Loading...
“Phu quân, chúng ta vừa thành thân chưa bao lâu mà thiếp đã mang thai, đứa trẻ này đến thật đúng lúc. Chỉ là… thiếp nghe nói khi t/h/a/i chưa đủ ba tháng thì không nên rêu rao khắp nơi. Vì sự bình an của hài t/ử, chúng ta cứ tạm thời giữ kín tin này , đợi đủ ba tháng rồi công bố tin vui cũng chưa muộn.”
Lúc này , Phó Hoài gần như đã nghe lời ta răm rắp.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Phu nhân, nàng đúng là phúc tinh của ta ! Ta… ta sắp được làm cha rồi !”
Đêm ấy , Phó Hoài đến phòng ta từ rất sớm, luôn ở bên cạnh bầu bạn với ta .
Liên tiếp mấy ngày sau , Thẩm Như cuối cùng cũng không thể ngồi yên.
Nàng ta lại bắt đầu thổi sáo, hoặc phi thân lên mái nhà ngắm sao , thỉnh thoảng còn múa kiếm sau khi uống rượu… Tóm lại , đủ mọi trò đều được nàng ta đem ra sử dụng.
Nhưng Phó Hoài căn bản chẳng còn đoái hoài đến nữa.
Hơn nữa, tâm phúc của Phó Hoài đã dùng cực hình tra khảo đám thích khách hôm ấy , cuối cùng cũng hỏi ra sự thật.
Biết được chính Thẩm Như là kẻ muốn g/i/ế/c ta , Phó Hoài liền hủy lời khai, còn dặn dò tâm phúc:
“Xử lý cho sạch sẽ, đừng để phu nhân biết .”
Ha…
Đúng là một con ch/ó nặng tình cũ!
Đã đến nước này rồi mà Phó Hoài vẫn giữ Thẩm Như lại .
Thẩm Như thực sự chỉ là nữ nhi của một tên lính quèn nơi biên ải thôi sao ?
Chẳng bao lâu sau , ta đã đợi được cơ hội kích thích Thẩm Như.
Thúy Nương đến bẩm báo vị trí của nàng ta .
“Phu nhân, quả nhiên đúng như người dự liệu, Thẩm di nương đang đứng đợi trên con đường Quốc công gia nhất định phải đi qua khi vào hậu trạch. Nhưng nàng ta không biết hôm nay Quốc công gia có hẹn với Nhị hoàng t/ử, nhất thời chưa thể trở về.”
Ta liếc nhìn lư hương, tính toán thời gian cho thật chuẩn, sau đó mới cố ý chọn một chiếc trâm hoa mai cài lên tóc.
Tín vật định tình giữa Phó Hoài và Thẩm Như cũng là một chiếc trâm giống hệt như thế.
16
Khi trông thấy Thẩm Như, ta sai mấy tiểu nha hoàn đứng đợi ở một bên, chỉ giữ Thúy Nương ở cạnh mình .
Thẩm Như cũng nhìn thấy ta .
Sắc mặt nàng ta không được tốt lắm, chắc hẳn những ngày gần đây tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Đến khi ánh mắt Thẩm Như dừng trên chiếc trâm cài đầu của ta , nàng ta lập tức nổi trận lôi đình.
“Sở thị… ngươi!”
Ta chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, cố ý giơ tay chỉnh lại chiếc trâm trên b/úi tóc.
“Chiếc trâm này là do phu quân tặng, hôm nay ta đặc biệt đeo ra ngoài, chính là để Thẩm muội muội ngắm đấy. Thẩm muội muội thấy ta cài chiếc trâm này có đẹp không ?”
Cả người ta lúc này như toát ra một luồng yêu khí, muốn đáng ghét bao nhiêu thì có thể đáng ghét bấy nhiêu.
Bàn tay Thẩm Như đã đặt lên chiếc roi bên hông.
Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống, lửa giận bốc lên khiến khóe mắt như muốn nứt ra .
Kiếp trước , chính Thẩm Như đã dùng chiếc roi này đ/á/n/h a tỷ đến mức khắp người không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Bàn tay
phải
của Thẩm Như cũng đến lúc
phải
phế
đi
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-12
Ta bước đến gần thêm một chút, bên cạnh chính là hồ sen.
