Loading...
Tiểu Phong cố gắng chống người ngồi dậy, nói : “Tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ta hầu hạ, ta vẫn có thể cử động được .”
“Không cần đâu .”
Hắn lập tức trở nên thất hồn lạc phách, đôi mắt phủ một tầng sương mờ: “Là do dung mạo ta xấu xí, làm chướng mắt tỷ tỷ, nếu không có được sự sủng ái của tỷ tỷ, chi bằng ta cứ c/h/ế/t đuối cho rồi .”
Thấy hắn vừa xấu hổ vừa tức giận định đứng dậy, ta vội vàng ấn hắn xuống.
Đang lúc y phục hai người vướng víu, giằng co mãi không dứt, vừa khéo huynh trưởng ta gõ cửa bước vào .
“Muội muội , xe ngựa đã chuẩn bị xong từ lâu rồi , nếu còn chậm trễ sẽ không kịp...”
Huynh ấy đột nhiên khựng lại , hai mắt trợn tròn nhìn nam nhân trên giường, hít mạnh một hơi rõ to.
Ta có chút khó hiểu, mấy ngày trước ta đã nói cho huynh ấy biết mình đang giấu một tiểu quan trong viện, cũng đâu đến mức phải kinh ngạc như vậy chứ.
Huynh ấy vừa định kêu lên.
Tiểu Phong đã buông ta ra , cười tủm tỉm nói : “Nô tên Tiểu Phong, là tình lang trưởng công chúa tặng cho tỷ tỷ, nô bái kiến Vương công t/ử, dạo gần đây công t/ử có khỏe không , thân thể vẫn còn tráng kiện chứ?”
Ta mỉm cười , người này cũng thú vị thật, lần đầu gặp người lạ đã hỏi han tình hình sức khỏe của đối phương.
Huynh trưởng ta giống như một quả pháo lép đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp: “Rất... rất khỏe.”
Ta lén trêu chọc: “Sao thế? Lần đầu gặp tiểu quan, huynh xấu hổ đến mức không chịu nổi rồi à ?”
Huynh ấy nhìn chằm chằm ta , đầy ẩn ý nói : “Quả thật là lần đầu gặp. Vô cùng bất ngờ, hết sức kinh ngạc.”
Khi ấy , ta vẫn chưa nghe ra hàm ý trong lời huynh ấy .
Tiểu Phong yếu đến mức chẳng nhấc nổi thìa, chỉ có thể tựa vào vai ta , để ta đút từng thìa t/h/u/ố/c.
Huynh trưởng ta đứng bên cạnh, vừa định mở miệng chế giễu, Tiểu Phong đã liếc xéo huynh ấy một cái, khiến huynh ấy lập tức nuốt ngược lời định nói , vẻ mặt như đưa đám.
06
Chúng ta đến muộn rồi .
Người Tạ gia đã rời khỏi nhà lao.
Ta và huynh trưởng vội vàng đuổi theo.
Trạch viện của Tạ phủ ở kinh thành vẫn đang bị niêm phong, người Tạ gia còn phải thuê xe ngựa đến điền trang ngoại ô, lại mang theo cả gia quyến già trẻ, rất dễ phát sinh thêm biến cố.
May thay , bọn họ chưa đi xa.
Ta trông thấy mấy vị huynh trưởng lớn tuổi của Tạ gia đang tranh cãi kịch liệt với người của phường xe ngựa về chuyện gì đó.
Mấy cô nương trẻ tuổi nắm c/h/ặ/t t/a/y nhau , nép ở phía sau , nhưng vẫn có những người qua đường nhìn bọn họ bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
“Là người nhà của tên tham quan Tạ Thanh Chính kia đấy.”
“Phi! Nếu là ta , ta nhất quyết không cho người nhà tên cẩu quan ấy thuê xe.”
“Sao bọn chúng lại được thả ra ? Sao không c/h/é/m đầu cả nhà tên cẩu quan ấy đi ! Có vậy mới hả giận!”
“Các ngươi!” Tạ Cửu lang còn nhỏ tuổi không nhịn nổi, siết c/h/ặ/t nắm tay, tức giận quát.
“Hoằng Viễn.” Tạ Hoài Ngọc lên tiếng ngăn
hắn
lại
, “Nói nhiều cũng vô ích,
người
trong sạch tự khắc sẽ
được
chứng minh là trong sạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-4
”
Hắn gầy hơn trước , đáy mắt ẩn chứa vẻ mệt mỏi, đang gắng sức đỡ đại ca Tạ Bình Chi.
Ta và huynh trưởng vội vung roi, thúc ngựa chạy đến.
“Câm miệng, người được chính bệ hạ hạ chỉ phóng thích, các ngươi cũng dám t/ùy tiện bàn tán sao ?” Ta cất cao giọng, “Tạ đại nhân nhiều năm trị thủy có công, năm nào cũng tận lực cứu tế dân gặp nạn, nếu ông ấy thật sự muốn tham ô, sao lại chỉ tham có ba trăm lượng bạc trắng, rõ ràng có kẻ cố tình hãm hại, bôi nhọ thanh danh ông ấy !”
Những người qua đường lần lượt im bặt.
Tạ Hoài Ngọc đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt ta .
Ánh mắt ấy tựa như vừa trông thấy một tia sáng.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ta , đôi mày đang nhíu c/h/ặ/t dần giãn ra , nhưng ngay sau đó lại lập tức cúi gằm đầu xuống.
Tạ Bình Chi trông thấy ta , ánh mắt thoáng sáng lên, tiếc rằng sau khi uống t/h/u/ố/c, thân thể huynh ấy vẫn đang mắc trọng bệnh, chẳng thể đứng dậy nổi.
Chúng ta chắp tay hành lễ với mọi người , rồi để nữ quyến cùng những người già yếu bệnh tật lên những chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Mấy chiếc xe ngựa lần lượt được chất đầy hành lý, gia bộc đứng bên cạnh, ngăn những lời chỉ trích của người qua đường.
Đợi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, ta vừa cáo từ Tạ phu nhân, lúc xuống xe lại trông thấy Tạ Hoài Ngọc đang đứng lẻ loi một mình tại chỗ.
Hắn chắn ngay lối đi của ta , quả thật không thể tránh được , ta đành hướng về phía hắn hành lễ: “Tạ công t/ử, ngài có thể lên xe rồi , gia bộc sẽ hộ tống mọi người đến điền trang, nếu có chuyện gì cứ báo cho quản gia, Vương gia chúng ta giúp được nhất định sẽ giúp.”
Thế nhưng Tạ Hoài Ngọc vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn cầm chuỗi Phật châu, nhanh ch/óng lần từng hạt. Động tác có phần nôn nóng, gấp gáp.
Ta suy đoán rồi nói : “Phụ thân ngài hẳn sẽ không gặp chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là những ngày tới mọi người vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi thêm, đợi các đồng liêu ở Hình bộ...”
“Vương Vi Ca.” Hắn khẽ ngắt lời ta .
Dường như hắn biết rằng, một khi ta nói hết câu ấy , giữa chúng ta sẽ chẳng còn lời nào để nói nữa.
“Lần trước ở trong ngục, ta đã gọi nàng, nhưng nàng không nghe thấy.”
“Ta nghe thấy.” Ta thừa nhận.
Đồng t/ử Tạ Hoài Ngọc khẽ run lên, đôi môi mím c/h/ặ/t.
Hắn không hỏi ta , nếu đã nghe thấy, vì sao lại không quay đầu.
Tạ Hoài Ngọc im lặng một lát, khẽ nói : “Ân tình nàng dành cho Tạ gia, Tạ mỗ suốt đời không quên, ân sâu nghĩa nặng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp.”
Ta chắp tay với hắn : “Quan trường sóng gió khó lường, huynh trưởng ta tính tình thẳng thắn đơn thuần, hiện giờ chỉ giữ một chức quan nhàn tản dưới trướng thái t/ử, nếu sau này Tạ lang được thăng quan tiến chức, phiền ngài quan tâm chiếu cố huynh ấy đôi phần, như vậy xem như đã trả hết ân tình rồi .”
Tạ Hoài Ngọc vẫn đứng vững như Thái Sơn, chẳng có ý cáo từ.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta : “Còn gì nữa không ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.