Loading...

Là Thiên Kim Giả Nhưng Tôi Không Thèm Diễn Nữa
#4. Chương 4

Là Thiên Kim Giả Nhưng Tôi Không Thèm Diễn Nữa

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Một lát sau , cậu ta lại cúi xuống, ch/óp mũi cọ nhẹ qua những lọn tóc đang bay của tôi . Gương mặt vốn được đúc bằng bê tông cốt thép đột nhiên đỏ bừng lên, giọng nói cũng rụt rè hẳn đi :

Cố Ninh, trên người cậu thơm thật đấy.

Tiếng gió rít vù vù lướt qua tai khiến tôi nghe không rõ chữ được chữ mất:

Cậu lẩm bẩm cái gì cơ?

Tống Cảnh Dật lập tức siết vòng tay ôm eo tôi c/h/ặ/t hơn, giấu nhẹ gương mặt nóng hầm hập sau vai tôi :

Tớ nói là tớ sợ c/h/ế/t khiếp, tớ nhất quyết không buông tay đâu !

Tôi nhếch mép, cố tình vặn ga tăng thêm tốc độ:

Vậy thì ôm cho c/h/ặ/t vào . Ngã lăn quay ra đường tớ không quay lại nhặt xác cậu đâu .

Phía sau lưng Tống Cảnh Dật ngoan ngoãn siết c/h/ặ/t vòng tay, miệng liên tục gào thét kêu sợ, nhưng nụ cười sung sướng trên môi chưa một giây nào hạ xuống.

Chiếc Kawasaki vừa bẻ lái chạy vào khoảnh sân rộng nhà họ Cố, tôi đã giật mình nhìn thấy Cố Trạch đứng chắp tay sau lưng trên bậc thềm. Anh vẫn mặc nguyên bộ suit đi làm ban sáng, cà vạt đã bị kéo lỏng bực bội, một tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh như d/a/o cạo rơi thẳng xuống hai cánh tay Tống Cảnh Dật đang ôm c/h/ặ/t cứng eo tôi , sắc mặt lập tức đen xì hơn đ/í/t nồi.

Tôi vừa bóp phanh xe kít lại , Cố Trạch đã gầm lên:

Cố Ninh!

Tôi giật nảy mình khiến bánh xe loạng choạng lệch sang một bên. Tống Cảnh Dật lập tức phản xạ siết eo tôi , chống chân dài giữ thăng bằng cho xe rồi ló cái đầu khỏi vai tôi , điệu bộ trơ tráo:

Trời ơi anh vợ tương lai hung dữ quá, em sợ mỏng manh gãy vỡ mất.

Cố Trạch sải những bước dài đi xuống, túm c/h/ặ/t lấy cổ tay cậu ta , giật phăng khỏi eo tôi :

Tống Cảnh Dật, cái tay của cậu đang đặt ở đâu hả?

Tống Cảnh Dật vuốt áo, vô cùng nghiêm túc đáp lại :

Đó là vị trí chuẩn công thái học để bảo đảm an toàn tính mạng cho người ngồi sau . Sách giáo khoa dạy thế.

Cố Trạch bị sự vô liêm sỉ đến mức thượng thừa của cậu ta làm cho nghẹn ứ mất hai giây. Anh quay sang tháo mũ bảo hiểm cho tôi , giọng vẫn còn hầm hừ giận dữ:

Tại sao em dám không nghe điện thoại? Anh gọi cho em 28 cuộc nhỡ.

Tôi lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn đen ngòm ra khỏi túi:

Điện thoại em sập nguồn rồi . Trước giờ thực hành em đã cắm sạc t/ử tế nhưng lúc quay lại thì phích cắm bị ai đó nhổ ra . Xe nhà mình cũng bị gọi về mất tiêu rồi .

Đúng lúc vở kịch gay cấn, Cố Hân mới từ trong nhà ẻo lả bước ra . Đôi mắt cô ta đỏ hoe như thỏ con, trên người đã thay một chiếc váy ngủ lụa trắng trông vô cùng yếu đuối. Cô ta đưa mắt nhìn tôi , nước mắt đã rưng rưng chuẩn bị trào ra như suối, nhưng giọng nói lại pha lẫn sự đắc ý khó mà phát hiện:

Hai người đi hẹn hò hóng gió về rồi à ? Em ngàn lần xin lỗi vì hôm nay không thể ở lại đi cùng mọi người . Ngày đầu nhập học đã bị bạn học cô lập bắt nạt, tâm trạng em suy sụp nên mới phải xin phép về trước . Mong hai người đừng trách em nhé.

Nghe qua thì như một lời xin lỗi chân thành, nhưng dịch từ ngôn ngữ trà xanh thì là: Tôi bốc phét đấy, cô ta mải đi đu đưa với Tống Cảnh Dật, còn tôi thì bị cả lớp ăn h/i/ế/p đến tổn thương tinh thần.

Tống Cảnh Dật tháo nốt đôi găng tay ra , nhìn thẳng mặt cô ta với vẻ cực kỳ nghiêm túc:

Tôi nói lời thật lòng, cô nghe xong đừng tủi nhé.

Cố Hân khẽ c/ắ/n môi e thẹn:

Anh Cảnh Dật cứ góp ý đi ạ.

Cô khóc trông xấu dã man, cái mỏ cứ chề ra y hệt con ếch xanh kêu mưa ấy .

Tôi lập tức đưa tay che miệng, cố kìm tiếng cười đang trực trào.

Tống Cảnh Dật vẫn chưa buông tha:

Tôi không có sở thích đam mê chở ếch xanh đi hóng gió, vừa ồn ào vừa dễ lây mụn cóc. Lỡ chở cô về, chiếc mô tô giới hạn này chắc tôi phải mang đi đốt luôn cho bớt rùi.

Khuôn mặt Cố Hân lập tức chuyển hệ màu từ trắng bệch sang đỏ rực như quả cà chua, nước mắt cũng bị cô ta uất ức nuốt ngược trở lại .

Đúng lúc bầu không khí đang ái ngại, một bóng người từ cánh cổng nhỏ nối giữa hai khu biệt thự chạy ào sang. Tống Chỉ Nhược mặc váy lụa hồng nhạt, trên tay bưng đĩa há cảo nghi ngút khói, vừa thấy tôi đã cười rạng rỡ đến căng hai má, phấn khích hét lớn:

Chị dâu, sang nhà em ăn khuya đi ! Mẹ em hấp há cảo xíu mại ngon nhức nách luôn!

Tôi quay ngoắt đầu lại :

Em vừa gọi chị là cái gì cơ?

Cố Trạch cũng chậm rãi quay mặt sang:

Chị dâu?

Khuôn mặt Tống Cảnh Dật đỏ lên với tốc độ tên lửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-thien-kim-gia-nhung-toi-khong-them-dien-nua/chuong-4
Cậu ta vứt cả xe, bước nhanh tới định lấy tay bịt miệng cô em gái trời đ/á/n/h:

Tống Chỉ Nhược, em câm!

Chỉ Nhược lanh lẹ lách người né sang một bên, vừa bưng đĩa há cảo chạy vòng quanh xe mô tô vừa gào lên bóc phốt:

Chính mồm anh nói mà! Anh bảo không thèm bắt cóc chị Ninh về làm con gái nuôi nhà họ Tống. Anh bảo cứ rước chị ấy về làm chị dâu thì em có thể chơi với chị ấy 24/7. Anh nói câu đó hồi nào? Mới hôm kia anh còn giáo huấn em là sau này phải biết ngoan ngoãn đối xử tốt với chị dâu, tuyệt đối không được đóng vai mấy bà em chồng mỏ hỗn hám tài trong phim gia đấu!

Tống Cảnh Dật cuống cuồng đuổi theo cô bé, vành tai đã đỏ lựng rực cháy:

Anh bảo em ngậm miệng lại có nghe không hả?

Chỉ Nhược trốn tịt sau lưng tôi , thò nửa cái đầu ra trêu ngươi:

Lêu lêu, anh bị nói trúng t/i/m đen nên thẹn quá hóa giận à ?

Cái tên vừa nãy còn mỏ hỗn mắng người khác là ếch xanh, bây giờ lại bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt tôi lấy một giây. Cố Trạch đứng khoanh tay bên cạnh, hít sâu một hơi kìm nén sát khí, ánh mắt nhìn Tống Cảnh Dật như muốn băm vằm cậu ta thành thịt băm nấu canh. Anh lạnh lùng vươn tay túm c/h/ặ/t lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch thẳng vào trong nhà.

Rầm một tiếng đóng sập cửa đầy uy lực, nuốt gọn luôn hai anh em nhà họ Tống bơ vơ ở bên ngoài.

Lời tố cáo đầy tâm cơ của Cố Hân vừa thốt ra lúc nãy lập tức mắc kẹt lại trong cuống họng. Cô ta hoảng hốt chạy đến đập cửa ầm ầm:

Anh ơi, em còn đang ở ngoài sân mà!

Kể từ ngày hôm đó, anh trai Cố Trạch thật sự tự thân vận động lái xe đưa đón tôi mỗi ngày.

Nhưng kế hoạch bồi đắp tình cảm anh em sứt mẻ của Cố Trạch liên tục bị hai kẻ ăn ké mặt dày phá hỏng bét. Tống Cảnh Dật mặt dày chiếm luôn ghế phụ lái. Tống Chỉ Nhược thì ôm eo tôi ngồi vắt vẻo phía sau . Ba chiếc ba lô to bự nhét c/h/ặ/t dưới chân khiến chiếc xe thương gia chật ních như xe khách dịp lễ.

Chỉ Nhược chớp chớp mắt lễ phép nói :

Cháu cảm ơn chú tài xế nhiều nha. Ba mẹ cháu có gửi lời mời chú tối nay sang nhà ăn dimsum đáp lễ ạ.

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Cố Trạch lập tức siết c/h/ặ/t đến nổi gân xanh:

Gọi là anh .

Chỉ Nhược ngơ ngác gãi đầu:

Cháu mới 18, chú đã 28 rồi , già hơn nhau cả một thập kỷ. Không gọi là chú thì gọi là cha nuôi chắc.

Tôi và Tống Cảnh Dật đồng loạt bấu c/h/ặ/t t/a/y nhau , che miệng nhịn cười đến nội thương.

Cố Trạch liếc nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, giọng đe dọa nhàn nhạt:

Chỉ Nhược, chú tự nhiên nhớ lại tháng trước cháu sang nhà chú lén cho hồ cá Koi ăn. Kết quả sáng hôm sau cả đàn cá vài tỷ bơi ngửa bụng lên trời. Chú có nên làm cái báo cáo trình lên ba mẹ cháu không nhỉ?

Chỉ Nhược lập tức rén ngồi thẳng tắp lưng:

Trời ơi anh Cố Trạch công nhận đẹp trai thật sự. Phong độ mỹ nam số một thành phố này nhìn thế nào cũng chỉ mơn mởn như trai 19 tuổi.

Tôi bật cười ngặt nghẽo. Còn Tống Cảnh Dật quay mặt ra cửa sổ, bả vai rung lên bần bật vì cười lén.

Xe chúng tôi vừa chờ tới cổng trường Tinh Uyển, chiếc xe riêng chở Cố Hân cũng tà tà lăn bánh tới ngay phía sau . Không ít sinh viên nhận ra gương mặt vàng trong làng tài chính Cố Trạch, lập tức tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao:

Nhìn kìa, xem ra hai gia tộc họ Cố và họ Tống đều nâng như nâng trứng Cố Ninh, tổng tài Cố gia trăm công nghìn việc còn đích thân làm tài xế đưa cô ấy đi học mỗi ngày.

Cố Hân vừa thò chân bước khỏi xe đã nghe rõ mồn một từng chữ. Cô ta siết c/h/ặ/t quai chiếc túi Chanel, khi ngẩng đầu nhìn về phía tôi , đáy mắt lóe lên một tia độc ác thâm trầm.

Sau lần ấy , Cố Hân bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường. Cô ta không kiếm chuyện gây drama nữa, tan học là ngoan ngoãn chui tọt về phòng ôn bài. Còn thảo mai xin ba mẹ Cố thuê gia sư về dạy đàn violin, cắm hoa nghệ thuật và lễ nghi quý tộc. Ngay cả ba Cố vốn nghiêm khắc cũng phải gật gù khen cô ta có ý chí cầu tiến.

Tôi chẳng thèm quan tâm cô ta uống nhầm bùa mê t/h/u/ố/c lú gì. Chỉ cần cô ta không giở trò giành xe, cướp phòng hay gắn mác tài xế cho ba tôi , cả nhà đã được một phen yên ổn thái bình.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau , trên confession trường lại rộ lên tin đồn hai gia tộc Tống - Cố chuẩn bị liên hôn chiến lược. Tin đồn không chỉ đích danh người sẽ đính hôn là ai, nhưng dạo gần đây Cố Hân lại rất hay lượn lờ sang nhà họ Tống, khi thì mang bánh điểm tâm, lúc lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh rót trà đ/ấ/m lưng cho mẹ Tống. Quan trọng hơn cả, cái đuôi Tống Cảnh Dật đột nhiên quay xe lảng tránh mặt tôi khiến cư dân mạng mặc định vị hôn thê của cậu ta chính là thiên kim thật vừa được tìm về.

Vậy là chương 4 của Là Thiên Kim Giả Nhưng Tôi Không Thèm Diễn Nữa vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Vả Mặt, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo