Loading...
Ta kinh ngạc.
Chuyện này quả thật hiếm thấy.
Bởi nếu là trước kia , e rằng Tạ Hoài Ngọc còn chê nói với ta thêm một câu cũng là quá dài.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thuở hai người còn tình nồng ý đượm, hắn cũng từng mỉm cười nhặt cánh hoa rơi bên tai ta dưới ánh trăng.
Thế nhưng khi huynh trưởng bàn chuyện hôn nhân với hắn , hắn lại lập tức rút lui, chắp tay lạnh nhạt nói : “Vương công t/ử xin đừng hiểu lầm Tạ mỗ, Tạ mỗ chỉ xem Vương tiểu thư như muội muội của mình .”
Huynh trưởng ta tức đến mức suýt cầm chén rượu ném vào hắn .
Thế nhưng hắn chẳng tránh né, giọng điệu cứng nhắc, thẳng thừng nói : “Vương tiểu thư tính tình hoạt bát, hồn nhiên, nhưng xin thứ lỗi , Tạ mỗ trời sinh vô vị, e rằng khó có thể khiến Vương tiểu thư vui lòng.”
Lời ấy của hắn chẳng khác nào nói rõ rành rành rằng “tính tình ta quá ồn ào, không xứng với hắn ”.
Đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc tại đó.
Ta cũng chẳng muốn dây dưa thêm với hắn .
Chỉ có điều, sau khi bị từ hôn, ta khó tránh khỏi buồn bã mất mấy ngày.
Huynh trưởng thương xót ta , tức giận đến mức không ngủ nổi, nửa đêm uống say rồi xông thẳng vào Tạ gia, muốn đòi lại công đạo cho ta .
Vừa khéo lại trông thấy Tạ phu nhân đang mời Lâm tiểu thư đến thưởng trăng.
Tạ Hoài Ngọc khoác một thân trường bào màu trắng ánh trăng, đuôi tóc buộc bằng vòng ngọc, phong lưu tuấn tú không sao kể xiết.
Hắn cụp mắt, rót rượu cho Lâm tiểu thư.
Hóa ra , trời sinh hắn đã có một đôi mắt đa tình, nhìn ai cũng như nhau cả.
Huynh trưởng ta thất hồn lạc phách rời đi .
Có lẽ sợ huynh trưởng ta ra ngoài nói năng lung tung, chưa đầy mấy ngày sau , Tạ Hoài Ngọc đã chủ động xin đến chùa tu hành, cầu phúc cho tổ mẫu.
Năm ấy , vào tiết Hoa Triêu, chúng ta từng gặp nhau một lần .
Khi đó, ta cùng mấy tỷ muội đến chùa cầu phúc, trong số ấy có người có quan hệ thông gia với Tạ gia, vì giữ trọn lễ nghĩa nên muốn đến thăm Tạ Hoài Ngọc đang tu hành trong chùa.
Ta đành nép mình giữa đám đông, gặp hắn một lần .
Khi ấy , khói hương lượn lờ.
Hắn cụp mắt, lặng lẽ hành lễ với ta .
“Vương thí chủ, từ biệt đến nay vẫn bình an chứ?”
Chẳng đợi ta trả lời, hắn đã bình thản xoay người rời đi .
Ta đoán, hẳn hắn rất hận ta , hận ta quá dễ dàng trao gửi chân tình, nhanh ch/óng đến mức đã muốn bàn chuyện hôn sự với hắn .
Hận ta bởi nếu có thể giữ c/h/ặ/t trái t/i/m mình , không dễ dàng động tình, lớp giấy cửa sổ mong manh ngăn cách giữa hai người sẽ bị chọc thủng muộn hơn đôi chút, hắn cũng chẳng đến nỗi vừa mới có tiền đồ rộng mở trên chốn quan trường đã bị ép phải vào chùa tu hành.
Nghĩ đến đây, ta mới bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
Thấy Tạ Hoài Ngọc vẫn còn đứng đó.
Trông
hắn
chẳng khác nào một cô nương si tình đang đòi kẻ phong lưu bạc tình cho
mình
một lời giải thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-5
Ta bèn lại lắc đầu: “Hết rồi , ta thật sự chẳng còn mong cầu điều gì ở ngài nữa.”
