Loading...
Vì trước đây xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn nên bây giờ tôi mới trở lại vòng tay gia đình, mong sau này được mọi người chiếu cố.
Cả lớp vỗ tay lẹt đẹt lấy lệ rồi ai làm việc nấy. Đứa chơi game vẫn combat, hai nữ sinh bàn đầu tiếp tục tranh luận xem nên trượt tuyết ở Thụy Sĩ hay Pháp. Chẳng ai buồn hỏi cô ta sống ở biệt thự nào, đi xe gì.
Lúc ấy tôi đang bận cãi nhau nảy lửa với Tống Cảnh Dật ở dãy bàn cuối.
Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu để lộ cẳng tay săn chắc, đôi chân dài miên man chắn ngang lối đi . Ba lô của hắn còn chễm chệ chiếm luôn chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích của tôi .
Tôi đá nhẹ vào chân bàn, xách cái cặp của cậu ta ra :
Đây là lãnh thổ của tôi .
Tống Cảnh Dật chống cằm, đôi mắt lười biếng nhìn tôi :
Ủa, trên ghế có khắc sổ hộ khẩu tên cậu à ?
Không khắc tên, nhưng dưới mặt ghế có miếng kẹo cao su tôi dán đ/á/n/h dấu chủ quyền từ học kỳ trước rồi .
Hắn lập tức đứng dậy, cúi gập người xuống kiểm tra. Tôi nhân cơ hội lách vào , vừa đập cặp xuống bàn đã bị hắn đưa tay bóp c/h/ặ/t hai má:
Cố Ninh, cậu lại lươn lẹo lừa tớ!
Tôi giơ b/út bi lên, chĩa thẳng vào mu bàn tay hắn :
Có buông ra không ? Tôi khắc tên mình lên mặt cậu bây giờ.
Cố Hân đứng trên bục tạo dáng hồi lâu, vẫn thấy mình như tàng hình, đành chủ động bước xuống. Đáy mắt cô ta dâng lên vẻ cay cú, nhưng nụ cười vẫn treo trên môi:
Mọi người đừng hiểu lầm, tuy chị Ninh Ninh không phải huyết thống nhà họ Cố, nhưng ba mẹ tôi đã nhận nuôi chị ấy từ nhỏ. Nghe nói cha ruột chị ấy từng làm tài xế lái xe cho ba tôi . Sau khi ông ấy qua đời, gia đình tôi thấy chị ấy tứ cố vô thân nên mới thương tình đưa về ban cho bát cơm.
Vài sinh viên cuối cùng cũng ngẩng đầu hóng biến.
Cố Hân tưởng lời mình đã có trọng lượng, sống lưng lập tức ưỡn thẳng hơn:
Chị ấy ở Cố gia lâu hơn tôi nên mọi người cứ coi chị ấy như bình thường, không cần vì tôi là thiên kim thật mà xa lánh chị ấy đâu .
Tôi còn đang vắt óc nhớ xem ba mình từng cầm vô lăng cho nhà họ Cố vào kiếp nào thì Tống Cảnh Dật đang bóp má tôi bỗng khựng lại , vẻ mặt hoang mang cực độ:
Chủ tịch Kỷ đi làm tài xế cho nhà họ Cố từ bao giờ vậy ? Sao trên báo tài chính không đăng tin này ?
Mấy người thừa kế trong lớp biết rõ gốc gác của ba tôi đồng loạt đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt kiểu cảm lạnh thật sự nhưng chẳng ai buồn lên tiếng giải thích.
Tôi lập tức giẫm mạnh lên mũi giày giới hạn của Tống Cảnh Dật, rít qua kẽ răng:
Kệ cô ta diễn đi .
Hắn nhíu mày bất bình:
Cậu định ngậm bồ hòn làm ngọt à ?
Cái miệng mọc trên mặt cô ta thích bẻ lái thế nào thì bẻ. Mấy người tin lời cô ta đâu có chia cổ tức cho tớ.
Cố Hân không nghe rõ chúng tôi thì thầm, chỉ thấy cả lớp đang dồn ánh mắt về phía mình nên càng đinh ninh lời vừa rồi đã chà đạp được tôn nghiêm của tôi . Cô ta õng ẹo bước đến bên bàn, chỉ tay vào chỗ ngồi của tôi :
Chị Cố Ninh, chị nhường chỗ này cho em được không ? Em mới chuyển tới sợ theo không kịp chương trình. Em nghe đồn Cảnh Dật là thiên tài học thuật, em muốn ngồi cạnh để nhờ anh ấy kèm cặp thêm.
Cả phòng học rơi vào im lặng đúng hai giây, sau đó là một trận cười bùng nổ tung nóc.
Cậu nam sinh bàn trước cười đến mức đập đầu xuống bàn:
Tống Cảnh Dật kèm cậu á? Vậy cậu nhớ chuẩn bị sẵn tiền đóng học lại khóa sau nhé!
Một nữ sinh khác tốt bụng quay xuống giải thích:
Học kỳ trước Tống thiếu gia tạch ba môn cơ sở, Cố Ninh phải lôi cổ cậu ta vào thư viện cắm trại suốt một tháng mới cứu vớt được hai môn. Môn còn lại đến giờ vẫn đang đợi thi lại đấy.
Tôi gật đầu xác nhận sự thật phũ phàng:
Tôi còn đang bận kèm cậu ấy đây. Cô muốn được cậu ấy kèm thì vui lòng bốc số . Chờ tôi sửa xong cái sản phẩm lỗi của tạo hóa này đã .
Tống Cảnh Dật nghiến răng ken két, giật phăng cây b/út của tôi :
Cậu bảo ai là sản phẩm lỗi ?
Tôi lật giáo trình, chỉ thẳng vào tờ bảng điểm đang kẹp bên trong:
Kẻ được 41 điểm môn kinh tế vĩ mô.
Tiếng cười trong lớp càng ồ lên dữ dội. Tống Cảnh Dật cạn lời, vò nát tờ bảng điểm nhét vội vào túi quần, trưng ra vẻ mặt tôi không nghe , tôi không thấy, tôi không biết .
Đúng lúc này , giảng viên phụ trách bước vào lớp. Ông đặt tập hồ sơ chuyển trường lên bàn, đẩy gọng kính rồi nhìn chằm chằm Cố Hân:
Trò là Cố Hân?
Cô ta lập tức bước lên bục, lấy lại vẻ thục nữ ngoan ngoãn:
Thưa thầy, em vừa chuyển đến, mong thầy chỉ bảo thêm ạ.
Giảng viên lật bảng điểm của cô ta , đôi lông mày nhíu c/h/ặ/t thành hình chữ Xuyên:
Bảng điểm ở trường cũ của trò thê t/h/ả/m quá, ba môn cơ sở đều liệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-thien-kim-gia-nhung-toi-khong-them-dien-nua/chuong-2
Với năng lực
này
, e là trò
hoàn
toàn
không
đủ trình độ
ngồi
trong lớp quản trị tinh
anh
A. Tạm thời trò cứ
ngồi
dự thính một tháng,
sau
đó
phải
qua bài test sát hạch. Nếu
không
lọt top, trò vui lòng xách ba lô xuống lớp dự
bị
.
Cả phòng học lại chìm vào tĩnh lặng.
Tống Cảnh Dật nghiêng đầu, ghé sát tai tôi mỉa mai:
Cô ta vừa muốn tớ kèm học đấy à ?
Tôi thành thật gật gù:
Cậu kèm cô ấy là chuẩn bài rồi . Một người 41 điểm, một người liệt môn cơ sở, hai người trao đổi kinh nghiệm rớt môn chắc chắn sẽ tạo ra tiếng vang lớn.
Mặt Tống Cảnh Dật đen như đ/í/t nồi, còn Cố Hân đứng chôn chân trên bục giảng, nụ cười công nghiệp đã méo xệch không thể vớt vát nổi.
---
Buổi chiều, lớp chúng tôi có tiết b/ắ/n cung tại trung tâm thể thao phía sau trường.
Tôi đội mũ bảo hộ, chọn một cây cung quen tay rồi bước ra sân cỏ. Tống Cảnh Dật khoác bộ đồ cung thủ màu đen đi ngang qua, tiện tay giật mạnh dây buộc tóc của tôi :
Đầu cậu tròn xoe, đội cái mũ này vào nhìn hệt như quả trứng luộc dở.
Tôi lập tức dùng đuôi cung gõ một phát vào bắp chân cậu ta :
Cậu mặc đồ đen thui cũng có giống nam thần đâu , giống mấy anh shipper giao đồ ăn nhanh mùa đông thì có .
Hai đứa tôi còn đang bận võ mồm, Cố Hân đã thay đồ xong bước tới. Cô ta mặc bộ đồ b/ắ/n cung màu trắng tinh khôi, tóc dài xõa tung bay trong gió như chuẩn bị lên bìa tạp chí.
Cô ta nhìn cây cung trợ lực to bản trên tay Tống Cảnh Dật, giọng nhõng nhẽo vang lên:
Cảnh Dật, em chưa từng cầm cung bao giờ nên sợ đứt tay lắm. Em có thể dùng chung cung với anh không ? Anh ôm em từ phía sau hướng dẫn em b/ắ/n là được rồi .
Cả lớp đang khởi động đồng loạt cười ồ lên.
Cố Hân ngơ ngác chớp mắt:
Mọi người cười cái gì vậy ?
Bạch Hạo Vũ, anh em cây khế của Tống Cảnh Dật đang siết băng quấn tay bên cạnh lập tức nghiêm túc đề xuất:
Nếu hai người nhất quyết muốn ôm nhau b/ắ/n cung, tôi sẽ tài trợ thêm một bộ y phục cổ trang. Tống thiếu hóa thân thành Hậu Nghệ b/ắ/n mặt trời, Hân Hân làm Hằng Nga cổ vũ. Như vậy mới đúng phim ngôn tình.
Tống Cảnh Dật quay sang vung chân đá cậu ta một cú:
Cậu chán sống rồi à ?
Bạch Hạo Vũ né sang một bên, cười đến mức suýt rơi ống đựng tên:
Tôi chỉ góp ý giúp hai người đẩy thuyền thôi mà. Lát nữa nhớ mang thêm quạt gió với máy tạo khói. Cảnh ôm nhau b/ắ/n cung chắc chắn sẽ viral cả cái Tinh Uyển này .
Một cậu bạn học họa vần hát theo điệu TikTok:
Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều!
Tiếng cười cợt xung quanh càng lớn.
Cố Hân đỏ bừng mặt, đôi mắt nhanh ch/óng rưng rưng ứa lệ. Cô ta không dám bật lại Bạch Hạo Vũ mà quay sang chĩa mũi rìu vào tôi :
Chị Cố Ninh, chị thừa biết em chưa từng học b/ắ/n cung, tại sao không nhắc em từ trước ? Chị cố tình để em nói ra rồi bị mọi người lấy làm trò hề như vậy , chị thấy vui lắm sao ?
Tôi đang kéo thử dây cung cũng phải dừng tay:
Cô đòi nhào vào lòng thiếu gia nhà họ Tống. Chẳng lẽ trước khi cô mở miệng tán tỉnh người ta còn cần tôi làm ban kiểm duyệt nội dung?
Cố Hân c/ắ/n môi:
Em mới tới chưa hiểu luật chơi ở đây, chị có thể kéo em ra âm thầm nhắc nhở, đâu cần hùa cùng mọi người sỉ nhục em công khai thế này .
Tôi bật cười nẻ:
Người muốn tài trợ đồ Hằng Nga là Bạch Hạo Vũ, người từ chối cho cô ôm là Tống Cảnh Dật, người cười hố hố là cả lớp. Cô không dám trách ai, chỉ chọn đúng mình tôi để c/ắ/n hay là thấy tôi hiền quá nên dễ bắt nạt?
Tống Cảnh Dật lạnh nhạt buông dây cung, giọng sắc bén không chừa chút mặt mũi:
Lúc cô bịa đặt ba Cố Ninh làm tài xế, cố tình bô bô nhấn mạnh cô ấy được nhà họ Cố thương hại cho bát cơm, cô đã hỏi ý kiến cô ấy xem có muốn bị công khai xuất thân trước cả lớp chưa ?
Cố Hân luống cuống lắc đầu nguầy nguậy:
Em không có ác ý sỉ nhục chị ấy . Từ nhỏ em đã có tâm Bồ Tát, luôn muốn làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh bi đát. Sao em có thể giáp tâm tổn thương chị mình được ?
Tôi nghe xong suýt tưởng cô ta vừa tốt nghiệp thủ khoa khóa tu mùa hè.
Tống Cảnh Dật nhướng mày, hừ lạnh:
Muốn làm việc thiện thì cạo đầu lên chùa. Ở đây là trường đại học, với lại muốn ban ơn cũng phải xem người ta có cần không , chứ không phải tự biên tự diễn cho họ một hoàn cảnh khốn cùng rồi đứng ra làm đấng cứu thế.
Hắn khựng lại , ánh mắt quét cô ta từ trên xuống dưới :
Tôi thấy cái pháp danh Thích Ra Vẻ cực kỳ hợp phong thủy với cô đấy.
Bạch Hạo Vũ cười ngặt nghẽo, vỗ tay đôm đốp:
Đồ Hằng Nga tôi cất lại , ngày mai tôi ship cho cô bộ áo cà sa, tiện tặng luôn chiếc mõ gõ cho tịnh tâm nhé.
Cố Hân nghẹn ứ họng, hai giọt nước mắt treo lủng lẳng trên hàng mi giả rơi xuống không đành mà nuốt vào cũng chẳng trôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.