Loading...

MẦM ÁC
#10. Chương 10

MẦM ÁC

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

Trận giao chiến lập tức bùng nổ.

 

 

Nhưng ta lại bình tĩnh khác thường.

 

 

Cảnh tượng như thế này thực sự chẳng thể dọa được ta .

 

 

Một lát sau , thùng xe bị tấn công, Phó Hoài đưa ta nhảy xuống khỏi xe ngựa.

 

 

Ngay khi Phó Hoài đang liều mạng giao đấu với một tên áo đen, ta rút chiếc trâm trên b/úi tóc, trực tiếp đ/â/m xuyên vào cổ tên thích khách, kết liễu hắn ngay tại chỗ.

 

 

Máu tươi b/ắ/n lên mặt Phó Hoài, đồng t/ử hắn lập tức giãn lớn, rõ ràng đã bị dọa cho kinh ngạc.

 

 

“Phu nhân, nàng…”

 

 

Ta rút chiếc trâm ra , nhào vào lòng Phó Hoài, vừa khóc vừa nói : “Phu quân, chàng không sao là tốt rồi . May mà có chiếc trâm chàng tặng thiếp , sắc bén quá đi mất!”

 

 

Phó Hoài: “…”

 

 

Đám thích khách kẻ c/h/ế/t, kẻ bị bắt sống.

 

 

Phó Hoài lập tức ra lệnh ngăn những tên còn sống tự sát.

 

 

Hắn dường như vẫn còn kinh hãi, nhìn ta từ trên xuống dưới đ/á/n/h giá hồi lâu.

 

 

Ta vỗ n/g/ự/c, nói : “Phu quân, sao chàng lại kinh ngạc đến thế? Thiếp đâu phải nữ t/ử yếu đuối gì. Năm ba tuổi, thiếp đã chọc mù mắt vị tiểu công t/ử nhà bên cạnh rồi …”

 

 

Ta nhân cơ hội này kể hết những “chiến tích” trong quá khứ cho Phó Hoài nghe .

 

 

Trước khi Thẩm Như kịp đến cáo trạng, ta đã chủ động thú nhận mọi chuyện.

 

 

Sự thành thật tuyệt đối đôi khi cũng là một lưỡi d/a/o sắc bén.

 

 

Nghe ta kể xong, ánh mắt Phó Hoài nhìn ta lại có thêm vài phần vui thích và tò mò.

 

 

Ham muốn khám phá chính là một trong những yếu tố then chốt khiến người ta động lòng với người khác.

 

 

Bản thân hắn vốn là võ tướng, đã quen với cảnh c/h/é/m c/h/é/m g/i/ế/c g/i/ế/c, sao có thể thực sự yêu thích một đóa hoa trắng mong manh, yếu đuối?

 

 

Giờ phút này , ánh mắt Phó Hoài nhìn ta thậm chí còn phấn khích hơn cả lúc hắn cởi y phục ta trên giường.

 

 

13

 

 

Xe ngựa đã hỏng, trên đường trở về, ta và Phó Hoài cưỡi chung một con ngựa.

 

 

Ta nép trong lòng hắn , suốt dọc đường cứ ríu rít kể chuyện không ngừng.

 

 

Phó Hoài thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ, l/ồ/ng n/g/ự/c khẽ rung lên.

 

 

“Hóa ra cháu trai của Trương Ngự sử là do nàng đ/á/n/h đến tàn phế. Không hổ là phu nhân của ta .”

 

 

Trương Ngự sử nổi tiếng miệng lưỡi cay độc, từng mắng không biết bao nhiêu quan văn võ trong triều.

 

 

Phó Hoài cũng chẳng ít lần bị ông ta mắng.

 

 

Ta nghiêng mặt sang bên, vừa khéo để má mình lướt qua môi Phó Hoài, khiến ánh mắt hắn thoáng tối lại , dễ dàng động tình.

 

 

Ta hỏi: “Phu quân, chàng nói xem, thiếp làm vậy có đúng không ?”

 

 

Ta bày ra dáng vẻ đang mong được khen ngợi.

 

 

Phó Hoài cố ý ghé sát hơn, người hơi nghiêng về trước , ôm trọn ta vào lòng, rồi lại vui vẻ bật cười .

 

 

“Những chuyện phu nhân làm đều là hành động trượng nghĩa, hợp tình hợp lý. Điều khiến vi phu kinh ngạc chính là, phu nhân trông mềm yếu như vậy mà lại có khí phách kiên cường đến thế.”

 

 

Ta làm như thuận miệng nói : “Đó là đương nhiên. Những người thiếp quan tâm đều không thể bị kẻ khác ức h/i/ế/p. Khi cần thiết, thiếp sẵn sàng bất chấp tất cả.”

 

 

Phó Hoài tự cho rằng mình đã hiểu được ẩn ý trong lời ta .

 

 

“Nói như vậy , ta cũng là người mà phu nhân quan tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-10
”

 

 

Dứt lời, hắn càng thêm vui vẻ.

 

 

Dù cách đây chẳng bao lâu mới trải qua một trận ám sát, lúc này hắn lại chẳng khác nào một chàng trai bình thường vừa biết yêu lần đầu.

 

 

Đã từng có một thời, Phó Hoài và Linh Lung cũng xem như đôi nam nữ mới chớm biết yêu.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Về sau , Phó Hoài lại cùng Thẩm Như thề non hẹn biển, hẹn ước trọn đời.

 

 

Giờ đây, hắn lại cảm thấy mình đã cưới được một người hiền thê như ta .

 

 

Nam nhân ấy mà… bất kể đến lúc nào, cũng có thể dễ dàng “rung động lần đầu” thêm một lần nữa.

 

 

Vừa trở về Quốc công phủ, Thẩm Như đã ra đón.

 

 

Ta mỉm cười đầy khiêu khích với nàng ta , sau đó lại rúc sâu hơn vào lòng Phó Hoài.

 

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại giả vờ như vừa mới nhìn thấy Thẩm Như, lập tức giữ khoảng cách với Phó Hoài, hạ thấp giọng nói : “Phu quân, mau để thiếp xuống ngựa đi . Thẩm muội muội đến rồi kìa.”

 

 

Phó Hoài rõ ràng nhận ra sự thay đổi của ta .

 

 

Hắn nhất định cho rằng ta đang cố ý tránh điều tiếng.

 

 

Sắc mặt Phó Hoài hơi ửng đỏ.

 

 

Xét theo lẽ thường, ta là thê t/ử của hắn , vốn chẳng cần phải làm như vậy .

 

 

Nhưng trước đây không lâu, ai ai cũng biết Phó Hoài và Thẩm Như tình sâu nghĩa nặng, Thẩm Như mới chính là vị hồng nhan tri kỷ của hắn .

 

 

Lúc này , Thẩm Như vội vã chạy tới, vừa trông thấy vết thương trên cánh tay Phó Hoài, nàng ta lập tức hỏi: “Tướng quân, chàng bị thương sao ?”

 

 

Ta đúng lúc thêm mắm dặm muối: “Thẩm muội muội , phu quân vì bảo vệ ta nên mới bị thích khách đả thương.”

 

 

G/i/ế/c người phải g/i/ế/c tận tâm.

 

 

Phó Hoài vì ta mà sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, đứng ra đỡ kiếm cơ đấy.

 

 

Sắc mặt Thẩm Như tái nhợt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

 

Đám thích khách do chính nàng ta sắp đặt đã làm người trong lòng nàng ta bị thương.

 

 

Còn ta , kẻ tình địch này , lại chẳng hề hấn gì.

 

 

Thẩm Như giận dữ trừng mắt nhìn ta , một tay đã nắm lấy chiếc roi bên hông.

 

 

Phó Hoài hiểu rõ tính tình Thẩm Như, lập tức quát khẽ: “Thẩm Như! Nàng định làm gì?”

 

 

Thẩm Như sững người trong giây lát.

 

 

“Tướng quân, thiếp còn chưa làm gì nữ nhân này , vậy mà chàng đã bảo vệ nàng ta đến thế rồi sao ?! Chàng có biết nàng ta là hạng người như thế nào không ?! Nàng ta căn bản không lương thiện như chàng nghĩ đâu !”

 

 

Đến rồi , đến rồi !

 

 

Lại có kịch hay để xem rồi !

 

 

Ta dịu giọng khuyên nhủ: “Thẩm muội muội , trên người phu quân còn có vết thương, trước hết nên vào phủ bôi t/h/u/ố/c mới là chuyện quan trọng. Muội đừng làm loạn nữa.”

 

 

Thẩm Như nhất quyết không chịu bỏ qua, cứ tưởng đã nắm được điểm yếu của ta , nên bằng mọi giá phải dây dưa với Phó Hoài ngay lúc này .

 

 

Còn ta chỉ nhìn cánh tay bị thương của Phó Hoài bằng vẻ mặt lo lắng, nước mắt lưng tròng.

 

 

“Phu quân, chàng có đau không ?”

 

 

Thấy ta giả vờ như vậy , Thẩm Như tức đến phát điên, lập tức mất kiểm soát mà gào lên.

 

 

 

Chương 10 của MẦM ÁC vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo