Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc này , Kiều Huyền Tri nắm tay tôi , đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi rồi khẽ nói :
“Cô Minh, hôm nay cô đẹp hơn bình thường rất nhiều. Tri Tri hy vọng ngày nào cô cũng đẹp như vậy .”
6
Buổi tối, tôi lại không chờ nổi mà đắp tiếp miếng mặt nạ thứ hai.
Mùi hương nồng đậm dễ chịu xoa dịu dây thần kinh mệt mỏi của tôi .
Tôi nhắm mắt, cảm nhận tinh chất dường như có sinh mệnh, đang chầm chậm chuyển động dưới làn da.
Chuyển động?
Tôi đột ngột mở mắt.
Người trong gương vẫn như bình thường, cứ như cảm giác kỳ lạ ban nãy chỉ là ảo giác.
“Sao thế?”
Vương Kỳ Viễn chú ý đến biểu cảm của tôi liền hỏi.
“Vừa rồi … em cảm thấy hơi lạ, giống như mặt nạ này biết động đậy vậy .” - Tôi nói .
“Làm gì có chuyện đó, chắc chắn là ban ngày em mệt quá thôi.”
Tôi gật đầu.
Có lẽ đây chính là tác dụng của “phân t.ử sinh học” mà người bán nói .
Cánh tay anh vòng từ phía sau ôm lấy tôi :
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, bé cưng. Hôm nay em đẹp quá, anh nhịn không nổi rồi .”
“Ghét thật, mặt nạ còn chưa đắp xong mà, sẽ dính mất.”
Bàn tay Vương Kỳ Viễn bắt đầu không an phận mà di chuyển:
“Không đâu , em xem này , dính sát thế cơ mà.”
Trong cơn mê man mơ hồ, khóe mắt tôi dường như nhìn thấy lớp mặt nạ phủ đầy tinh chất nhớp nháp đang dán c.h.ặ.t lên mặt mình .
Không hề có một khe hở nào, như những xúc tu vô hình đang điên cuồng bám hút lấy làn da tôi .
7
Cuối tuần, tôi như thường lệ đến “Mái Ấm Chó Hoang” gần nhà l. à .m t.ì.n.h nguyện viên.
Đó là nơi trú ngụ chuyên nhận nuôi ch.ó hoang mà tôi vô tình phát hiện được .
Người sáng lập ban đầu là bà Tôn, một bà lão nhặt ve chai.
Sau này ch.ó bị bỏ rơi ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều người tốt bụng liên tục quyên góp vật tư.
Tôi rất thích mấy bé lông xù, nên thường xuyên tới chăm sóc chúng.
Nhưng hôm nay, vừa bước vào sân, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn .
Những chú ch.ó vốn nhiệt tình hôm nay lại khác thường mà im lặng.
Có vài con thậm chí còn nhe nanh với tôi , bày ra tư thế tấn công.
“Con bé Minh Di tới rồi à .”
Bà Tôn vui vẻ đi ra đón tôi .
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi , nụ cười trên mặt bà chợt biến mất, đôi mày nhíu c.h.ặ.t.
“Trên người cháu… sao lại có mùi của người c.h.ế.t nặng thế này ?”
8
Tôi lập tức thấy khó chịu.
Ngày vui cưới xin đang tới gần, ai lại muốn nghe kiểu lời nói như vậy chứ, thế nên tôi đáp:
“Bà Tôn, bà đừng nói linh tinh nữa. Có phải loại thức ăn ch.ó mới mùi nặng quá nên bà ngửi không quen không ?”
Bà Tôn nhìn chằm chằm tôi , một lúc lâu sau mới khẽ hỏi:
“Gần đây cháu gặp ai? Dùng thứ gì rồi ?”
Tôi bực bội đáp:
“Cháu có gặp người lạ nào đâu , bà đừng thần thần bí bí nữa!”
Nói xong, tôi mặc kệ bà, bắt đầu dọn dẹp chuồng ch.ó như thường lệ.
