Loading...

MINH HY
#7. Chương 7: 7

MINH HY

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Rất nhanh, Chu ma ma lồm cồm bò dậy: “Ngươi, ngươi vậy mà dám động đến ta , ngươi có biết …”

 

Chỉ là bà ta còn chưa nói hết, một bà t.ử thân hình vô cùng vạm vỡ, bàn tay lớn như quạt mo lại giáng thẳng lên mặt bà ta : “Ngươi nói chuyện với phu nhân kiểu gì đấy!”

 

Chu ma ma bị đ.á.n.h ngã xuống đất, phun một ngụm, nhổ ra mấy chiếc răng.

 

Văn Đào sợ đến run người .

 

Ta liếc hắn một cái, thở dài nói :

 

“Huynh tẩu ta thương ta , sợ ta phu quân vừa mất, ở Hầu phủ sẽ chịu uất ức, nên tìm cho ta mấy nha hoàn , bà t.ử có thân thủ khá tốt , đề phòng những kẻ nô tài không có mắt kia ức h.i.ế.p ta . Vốn dĩ ta còn không muốn nhận, cảm thấy đám tôi tớ trong Hầu phủ đều rất tốt , nào ngờ, chậc…”

 

“Văn tổng quản nói xem, Chu ma ma chỉ là một nô tài, vậy mà còn quản đến cả của hồi môn của bổn phu nhân, bà ta có đáng bị đ.á.n.h hay không ?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Văn Đào này cũng là một người khá thú vị. Kiếp trước , tuy biết Văn Kính Đường giả c.h.ế.t, cũng biết Hầu phủ ức h.i.ế.p ta , nhưng hắn nhìn rất rõ ràng, Hầu phủ phải dựa vào ta mới có được những ngày tháng tốt đẹp như vậy , cho nên cũng giúp đỡ ta không ít.

 

Về sau khi ta bị giam cầm, hắn còn giúp ta tìm đại phu, đưa t.h.u.ố.c cho ta . Cuối cùng bị Văn Nghiễn Lễ bắt được khi ta nhờ hắn gửi thư cho huynh tẩu ta , rồi bị đ.á.n.h c.h.ế.t bằng loạn côn.

 

Nói hắn nhân nghĩa thông minh thì, ban đầu hắn không nói cho ta biết chuyện Văn Kính Đường giả c.h.ế.t, về sau lại lấy tính mạng mình cứu ta , đ.á.n.h đổi cả một đời của bản thân .

 

Nói hắn ngu dốt khó đảm đương thì, hắn lại biết thời thế, hiểu rõ ai có thể bảo đảm cho hắn cơm no áo ấm, nên luôn cẩn thận, tận tụy, an phận mà hầu hạ.

 

Văn Đào thân hình gầy gò, tự biết bản thân không phải đối thủ của đám bà t.ử thân hình vạm vỡ, lập tức quỳ xuống trước mặt ta : “Phu nhân nói cực phải , loại nô tài như vậy quả thực đáng đ.á.n.h!”

 

Ta hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, sai người đuổi bọn họ ra ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau , Tôn thị tức tối hùng hổ đến viện của ta , nào ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy tẩu tẩu ta và Hoàng phu nhân, phu nhân của Ngự sử, đang cầm một tờ danh sách đối chiếu, bà ta lập tức muốn quay người bỏ đi .

 

Tẩu tẩu ta lại cười tươi bước lên kéo bà ta vào , giọng nói vang dội cũng theo đó mà cất lên: “Vừa hay đang định đi tìm thân gia phu nhân, người đã tự mình đến rồi …”

 

Hoàng phu nhân cũng cười , hàn huyên với Tôn thị: “Vừa nhìn đã biết An Ninh Hầu phu nhân là người thương yêu con dâu, biết con dâu thân thể không khỏe còn đích thân đến thăm nom, quả thật hiếm có !”

 

Tôn thị cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Đâu có , đâu có …”

 

Ta đi theo phía sau bà ta , nhìn thấy gân xanh trên cổ bà ta nổi lên vì uất nghẹn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

 

Hoàng phu nhân và tẩu tẩu ta xem như là vong niên chi giao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-hy/chuong-7
Kiếp trước , sau khi đại ca ta vào ngục, nàng và Ngự sử đại phu đã không ít lần giúp đỡ cứu huynh ấy , thậm chí vì giúp đại ca ta mà còn bị giáng chức đến nơi khác.

