Loading...
Gió lạnh trong mộ thất dần lắng xuống, chỉ còn lại những mảnh sứ vương vãi khắp sàn, bốn bề tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua nền đá xanh.
Lâm Tinh Dã cúi người , hồn thể nhẹ nhàng lướt qua những mảnh sứ vỡ, cẩn thận kiểm tra từng món đồ xung quanh. Hắn quan sát vô cùng tỉ mỉ, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại , sợ rằng nhóm thám hiểm kia đã làm hư hại món đồ nào đó.
Thẩm Nghiễn Từ đứng bên cạnh, vạt áo đỏ thắm buông rủ trên mặt đá xanh, gương mặt trắng nõn diễm lệ khuất một nửa trong bóng tối mờ mịt của mộ thất. Y không động tay, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng thiếu niên.
Dáng vẻ Lâm Tinh Dã không chút do dự đứng chắn trước mặt y trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi , cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, hết lần này đến lần khác.
Suốt ngàn năm nay, sinh linh xông vào ngôi mộ này đếm không quá mấy ngón tay. Trước kia dù có dã thú hay tiều phu lạc đường, cũng chỉ sợ hãi khí tức âm lãnh nơi đây mà hoảng hốt bỏ chạy. Chưa từng có ai, bất chấp nguy hiểm, chủ động đứng ra che chở cho y – một cô hồn trong cổ mộ.
Bản tính kiêu ngạo đã ăn sâu vào cốt tủy của Thẩm Nghiễn Từ. Y không chịu mở lời khen ngợi, nhưng đã âm thầm ghi nhớ hành động của thiếu niên.
Lâm Tinh Dã bận rộn hồi lâu, đ/á/n/h dấu từng chỗ hư hại, rồi mới đứng dậy quay đầu nhìn y, cười nói : "Phần lớn đồ vật đều không sao , chỉ có chiếc bình sứ này vỡ, còn lại đồ đồng đồ ngọc đều nguyên vẹn."
Thẩm Nghiễn Từ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, đuôi mắt khẽ nhướng, giọng điệu theo thói quen mang theo vài phần soi xét: "Coi như ngươi còn biết cẩn thận. Nhưng vừa rồi ngươi vận dụng hồn lực quá gấp gáp, tổn hao không ít. Nếu cứ mãi bất chấp bản thân như vậy , sau này hồn thể e rằng khó tránh khỏi suy yếu."
Lâm Tinh Dã sững người , rồi cong mắt cười . Hắn nghe ra rồi , người này ngoài mặt như đang trách móc, thực chất là đang quan tâm hắn .
"Không sao đâu , ta không mệt chút nào." Lâm Tinh Dã phiêu tới trước mặt y, ánh mắt không nỡ rời khỏi dung nhan diễm lệ của y, "Chỉ cần có thể bảo vệ ngươi và ngôi mộ này , tốn chút hồn lực có đáng gì."
Vành tai Thẩm Nghiễn Từ khẽ nóng lên, y vội vàng dời ánh mắt, không nhìn thẳng vào hắn . Y giơ tay, tay áo đỏ rộng lớn vung lên, một luồng hồn lực ôn hòa dịu dàng chậm rãi tuôn ra , nhẹ nhàng bao phủ lấy Lâm Tinh Dã.
Hồn lực ấm áp lan khắp hồn thể, xoa dịu cảm giác mệt mỏi do vừa vận dụng quá nhiều sức lực. Chỉ trong chớp mắt, sự mệt mỏi đã vơi đi hơn nửa.
Lâm Tinh Dã kinh ngạc mở to mắt: "Đây là…"
"Không cần nghĩ nhiều." Thẩm Nghiễn Từ nghiêng đầu, giả vờ thờ ơ, giọng điệu cứng nhắc, không chịu thừa nhận là cố ý giúp hắn khôi phục hồn lực, "Vừa rồi ngươi lỗ mãng ra tay, nếu hồn thể tổn hại, suốt ngày ồn ào trong mộ thất, ngược lại quấy nhiễu thanh tịnh của ta . Ta chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy."
Rõ ràng là chủ động truyền hồn lực, lại cứ phải tìm một lời biện bạch lạnh nhạt.
Lâm Tinh Dã nhìn vành tai ửng đỏ của y, tình ý trong lòng trào dâng, nhưng không vạch trần tâm tư ấy , chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn ngươi, Thẩm Nghiễn Từ."
Nghe thiếu niên gọi tên mình , hồn thể Thẩm Nghiễn Từ khẽ run. Suốt ngàn năm qua, hiếm có ai gọi tên y bằng giọng dịu dàng như thế. Y mím môi, thần sắc trên gương mặt diễm lệ thoáng dịu xuống.
"Thôi
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-5
" Y ngừng một chút, ngước mắt quét qua thiếu niên, "Ngươi
đã
ở
lại
trong ngôi mộ
này
, cũng xem như một nửa chủ nhân nơi đây. Sau
này
nếu
lại
gặp
người
lạ xông
vào
,
không
được
một mực lao thẳng,
phải
bàn bạc với
ta
trước
."
"Được, ta đều nghe ngươi." Lâm Tinh Dã sảng khoái đồng ý.
Thẩm Nghiễn Từ thấy hắn thuận theo như vậy , trong lòng bỗng nhiên thoải mái, miệng vẫn không chịu buông tha: "Đừng tưởng nghe ta vài câu là có thể làm càn. Quy củ trong mộ không được t/ùy tiện phá bỏ."
Y xoay người , áo đỏ kéo lê trên đất, chậm rãi bước tới một ngăn tối ở góc mộ thất. Đầu ngón tay khẽ chạm vách đá, ngăn tối chầm chậm mở ra . Bên trong đặt một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc, bề mặt ôn nhuận, trên ngọc chạm khắc hoa sen quấn cành. Đó chính là vật y thường đeo khi còn sống thuở niên thiếu.
Thẩm Nghiễn Từ cầm lấy ngọc bội, đầu ngón tay vuốt ve mặt ngọc lạnh buốt. Đây là một trong số ít món đồ riêng mà y không nỡ chôn cùng mình khi phong mộ.
Y do dự một lát, rồi mới quay lại , đưa ngọc bội tới trước mặt Lâm Tinh Dã. Ánh ngọc dịu nhẹ soi sáng mộ thất tối tăm, làm nổi bật những ngón tay trắng nhợt của y.
"Cầm lấy."
Lâm Tinh Dã chớp mắt, không lập tức đưa tay: "Đây là đồ của ngươi mà?"
"Phải." Thẩm Nghiễn Từ ngẩng cằm, vẻ mặt như không chút để tâm, nhưng đáy mắt giấu một tia căng thẳng khó nhận ra , "Miếng ngọc này đã thấm đẫm hồn tức của ta suốt bao năm. Đeo nó bên người , khi người lạ tới gần có thể cảm nhận trước . Lần sau nếu lại có kẻ xâm nhập cổ mộ, ngươi cũng có thể sớm đề phòng."
Y không chịu nói đây là lễ vật, chỉ coi như một món đồ phòng thân .
"Nếu không nhận, sau này gặp nguy hiểm, lại ngốc nghếch lao lên, chỉ thêm phiền phức." Thẩm Nghiễn Từ cưỡng ép đẩy ngọc bội tới, tránh ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên, "Đừng làm mất, miếng ngọc này quý lắm."
Lâm Tinh Dã cẩn thận đưa tay đón lấy ngọc bội, nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay. Trên mặt ngọc còn vương hồn tức nhàn nhạt của Thẩm Nghiễn Từ, khiến hắn cảm thấy vừa thân thuộc vừa an tâm. Hắn nắm c/h/ặ/t ngọc bội, trong lòng nóng rực, ngước nhìn người mặc áo đỏ trước mặt, đáy mắt đầy ắp tình ý dịu dàng.
"Ta sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không làm mất."
Thẩm Nghiễn Từ thấy hắn nhận lấy, âm thầm thả lỏng đôi vai vốn đang căng cứng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ thanh lãnh kiêu ngạo.
"Nhớ kỹ là được ." Y thu tay, tay áo vung lên, xoay người bước tới đài cao, "Mảnh sứ vỡ vẫn chưa dọn xong, đừng chỉ đứng ngẩn ra đó, lại đây thu dọn."
"Tới đây!"
Lâm Tinh Dã cất ngọc bội bên mình , vui vẻ phiêu tới, cùng Thẩm Nghiễn Từ thu dọn đầy đất mảnh vỡ.
Cổ mộ vẫn u tối tĩnh mịch, nhưng giữa hai cô hồn đã lặng lẽ hình thành một mối liên kết khó gọi thành tên.
Thẩm Nghiễn Từ ngoài miệng chưa từng nói lời mềm mỏng, nhưng đã vô thức bắt đầu để tâm tới Lâm Tinh Dã; còn Lâm Tinh Dã, tình ý vừa gặp đã đem lòng giấu trong đáy dạ , qua từng ngày chung đụng, càng thêm sâu đậm.
Lâm Tinh Dã vừa thu dọn, vừa lén nghiêng đầu nhìn bóng áo đỏ diễm lệ bên cạnh, trong lòng thầm ước nguyện: Suốt những tháng ngày âm giới dài đằng đẵng sau này , hắn muốn mãi ở đây, ở bên cạnh y.
Thẩm Nghiễn Từ như có cảm ứng, khóe mắt bắt được ánh nhìn của thiếu niên, giả vờ thờ ơ, không chịu quay đầu lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.