Loading...
Bụng cô em chồng vẫn chưa lộ rõ, nhưng không quá hai tháng nữa, người ngoài sẽ nhìn ra nàng ta đang mang thai.
Nếu ta không khuyên nhủ, rất có thể Phó Hoài sẽ ép cô em chồng bỏ thai, rồi che giấu mọi chuyện, sau đó tìm một nhà khác để gả nàng ta .
Nhưng cô em chồng vốn ngu muội , hiện giờ một lòng một dạ hướng về Chu công t/ử, nàng ta ôm c/h/ặ/t bụng dưới , thái độ vô cùng kiên quyết: “Ca ca, ngoài Chu công t/ử ra , muội nhất quyết không gả cho ai khác. Nếu huynh muốn làm hại hài t/ử của muội , vậy hãy g/i/ế/c muội trước đi !”
Phó Hoài nhíu c/h/ặ/t mày, hắn nhìn về phía ta , đặc biệt dừng mắt trên bụng dưới của ta thêm mấy lần .
Có lẽ hắn lại nhớ đến đứa trẻ không hề tồn tại ấy .
Cuối cùng, sau khi cô em chồng tuyệt thực suốt hai ngày, Phó Hoài cũng đồng ý hôn sự.
Phía Chu gia lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm.
Dù sao Quốc công phủ có môn đệ cao quý, phía sau còn có Đức phi và Nhị hoàng t/ử chống lưng, Chu gia cớ sao lại không vui lòng?
Hai nhà bàn bạc hôn sự, nhanh ch/óng quyết định mọi chuyện, tránh để bụng nàng ta lớn lên rồi bị người ngoài dị nghị.
Lão phu nhân đã hoàn toàn thất vọng về cô em chồng, nên cũng chẳng chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn.
Xem ra đời này , cả nhà bọn họ dường như đã chẳng còn tâm trí nhòm ngó của hồi môn của ta nữa rồi .
Hơn một tháng sau , cô em chồng vội vã bước lên kiệu hoa, cứ ngỡ thứ đang chờ đợi mình là một mối lương duyên tốt đẹp .
Nào ngờ, từ một tháng trước , ta đã sai người lựa chọn mấy mỹ nhân ở kỹ viện, đưa đến cho Chu công t/ử.
Hiện giờ, Chu công t/ử đang chìm đắm trong cuộc sống phong lưu hưởng lạc, vui đến quên cả lối về.
Cô em chồng đã tìm đến đúng báo ứng của mình , chẳng sai một ly.
Kiếp này , không còn a tỷ tốt bụng kéo nàng ta ra khỏi hố lửa, vậy cứ để nàng ta tự mình chịu đựng đi .
19
Đến ngày lại mặt, cô em chồng chỉ trở về một mình , sắc mặt vô cùng khó coi.
Lão phu nhân và Phó Hoài đều cảm thấy nàng ta làm mất thể diện gia tộc, nên đối xử với nàng ta hết sức qua loa.
Nàng ta đã gả vào Chu gia, cũng xem như chẳng còn giá trị lợi dụng, Quốc công phủ và Đức phi sẽ không tiếp tục nuông chiều nàng ta nữa.
Đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa hiểu rằng sự sủng ái của Quốc công phủ và Đức phi vốn đều có cái giá của nó.
Mấy ngày sau , a tỷ đến thăm ta .
Cách biệt một đời, lần nữa bước chân vào Quốc công phủ, tỷ ấy vẫn có chút sợ hãi.
Ta động viên: “A tỷ, con người phải dám đối diện với nỗi sợ của mình , có như vậy mới thực sự vượt qua được nó.”
A tỷ gật đầu, rồi báo cho ta một tin vui.
Tỷ ấy đã mang thai.
Ta hỏi cuộc sống của tỷ ấy gần đây thế nào, a tỷ tỏ ra vô cùng mãn nguyện.
Quả nhiên, thứ là mật ngọt với người này , lại có thể là t/h/u/ố/c độc với người khác.
Một hậu trạch hòa thuận như Ôn gia quả thực chẳng thích hợp với kẻ trời sinh mang mầm ác như ta .
Phó Hoài
nghe
tin liền vội vã chạy đến, vốn định tiếp đãi a tỷ thật chu đáo, nhưng a tỷ
vừa
nhìn
thấy
hắn
đã
sinh lòng chán ghét, trực tiếp cáo từ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-14
Phó Hoài khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Hắn đúng là tưởng mình quý giá lắm, ai gặp cũng phải yêu thích hắn hay sao ?
Phó Hoài hỏi: “A tỷ của nàng hình như có thành kiến với ta .”
Ta mỉm cười đáp: “Phu quân nghĩ nhiều rồi , a tỷ vốn là người có tính tình lãnh đạm, ít bộc lộ cảm xúc mà.”
Phó Hoài lại hỏi: “Phu nhân, nàng và Ôn Sinh… có từng gặp riêng nhau không ?”
Ta làm ra vẻ kinh ngạc: “Phu quân sao lại hỏi như vậy ? Đương nhiên thiếp chưa từng gặp riêng chàng ấy , Ôn Sinh là tỷ phu của thiếp mà.”
Phó Hoài ấp úng hồi lâu, sau đó ôm lấy vai ta , lại hỏi: “Phu nhân, vậy … giữa ta và Ôn Sinh, ai tuấn tú hơn?”
Ta liếc xéo hắn một cái, rồi khẽ đ/ấ/m lên người hắn .
“Phu quân, chàng hỏi chuyện này làm gì? Tỷ phu quả thực tuấn mỹ vô song, nhưng chàng cũng có chỗ hơn người mà.”
Phó Hoài như nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng tối lại , hắn bật cười .
“Ha ha… Chỗ hơn người sao ? Phu nhân có thể nói rõ hơn một chút không ?”
Ta giơ tay bịt miệng hắn .
Ta chẳng dại gì phí thêm lời, cứ để hắn tự mình tưởng tượng đi .
Với một kẻ tự luyến lại tự phụ như hắn , lời ta càng mập mờ, hắn càng tự suy diễn nhiều hơn.
Sau chuyện rơi xuống hồ lần trước , Phó Hoài vẫn chưa từng đến thăm Thẩm Như, suốt hai tháng liên tiếp đều nghỉ lại trong phòng ta .
Trong mắt Phó Hoài, hai chúng ta đang ở thời điểm phu thê tình nồng ý mật nhất.
Bàn tay phải của Thẩm Như đã hoàn toàn bị phế, tuyệt đối không còn khả năng hồi phục.
Hôm ấy , Nhị hoàng t/ử đến phủ.
Vừa nhìn thấy ta , ánh mắt hắn đã tràn đầy khinh miệt, chẳng có lấy một chút tôn trọng.
Trong mắt hắn , vốn dĩ Phó Hoài nên cưới một vị quý nữ thế gia thuộc phe Đức phi.
Đáng tiếc, hoàng đế lại cao tay hơn một bậc, ban hôn nữ nhi Sở gia cho Phó Hoài.
Ấy vậy mà Phó Hoài lại thực sự động lòng với ta .
“Phu nhân, ta và Nhị điện hạ có chuyện cần bàn bạc, lát nữa ta sẽ đến bầu bạn với nàng.”
Ta nở nụ cười duyên dáng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Phu quân, chàng cứ lo việc của mình đi , không cần bận tâm đến thiếp .”
Ta bước ra khỏi chính đường, vừa đến dưới mái hiên đã nghe thấy tiếng Nhị hoàng t/ử trêu chọc.
Hắn nói : “Biểu huynh , chẳng lẽ huynh đã trúng mỹ nhân kế rồi sao ? Sở gia vốn thuộc phe Đông cung đấy.”
Phó Hoài lập tức lên tiếng bênh vực ta .
“Điện hạ cứ yên tâm, nội t/ử không hỏi đến chuyện triều đình, cũng chưa từng nhắc đến Thái t/ử, càng không hề mê hoặc hay xúi giục thần. Phu nhân đối đãi với thần bằng cả tấm chân tình.”
Ha, một tấm chân tình cơ đấy.
Kiếp trước , a tỷ quả thực từng động lòng, đáng tiếc, Phó Hoài lại luôn hoài nghi từng lời nói , từng hành động của tỷ ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.