynh trưởng ta dường như vô cùng thân thuộc.
Ta chợt nảy lòng nghi ngờ, liếc nhìn huynh trưởng.
Huynh ấy hơi chột dạ quay mặt đi , lấy cớ rót rượu.
Ta đột nhiên nói : “Điệu kiếm vũ vừa rồi của hắn hình như có vài phần giống kiếm pháp dùng trong buổi khảo hạch luyện tập ban sáng của Kim Ngô vệ trong cung.”
Huynh trưởng ta đ/á/n/h đổ chén rượu, hoảng hốt nói : “Làm... làm gì có , ngày nào huynh cũng vào cung điểm danh làm việc, sao huynh lại chẳng nhận ra chứ?”
Ta liếc nhìn huynh ấy : “Năm ngoái vào sinh thần trưởng công chúa, nàng ấy đặc biệt sai Kim Ngô vệ dàn dựng một điệu kiếm vũ để thưởng thức, công chúa còn gọi muội đến mở mang tầm mắt, cấm vệ sợ bị nàng ấy nhìn trúng nên cố tình biểu diễn qua loa cho xong chuyện, nhưng dù vậy , dáng điệu đại thể vẫn còn đó.”
Huynh trưởng ta đỏ bừng mặt vì cố nén, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói : “Thôi vậy , muội còn nhớ không , muội thường đến điện của trưởng công chúa, cũng thường đi ngang qua...”
“Vụ án của cha ta đã được giao cho Đại Lý tự xét xử lại rồi .”
Lời huynh trưởng ta bị cắt ngang.
Chúng ta đều lộ vẻ bất ngờ, đồng loạt nhìn về phía người vừa đến.
Vị khách không mời mà tới ấy , không ngờ lại là Tạ Hoài Ngọc.
Tạ Hoài Ngọc khoác một bộ trường bào giản dị, toàn thân áo ướt đẫm nước mưa, từng giọt không ngừng nhỏ xuống mặt đất.
Hắn dường như chẳng hề hay biết , hai bên má tái nhợt lại ửng lên sắc đỏ vì xúc động.
Xưa nay hắn chỉ biết trầm mặc lạnh lùng, hoặc giả vờ ân cần để lấy lòng người khác, nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn thật sự vui mừng ra mặt.
Đôi mắt màu nâu dưới màn mưa đêm trở nên vừa đen vừa sáng, tựa pho tượng Bồ Tát nặn bằng đất bỗng hóa thành người sống.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vẻ từ bi thương xót chúng sinh
đã
biến mất, nét lạnh lùng vô tình sắc như d/a/o nơi hàng mày cũng chẳng còn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-6
Hắn bỗng có được tư tâm cùng d/ụ/c vọng rõ ràng.
Bất chấp tất cả, vui mừng đến mức ngông cuồng.
08
Ta đặt chén rượu xuống.
Giao cho Đại Lý tự, vụ án nhất định sẽ được xét xử lại một cách công bằng, ngày Tạ đại nhân rửa sạch oan khuất đã chẳng còn xa.
Đây là một chuyện tốt .
Nhưng ta chẳng hiểu vì sao Tạ Hoài Ngọc lại đặc biệt đến báo cho chúng ta biết .
Chuyện này rõ ràng chỉ c/ầ/n s/ai người mang một lời nhắn đến là được , dẫu không đưa tin, sáng sớm ngày mai, hẳn ai nấy cũng đều biết .
Hà cớ gì hắn phải đội mưa lớn chạy đến tận đây.
Lúc này , hạ nhân cầm ô mới đuổi kịp Tạ Hoài Ngọc.
“Tạ công t/ử, ngài xem, tiểu nhân không lừa ngài, tiểu thư quả thật đang bận tiếp khách dự tiệc tối.” Hạ nhân vừa thở hổn hển vừa nói , lại đưa mắt ra hiệu cho huynh trưởng ta , tỏ ý mình đã cố hết sức ngăn người rồi .
Thế nhưng Tạ Hoài Ngọc lại nói thêm một lần nữa: “Vụ án của cha ta , có hy vọng rồi .”
Sau khi hắn dứt lời, ba người chúng ta nhất thời rơi vào im lặng.
Đến nay, huynh trưởng ta vẫn chẳng muốn nói với Tạ Hoài Ngọc thêm nửa câu.
Ta đành lên tiếng: “Tạ công t/ử, xin chúc mừng, chúc mừng.”
Tạ Hoài Ngọc hoàn hồn, ánh mắt lại dừng trên gương mặt ta , nơi đáy mắt chất chứa những cảm xúc vô cùng phức tạp: “Đều nhờ có nàng.”
Ta không muốn tiếp tục suy đoán ý nghĩa trong ánh mắt hắn nữa.
Trước kia , khi cả tấm chân tình của ta đều đặt nơi hắn , ta đã quá quen với việc đoán già đoán non, cũng đã mệt mỏi vì suy đoán rồi .
“Chỉ là chút sức mọn, không đáng nhắc đến.” Ta khiêm nhường đáp.
Gió đêm thổi tung rèm đỏ, một dải rèm vừa khéo rủ xuống trước trán ta , tựa như khăn voan của tân nương.
Tạ Hoài Ngọc sững người , ngắm nhìn rất lâu, lâu đến mức ta đành chủ động hỏi hắn còn có chuyện gì nữa không .
Tạ Hoài Ngọc lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Hắn siết c/h/ặ/t các ngón tay, lần đầu tiên tỏ ra hoảng hốt luống cuống đến thế trước mặt người khác.
Cuối cùng, hắn đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy tự tin như đã nắm chắc phần thắng.
“Vương Vi Ca, nay Tạ gia đã không còn nguy cơ sụp đổ, ta bằng lòng hoàn tục để cưới nàng.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn .
Tạ Hoài Ngọc vậy mà vẫn cho rằng ta còn tình cảm với hắn .
Hắn quả thật đã hiểu lầm quá sâu.
Tạ Hoài Ngọc lại nói : “Vương Vi Ca, bất kể là Vương gia, Tạ gia, hay Dữu gia, Hoàn gia, ai ai cũng ca tụng bốn đại gia tộc kinh thành chúng ta hưng thịnh đến nhường nào, nhưng thật ra nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Vương gia con cháu thưa thớt, hậu bối khó gánh vác trọng trách. Tạ gia đứng nhầm phe, cha ta một mình nổi bật trong triều, lại liên tục kết oán với người khác, Dữu gia thiếu văn thần chống đỡ, Hoàn gia bên trong đã rỗng tuếch...”
Nghe đến câu ‘hậu bối khó gánh vác trọng trách’, sắc mặt huynh trưởng ta đã sa sầm, huynh ấy đặt đũa xuống, một mình chắp tay sau lưng đi đến đầu bên kia hóng gió.
Còn lời nói của Tạ Hoài Ngọc lại tựa một lưỡi d/a/o sắc bén lạnh lùng, vừa m/ổ x/ẻ người khác, vừa soi xét chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.