Ta tiếp tục kích thích Thẩm Như, lạnh lùng cười nói :
“Thẩm muội muội , muội tức giận lắm phải không ? Chỉ có muội biết bộ mặt thật của ta , nhưng phu quân lại cho rằng ta là người lương thiện, căm ghét cái ác như kẻ thù. Lang quân mà muội ngày nhớ đêm mong, giờ đây đêm nào cũng thích ôm ta ngủ đấy.”
Ta thực sự quá thích cảm giác giày vò lòng người .
Thẩm Như lập tức rút roi ra , giận dữ quát lớn:
“Sở thị! Con tiện nhân nhà ngươi!”
Ta giả vờ hét lên kinh hãi.
Trong mắt người ngoài, dường như vì muốn tránh chiếc roi nên ta mới ngã về phía hồ sen.
Thúy Nương lập tức nhảy xuống nước cứu người .
Ta quả thực không biết bơi.
Cho nên Thúy Nương nhất định phải bảo đảm an toàn cho ta .
Thẩm Như cầm roi dài trong tay, vậy mà vẫn đứng trên bờ, tiếp tục quất roi xuống mặt nước.
Đủ thấy nàng ta căm hận ta đến nhường nào.
Nàng ta đúng là độc ác thật đấy.
Gặp phải ta , cũng xem như kỳ phùng địch thủ rồi .
Chiếc roi quất trúng cổ ta , đau rát như bị lửa thiêu, thế nhưng ta lại nở nụ cười với Thẩm Như.
Thẩm Như sững người .
Dường như cuối cùng nàng ta cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng xoay đầu nhìn lại , liền trông thấy Phó Hoài đang sải bước chạy như điên về phía này .
Thẩm Như ngây dại, chiếc roi trong tay cũng rơi xuống đất.
“Tướng… tướng quân…”
Phó Hoài chỉ ném cho Thẩm Như một ánh mắt căm ghét, chán ghét đến cực điểm, rồi bất chấp tất cả nhảy xuống nước.
Thúy Nương cũng đã học được cách diễn kịch, lập tức vừa khóc vừa kêu lên đầy bi thương:
“Quốc công gia, mau cứu phu nhân với! Phu nhân còn đang mang cốt nhục của ngài trong bụng! Phu nhân chỉ muốn ra tiền viện yên lặng đợi ngài trở về thôi mà, phu nhân thì có lỗi gì chứ?”
Phó Hoài cứu ta lên bờ.
Thẩm Như còn định mở miệng nói gì đó, nhưng Phó Hoài đã lập tức đá nàng ta một cước.
Thẩm Như ngã nhào xuống đất, gương mặt tràn đầy uất ức và không cam lòng, nước mắt lập tức trào ra .
Kiếp trước , khi nàng ta vu oan cho a tỷ tư thông với người khác, nỗi oan khuất mà a tỷ phải chịu e rằng còn lớn hơn nàng ta lúc này gấp trăm lần .
Kẻ ác phải để kẻ ác trị.
Ta ôm lấy bụng dưới , bật khóc t/h/ả/m thiết.
“Phu quân… thiếp đau quá… bụng của thiếp …”
Thúy Nương hét lớn:
“Phu nhân! Phu nhân ra m/á/u rồi !”
Thuốc giả t/h/a/i không thể khiến ta mãi không có nguyệt sự.
Vừa hay , m/á/u nguyệt sự có thể tạo thành biểu hiện giả của việc sảy thai, mà cách đây không lâu, ta đã uống t/h/u/ố/c chuẩn bị từ trước , nên lang trung chỉ có thể chẩn ra mạch tượng sảy thai.
Thẩm Như vẫn muốn thanh minh, nhưng vừa ngẩng đầu đã trông thấy ánh mắt Phó Hoài dữ tợn như muốn ăn thịt người .
Ánh mắt Phó Hoài dừng trên cổ ta .
Làn da trắng nõn nơi ấy đã sưng đỏ, hiện rõ một vết roi ch/ói mắt.
“Tướng… tướng quân… Thiếp… thiếp không biết nàng ta đang mang thai… Không đúng!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.