Loading...
Hắn ngồi gần đó, cảm thán: “Ta chẳng ngờ có ngày sư phụ cùng người trở về Nam Lâm.”
“Người có biết trước kia sư phụ từng nói gì không ?”
“Nói gì?” ta tò mò hỏi.
Từ Lâm đáp: “Sư phụ thường viết thư về đây, trong thư cứ nhắc hoàng cung có một nhóc con rất phiền phức...”
Mặt ta tối sầm, trong bụng âm thầm nghiến răng.
Từ Lâm ngẩng nhìn trời sao rồi nói tiếp: “Sư phụ năm mười hai tuổi đã phải sống giữa đao kiếm m/á/u lửa.”
“Đất Nam Lâm dân tình phóng khoáng, lời ăn tiếng nói thường thẳng thắn, sư phụ cũng quen tính ấy , nên nếu đôi khi ngài vô ý làm người buồn, mong người đừng để bụng.”
Thật ra những điều ấy ta đã biết từ lâu.
Nói về lễ nghi, đôi lúc chính vị hoàng đế này còn cần người dạy bảo hơn cả ta , có điều ai đủ g/a/n đứng ra dạy ngài?
Hễ nổi giận, ngài lại buột miệng xưng “lão t/ử”, khiến các vị lão thần chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Ngài không quen dáng vẻ nho nhã của bậc quân t/ử, lời lẽ đôi khi thô vụng, nhưng từ ngày ngài đăng cơ, đất nước thái bình, dân chúng được sống yên ổn .
Với ta , như thế đã là đủ.
“Người có sợ sư phụ không ?” Từ Lâm hỏi.
Ta mỉm cười , lắc đầu: “Không sợ.”
“Ban đầu đúng là ta sợ ngài, nhưng từ sau khi được ngài nướng thịt cừu cho ăn, ta biết ngài không đáng sợ như lời đồn.”
Từ Lâm nghe xong liền cười : “Sư phụ quả nhiên vẫn là sư phụ.”
Lúc ta trở lại doanh trại, Tiêu Thừa Dực đã đứng chờ.
“Sao nàng đi đâu mãi mới về?” ngài hỏi.
Ta hừ một tiếng, chẳng buồn trả lời.
Ngài nắm tay ta , cố tình làm mặt nghiêm: “Nhóc con, lá g/a/n càng ngày càng lớn, trẫm hỏi mà nàng chỉ hừ qua mũi thôi sao ?”
Ta tức tối nghiến răng: “Chẳng phải chính ngài đi đâu cũng kể thiếp là tiểu gia hỏa phiền phức đấy ư?”
Ngài sững lại , sau đó nghiến răng theo: “Từ Lâm, tên tiểu t/ử này !”
Đêm ở Nam Lâm lạnh thấu xương.
Dù chiếc giường của ta đã trải một lớp lông cáo dày, hơi lạnh vẫn cứ len vào chăn.
Ta nhìn sang chiếc giường đối diện, nơi Tiêu Thừa Dực đang nằm , rồi thầm tính toán.
Ta vừa rón rén trèo lên giường ngài, ngài đã bất chợt mở mắt, phản ứng nhanh như chớp, xoay người giữ c/h/ặ/t lấy tay ta .
Chỉ trong thoáng chốc, ta đã bị ngài giữ lại trên đệm.
Nhận ra là ta , vẻ cảnh giác trên mặt ngài lập tức tan biến, thay bằng ánh mắt dịu dàng pha chút ngạc nhiên.
“Sao thế, không ngủ được à ?”
Ta nhỏ giọng: “Thiếp lạnh.”
Ngài gật gù: “Đêm Nam Lâm lạnh lắm, để ta gọi Từ Lâm mang tới thêm vài tấm chăn.”
“Muộn thế này rồi , đừng gọi hắn nữa.”
Ta nói đầy ngụ ý: “Ở đây chẳng phải đã có chăn rồi sao ?”
Tiêu Thừa Dực hiểu ngay điều ta muốn nói , định ngồi dậy, nhưng ta vội kéo ngài lại .
Ta nhìn ngài bằng đôi mắt rưng rưng: “Từ Lâm cũng đã gọi thiếp là sư mẫu rồi mà.”
“Nhóc con...”
“Thần thiếp là thê t/ử của ngài.”
Ta ôm lấy cổ ngài, nói rõ từng lời: “Tiêu Thừa Dực, thiếp yêu chàng , chẳng lẽ chàng không yêu thiếp ?”
Ta lại thổ lộ: “Thiếp cũng không muốn chàng chỉ mãi hôn lên trán thiếp .”
Tiêu Thừa Dực lặng người , sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt.
Ta mỉm cười , chủ động nâng người lên đặt một nụ hôn lên môi ngài.
Đêm ấy gió Nam Lâm vẫn buốt giá, nhưng lòng ta lại ấm áp tựa mùa xuân.
Vầng trăng treo ngoài cửa sổ dường như cũng thẹn thùng nép
sau
mây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lang-nhi/chuong-9
Phiên ngoại
Một năm sau , ta và Tiêu Thừa Dực vui mừng đón đứa con trai đầu lòng.
Thái hậu cuối cùng có thể an tâm, không còn lo việc nối dõi, từ đó chuyên lòng tu hành.
Tiêu Thừa Dực đặt tên con là Tiêu Nam Lâm, lập ngay làm thái t/ử.
Từ khi đứa trẻ biết nói , ngài đã mời thái phó tới dạy dỗ con.
Mỗi lần đến giờ học, tiểu thái t/ử lại níu áo ta , nài nỉ: “Mẫu hậu, con không muốn đi học, con muốn ở với mẫu hậu thôi!”
Hễ bắt gặp cảnh ấy , Tiêu Thừa Dực đều cau mày, nhấc bổng con trai lên rồi đưa ra ngoài chẳng chút do dự.
“Nam t/ử hán đại trượng phu mà suốt ngày bám váy mẫu hậu thì còn ra thể thống gì!”
“Đi học ngay, không thì lão t/ử đ/á/n/h gãy chân ngươi!”
Ngài đóng sầm cửa lại , miệng vẫn lẩm bẩm: “Lão t/ử tay không còn đ/á/n/h được hổ, sao lại sinh ra thằng nhóc nhút nhát thế này ?”
Ta ngồi bên cạnh, mỉm cười hỏi: “Hoàng thượng, ngài đang ám chỉ trách người nào đó phải không ?”
Sắc mặt ngài lập tức thay đổi, vội ngồi xuống cạnh ta , tỏ vẻ vô tội.
“Làm gì có chuyện ấy !”
Rồi ngài bắt đầu quấn quýt dỗ dành ta .
Ta bật cười : “Hoàng thượng, năm xưa thần thiếp hết lời năn nỉ mà ngài cứ tránh như tránh hổ báo, sao bây giờ lại thành thế này ?”
Tiêu Thừa Dực kéo ta vào lòng, nghiêm trang đáp: “Có gì thay đổi đâu , chẳng qua bây giờ ta xem nàng là người phụ nữ của đời mình .”
Ta tò mò hỏi: “Thế lúc trước thì sao ?”
“Lúc trước nàng vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa.”
Ngài nhìn ta đầy trìu mến: “Còn bây giờ, nàng là thê t/ử của ta .”
Mười lăm năm sau , thái t/ử lên ngôi hoàng đế, xuống chiếu đại xá thiên hạ.
Nhưng những việc ấy đã chẳng còn khiến hai chúng ta bận lòng.
Bởi lúc này ta và Tiêu Thừa Dực đang mải bắt cá bên một dòng suối.
Ngài đứng cạnh, hết sức bất mãn với sự vụng về của ta .
“Trẫm nói bao lần rồi , muốn đ/â/m trúng cá thì phải nín thở, mắt tinh tay lẹ!”
“Tay chân nàng bé nhỏ, phản ứng còn chậm hơn cá dưới nước, cứ thế này đợi bắt được một con thì hai chúng ta đã c/h/ế/t đói từ lâu!”
Ta tức tối quẳng cây sào xuống đất: “Giỏi thì ngài tự làm đi !”
Tiêu Thừa Dực nhặt sào lên, đứng phía sau nắm lấy tay ta rồi nhẹ nhàng chỉ dẫn.
“Đừng giận nữa, để ta dạy cho, sao càng ngày nàng càng dễ nổi nóng vậy ?”
Ta ngoái lại cười : “Chẳng phải đều tại chàng chiều hư thiếp sao ?”
Đêm xuống, hai chúng ta cùng ngắm sao và nhâm nhi rượu.
Tiêu Thừa Dực bỗng nói : “Lăng nhi, sinh thêm cho ta mấy đứa con nữa nhé.”
Ta ngạc nhiên: “Để làm gì?”
Chợt nhớ trước ngày rời cung, ngài còn dặn thái t/ử rằng nếu không cai trị giang sơn cho t/ử tế, ngài sẽ đ/á/n/h gãy chân nó.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Đến lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra đứa con đáng thương của mình chỉ là công cụ giúp phụ thân nó được thảnh thơi.
Tiêu Thừa Dực thản nhiên giải thích: “Thêm hai đứa nữa thì sau này chúng ta chỉ việc nằm ngắm sao , chẳng cần đi săn hay bắt cá kiếm ăn.”
Ta trợn mắt, nhét ngay con cá vào miệng ngài.
“Ăn đi , đừng nhiều lời!”
Ngước nhìn muôn vì sao lấp lánh, chẳng mấy chốc ta đã thấy cơn buồn ngủ kéo tới.
Trước khi thiếp đi , ta cảm nhận được Tiêu Thừa Dực ôm mình thật c/h/ặ/t.
Giọng ngài vang lên bên tai, trầm ấm mà chân thành: “Cảm ơn nàng, Lăng nhi, đời này được có nàng bên cạnh, Nam Lâm Vương ta chẳng còn điều gì hối tiếc.”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.