Loading...
Ta lắc đầu mỉm cười , nhìn Phó Hoài bằng ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một tên ngốc.
Có thế gia nào lại để thiếp thất quản lý công việc trong nội trạch cơ chứ?
Lão phu nhân cố ý trao quyền cho Linh Lung, chính là để chèn ép ta đấy!
Ta giả vờ giả vịt nói : “Linh Lung là nghĩa nữ của mẫu thân , tuy xuất thân từ gia nô trong phủ nhưng cũng khác với những thiếp thất thông thường. Chàng chinh chiến nhiều năm, vẫn luôn là Linh Lung ở bên cạnh chăm sóc mẫu thân , nàng ấy cũng có công lao. Để nàng ấy nắm quyền quản lý nội trạch vốn chẳng có gì đáng trách, sao thiếp lại cảm thấy ấm ức được ?”
Phó Hoài lộ vẻ vui mừng, nắm tay ta đặt trong lòng bàn tay hắn , nhẹ nhàng xoa xoa: “Có được thê t/ử như nàng, phu quân còn mong cầu điều gì hơn nữa?”
Ta cụp mắt, vẻ mặt buồn bã: “Vốn dĩ thiếp và phu quân không nên có đoạn duyên phận này .”
Phó Hoài nghe ra ẩn ý trong lời ta , liền dỗ dành: “Tuy nàng lên nhầm kiệu hoa, nhưng chuyện đã rồi , vi phu nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Đối xử tốt với ta ?
Thật nực cười , chẳng lẽ ta lại cần sự đối đãi tốt đẹp của hắn sao ?
Khi đến Sở phủ, a tỷ và Ôn Sinh đã có mặt từ trước .
Ta cố ý nhìn Ôn Sinh thêm mấy lần .
Phó Hoài vô thức siết c/h/ặ/t t/a/y ta .
Cha nương đã chấp nhận chuyện hai tỷ muội lên nhầm kiệu hoa, nhưng vẫn không biết tất cả đều do ta và a tỷ cố ý sắp đặt.
May mà bề ngoài, ta và a tỷ đều tỏ ra vô cùng hài lòng với tình cảnh hiện tại.
Trong suốt bữa tiệc, Ôn Sinh không dám nhìn thẳng vào ta , điều này rất phù hợp với tính cách của hắn .
Xưa nay hắn vẫn luôn như vậy , cưới ai thì sẽ đối xử tốt với người ấy .
Kiếp trước , ta và hắn cũng xem như tương kính như tân, nhưng đối với ta , những ngày tháng ấy quả thực buồn tẻ vô cùng.
Phó Hoài thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho ta , trông có vẻ vô cùng săn sóc, khiến a tỷ hơi kinh ngạc.
Sau bữa tiệc, a tỷ và ta trò chuyện riêng.
“Nhị muội , kiếp trước Phó Hoài sủng thiếp diệt thê, xưa nay chưa từng cho tỷ sắc mặt tốt , sao hắn lại đối xử với muội khác biệt đến thế?”
Ta mỉm cười đầy thâm ý, chỉ đáp một câu: “Bởi vì hắn hèn hạ.”
A tỷ: “…”
Kiếp trước , trước khi xuất giá, a tỷ cũng từng ôm một tấm chân tình nồng nhiệt, từng có những rung động của thiếu nữ mới biết yêu, đương nhiên dễ đem lòng ái mộ vị tướng quân uy phong lẫm liệt ấy .
Nhưng Phó Hoài lại không biết trân trọng chân tình.
Hắn cứ thích thứ tình cảm giả dối của ta cơ đấy.
Ta hỏi: “A tỷ và tỷ phu đã viên phòng chưa ?”
Hai má a tỷ lập tức đỏ bừng, nàng e thẹn lắc đầu: “Vẫn chưa viên phòng. Nhưng phu quân đối xử với tỷ rất tốt .”
Ta trợn trắng mắt.
Kiếp trước , Ôn Sinh cứ chần chừ rụt rè suốt một tháng mới chịu gạt bỏ sự thẹn thùng của mình , giờ đây a tỷ lại lên nhầm kiệu hoa, e rằng hắn càng thêm lúng túng, chẳng biết phải làm sao .
Ta đề nghị: “A tỷ nên chủ động một chút, bên cạnh Ôn Sinh
không
có
nữ t/ử khác,
hắn
lại
là một khúc gỗ chẳng hiểu phong tình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-6
”
A tỷ xấu hổ đến mức tay chân luống cuống.
Với tính cách như tỷ ấy , chẳng trách kiếp trước lại bị Quốc công phủ giày vò đến c/h/ế/t.
Thế nên mới nói , mỗi người đều có sở trường riêng, chuyện hôn nhân gả cưới lại càng như vậy .
8
Sau ngày lại mặt, ta sai người tung tin trước mặt Linh Lung rằng Thẩm di nương đang tích cực chuẩn bị mang thai.
Thêm vào đó, kể từ đêm đại hôn, ta vẫn luôn đẩy Phó Hoài đến chỗ Thẩm Như, khiến Linh Lung thực sự cho rằng Thẩm Như đang trăm phương ngàn kế tranh giành sủng ái.
Đương nhiên Linh Lung không thể ngồi yên.
Nàng ta đã không còn trẻ nữa, qua vài năm nữa, chuyện m/a/n/g t/h/a/i sẽ càng thêm khó khăn.
Một thiếp thất không có con cái làm chỗ dựa, sớm muộn cũng sẽ trở thành quân cờ bị vứt bỏ.
Lão phu nhân cũng chẳng thể che chở nàng ta được bao nhiêu năm nữa.
Thúy Nương đến bẩm báo: “Phu nhân, Linh Lung di nương đã đến trước mặt lão phu nhân khóc lóc kể khổ, lão phu nhân lập tức nhắc nhở Quốc công gia. Đêm nay, Quốc công gia sẽ nghỉ lại trong viện của Linh Lung di nương.”
Linh Lung dung mạo bình thường, năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Phó Hoài từ lâu đã chán nàng ta .
Theo những gì Thúy Nương nghe ngóng được , Phó Hoài đã rất lâu không còn gần gũi Linh Lung.
Linh Lung muốn mang thai, e rằng phải nhờ đến vài thứ thủ đoạn không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Chẳng bao lâu sau , Thúy Nương lại điều tra được một số chuyện, bèn thành thật bẩm báo với ta : “Phu nhân, quả nhiên Linh Lung đã sai người đến thanh lâu một chuyến, mua về một loại hương liệu kích tình.”
Ha, đây đều là những trò ta đã chơi chán từ lâu.
Có vài loại hương liệu rất dễ bị người khác nhận ra .
Đồ mua từ chốn thanh lâu, làm sao qua mắt được Phó Hoài?
Hợp Hoan tán mà ta sử dụng mới thực sự là thứ tốt ngàn vàng khó mua.
Đêm ấy , Phó Hoài quả thực đã đến viện Linh Lung, nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã sải bước rời đi , rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt ta .
Ánh mắt hắn tối sầm, đáy mắt đỏ ngầu, hơi thở rối loạn, vừa đến đã ôm chầm lấy ta , khẩn thiết gọi: “Phu nhân, ta nhớ nàng vô cùng! Mấy ngày nay nàng cứ luôn đẩy ta ra xa, đêm nay để ta ở lại được không ?”
Nhưng ngay khi hai người sắp thân mật, ta lại đẩy hắn ra , cố ý bịt mũi, làm ra vẻ ghét bỏ.
Ta chẳng cần nói thêm lời nào, cũng đủ khiến Phó Hoài hiểu ý.
Phó Hoài giải thích: “Phu nhân, Linh Lung nàng ấy … vậy mà lại hạ d/ư/ợ/c ta .”
Ta há hốc miệng, trông như bị dọa cho giật mình , nói : “Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao ? Nhưng … nhưng mà… thiếp thực sự không thích mùi hương này . Dù thiếp có rộng lượng đến đâu , cũng không thể chấp nhận trên người phu quân vương mùi của nữ t/ử khác.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.