Loading...
Hôm nay nàng ăn mặc vô cùng xinh đẹp , trên người là bộ váy áo màu hồng phấn, mái tóc cài những cây trâm vàng đung đưa lấp lánh, khiến người đối diện nhìn lâu cũng phải hoa mắt.
Vừa ngồi xuống, nàng đã mỉm cười , làm như vô tình nhắc đến chuyện cũ.
"Chiêu Nhi muội muội dạo này quả thật tiến bộ không ít.
Nghe nói mấy hôm trước muội còn đích thân đến nhà ta hỏi chuyện sổ sách, khiến ngay cả phụ thân ta cũng phải cứng họng."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại .
Ta nhìn Lục Phi, trong lòng hiểu rõ nàng đang muốn ám chỉ điều gì.
Nàng cố ý để những người có mặt ở đây nghĩ rằng ta không biết kính trọng trưởng bối, thậm chí còn dám đến tận cửa chất vấn thúc phụ trong tộc chỉ vì chuyện tiền bạc.
Nếu là trước kia , chắc chắn ta đã hoảng hốt, vừa sợ bị hiểu lầm vừa không biết nên giải thích từ đâu .
Nhưng lần này , ta không còn cuống quýt như thế nữa.
Ta nhớ đến đoạn truyện ký về vị nữ hầu mà Vệ di nương đã cho đọc , cũng nhớ đến lời nàng từng căn dặn rằng, khi bản thân không làm gì sai thì trước hết đừng tự chột dạ .
Vì vậy , ta chỉ mỉm cười đáp:
"Đường tỷ nói đùa rồi .
Những cửa tiệm ấy vốn là tài sản mẫu thân để lại cho ta , tam thúc chỉ thay ta thu tiền thuê mà thôi.
Trong sổ có vài khoản chưa rõ ràng, ta đến hỏi cho minh bạch cũng là chuyện nên làm ."
Lục Phi lập tức tiếp lời: "Đã là người một nhà, muội cần gì phải tính toán rạch ròi đến thế?"
Ta nhìn nàng, giọng điệu vẫn ôn hòa.
"Chính vì là người một nhà nên càng phải tính toán cho rõ.
Mọi chuyện minh bạch rồi , sau này mới không vì tiền bạc mà tổn thương hòa khí."
Một vị phu nhân ngồi gần đó nghe vậy liền khẽ gật đầu.
"Lời này cũng có lý."
Sắc mặt Lục Phi thoáng thay đổi, rõ ràng không ngờ ta lại đáp được như vậy .
Nàng còn đang định nói thêm điều gì thì đúng lúc ấy , một vị nữ quan bên cạnh Thục phi nương nương bước đến truyền lời.
"Thục phi nương nương nghe nói Lục cô nương của Tĩnh Bình hầu phủ biết xem sổ sách, nên muốn gặp cô nương một lát."
Nghe thấy lời ấy , trái tim ta lập tức đập mạnh.
Thục phi nương nương muốn gặp ta sao ?
Ta vô thức quay đầu nhìn ra phía sau , như thể chỉ cần đưa mắt tìm kiếm là có thể trông thấy Phương di nương hoặc Bạch di nương đang đứng đó, sẵn sàng chỉ cho ta nên làm gì.
Nhưng đây là cung cấm, các di nương đều không ở bên cạnh.
Ta hiểu rằng lần này mình chỉ có thể tự đối mặt, vì vậy đành đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi đi theo nữ quan.
Nàng dẫn ta đến một tòa thiên điện.
Thục phi nương nương trạc ngoài ba mươi tuổi, dung mạo hiền hòa, ánh mắt ôn nhu nhưng trên người vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một vị phi tần được kính trọng trong cung.
Nàng đưa mắt quan sát ta , sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi chính là Lục Chiêu?"
Ta lập tức hành lễ theo đúng quy củ.
"Thần nữ Lục Chiêu tham kiến nương nương."
