Loading...
Trong cổ mộ chẳng có mặt trời hay ánh trăng, không phân biệt ngày đêm, chỉ có bóng tối u tịch kéo dài dường như vô tận.
Lâm Tinh Dã đã thu dọn sơ qua thạch thất của mình . Nói là thu dọn, thực ra một hồn ma như cậu vốn chẳng có hành lý gì, cùng lắm chỉ dời mấy mảnh đá vụn nằm rải rác vào góc tường, rồi tìm một phiến đá bằng phẳng làm chỗ nghỉ ngơi.
Thu xếp xong xuôi, cậu lại không nhịn được mà bay về chủ mộ thất, ánh mắt bất giác hướng về phía Thẩm Nghiễn Từ.
Tình cảm vừa gặp đã đem lòng say đắm ấy , cậu chỉ dám lặng lẽ giấu sâu trong lòng. Rõ ràng mới gặp lần đầu đã rung động, vậy mà cậu chẳng dám thổ lộ, chỉ sợ vị công t/ử áo đỏ kiêu ngạo, diễm lệ kia cho rằng mình đường đột rồi thẳng tay đuổi khỏi cổ mộ.
Thẩm Nghiễn Từ vẫn đứng cạnh đài đá, tà hồng y buông dài, trải trên mặt đá xanh lạnh lẽo. Giữa mộ thất tối tăm, sắc đỏ ấy càng trở nên rực rỡ.
Y đang cúi mắt ngắm nhìn một khối ngọc bích loang lổ đặt trên án. Những ngón tay thon dài, tái nhợt khẽ lướt qua đường vân hằn dấu tháng năm trên mặt ngọc. Đuôi mắt y hơi cong, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Lâm Tinh Dã lặng lẽ lơ lửng cách đó không xa, chăm chú nhìn y, trong lòng bất giác mềm đi .
"Này, tiểu quỷ, ngươi cứ đứng đó nhìn ta làm gì?" Thẩm Nghiễn Từ chẳng buồn ngẩng đầu, giọng vẫn mang vẻ ghét bỏ quen thuộc. "Nhìn chằm chằm người khác như thế, chẳng biết chừng mực gì cả. Thật quá sức thô lỗ."
Lâm Tinh Dã sực tỉnh, nhoẻn miệng cười , đôi mắt sáng ngời, nét mặt tuấn tú rạng rỡ.
"Vì ngươi đẹp mà. Hồi còn sống, ta chưa từng gặp ai đẹp như ngươi."
Đầu ngón tay Thẩm Nghiễn Từ chợt khựng lại .
Y ngước mắt lườm cậu một cái. Ánh mắt thoáng chuyển, vẻ đẹp rực rỡ ấy càng khiến người ta khó lòng rời mắt.
"Chỉ giỏi dẻo miệng!"
Y khẽ hừ, quay mặt đi không nhìn thiếu niên nữa. Thế nhưng vành tai lại âm thầm ửng hồng.
"Đừng nói những lời khinh bạc như thế nữa."
Miệng thì trách mắng, nhưng y cũng chẳng hề đuổi cậu đi .
Lâm Tinh Dã mừng thầm, bèn chậm rãi nhích lại gần thêm một chút, song vẫn giữ khoảng cách vừa phải , không dám t/ùy tiện đến quá gần khiến đối phương khó chịu.
"Ta đâu có lừa ngươi." Cậu nhẹ giọng nói , rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại hào hứng tiếp lời: "À phải rồi , hay để ta kể ngươi nghe chuyện bên ngoài nhé? Thế giới bây giờ khác xa thời ngươi còn sống. Có ô tô chạy nhanh như bay, những tòa nhà cao v/út, đêm xuống thì phố xá sáng trưng ánh đèn, chẳng khác nào ban ngày."
Thẩm Nghiễn Từ hờ hững vuốt ve khối ngọc bích, vẻ mặt nhàn nhạt, dường như chẳng mấy hứng thú.
"Chẳng qua chỉ là mấy trò kỳ kỹ dâm xảo, có gì đáng để tán thưởng?"
"Đâu phải kỳ kỹ dâm xảo!"
Lâm Tinh Dã lập tức phản bác, rồi hào hứng kể cho y nghe đủ chuyện trên nhân gian.
Từ điện thoại, tàu điện đến những cửa hàng tiện lợi ven đường; từ hoa dại nở khắp núi đồi mỗi độ xuân về đến những cơn gió đêm lướt qua phố thị vào mùa hạ.
Cậu kể rất say sưa, thi thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn gương mặt vị công t/ử áo đỏ, như muốn khắc sâu từng đường nét thanh tú của y vào lòng.
Thẩm Nghiễn Từ im lặng lắng
nghe
. Ngoài mặt, y vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, thỉnh thoảng mới lên tiếng ngắt lời, mà hễ mở miệng là chẳng
nói
được
câu nào dễ
nghe
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-3
"Nhà cao tầng ư? Xây cao đến thế, chẳng phải trông chông chênh lắm sao ? Ở trong đó liệu có an toàn không ?"
"Xe không cần ngựa kéo ư? Thật hoang đường! Chắc hẳn thứ ấy ồn ào lắm."
"Đêm xuống mà đèn đuốc vẫn sáng trưng, chẳng phải khiến người đời đảo lộn ngày đêm, chẳng còn chút phép tắc nào sao ?"
Câu nào cũng mang vẻ bắt bẻ kiêu ngạo của một vị thế gia công t/ử.
Ấy vậy mà từ đầu đến cuối, y chưa từng bảo thiếu niên thôi kể.
Lâm Tinh Dã cũng chẳng hề nản lòng. Mỗi khi bị y dội cho một gáo nước lạnh, cậu vẫn kiên nhẫn giải thích, nụ cười trên môi chưa từng tắt.
Chỉ cần được ở bên Thẩm Nghiễn Từ như thế này , được nghe y nói chuyện, được ngắm tà áo đỏ khẽ lay động, cậu liền cảm thấy, dẫu phải ở lại cổ mộ ngàn năm này , cuộc sống cũng sẽ chẳng còn cô quạnh.
Kể thêm một lúc lâu, Lâm Tinh Dã nhận thấy vẻ mặt Thẩm Nghiễn Từ dần trầm xuống. Y im lặng ngước nhìn vòm đá phía trên , dáng vẻ thoáng chút mệt mỏi.
Nhớ đến chuyện Thẩm Nghiễn Từ từng bệnh nặng thuở thiếu thời, cậu bất giác hạ thấp giọng.
"Có phải ta nói nhiều quá, làm phiền ngươi rồi không ? Vậy ta không nói nữa. Ta cứ yên lặng ở bên ngươi là được ."
Thẩm Nghiễn Từ quay sang, thoáng ngạc nhiên nhìn cậu .
Đã lâu lắm rồi , y chưa từng được ai quan tâm dịu dàng đến thế.
Trong lòng khẽ xao động, nhưng ngoài mặt y vẫn chẳng chịu xuống nước, chỉ lạnh giọng đáp:
"Không cần. Nếu chẳng còn gì để nói thì về phòng ngươi đi , đừng ở đây phí thời gian nữa."
" Nhưng ta muốn ở bên ngươi."
Lâm Tinh Dã nhìn y, ánh mắt thẳng thắn mà dịu dàng, không sao che giấu hết tình cảm chất chứa nơi đáy mắt.
"Nơi này vắng lặng như vậy , ngươi lại ở một mình suốt hơn ngàn năm, nhất định cô đơn lắm. Từ nay về sau , ta sẽ ở bên ngươi."
Thẩm Nghiễn Từ sững người .
Vạt áo đỏ dài khẽ lay động. Y vội quay mặt đi , không muốn để thiếu niên trông thấy vẻ khác thường trên gương mặt mình . Khi cất tiếng, giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ.
"Nói bừa! Suốt ngàn năm qua, ta đã quen ở một mình , đâu cần ai bầu bạn. Ngươi chớ có tự mình đa tình!"
Lâm Tinh Dã chỉ khẽ cười , chẳng buồn tranh cãi.
Cậu hiểu rằng vị công t/ử áo đỏ đã sống cô độc suốt ngàn năm này , chẳng qua chỉ mạnh miệng mà thôi.
Miệng luôn chê cậu ồn ào, thô lỗ, nhưng Thẩm Nghiễn Từ lại ngầm cho phép cậu ở lại cổ mộ lâu dài, thậm chí còn bằng lòng nghe cậu lải nhải kể đủ chuyện nhân gian.
Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Dã âm thầm hạ quyết tâm.
Nếu đã rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, vậy thì trong những năm tháng u minh dài đằng đẵng về sau , cậu nguyện ở lại nơi đây, bầu bạn cùng bóng áo đỏ cô độc giữa lòng đất sâu thẳm.
Dẫu Thẩm Nghiễn Từ có mãi lạnh lùng, lời lẽ sắc bén đến đâu , cậu cũng cam lòng ở bên y.
Mộ thất lại chìm vào tĩnh lặng.
Giữa không gian lạnh lẽo đã ngủ yên suốt ngàn năm, hai bóng hồn lặng lẽ ở bên nhau .
Thẩm Nghiễn Từ đứng trên đài đá, tà hồng y buông dài chạm đất. Y kín đáo liếc nhìn thiếu niên tuấn tú đang ở bên cạnh.
Chẳng hiểu vì sao , trong lòng y chợt dấy lên một cảm giác khác lạ mà trước nay chưa từng nếm trải.
Chỉ là chính y cũng chưa hiểu, cảm giác ấy rốt cuộc là gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.