Đáng lẽ đây phải là một chuyện tốt , nhưng chẳng hiểu vì sao , sắc mặt Tạ Hoài Ngọc lại sa sầm xuống.
Cuối cùng hắn cũng xoay người , quay lưng về phía ta , đứng đối diện xe ngựa, bất động hồi lâu, mãi sau mới vén rèm bước lên xe.
07
Tạ Hoài Ngọc vừa rời đi , bệnh của Tiểu Phong cũng vừa khéo khỏi hẳn.
Hắn mỉm cười nói muốn bày tiệc để báo đáp ta đã chăm sóc hắn suốt những ngày qua.
Vừa bắt tay vào chuẩn bị , hắn đã chui tọt vào gian bếp nhỏ, chẳng chịu bước ra nữa.
Hắn nằm ốm yếu lâu như vậy , giờ đột nhiên khỏe lại , nhất thời ta có chút không quen, ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm hắn , nhưng rồi chỉ nhìn thấy chiếc giường trống không , khi pha trà cũng luôn theo thói quen rót thêm cho hắn một chén vừa đủ ấm, không nóng không nguội, cuối cùng lại đành t/ùy tay đổ đi , xem như dâng cho thú cưng bằng đất nung dùng để dưỡng trà .
Trông hắn cao lớn, dung mạo vừa tuấn tú vừa mang vẻ hoang dã, nhưng thực chất lại rất ngọt miệng, biết mềm mỏng, có thể tỏ ra yếu đuối thì tuyệt đối không gắng gượng, có thể làm nũng thì nhất định sẽ làm nũng, đã vậy lần nào cũng biết chừng mực, chẳng khiến người ta nổi giận, lại vừa khéo chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng ta , dỗ dành khiến ta vô cùng dễ chịu.
Nam sủng thời nay đều đã luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý đến mức xuất thần nhập hóa như vậy rồi sao ?
Ta thầm tấm tắc kinh ngạc.
Đêm ấy , thủy tạ được trang hoàng lại hoàn toàn .
Rèm đỏ cuộn bay, nơi góc hành lang treo những ngọn đèn hoa sen, mưa đêm rơi lất phất.
Tiểu Phong khoác một bộ kình trang màu đen, nói muốn múa kiếm cho ta xem.
Huynh trưởng ta lập tức nói : “Hay lắm.”
Rồi gõ đũa theo nhịp để đệm cho hắn .
Tiểu Phong mỉm cười với ta , đường nét mày mắt dưới làn gió đêm thoảng hương sen trở nên dịu dàng đến mơ hồ, nhưng kiếm khí lại hiên ngang mạnh mẽ khác thường.
Một nhát kiếm c/h/é/m đứt rèm đỏ, những dải lụa mỏng đổ xuống người hắn như mưa, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ta , làn da thấp thoáng dưới lớp lụa đỏ dường như còn nóng bỏng hơn cả sắc đỏ ấy .
Ta thoáng ngẩn ngơ.
Thế nhưng điệu kiếm vũ lại càng lúc càng hào hùng mãnh liệt, khí thế như nuốt mây xua hổ, không gì cản nổi.
Vẻ đùa cợt pha trò thường ngày của hắn đã che giấu tất cả, đến lúc này , ta mới nhận ra bên trong thân hình cao lớn cường tráng ấy ẩn chứa sức mạnh bộc phát kinh người đến nhường nào.
Hắn tựa vào thanh kiếm, xoay người một vòng, rồi bất ngờ quỳ ngồi trước chiếc bàn nhỏ của ta , nụ cười mang theo vẻ tinh quái chỉ có ở thiếu niên, cúi xuống ngậm lấy chén rượu của ta .
“Tỷ tỷ, tỷ cho phép ta uống, hay không cho phép?” Hắn thấp giọng hỏi.
Dường như nửa chén rượu thừa ta đã uống ấy là một thứ trân bảo quý giá.
Mà hắn lại trao toàn bộ quyền quyết định cho ta .
Ta gần như nghẹt thở.
Tiếng mưa bên ngoài quá đỗi ồn ào.
Hắn ở quá gần, khiến ta có thể ngửi thấy hơi lạnh thanh mát trên người hắn hòa cùng hương sen thoang thoảng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.