"Đứng lên
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-than-de-lai-cho-ta-bay-vi-tien-sinh/chuong-9
Bổn cung nghe nói ngươi tuổi còn nhỏ mà đã biết tự mình kiểm tra sổ sách rồi ?"
Nghe nàng hỏi, hai má ta hơi nóng lên, vội vàng cúi đầu đáp:
"Thần nữ chỉ mới học xem vài quyển sổ, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, không dám nhận là đã biết ."
Thục phi nghe vậy liền bật cười .
"Biết mình chưa đủ giỏi nên không dám nhận, chỉ riêng điều ấy đã hơn không ít người rồi ."
Nói xong, nàng sai cung nhân mang đến một quyển sổ cũ, bên trong ghi chép các khoản chi tiêu cho một buổi trà yến trong cung.
Nàng đặt quyển sổ trước mặt ta , hỏi:
"Ngươi xem thử, những khoản ghi chép ở đây có chỗ nào không ổn ?"
Ta ngẩn người , hoàn toàn không ngờ Thục phi lại muốn kiểm tra mình ngay tại chỗ.
Ngay cả nữ quan đứng bên cạnh nàng cũng thoáng sững sờ.
Nhưng lời đã được hỏi, ta không thể từ chối, chỉ đành cố giữ bình tĩnh, mở sổ ra xem thật cẩn thận.
Những khoản mục bên trong không quá phức tạp, chủ yếu ghi tiền mua trà , điểm tâm, trái cây và than sưởi.
Ta xem chừng nửa tuần trà , sau đó dừng mắt ở một dòng ghi chép, suy nghĩ thêm một lát mới lên tiếng.
"Nương nương, thần nữ cảm thấy khoản này không đúng."
Thục phi hơi nhướng mày.
"Chỗ nào?"
Ta chỉ vào dòng chữ ấy , thành thật trình bày:
"Buổi tiệc xuân sử dụng trà Long Tỉnh hái trước tiết Thanh Minh, nhưng trong sổ lại kê đến hai mươi cân.
Nếu tính theo số người dự tiệc, mười cân đã đủ dùng.
Cho dù phải dự phòng phần hao hụt, nhiều nhất cũng chỉ cần mười hai cân."
Thục phi nghe xong liền quay sang nhìn nữ quan bên cạnh.
Sắc mặt nữ quan thoáng thay đổi.
Ta nhìn xuống quyển sổ, lại phát hiện thêm một khoản khác nên tiếp tục nói :
"Còn chỗ này nữa, lượng than được kê trong sổ quá nhiều.
Hôm nay thời tiết không lạnh, trong điện cũng chỉ đốt vài lò nhỏ, theo lý không thể tiêu hao đến ngần ấy than."
Nói xong, ta mới nhận ra từ đầu đến cuối Thục phi vẫn chưa lên tiếng nhận xét điều gì.
Trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm, chẳng biết mình vừa nói đúng hay sai, càng không biết có phải đã quá nhiều lời trước mặt nương nương hay không .
Ta cúi đầu, không dám tiếp tục mở miệng.
Một lúc lâu sau , Thục phi bỗng bật cười .
"Con gái của Tĩnh Bình hầu quả thật được dạy dỗ không tệ."
Nghe thấy lời khen ấy , ta vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngùng, vội đáp:
"Thần nữ không dám nhận.
Đều nhờ các di nương dạy bảo."
Thục phi hơi ngừng lại .
"Bảy vị di nương ấy sao ?"
Ta gật đầu.
Nàng khẽ mỉm cười , giọng nói thấp thoáng ý vị sâu xa.
"Trong kinh thành ai cũng nói phụ thân ngươi hành xử hoang đường, bây giờ xem ra , chuyện ấy cũng chưa chắc đã như người ta đồn đại."
Sau khi rời cung, trái tim ta vẫn còn đập thình thịch, hồi lâu chưa thể bình tĩnh hoàn toàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.