Chú ch.ó đen nhỏ
thân
với
tôi
nhất cứ xoay vòng quanh chân
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-na-dem-khuya/chuong-2
Tôi đưa tay định xoa đầu nó như mọi ngày, vậy mà nó lại chần chừ né tránh.
Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi !
Dọn dẹp xong, tôi tức tối chuẩn bị về nhà.
Bà Tôn dựa ở cửa, gương mặt trầm xuống:
“Con bé Minh Di à , bà biết lời này cháu không thích nghe , nhưng bà già này ít nhiều cũng biết xem người đoán vật. Nhớ kỹ, cẩn thận với người bên cạnh cháu!”
Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn lại .
Gương mặt già nua của bà dưới ánh mặt trời lúc sáng lúc tối, khiến lòng tôi vô cớ phát hoảng.
9
Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, tôi một mình ngâm mình trong bồn tắm.
Có lẽ vì sắp tới ngày cưới nên gần đây tôi luôn cảm thấy mệt mỏi.
Tắm xong, tôi ngồi trước gương, lại xé thêm một miếng mặt nạ nữa, chợt nhớ đến lời bà Tôn nói ban ngày.
Gặp ai… dùng thứ gì…
Lẽ nào bà ấy đang nói đến loại mặt nạ này ?
Tôi lắc đầu bật cười .
Xem ra dạo này thật sự quá mệt rồi , đến cả những lời mê tín như vậy mà tôi cũng nghe lọt tai.
Vừa đắp mặt nạ lên, Vương Kỳ Viễn đã trở về.
Rõ ràng anh có hơi say. Vừa thấy tôi liền nhe răng cười : “Bé cưng, lại đắp mặt nạ à ?”
Tôi trách yêu: “Sao anh uống nhiều vậy ?”
Anh chẳng để tâm, vừa cởi áo khoác vừa nói :
“Gặp mấy khách hàng khó chơi, không uống không được .”
Tôi có chút không vui: “Em còn định để anh cùng chọn váy cưới với em nữa.”
Động tác của Vương Kỳ Viễn rõ ràng khựng lại , sau đó mới nói :
“Vợ anh mặc gì cũng đẹp .”
Tôi hào hứng nói tiếp:
“Dù gì hai đứa mình cũng chẳng có mấy họ hàng cần tham dự, hay là đi du lịch kết hôn luôn đi ? Ra nước ngoài thì đắt quá, đi Tam Á hoặc Tân Cương thế nào?”
Anh bực bội giật phăng cà vạt, qua loa đáp:
“Sao cũng được , em tự sắp xếp đi , anh đi tắm trước .”
Nói xong liền bước vào phòng tắm.
Từ trước đến nay anh luôn chiều theo mọi yêu cầu của tôi , thái độ lần này thực sự khiến tôi thấy khó hiểu.
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc điện thoại anh để trên sofa.
Một lát sau , tôi bước tới, cầm điện thoại lên.
10
Trong điện thoại của Vương Kỳ Viễn luôn lưu dấu vân tay của tôi . Dù tôi chưa từng kiểm tra điện thoại anh , nhưng anh nói đây là sự tự ràng buộc bản thân , cũng là minh chứng rằng anh không đề phòng tôi .
Nhưng … lúc này lại không thể mở khóa được nữa.
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, thử dùng mật khẩu để mở.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đến mật khẩu thứ ba, cuối cùng cũng thành công.
0721…
Đó là ngày chúng tôi quen nhau .
Cũng là… ngày giỗ của người bạn gái cũ đã mất của Vương Kỳ Viễn.
Không… không thể nào.
Cô gái ấy đã qua đời nhiều năm rồi .
Khi chúng tôi quen nhau , anh rõ ràng đã buông bỏ từ lâu.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi!
Tôi cố nén cảm xúc, thử tìm kiếm manh mối gì đó.
Rất nhanh, tôi mở ra một ứng dụng mua vé số online.
Trong lịch sử nhận thưởng hiển thị rõ ràng, gần đây Vương Kỳ Viễn đã mua đủ loại vé số : Song Sắc Cầu, Đại Lạc Thấu, Thất Lạc Thái…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.