Loading...
Bây giờ sự việc bại lộ cả cái trường Tinh Uyển đều biết rồi , sau này còn cô nương nào dám chịu lấy tớ. Lê Vĩ là do cậu gọi đến gây ra , cậu phải chịu trách nhiệm đền bù thanh xuân cho tớ đi .
Tống Cảnh Dật lập tức uất ức đập tay xuống mặt nước:
Tớ thà nằm ngâm cho trương phình lên còn hơn!
Tôi phì cười nẻ trước cái mỏ mè nheo của cậu ta :
Vậy cậu muốn bắt đền tớ phải chịu trách nhiệm thế nào đây?
Cậu ta lập tức nhanh như chớp lôi tờ CV xin danh phận màu hồng phấn đã được ép plastic bọc trong túi nilon chống nước giơ lù lù lên trước mặt tôi :
Ký tên đóng dấu chuyển từ nhân viên thử việc lên làm chính thức.
Chê, không duyệt.
Tống Cảnh Dật lập tức nhắm tịt mắt, từ từ trượt lùi vùi mình chìm xuống nước sủi bọt ùng ục:
Tạm biệt thế giới tàn khốc. Tạm biệt ba mẹ kính yêu, tạm biệt người con gái ác độc cướp đi nụ hôn của tôi rồi nhẫn tâm chối bỏ tôi .
Tôi xắn tay áo lôi túm mớ tóc ướt nhẹp kéo cậu ta ngoi lên:
Ê cái thằng kia , cậu diễn kịch Oscar đủ chưa hả?
Tống Cảnh Dật ngước cái mặt cún con lên, nước nhỏ ròng ròng dọc theo sườn gương mặt góc cạnh:
Chưa có danh phận sổ đỏ thì diễn chưa bao giờ là đủ.
Tôi cúi xuống nhìn cái khuôn mặt đẹp trai nhưng cực kỳ thiếu đòn kia vài giây, cuối cùng thở dài một cái, cúi gập người xuống, vươn tay nắm lấy cằm cậu ta rồi áp thẳng môi mình hôn một cái ch/óc lên môi cậu ta .
Cái đài phát thanh Tống Cảnh Dật lập tức câm nín im bặt. Chiếc loa Bluetooth bên cạnh vẫn đang rền rĩ phát nhạc thất tình, còn hai mắt cậu ta thì mở thao láo trợn tròn như vừa thật sự nhìn thấy ánh sáng chân lý cuối đường hầm tăm tối.
Tôi vừa định lùi lại kết thúc, bàn tay ướt đẫm nước đã vươn lên giữ rịt lấy sau gáy tôi . Tống Cảnh Dật chồm người ngẩng đầu hôn đáp trả lại một nụ hôn sâu, khóe môi đào hoa cong lên không giấu nổi vẻ đắc thắng sung sướng.
Đến khi buông nhau ra thở dốc, tôi đưa ngón tay lau vệt nước đọng trên môi:
Thế nào? Bây giờ đã thấy đủ thỏa mãn chưa ?
Cậu ta ôm c/h/ặ/t cứng lấy vòng eo tôi :
Thế còn cái vụ danh phận sổ đỏ thì sao ?
Chấp nhận duyệt.
Tống Cảnh Dật lập tức hất tung nước bước ra khỏi bồn tắm jacuzzi, giật phăng miếng mặt nạ giấy dính trên mặt xuống rồi hét lớn gầm rú:
Mọi người cút hết ra ngoài! Tống Chỉ Nhược, anh mày không thèm tuyệt thực nữa, mau tức tốc báo cáo cho ba mẹ chuẩn bị mâm cao cỗ đầy quả cáp rước con dâu về dinh!
Tôi đỏ bừng mặt vớ lấy chai sữa tắm to đùng ném bốp vào người cậu ta :
Cậu bớt khùng đi , quay lại bồn ngâm cho trương phình ra tiếp đi !
---
Ba năm chớp mắt trôi qua, hôn lễ thế kỷ của chúng tôi được tổ chức ngoài trời lung linh bên bờ hồ đảo Ánh Sao. Đúng ngay tại cái tọa độ lịch sử nơi Tống Cảnh Dật từng đen đủi bị Lê Vĩ ôm hôn xàm sỡ nhầm.
Trước giờ cử hành hôn lễ, cậu ta bảnh bao trong bộ suit tuxedo màu đen cắt may thủ công, cứ lượn lờ đi vòng quanh tôi liên tục xòe tay khoe chiếc nhẫn cưới kim cương sáng lóa trên tay:
Trời ơi hãnh diện quá! Cuối cùng thì bổn thiếu gia cũng vớ được cái danh phận chính thức đường đường chính chính!
Tôi phì cười đưa tay vuốt chỉnh lại chiếc cà vạt cho chú rể:
Cậu mà còn lải nhải nhắc cái chuyện xin danh phận nữa, tớ lập tức viết đơn giáng chức cho quay lại làm nhân viên thử việc part-time bây giờ.
Tống Cảnh Dật lập tức rén ngậm c/h/ặ/t miệng, ngoan ngoãn như cún con chìa tay nắm c/h/ặ/t t/a/y tôi bước ra ngoài t/h/ả/m đỏ.
Ở khu vực bàn tiệc bánh ngọt ngập tràn hoa tươi, Chỉ Nhược mặc váy phù dâu vừa nhóp nhép ăn bánh macaron vừa tò mò nhìn lên Cố Trạch:
Chú à , cháu ngửi thấy chú sắp có mùi già khú đế ế vợ rồi đấy. Sao chú vẫn lười biếng không chịu kết hôn cưới vợ đi ?
Cố Trạch lạnh lùng sầm mặt mũi:
Gọi
tôi
là
anh
. Hơn em
có
10 tuổi đầu mà cứ bô bô bắt gọi chú.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-thien-kim-gia-nhung-toi-khong-them-dien-nua/chuong-11
Nhóc con em
không
biết
ngượng mồm
à
?
Nói đoạn, Cố Trạch tự nhiên đưa tay cầm khăn giấy lau vệt kem bơ dính bên khóe môi cô bé. Vành tai anh hơi ửng đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ tổng tài bình tĩnh:
Em lo ăn nốt cái bánh của mình đi , chuyện trung thân đại sự của tôi không mượn em phải bận tâm lo lắng.
Chỉ Nhược ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh :
Cháu... em chỉ sợ sau này ế quá hẩm hiu, không có bà nào thèm rước chú thôi.
Cố Trạch hắng giọng quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn :
Trẻ con lo cho bản thân em trước đi .
Bạch Hạo Vũ diện vest bảnh tỏ đứng hóng hớt bên cạnh đã thu gọn mọi diễn biến vào tầm mắt. Cậu ấy chậm rãi lùi lại vài bước, lẩm bẩm:
Kiểu này tôi có dự cảm tâm linh chẳng lành là nhà họ Tống sắp sửa mất thêm một đứa con gái nữa rồi .
Đúng lúc ấy , Tống Cảnh Dật dắt tay kéo tôi sòng sọc đi tới. Cậu ta liếc mắt nhìn ông anh vợ rồi lại lia mắt nhìn cô em gái ruột của mình , lập tức giật mình ôm c/h/ặ/t lấy vòng eo tôi :
Không được ! Nội quy quy định rõ ràng nhà họ Tống chỉ chấp nhận trao đổi một người lấy một người , tuyệt đối không bao giờ ký kết cái giao dịch làm ăn lỗ vốn mua một tặng một này đâu nhé!
Cố Trạch nhếch mép nhướng mày thách thức:
Cậu nghĩ ai rảnh mà thèm đổi trác với cậu ?