 

Hai nhà có thể nói là đồng khí liên chi, giao tình thân thiết như người một nhà, vô cùng đáng tin cậy.

 

Vì vậy , hiện giờ nghe nói ta muốn phân rõ của hồi môn với Ninh An Hầu phủ, người mà tẩu tẩu ta tìm làm người trung gian cũng chính là nàng.

 

Đợi Tôn thị ngồi xuống, nghe tẩu tẩu ta nói xong chuyện ta thân thể không chống đỡ nổi, muốn giao của hồi môn cho nàng ấy quản lý, bà ta lập tức cuống lên:

 

“Cái gì? Ngươi muốn giao của hồi môn cho huynh tẩu ngươi quản lý?”

 

13

 

Ta giả vờ bị bà ta dọa đến co rúm người lại , tẩu tẩu ta lập tức ôm ta vào lòng:

 

“Ninh An Hầu phu nhân, nhìn lời người nói kìa, không biết chuyện còn tưởng muội muội ta đem của hồi môn của bà giao cho chúng ta quản lý đấy!”

 

Tẩu tẩu ta xưa nay nói chuyện luôn thẳng thắn. Trước kia vì nể mặt ta , nàng còn đối với Tôn thị khá khách sáo, nhưng sau chuyện bọn họ ép ta kiêm tự hai phòng, nàng bỗng cảm thấy những lời khách sáo không cần thiết, càng nhiều lại càng khiến người ta xem thường, vì vậy cũng thẳng thắn hơn rất nhiều.

 

Hoàng phu nhân nghe nàng nói vậy , sặc một tiếng vì kinh ngạc, vội vàng tìm lời giảng hòa cho nàng:

 

“A Anh, lời này của muội nói sao ấy . Hầu phủ là nhà quyền quý, nào có chuyện lại nhòm ngó của hồi môn của Minh Hy. Hầu phu nhân chẳng qua là đột nhiên nghe muội nói vậy nên kinh ngạc mà thôi, sao lại thành giao của hồi môn cho nàng ấy rồi ? Hơn nữa, nhìn Hầu phu nhân là biết người hiểu đạo lý, sao có thể nhúng tay vào chuyện của hồi môn con dâu? Những lời hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài, muội đừng nói bừa, kẻo làm tổn hại hòa khí hai nhà. Hạ nhân không hiểu chuyện, chẳng lẽ Hầu phu nhân cũng không hiểu sao ? Đúng không , phu nhân?”

 

Nửa đầu nàng trách móc tẩu tẩu ta , nhưng nửa sau lại trực tiếp đẩy Tôn thị lên thế phải đáp lời.

 

Tôn thị trước mặt mọi người bị nghẹn đến đỏ bừng mặt mũi, cuối cùng cũng chỉ có thể cười gượng phụ họa, sau đó bị Hoàng phu nhân kéo lại , bắt đầu đối chiếu danh sách của hồi môn của ta .

 

Hai người đối chiếu một lần là hơn nửa ngày, bà ta muốn đi cũng không đi được .

 

Cuối cùng, bà ta còn ký tên đóng ấn trên danh sách của hồi môn của ta , biểu thị rằng bà ta cũng là người làm chứng. Của hồi môn của ta hiện giờ giao cho huynh tẩu ta thế nào, sau này trả về cũng phải còn nguyên như thế.

 

Tuy bà ta tức đến nghiến nát răng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vẫn phải bày tiệc khoản đãi tẩu tẩu ta và những người khác, cuối cùng còn khách khí tiễn họ ra cửa.

 

Chỉ vừa đóng cửa lại , bà ta đã mang vẻ căm tức nhìn ta . Ta không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ nức nở. Bà ta không còn cách nào, chỉ có thể đập vỡ mấy chiếc chén trà , bảo ta trở về đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm.

 

Ta vốn chẳng buồn để ý đến bà ta .

 

Vài ngày sau , phía Văn Kính Đường thúc giục rất gấp, ta cũng không đưa tiền vào công trung. Tôn thị không còn cách nào, chỉ có thể mở kho riêng của mình , lấy tám trăm lượng bạc đưa cho Văn Kính Đường.

 

Nào ngờ đúng lúc ấy , màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân mà ta chuẩn bị cho Văn Kính Đường cũng chính thức kéo màn.

Bạn vừa đọc xong chương 7 của MINH HY – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo