Loading...
Cổ mộ nghìn năm, nay bỗng có ba hồn cùng chung sống.
Địa cung vốn tĩnh lặng suốt nghìn năm, nay vì sự xuất hiện của Tô Hành mà bắt đầu dậy sóng ngầm.
Tô Hành vốn ôn hòa, nho nhã, đối đãi với mọi người rộng lượng. Duy chỉ đối với Thẩm Nghiễn Từ, hắn lại cố chấp đến khắc cốt ghi tâm, ôm chấp niệm suốt nghìn năm không buông.
Ngàn năm trước thiếu niên ngày đêm bên nhau , hắn và Thẩm Nghiễn Từ là tri kỷ thân thiết nhất. Nghiễn Từ c/h/ế/t yểu, tung tích hoàn toàn không , là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời hắn . Suốt nghìn năm phiêu bạt giữa núi rừng, ý niệm duy nhất nâng đỡ hắn chính là tìm lại Thẩm Nghiễn Từ, được ở bên y.
Nay đã được như nguyện, nhưng sau vẻ ôn hòa trong đáy mắt hắn lại ẩn giấu d/ụ/c vọng chiếm hữu gần như bệnh hoạn.
Thẩm Nghiễn Từ là cố nhân của hắn , là chấp niệm hắn một mình giữ suốt nghìn năm, vốn dĩ nên chỉ thuộc về một mình hắn .
Tuyệt đối không nên có kẻ khác xen vào .
Càng không nên là một tiểu quỷ đến từ thời đại xa lạ này , đột ngột xông vào , phá vỡ cấm chế, cướp mất quãng thời gian một mình bên Nghiễn Từ suốt nghìn năm của hắn .
Tô Hành dịu dàng đứng cách đó không xa, ánh mắt luôn dính c/h/ặ/t lên thân ảnh hồng y diễm lệ của Thẩm Nghiễn Từ, ôn nhu lại nặng nề.
"Nghiễn Từ, nghìn năm không gặp, ngươi một chút cũng không đổi."
Hắn chậm rãi bước tới, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng giọng nói lại đầy vẻ chắc chắn, không cho phép nghi ngờ.
"Vẫn đẹp như vậy , vẫn kiêu ngạo như vậy ."
Thẩm Nghiễn Từ bị hắn nhìn đến hơi không tự nhiên, vô thức lùi nửa bước về sau .
Y đã quen với cảnh cô tịch suốt nghìn năm, cũng quen với việc chỉ có Lâm Tinh Dã ở bên, ngày ngày huyên náo. Đột nhiên trùng phùng cố hữu, đáy lòng có vui mừng, nhưng nhiều hơn là xa lạ và câu nệ.
Y vẫn kiêu ngạo, nhàn nhạt ngước mắt: "Nghìn năm tuế nguyệt, sao có thể nhất thành bất biến."
"Trong mắt ta , ngươi vĩnh viễn không đổi." Tô Hành khẽ nói .
Lời nói ôn nhu, lại mang theo ý thức lãnh địa cực mạnh.
Lâm Tinh Dã bên cạnh ánh mắt khẽ trầm xuống.
Hắn trước kia hoạt bát ngây thơ, ôn nhu thuần khiết, nhưng một khi chạm đến Thẩm Nghiễn Từ, d/ụ/c vọng chiếm hữu trong xương tủy lập tức thức tỉnh, hơn nữa còn dữ dội hơn Tô Hành, mạnh mẽ hơn, càng không cho phép xâm phạm.
Tô Hành muốn cướp, hắn tuyệt đối không nhường.
Lâm Tinh Dã lặng lẽ tiến lên một bước, đứng chắn giữa hai người . Đôi mày tuấn tú thoáng phủ vẻ lạnh nhạt.
Hắn không hề ồn ào gây sự, nhưng khí thế vẫn đầy sức ép.
"Nghiễn Từ không quen người lạ tới gần."
Một câu, ôn nhu lại cường ngạnh ngăn cách Tô Hành tới gần.
Tô Hành ngước mắt, đáy mắt ôn hòa lướt qua một tia lạnh cực nhạt, vẫn duy trì dáng vẻ nho nhã, khẽ hỏi ngược: "Người lạ? Ta với Nghiễn Từ quen biết nghìn năm, thiếu thời tri kỷ, ngày đêm bên nhau . Ta mới là người ở bên hắn lâu nhất. Ngươi bất quá chỉ là tân hồn xông vào nơi này mấy tháng."
Từng câu ôn hòa, từng câu vạch rõ ranh giới.
Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng: Lâm Tinh Dã chỉ là kẻ đến sau , còn hắn mới là người đã ở bên Thẩm Nghiễn Từ suốt những năm tháng đầu đời.
Thẩm Nghiễn Từ nghe hai người đối thoại, đôi mày diễm lệ khẽ cau lại , đáy lòng không hiểu sao thấy khó chịu.
Y độc miệng, kiêu ngạo, thích cứng miệng, lại không biết ứng phó với kiểu giằng co đối đầu không tiếng động này .
"Các ngươi không cần như vậy ." Y lạnh giọng nói , "Mộ thất rộng rãi như vậy , cùng ở cũng chẳng có gì bất tiện, hà tất phải tranh chấp."
Tô Hành nghe vậy , ôn hòa mỉm cười , thuận thế nhường một bước, rồi lập tức nhân cơ hội tiến lại gần Thẩm Nghiễn Từ.
"Phải, nghe Nghiễn Từ."
Hắn lập tức tiến sát bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, khẽ kể lại chuyện cũ nghìn năm trước .
"Còn nhớ thiếu thời thư viện nghe mưa? Ngươi thích nhất mặc hồng y, luôn thích đối đầu ta , nhưng mỗi lần trời mưa đều lặng lẽ chờ ta cùng đi ."
"Ngươi thể nhược, trước kia sợ lạnh, đêm ngủ luôn không an ổn ..."
Hắn chỉ nhắc đến những chuyện cũ mà hai người từng cùng trải qua, từng chút một khơi lại ký ức, cũng từng chút đẩy Lâm Tinh Dã ra ngoài.
Sự dịu dàng trong lời hắn nói tựa như tơ mềm quấn lấy người , âm thầm siết c/h/ặ/t khoảng cách giữa Thẩm Nghiễn Từ và Lâm Tinh Dã.
Thẩm Nghiễn Từ khẽ
cười
,
bị
hồi ức xa xưa khơi động tâm tư, ánh mắt dịu
đi
vài phần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-7
Lâm Tinh Dã nhìn cảnh này , l/ồ/ng n/g/ự/c như bị nhẹ nhàng siết c/h/ặ/t.
Hắn không hoảng hốt, cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ giữ vững vị trí của mình .
Hắn càng cố kìm nén, d/ụ/c vọng chiếm hữu trong lòng lại càng mãnh liệt.
Tô Hành dùng hồi ức xưa để níu giữ Thẩm Nghiễn Từ, còn Lâm Tinh Dã dựa vào sự bầu bạn mỗi ngày, lặng lẽ bảo vệ y bằng sự thiên vị không ai có thể thay thế.
Lâm Tinh Dã nhẹ nhàng mở lời, giọng trong trẻo lại chắc chắn:
"Chuyện nghìn năm trước , ta không có cơ hội cùng ngươi trải qua."
Ánh mắt hắn nhìn thẳng lên gương mặt diễm lệ của Thẩm Nghiễn Từ, trong mắt chỉ có một mình y.
" Nhưng nghìn năm sau , và mọi năm tháng về sau , người ở bên Nghiễn Từ, là ta ."
Từng chữ rõ ràng, không chút nhượng bộ.
Đáy mắt Tô Hành ôn hòa hoàn toàn phai nhạt, cố chấp dần hiện.
"Tinh Dã các hạ khó tránh quá tự cho là đúng." Giọng hắn vẫn bình ổn , lại ẩn chứa mũi nhọn, "Nghiễn Từ vốn đã quen sống một mình . Là ngươi tự ý xông vào , phá vỡ cấm chế, khiến những năm tháng thanh tĩnh của y không còn như trước ."
Câu này , chuẩn xác đ/â/m trúng yếu hại.
Năm đó, một vị đại sư của Thẩm gia đã lập cấm chế, ngăn cách vạn quỷ, bảo vệ Thẩm Nghiễn Từ suốt nghìn năm.
Là sự xông vào của Lâm Tinh Dã, hủy cấm chế, mới khiến Tô Hành có thể tìm đến, mới phá vỡ những năm tháng tĩnh lặng, gần như chẳng hề đổi thay của Thẩm Nghiễn Từ.
Thẩm Nghiễn Từ nghe vậy , ánh mắt khẽ động, vô thức nhìn về phía Lâm Tinh Dã.
Lâm Tinh Dã không né tránh, bình thản đón lấy ánh mắt y, thẳng thắn nhận lỗi , nhưng tuyệt đối không chịu lùi bước.
"Là ta phá vỡ cấm chế, là ta xông vào thế giới của ngươi."
Hắn nhìn Thẩm Nghiễn Từ, ánh mắt ôn nhu lại cố chấp, d/ụ/c vọng chiếm hữu mãnh liệt giấu nơi đáy mắt.
"Ta quấy nhiễu thanh tịnh của ngươi, nhưng ta tuyệt không hối hận."
"Nếu làm lại một lần , ta vẫn sẽ xông vào ."
"Ta nhất định phải gặp được ngươi, nhất định phải ở bên ngươi."
Sắc mặt Tô Hành khẽ trầm.
Điều khiến hắn kiêng dè nhất chính là sự thiên vị thẳng thắn, mãnh liệt của Lâm Tinh Dã.
Hắn ôn nhu, chấp nhất, nhẫn nhịn nghìn năm, dựa vào chờ đợi và chấp niệm.
Nhưng sự yêu thích của Lâm Tinh Dã, là xông vào , là đoạt lấy, là không màng tất cả, là tuyệt không buông tay.
Sự thẳng thắn ấy khiến hắn không thể xem thường đối thủ trước mặt.
Tô Hành lại bước tới, cố ý tiến sát bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, gần như chạm vào tay áo hồng của y, khẽ dịu dàng khuyên nhủ:
"Nghiễn Từ, hắn chỉ là du hồn mới tới, nhất thời mới lạ."
"Nghìn năm cô tịch, chỉ có ta hiểu ngươi, nhớ ngươi, đợi ngươi."
"Chỉ có ta , là thật lòng vì ngươi mà đến."
Hắn muốn đẩy Lâm Tinh Dã hoàn toàn ra ngoài, muốn biến lại thành người bạn duy nhất, cố nhân duy nhất, hàng xóm duy nhất của Thẩm Nghiễn Từ.
Thẩm Nghiễn Từ bị khí thế hai người một trái một phải bao vây, đáy lòng rối loạn.
Y vẫn kiêu ngạo, vẫn cứng miệng, gương mặt diễm lệ mang vẻ không kiên nhẫn:
"Đủ rồi ."
"Nơi đây là mộ huyệt của ta , ai ở ai đi , do ta nói ."
Y ngoài miệng cường ngạnh, vành tai lại lặng lẽ ửng hồng.
Nghìn năm qua, lần đầu tiên có người vì y tranh chấp, vì y đối đầu, vì y giành nhau bầu bạn.
Y vừa khó chịu, vừa luống cuống, trong lòng lại thấp thoáng một tia rung động xa lạ.
Lâm Tinh Dã nhìn vành tai ửng hồng của y, d/ụ/c vọng chiếm hữu trong lòng bùng nổ.
Hắn khẽ nghiêng người , không động thanh sắc trực tiếp chắn giữa Tô Hành và Thẩm Nghiễn Từ, hoàn toàn ngăn cách khoảng cách hai người .
Động tác rất nhẹ, lại mang theo tuyên bố lãnh địa tuyệt đối mạnh mẽ.
Hắn nhàn nhạt nhìn Tô Hành, giọng bình tĩnh, áp bức mười phần:
"Ngươi có thể ở bên y trong những năm tháng trước kia , nhưng không thể thay thế người đang ở bên y lúc này ."
Lâm Tinh Dã nhìn thẳng vào Tô Hành, giọng nói bình thản mà kiên định.
"Còn những năm tháng về sau , ta sẽ tiếp tục ở bên Nghiễn Từ."
Vẻ ôn hòa trong mắt Tô Hành cuối cùng cũng phai nhạt, để lộ nét cố chấp âm trầm.
Trong cổ mộ, sóng ngầm mãnh liệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.