Tống Cảnh Dật luống cuống ôm eo kéo tôi bỏ chạy như bay:
Vợ ơi chuồn mau đi thôi! Ông anh trai tư bản của cậu lại định giở thói lật lọng quỵt nợ kìa!
Ở phía sau lưng chúng tôi , Tống Chỉ Nhược vẫn ngây ngô cười rạng rỡ đến vô tư lự, chỉ có Cố thái t/ử Trạch đang đứng ngượng ngùng bên cạnh là vành tai càng lúc càng đỏ rực như tôm luộc.
---
Trên lễ đài, MC cất giọng trang trọng:
Cô dâu Cố Ninh, cô có đồng ý lấy chú rể Tống Cảnh Dật, dù sau này cậu ấy có tạch thêm môn kinh tế vĩ mô, có nướng cháy thêm cánh gà, có nằm đắp mặt nạ chờ sẵn trong lều người khác, cô vẫn đồng ý ở bên cạnh không ?
Tôi liếc nhìn Tống Cảnh Dật đang hồi hộp đến mức siết tay tôi c/h/ặ/t cứng, mồ hôi rịn cả trán, tôi mỉm cười , cầm micro nói rõ ràng:
Tôi đồng ý. Nhưng có một điều kiện. Sau này nếu anh còn dám lảng tránh em một tuần như lần trước , em sẽ cho anh ra đảo Ánh Sao này cắm trại một mình với Lê Vĩ.
Cả hội trường cười ồ lên. Tống Cảnh Dật vội vàng gật đầu lia lịa:
Anh thề! Anh thề sẽ đóng cọc ở mãi bên cạnh em! Đứa nào dám bắt nạt em, anh đ/ấ/m bay răng đứa đó!
Câu nói quen thuộc từ năm 6 tuổi năm ấy , giờ đây lại vang lên giữa tiếng vỗ tay rộn ràng.
Tôi nhớ lại đêm mưa năm đó, tôi ngồi khóc sau cầu trượt, cậu ta cầm đèn pin và hai cây kẹo mút Chupa Chups ngồi xổm trước mặt tôi , lừa tôi l/i/ế/m nước mũi để có sức mạnh. Nhớ lại lần hai đứa lăn xuống bụi dâm bụt gãy răng cửa, nhớ lại lần cậu ta chạy xe mô tô 25km/h mà bảo là phóng khét lẹt, nhớ lại lần cậu ta đắp mặt nạ nằm trong lều chờ tôi .
Thì ra , có một người đã thật sự thực hiện lời hứa đóng cọc bên cạnh tôi suốt 17 năm, từ cô bé mồ côi lấm lem nước mắt đến phú bà Thịnh Vũ Capital hôm nay.
MC lại hỏi chú rể:
Chú rể Tống Cảnh Dật, cậu có đồng ý không ?
Tống Cảnh Dật không trả lời ngay, cậu ta đột nhiên quỳ một gối xuống, lôi từ trong túi áo vest ra một tờ giấy A4 màu hồng phấn đã sờn góc, chính là tờ CV xin danh phận năm xưa, giờ đây phía dưới đã có thêm dòng chữ tôi ký: Duyệt chính thức - Vợ của Tống Cảnh Dật.
Cậu ta giơ tờ giấy lên cao, hét lớn cho cả hồ Ánh Sao nghe thấy:
Tôi đồng ý! Tôi đồng ý làm sản phẩm lỗi độc quyền kiêm vệ sĩ trọn đời của phú bà Cố Ninh! Cả đời này , chỉ xin một danh phận này thôi!
Tôi bật khóc , vừa khóc vừa cười , cúi xuống hôn lên trán cậu ta .
Pháo hoa rực rỡ b/ắ/n lên từ mặt hồ Ánh Sao, phản chiếu lấp lánh trong mắt chúng tôi .
Từ nay về sau , ghế cạnh cửa sổ lớp học, ghế phụ lái xe Cố Trạch, và cả chiếc lều ven hồ này , đều đã có chủ.
TOÀN VĂN HOÀN.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.