Loading...

MẦM ÁC
#2. Chương 2

MẦM ÁC

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Để đối phó với hắn , cách tốt nhất chính là tâng bốc hắn lên tận mây xanh, rồi khiến hắn tự chuốc lấy tai họa.

 

 

Ta vừa nói xong, quả nhiên hắn thuận thế đỡ lấy eo ta , có lẽ vì tác dụng của Hợp Hoan tán, bàn tay hắn hơi siết c/h/ặ/t, giữ ta đứng vững: “Phu nhân, nàng cẩn t/h/ậ/n một chút.”

 

 

Bên cạnh hắn còn có hai vị thị thiếp , sắc mặt hai người ấy chắc chắn đang khó coi đến cực điểm.

 

 

Tiếp theo là bái đường, đưa vào động phòng, mọi nghi lễ đều diễn ra thuận lợi.

 

 

Đến lúc này , vẫn chưa có ai phát hiện ta không phải đại tiểu thư Sở gia.

 

 

Sau khi đưa ta vào động phòng, Phó Hoài rõ ràng đã có chút động tình, nhưng vẫn ra ngoài tiếp đãi tân khách trước .

 

 

Thế nhưng, ta lại giả vờ vô tình làm rơi khăn voan, để hắn nhìn rõ khuôn mặt mình .

 

 

Ta biết bản thân sở hữu dung mạo diễm lệ, mà Phó Hoài chẳng phải Liễu Hạ Huệ, gạt bỏ hào quang bên ngoài, hắn cũng chỉ là một nam nhân trẻ tuổi bình thường.

 

 

Đã là nam nhân, ắt sẽ yêu thích mỹ nhân.

 

 

“Phu quân, chàng không cần bận tâm đến thiếp , cứ đi lo việc của mình trước đi .”

 

 

Ta cười tươi duyên dáng, dáng vẻ ngây thơ vô hại.

 

 

Dẫu Phó Hoài có thành kiến với Sở gia, hắn cũng chẳng thể trút giận lên ta .

 

 

Dù sao , có ai lại nỡ đ/á/n/h một người đang tươi cười với mình ?

 

 

Năm xưa, a tỷ chính là quá mức thanh cao, không hiểu cách tỏ ra yếu thế, cũng chẳng biết mềm mỏng nhún nhường.

 

 

Nhưng ta lại hiểu rất rõ đạo lý “ trước cứ để hắn thắng, rồi mới khiến hắn c/h/ế/t”.

 

 

Một kẻ trời sinh mang mầm ác thực sự, cái ác không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài, càng chẳng phải chỉ biết c/h/é/m c/h/é/m g/i/ế/c g/i/ế/c.

 

 

Từ năm mười mấy tuổi, sự xấu xa của ta đã chuyển thành những trò thao túng lòng người .

 

 

Ta thực sự quá yêu thích cảm giác có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay!

 

 

Yết hầu Phó Hoài khẽ chuyển động, đôi mắt sâu thẳm càng lúc càng tối lại , hắn khàn giọng đáp: “Được.”

 

 

Hắn đã nhìn rõ mặt ta , cũng đã hít phải Hợp Hoan tán.

 

 

Tiếp theo, cho dù đang ngồi giữa yến tiệc, trong đầu hắn cũng sẽ chỉ toàn là hình bóng của ta .

 

 

Ta cho hạ nhân Quốc công phủ lui xuống, rồi đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn tâm phúc Thúy Nương.

 

 

Thúy Nương do một tay ta dạy dỗ, cũng chẳng phải hạng dễ đối phó.

 

 

Nàng nhanh ch/óng giở chút thủ đoạn với rượu hợp cẩn, đôi nến long phụng và chăn đệm.

 

 

Sau khi làm xong mọi việc, Thúy Nương nói : “Nhị tiểu thư, chỉ cần Quốc công gia bước vào phòng lần nữa, đêm nay ngài ấy đừng mong rời khỏi đây.”

 

 

Chủ tớ hai người trao nhau ánh mắt, đều nắm chắc phần thắng.

 

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau , Phó Hoài sải bước tiến vào tân phòng, hơi thở hắn dường như có chút rối loạn, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự trầm ổn .

 

 

Ta nắm lấy tay hắn , mời hắn cùng uống rượu hợp cẩn, trong sự nhiệt tình chủ động lại thấp thoáng vài phần e thẹn.

 

 

Nến hỉ đang cháy rực, ánh mắt Phó Hoài trở nên si mê, tầm nhìn dừng lại trên đôi môi ta .

 

 

03

 

 

Ta không nói thêm nửa lời, lúc này vẫn chưa phải thời điểm để bại lộ thân phận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-2

 

 

Ta chỉ nhìn Phó Hoài bằng ánh mắt chan chứa tình ý, trái lòng tâng bốc hắn , khẽ thì thầm: “Phu quân thật tuấn tú, chẳng khác nào hình dung của thiếp .”

 

 

Phó Hoài như thể lập tức buông bỏ mọi đề phòng.

 

 

Thấy chưa , bất kể là nam nhân thế nào, phần lớn đều giả dối và tự phụ.

 

 

Chỉ cần được người khác thuận miệng khen vài câu là đã chẳng biết trời trăng gì nữa.

 

 

Phó Hoài đã động tình, lại đang độ huyết khí phương cương, hắn chẳng có lý do gì để rời khỏi tân phòng.

 

 

Y phục, rượu, nến hỉ, hương đốt… tất cả đều đã được bỏ Hợp Hoan tán, cho dù Phó Hoài là thần tiên, đêm nay cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay ta .

 

 

Ta không hề chủ động, chính Phó Hoài tự bắt đầu cởi y phục.

 

 

Hắn có vóc dáng đúng chuẩn võ tướng, vai rộng eo thon, đôi chân dài, dung mạo tuấn tú cương nghị.

 

 

So với những tiểu quan ở thanh lâu, hắn đương nhiên hơn hẳn một bậc.

 

 

Nghĩ như vậy , ta cũng chẳng thiệt thòi gì.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Màn trướng buông xuống, hơi thở Phó Hoài trở nên bất ổn , hai má ửng hồng, hắn liên tục gọi ta là “phu nhân”.

 

 

Ta mở mắt, nghe thấy bên ngoài cửa có người thổi sáo.

 

 

Tiếng sáo này không giống khúc nhạc Trung Nguyên.

 

 

Là Thẩm Như đang đứng ngoài cửa gọi Phó Hoài.

 

 

Ta không khỏi cười lạnh.

 

 

Kiếp trước , Thẩm Như cũng dùng cách này gọi Phó Hoài đi , khiến a tỷ ngay trong đêm tân hôn đã trở thành trò cười , từ đó bị trên dưới Quốc công phủ chế giễu, chẳng thể ngẩng đầu lên được nữa.

 

 

Nhưng lúc này , Phó Hoài căn bản không nghe thấy âm thanh bên ngoài, ngũ giác của hắn đều đã bị d/ụ/c vọng khống chế.

 

 

Cho dù Thẩm Như có thổi sáo đến rách cả cổ họng, thổi mãi đến khi mặt trời lên cao ba sào vào ngày mai, người trong lòng nàng ta cũng sẽ chẳng xuất hiện.

 

 

Chắc Thẩm Như sẽ khó chịu lắm nhỉ?

 

 

Nhưng kiếp trước , chính hai người bọn họ cũng đã khiến a tỷ phải lấy nước mắt rửa mặt trong đêm đại hôn.

 

 

Phó Hoài hoàn toàn mất kiểm soát, đến nửa đêm về sáng, hắn ghé sát tai ta , vui vẻ nói : “Phu nhân thật thơm, phu nhân quả thực khác hẳn những người khác.”

 

 

Đương nhiên là khác rồi …

 

 

Hai tiểu thiếp của hắn nào dám dùng Hợp Hoan tán mạnh đến mức này .

 

 

Phó Hoài thức trắng cả đêm, đến lúc trời hửng sáng, hắn nhìn ta chăm chú một hồi rồi mới rời khỏi tân phòng.

 

 

Sau khi hắn đi , ta mới chậm rãi mở mắt.

 

 

Nếu Phó Hoài không có hứng thú với ta , vừa rồi hắn đã chẳng nhìn ta chăm chú đến thế.

 

 

Có lẽ hắn đi dỗ dành Thẩm Như rồi .

 

 

Nam nhân đúng là đa tình, trong phòng ngoài phòng, đâu đâu cũng có người để yêu thương.

 

 

Ta dứt khoát chợp mắt thêm một lát.

 

 

Mãi đến khi Phó Hoài đích thân đến gặp, ta thấy hắn có vẻ khó xử, lại hơi lúng túng, thân hình cao lớn chắn mất ánh sáng trước mặt ta , hai tay chẳng biết đặt đâu , cuối cùng đành chắp ra sau lưng, nói : “Khụ khụ… Chuyện là… Phu nhân, hôm qua nàng và Sở đại tiểu thư đã lên nhầm kiệu hoa, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đ/â/m lao theo lao thôi.”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện MẦM ÁC thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo