Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2
Hôn sự của Trưởng công chúa là chuyện được rất nhiều người bận tâm.
Thái hậu cùng tiểu Hoàng đế tuyên triệu Trưởng công chúa vào cung, hỏi nàng có nguyện ý gả sang Đông Ngô hòa thân để sẻ chia gánh nặng với quốc gia hay không .
Trưởng công chúa ngồi ở vị trí phía dưới . Nàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi giương mắt nhìn quanh.
Thái hậu vốn là người tin Phật, bên cạnh bàn đặt một tượng Phật bằng đồng mạ vàng, nén hương trầm nghi ngút tỏa khói. Giữa làn sương khói mờ ảo ấy , gương mặt hiền từ của Thái hậu trông chẳng khác nào một tượng đất bao dung từ bi.
Nhìn sang kẻ nhỏ tuổi hơn kia , cậu sợ Trưởng công chúa đến mức co rúm người lại , trốn biệt đằng sau lưng Thái hậu.
Mẫu thân ruột của Trưởng công chúa không phải vị Thái hậu hiện tại - vốn là Hoàng hậu trước kia , mà là Giang Quý phi. Bà đã qua đời từ năm Trưởng công chúa mới mười tuổi.
Khi ấy , Trưởng công chúa hãy còn rất ngây thơ hồn nhiên. Hoàng hậu bảo nàng dẫn phụ hoàng đi tìm Giang Quý phi, nói làm như vậy thì Giang Quý phi mới thương yêu nàng nhiều hơn. Nàng tin là thật nên đã nắm tay phụ hoàng, tìm đến gác mái nhỏ nơi Giang Quý phi đang trốn.
Thế nhưng ở gác mái nhỏ ấy , không chỉ có một mình Giang Quý phi mà còn có cả một gã nam nhân xa lạ đang nhấp nhô trên thân thể bà.
Lúc Giang Quý phi trút hơi thở cuối cùng, bà nhìn Trưởng công chúa rồi nghiến răng nghiến lợi thốt lên đầy căm hận:
"Chuyện đời này ta hối hận nhất chính là sinh ra một kẻ sát tinh như ngươi."
Bà còn ép Trưởng công chúa phải thề rằng, dù có phải trả bất kỳ giá nào cũng phải bảo vệ tốt cho A Ngũ, nâng đỡ nó lên ngôi Hoàng đế.
A Ngũ chính là đệ đệ ruột của Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đã hứa, chỉ là nàng vẫn chưa làm được mà thôi.
Nhi t.ử của Hoàng hậu là A Thất đã lên làm tiểu Hoàng đế, còn A Ngũ thì hiện giờ vẫn chỉ là một tiểu Vương gia.
Hoàng hậu khi ấy đã vờ trưng ra bộ dạng ôn hòa đức độ giống hệt như bây giờ để dụ dỗ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa dùng chiếc móng giả bằng vàng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, khẽ cười mỉa mai:
"Mẫu hậu, đệ đệ , từ bao giờ mà Tây Lăng chúng ta đã sa sút đến mức phải dựa vào việc bán công chúa để chống đỡ quốc gia thế này ?"
Ánh mắt nàng đảo qua nhìn tiểu Hoàng đế, đứa trẻ tội nghiệp ấy sợ đến mức gương mặt đã cắt không còn một giọt m.á.u.
Thái hậu vẫn thản nhiên không chút giật mình , nhẹ nhàng mỉm cười nói :
"Gia Ý, hưởng lộc của quân vương thì phải sẻ chia âu lo với quân vương. Ngươi đã là Trưởng công chúa thì nên làm gương cho kẻ khác..."
Trưởng công chúa như thể vừa nghe thấy một trò đùa lớn nhất thế gian, liền lấy tay che miệng cười khúc khích. Nàng đang cười thì bỗng nhiên vang lên một tiếng "loảng xoảng"!
Nàng đập mạnh chén trà , nước nóng bỏng b.ắ.n lên mu bàn tay làm da thịt đỏ rực một vùng.
Sắc mặt Thái hậu biến đổi ngay lập tức.
Trưởng công chúa đã phát điên rồi !
Nàng cầm một mảnh sứ vỡ sắc nhọn lao đến ép sát tiểu Hoàng đế, dí thẳng vào chiếc cổ mảnh dẻ của cậu . Chỉ cần nàng dùng thêm một chút lực, mạch m.á.u của tiểu Hoàng đế sẽ vỡ tung, m.á.u tươi sẽ cuồn cuộn trào ra ngoài.
Đôi môi tiểu Hoàng đế run rẩy liên hồi.
"Đừng... Đừng mà... Gia Ý, có gì thì ngươi cứ thong thả nói !"
Thái hậu vừa tức vừa sợ, toàn thân run rẩy nhưng bà ta chỉ có thể buông lời dỗ dành.
Dù sao cũng chẳng ai đoán nổi một kẻ điên ngay sau đó sẽ làm ra chuyện gì.
Trưởng công chúa quay mặt lại , trên gương mặt mang nụ cười vô tội và thuần khiết:
"Mẫu hậu, ta không gả cho quốc chủ Đông Ngô đâu . Ta muốn tự mình chọn Phò mã."
Thái hậu vội vàng đáp ứng liên hồi.
Ánh mắt Trưởng công chúa trở nên dịu dàng. Nàng ném mảnh sứ xuống đất rồi vui vẻ nói :
"Mẫu hậu, sống yên ổn chẳng phải rất tốt sao ? Ngài đó, lúc nào cũng quên mất điều này , cuối cùng náo loạn đến mức không vui vẻ gì thì ai cũng chẳng có lợi. Ngài nhìn xem, đệ đệ đái dầm ra quần rồi kìa."
Bước ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, cái nắng giữa trưa vô cùng gay gắt. Trưởng công chúa cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Lúc siết c.h.ặ.t mảnh sứ vỡ, nàng dùng lực quá mạnh nên đã đ.â.m đ.â.m thủng cả lòng bàn tay mình . Nàng rút một chiếc khăn tay ra tinh tế lau chùi một lúc. Đau thì chẳng thấy đau, chỉ là tâm trạng nàng không được tốt cho lắm.
Trưởng công chúa có hàng trăm hàng ngàn cách để khiến bản thân vui vẻ.
Ví như việc tìm tình nhân để quấn quýt bên nhau .
Nhưng biết tìm ai bây giờ?
Trưởng công chúa cho bãi giá đến Lê Viên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-2
Nàng ở lại riêng trong một căn phòng cùng một kép hát thanh tú.
Trong phòng thấp thoáng vang lên tiếng ai đó đang hát khúc từ diễm tình:
"Bước qua giàn thược d.ư.ợ.c này , dựa vào bên tảng đá bờ hồ. Cùng chàng cởi bỏ dải áo gấm, nới rộng thắt lưng. Dải tay áo thơm lừng phấp phới, chỉ đợi chàng dịu dàng ân ái một đêm..."
Một lúc sau , trong phòng có tiếng rung chuông. Hạ nhân bưng thau đồng đựng nước ấm đi vào . Lại một lúc sau nữa, Trưởng công chúa bước ra ngoài, lớp son trên môi đã trôi sạch, chỉ còn lại màu môi tự nhiên mộc mạc.
Trưởng công chúa vẫn chưa thấy vui. Nàng ghé qua một tiệm tơ lụa, đến khi bước ra thì tùy tùng đã bế một xấp lụa trắng nối đuôi theo sau .
Nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, Trưởng công chúa đến bái phỏng phủ Tào tướng quân.
Người trong Tào phủ sợ hãi như gặp phải đại địch.
Cảnh tượng Trưởng công chúa cầm d.a.o chẻ củi đ.á.n.h c.h.ế.t Đại thiếu gia nhà họ vẫn còn rõ mồn một trước mắt mọi người .
Những ai từng chứng kiến cảnh đó từ đấy về sau đều ám ảnh với hai màu trắng và đỏ: Đại thiếu gia bị c.h.é.m thành một vũng m.á.u tươi, bộ váy trắng của Trưởng công chúa nhuộm thành váy đỏ, vậy mà gương mặt nàng lại trắng bệch, trắng hơn cả tuyết mấy phần.
Nàng lăm lăm cầm d.a.o chẻ củi, tươi cười rạng rỡ nói với những người nghe tiếng chạy đến:
"Hắn muốn cưỡng bức ta , ta chỉ đang tự vệ chính đáng."
Không hề có lấy một chút hoảng loạn, chẳng một ai tin những lời nàng nói .
Hôm nay Trưởng công chúa lại tới, thử hỏi ai mà không khiếp sợ?
Tào tướng quân không có ở trong phủ, Trưởng công chúa xông thẳng vào trong, tìm đến tân nương ngày mai của Quý Lâm Uyên là Tào Tịch Vụ.
Tịch Vụ đang ngồi bên hồ nước cho cá ăn. Nàng ta cũng mặc một bộ váy trắng, lông mày nhạt, đôi mắt cũng nhạt, gương mặt điềm tĩnh dịu dàng.
Một cô nương thanh tao như hoa thủy tiên, băng thanh ngọc khiết.
Đây chính là người mà Quý Lâm Uyên ngày đêm tơ tưởng. Đẹp thì có đẹp nhưng lại quá đỗi nhạt nhẽo, không tránh khỏi cảm giác vô vị.
Đáng tiếc, góc nhìn của nàng không phải là góc nhìn của Quý Lâm Uyên.
Sự xuất hiện của Trưởng công chúa làm Tịch Vụ kinh hãi.
Nàng ta hoảng sợ đến mức suýt chút nữa đã bật khóc .
Trưởng công chúa chẳng chút ngại ngần, bước tới bên hồ nước rồi ngồi xuống sát cạnh Tịch Vụ. Nàng nhặt lấy mồi câu trong tay Tịch Vụ ném xuống nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn xoay tròn lan rộng ra xa.
Trưởng công chúa nghiêng đầu hỏi Tịch Vụ:
"Ngươi thấy lạnh sao ?"
Tịch Vụ chỉ biết lắc đầu, chẳng thể thốt lên lời.
Nàng lại hỏi:
"Vậy sao ngươi lại run lên thế này ?"
Tịch Vụ c.ắ.n c.h.ặ.t môi, âm thanh cất lên nhỏ như muỗi kêu:
"Dân nữ... không có run..."
Trưởng công chúa cười mỉa:
"Ngươi sợ ta sao ? Yên tâm đi , ta sẽ không đụng vào ngươi đâu . Ta tới đây là để tặng quà cho ngươi."
Vừa nói , nàng vừa phất tay một cái. Tùy tùng liền đặt xấp lụa trắng xuống trước mặt Tịch Vụ.
Trưởng công chúa nói tiếp:
"Ngươi mặc màu trắng rất đẹp , ta cố ý mua xấp vải này cho ngươi đấy. Hay là ngày mai ngươi dùng nó để may áo cưới luôn đi ?"
Gan của Tịch Vụ quá nhỏ, nghe xong liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chút nữa thôi là nàng ta đã ngã nhào xuống hồ nước.
Quý Lâm Uyên đến rất đúng lúc. Hắn vươn tay vớt lấy Tịch Vụ, ôm ngang eo nàng ta . Tịch Vụ nằm gọn gàng trong lòng hắn , chỉ có điều vẫn đang hôn mê.
Gương mặt Quý Lâm Uyên lạnh ngắt, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Trưởng công chúa hoàn toàn không nghi ngờ rằng, nếu lúc này hắn rảnh ra được một tay, chắc chắn hắn sẽ dùng bàn tay đó siết c.h.ặ.t cổ nàng rồi bóp c.h.ế.t nàng ngay lập tức.
"Thủ phụ đại nhân, ta vô tội mà."
Cặp mắt của nàng như gom gọn mọi ánh nắng xáo trộn bên trong, tỏa ra những luồng sáng lộng lẫy kiều diễm.
Người không hiểu nàng sẽ bị đôi mắt ấy đ.á.n.h lừa.
Nhưng Quý Lâm Uyên lại quá rõ những trò gian xảo của nàng. Hắn lạnh giận cất lời:
"Thẩm Gia Ý, ngươi cút ngay cho ta !"
Trưởng công chúa vẫn đùa cợt:
"Thủ phụ đại nhân vừa bước xuống giường đã trở mặt ngay rồi ."
Quý Lâm Uyên cười lạnh:
"Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho người ngừng cung cấp t.h.u.ố.c của A Ngũ."
Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, trắng bệch không còn chút khí sắc.
Trưởng công chúa bị đuổi ra khỏi phủ, xấp lụa trắng kia cũng bị ném ra ngoài cửa cùng với nàng.
Trưởng công chúa càng thêm bực bội. Nàng chọn một bậc thang rồi ngồi xuống, tiện tay nhặt một nhúm lụa trắng lên rồi bắt đầu xé nát.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.