Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cả hai còn dắt tay nhau đi ăn sập các quán vỉa hè, từ ốc luộc, bánh tráng trộn cho đến hủ tiếu đêm.
Có đôi lúc, An Nhiên bắt gặp Thanh Vũ ngồi thẫn thờ nhìn mình . Ánh mắt của Thanh Vũ lúc đó không có sự kiêu kỳ của một tiểu thư, mà tràn ngập một nỗi buồn sâu thẳm, tịch mịch và đầy vẻ hoài niệm, giống như cô đang nhìn một người cố nhân đã lâu không gặp.
“Thanh Vũ, mặt tôi dính nhọ nồi hả?” An Nhiên vừa gặm chân gà vừa hỏi.
Thanh Vũ giật mình , lập tức thu lại ánh mắt, bật cười xùy một tiếng đầy khinh bỉ:
“Không, tôi chỉ đang nghĩ xem trên đời này sao lại có người yếu như sên mà ăn khỏe như hạm như cậu thôi. Ăn chậm thôi, không ai giành đâu đồ ngốc.”
An Nhiên cười hì hì, tiếp tục ăn ngon lành. Cô không hề biết rằng, phía sau nụ cười rạng rỡ của Lâm Thanh Vũ là một đôi bàn tay đang siết c.h.ặ.t, và một chiếc đồng hồ cát vô hình trong tâm thức của Thanh Vũ đang chảy những hạt cát cuối cùng.
“An Nhiên, cậu cứ vô tri như thế này mãi là tốt nhất...”
Thanh Vũ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lướt qua mảnh ngọc cổ đang rạn nứt trên cổ bạn mình , tia nhìn chợt trở nên lạnh lùng và kiên định.
Nếu cuộc đời của Hạ An Nhiên là một bộ phim truyền hình dài tập, thì Lê Minh Triết chắc chắn là nhân vật phản diện chuyên đi cắt tiên cảnh của cô.
Lê Minh Triết, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự thành phố, sở hữu một gương mặt chuẩn "nam thần" nhưng lúc nào cũng cau có như thể cả thế giới đang nợ tiền anh .
Và định mệnh trớ trêu thay , anh lại là vị hôn phu từ thời "ông bà anh " của An Nhiên. Gọi là hôn ước cho sang mồm, chứ thực tế từ bé đến lớn, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hễ cứ đụng mặt là ngõ nhỏ lại được xem một màn "oan gia ngõ hẹp" đầy tính giải trí.
Giữa một buổi chiều oi ả, khi An Nhiên đang mơ màng ngủ bù bên quầy hoa, một bóng người cao lớn, mặc thường phục nhưng toát ra đầy mùi chính trực của cảnh sát hình sự bước vào tiệm.
"Rầm!"
Lê Minh Triết thẳng tay đặt một xấp biên bản xuống bàn, gõ gõ ngón tay:
"Hạ An Nhiên, dậy. Tiếp thu kiểm tra hành chính."
An Nhiên giật b.ắ.n mình , suýt nữa làm đổ luôn ly trà táo đỏ sinh dưỡng. Cô dụi dụi mắt, nhìn người đàn ông cao hơn mét tám trước mặt, bực bội gắt lên:
"Anh Triết! Anh bị rảnh hả? Tiệm hoa của em bán hoa chứ có phải tụ điểm bán chất cấm đâu mà tuần nào anh cũng sang kiểm tra hành chính?"
Minh Triết khoanh tay trước n.g.ự.c, nhướng mày nhìn cô:
"Ai
biết
được
. Tuần
trước
có
người
dân mật báo, tiệm hoa của cô
có
biểu hiện nghi vấn, nuôi một con vẹt màu xanh
hay
c.h.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-nguyen-do-thi-va-vong-lap-vo-tan/chuong-2
i bậy
đứng
trước
cửa, nghi ngờ đây là đầu nậu buôn bán chim cảnh trái phép hoặc mật mã của một tổ chức tội phạm ngầm."
An Nhiên nghẹn họng. Cô nhìn con vẹt mập mạp đang đậu trên cành cây ngoài cửa – con vật vừa nhìn thấy Minh Triết đã ré lên: "Cọc cằn! Cọc cằn!".
Cô quay sang lườm anh :
"Đó là con vẹt nhà chị Tuệ Lâm gửi nuôi! Nó c.h.ử.i anh vì anh cọc cằn thật chứ mật mã cái gì! Anh rảnh quá thì đi bắt cướp đi , đừng có sang đây hành hạ một người ốm yếu sương sương như em."
Minh Triết nhìn đôi môi hơi nhợt nhạt của cô, ánh mắt khẽ tối lại , nhưng ngoài miệng vẫn cọc cằn như cũ.
Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp cao sâm đen đặc chế, ném nhẹ lên đùi cô:
"Thuốc bổ của mẹ tôi gửi. Cầm lấy mà uống, đừng có hở ra một chút là linh hồn muốn bay màu, làm khổ người khác."
"Hứ, đem đồ của bác gái cho mà làm như mình tốt bụng lắm không bằng."
An Nhiên lầm bầm, nhưng tay thì ôm c.h.ặ.t lấy hộp cao sâm đắt đỏ.
Dù ngoài miệng hễ gặp là khịa, nhưng An Nhiên biết Minh Triết thực chất rất quan tâm cô.
Anh luôn âm thầm dặn dò mấy đứa em khóa dưới ở đồn công an phường mỗi khi đi tuần tra đêm thì nhớ đảo qua ngõ nhà cô nhiều một chút, đề phòng cô chủ lười biếng này ngủ quên không khóa cửa tiệm.
Tuy nhiên, bầu không khí hài hước thường ngày không kéo dài được lâu. Khoảng một tuần trở lại đây, thành phố bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Dù đang là giữa mùa hè oi bức, nhưng cứ đến tầm bốn, lăm giờ chiều, một lớp sương mù dày đặc, xám xịt từ đâu ập đến, bao phủ khắp các ngõ ngách.
Lớp sương này mang theo một mùi vị rất khó chịu – mùi của rỉ sét lẫn với chút ẩm mốc của những ngôi nhà hoang phế lâu năm.
Trên các trang mạng xã hội, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về những vụ mất tích bí ẩn tại các "Vùng đất khóa" – những khu chung cư cũ nát chờ giải tỏa hoặc những nhà kho bỏ hoang ngoại ô. Người đi vào đó, không một ai trở ra .
"Dạo này sương mù kỳ lạ thật đấy, ngửi cứ thấy rợn rợn tóc gáy." Lâm Thanh Vũ từ sát vách đi qua, tay cầm một khay bánh ngọt, vẻ mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc.
An Nhiên ngồi bên bàn, n.g.ự.c cô chợt nhói lên một cái đau nhói. Mảnh ngọc cổ nứt nẻ đeo trên cổ bỗng nhiên nóng rực như một hòn than hỏa.
Đầu cô quay cuồng, một ảo ảnh quen thuộc lại hiện lên: Vẫn là thành phố rực lửa đó, và bóng lưng của Lê Minh Triết đang dần tan biến vào sương mù đen kịt.
"An Nhiên? Cậu sao thế?" Thanh Vũ vội vàng đỡ lấy cô, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng tột độ nhưng cũng đầy phức tạp.
"Không sao ... mình lại thiếu m.á.u não thôi." An Nhiên gượng cười , nhưng mồ hôi hột đã rịn ra trên trán.
Đúng lúc đó, Lê Minh Triết đột ngột xuất hiện ở cửa tiệm hoa. Lần này , anh mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.