Loading...
Đội đỏ có lợi thế về điểm số , nhưng đội xanh cũng không kém.
Tạ Vô Ưu nhanh ch/óng phân chia nhiệm vụ.
“Hạ Trạch đi đầu. Tôi sẽ kiểm tra đường. Bạch T/ử Khiêm mang nước và dụng cụ sơ cứu. Kiều Mạn Ninh đi giữa, chú ý dấu hiệu đường trơn.”
Không ai phản đối.
Khi bắt đầu di chuyển, Kiều Mạn Ninh cố gắng giữ khoảng cách với Tạ Vô Ưu.
Cô ta không muốn tiếp tục trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.
Nhưng sau khoảng nửa giờ, một sự cố nhỏ đã xảy ra .
Bạch T/ử Khiêm trượt chân trên một đoạn đất ẩm, khiến chiếc túi đựng nước rơi xuống sườn dốc.
Anh ta vội vàng giữ thăng bằng, may mắn không bị thương.
“C/h/ế/t rồi ! Túi nước!”
Tạ Vô Ưu lập tức quay lại .
Cô nhìn vị trí chiếc túi, sau đó quan sát độ dốc.
“Đừng xuống.”
Bạch T/ử Khiêm vừa định bước tới thì dừng lại .
“ Nhưng nước ở dưới đó!”
“Chúng ta còn nguồn nước dự phòng. Không đáng để mạo hiểm.”
Hạ Trạch gật đầu.
“Chiêu Ninh nói đúng.”
Bạch T/ử Khiêm nhìn chiếc túi nằm cách họ không xa, tiếc nuối thở dài.
“Được rồi . Tôi sẽ không làm anh hùng vì một túi nước.”
Tạ Vô Ưu lấy chai nước dự phòng từ ba lô, chia cho mọi người .
Sau đó, cô dẫn đội tiếp tục đi theo đường chính.
Họ đến cột mốc thứ nhất đúng giờ.
Cột mốc thứ hai nằm trong một khu rừng có nhiều rễ cây nổi trên mặt đất. Đường đi khó hơn, nhưng không nguy hiểm nếu di chuyển chậm.
Tạ Vô Ưu dẫn đầu, liên tục kiểm tra dấu hiệu đất lún.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên phía sau .
“Chiêu Ninh!”
Kiều Mạn Ninh trượt chân.
Cô ta bám vào một rễ cây, nửa người nghiêng về phía sườn dốc.
Hạ Trạch lập tức quay lại , nhưng khoảng cách quá xa.
Tạ Vô Ưu phản ứng nhanh hơn.
Cô ném ba lô xuống, lao tới, nằm thấp người trên nền đất rồi nắm lấy cổ tay Kiều Mạn Ninh.
“Đừng giãy!”
Kiều Mạn Ninh hoảng loạn.
“ Tôi … tôi sắp rơi rồi !”
“Nhìn tôi !”
Tạ Vô Ưu siết c/h/ặ/t t/a/y cô ta .
“Thả lỏng chân. Dùng tay còn lại bám vào rễ cây bên trái.”
Kiều Mạn Ninh làm theo, nhưng bàn tay run rẩy.
Tạ Vô Ưu đổi tư thế, dùng chân cố định vào một gốc cây lớn, sau đó kéo cô ta lên từng chút một.
Hạ Trạch chạy đến hỗ trợ.
Cuối cùng, Kiều Mạn Ninh được kéo trở lại đường mòn.
Cô ta ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch, nước mắt trào ra .
“Cảm ơn… cảm ơn cậu …”
Tạ Vô Ưu kiểm tra cổ tay cô ta .
“Có đau không ?”
Kiều Mạn Ninh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy đứng dậy chậm thôi. Đừng di chuyển nhanh.”
Cô nói xong liền quay sang kiểm tra ba lô.
Kiều Mạn Ninh nhìn cô, môi run run.
Cô ta vừa bị chính người mình muốn vượt qua cứu sống.
Nếu Tạ Vô Ưu không phản ứng kịp, cô ta có thể đã bị thương nghiêm trọng.
Trong khoảnh khắc ấy , mọi suy nghĩ ghen ghét bỗng trở nên nhỏ bé.
Kiều Mạn Ninh cúi đầu.
“Chiêu Ninh, tôi có chuyện muốn nói .”
Tạ Vô Ưu ngẩng lên.
“Sau khi kết thúc nhiệm vụ.”
Kiều Mạn Ninh sững sờ.
Cô ta vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe một lời trách móc.
Nhưng Tạ Vô Ưu không nói gì thêm.
Cô chỉ kiểm tra dây giày của mình , xác nhận không có vấn đề rồi tiếp tục di chuyển.
Kiều Mạn Ninh chậm rãi đứng dậy, đi theo phía sau .
Lần đầu tiên, cô ta nhận ra rằng Lâm Chiêu Ninh không cần phải tha thứ cho cô ta ngay lập tức.
Cũng không cần phải ghét bỏ cô ta .
Cô ấy chỉ đang làm điều cần làm .
Và điều đó khiến Kiều Mạn Ninh cảm thấy xấu hổ hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.
Đội đỏ hoàn thành tuyến đường sau năm giờ mười phút.
Họ về đích trước đội xanh mười phút, giành thêm ba trăm điểm sinh tồn.
Khi đạo diễn công bố kết quả, Bạch T/ử Khiêm vui đến mức suýt ngã lần nữa.
“Chúng ta thắng rồi ! Ba trăm điểm!”
Hạ Trạch cười lớn.
Tạ Vô Ưu kiểm tra lại số vật dụng, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Phó Tinh Trầm đi tới, đưa cho cô một chai nước.
“Cô xử lý tình huống rất tốt .”
“Cảm ơn.”
“Cô không trách Kiều Mạn Ninh sao ?”
Tạ Vô Ưu nhìn anh .
“Vì chuyện gì?”
“Cô
ấy
từng khiến cô khó xử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-13
Nhưng
hôm nay cô vẫn cứu cô
ấy
.”
“Đó là hai chuyện khác nhau .”
Cô mở nắp chai nước.
“Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, tôi có thể giúp. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải tin tưởng cô ấy .”
Phó Tinh Trầm im lặng vài giây.
Sau đó anh khẽ gật đầu.
“Cô phân biệt rất rõ.”
“Bởi vì cứu người và tin tưởng người khác không giống nhau .”
Cô uống một ngụm nước.
“Tin tưởng cần thời gian. Còn khi có người gặp nguy hiểm, đôi khi không có thời gian để cân nhắc xem mình có thích họ hay không .”
Phó Tinh Trầm nhìn cô, ánh mắt dịu đi .
Anh nhận ra cô gái này có một nguyên tắc sống rất rõ ràng.
Cô không để lòng tốt biến thành sự yếu đuối.
Cũng không để tổn thương biến mình thành người lạnh lùng.
Cô có thể cứu một người từng làm tổn thương mình , nhưng vẫn giữ quyền quyết định xem có nên để người đó bước vào cuộc đời mình hay không .
Đó là một sự mạnh mẽ rất hiếm thấy.
Phó Tinh Trầm chợt muốn biết thêm về cô.
Không phải những thông tin trong hồ sơ nghệ sĩ.
Mà là những điều cô chưa từng kể với bất kỳ ai.
Anh muốn biết cô thích ăn gì, sợ điều gì, vì sao luôn kiểm tra đường lui trước khi nghỉ ngơi, và vì sao mỗi lần nhìn bầu trời đêm, ánh mắt cô lại trở nên xa xăm.
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, cùng nhìn mặt biển.
Hai người im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Tạ Vô Ưu lên tiếng:
“Phó Tinh Trầm.”
“Ừ?”
“Anh có muốn thắng chương trình không ?”
“Có.”
“Tại sao ?”
Anh suy nghĩ một lúc.
“Vì tôi đã đồng ý tham gia, nên muốn hoàn thành tốt .”
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn một lý do nữa.”
Cô quay sang nhìn anh .
Phó Tinh Trầm mỉm cười .
“ Tôi muốn xem cô sẽ đi được bao xa.”
Tạ Vô Ưu ngẩn ra .
Sau đó, cô khẽ cười .
“Vậy anh cứ chờ xem.”
Đó là lần đầu tiên cô cười với anh mà không có bất kỳ sự phòng bị nào.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng Phó Tinh Trầm cảm thấy trái t/i/m mình đập nhanh hơn một nhịp.
Anh nhìn cô, đột nhiên hiểu ra một điều.
Có lẽ anh đã không còn đơn thuần tò mò về Lâm Chiêu Ninh nữa.
Anh bắt đầu thích cô.
Và điều đáng sợ nhất là anh không hề muốn ngăn cảm giác ấy lại .
Ngày thứ sáu kết thúc bằng một bữa tiệc nhỏ bên bờ biển.
Ban tổ chức cung cấp nguyên liệu để các khách mời tự chuẩn bị bữa tối. Sau sáu ngày sinh tồn, mọi người đã quen với việc dựng lều, nhóm lửa, xử lý nước và chia sẻ công việc.
Bạch T/ử Khiêm thậm chí đã có thể nấu một nồi cháo không cháy.
Anh ta tự hào đến mức tuyên bố:
“ Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành!”
Hạ Trạch nhìn nồi cháo.
“Cậu chỉ làm đúng một lần .”
“ Nhưng đó là lần đầu tiên!”
Mạnh Kỳ cười lớn.
“Ít nhất cậu đã tiến bộ.”
Tạ Vô Ưu ngồi bên cạnh, lặng lẽ nướng cá.
Kiều Mạn Ninh đi tới, cầm theo một đĩa rau đã rửa sạch.
“Chiêu Ninh, tôi có thể ngồi đây không ?”
Tạ Vô Ưu gật đầu.
“Được.”
Kiều Mạn Ninh đặt đĩa rau xuống, im lặng một lúc rồi nói :
“ Tôi đã xem lại chuyện hôm trước .”
Tạ Vô Ưu tiếp tục lật cá.
“Ừm.”
“ Tôi biết cô không tin tôi .”
“ Đúng .”
Kiều Mạn Ninh khựng lại .
Cô ta vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một lời an ủi, nhưng Tạ Vô Ưu lại trả lời quá thẳng thắn.
Cô ta cười gượng.
“Cô không thể nói nhẹ nhàng hơn một chút sao ?”
“Cô muốn tôi nói dối à ?”
“Không.”
Kiều Mạn Ninh cúi đầu, ngón tay siết c/h/ặ/t mép đĩa.
“ Tôi xin lỗi . Tôi không nên làm vậy .”
Tạ Vô Ưu đặt cá lên đĩa.
“Được.”
“Cô… chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao ?”
“ Tôi nghe thấy rồi .”
“ Nhưng cô không nói rằng cô tha thứ cho tôi .”
“Bởi vì tôi chưa nói .”
Kiều Mạn Ninh ngẩng đầu.
Tạ Vô Ưu nhìn cô ta , giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Cô có thể xin lỗi . Tôi có thể nghe . Nhưng việc tôi có tiếp tục tin tưởng cô hay không là chuyện khác.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.