Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên mặt bệ đá bày sẵn chín chiếc chén bằng đồng cổ xưa, kiểu dáng đơn sơ thô ráp.
Tám chiếc chén đồng xếp bên trái đều đã khô khốc, lòng chén bám một lớp cặn đen đét từ vạn năm trước .
Duy chỉ có chiếc chén đồng thứ chín nằm ở góc phải ngoài cùng...
Bên trong lòng chén vẫn còn đọng lại duy nhất một giọt chất lỏng màu đen tuyền quánh đặc.
Giọt chất lỏng không hề tan ra , không bị không khí làm khô, cũng chẳng hề bốc hơi .
Nó nằm lặng lẽ ở đáy chén đồng, tươi nguyên như thể vừa mới được người ta nhỏ xuống từ vài hơi thở trước .
Mặc Táng Sinh đứng trước bệ tế, hắn không vươn tay chạm vào chiếc chén đồng hay giọt chất lỏng màu đen.
Hắn lùi lại nửa bước, chắp hai tay lại trước n.g.ự.c, chầm chậm gập người cúi đầu hành lễ trước bệ tế lễ của tiền nhân.
"Coong!"
Ngay khoảnh khắc thân thể Mặc Táng Sinh gập xuống, quả chuông đồng khổng lồ treo trên trần điện đột ngột bùng phát một tiếng ngân vang dồn dập.
Âm thanh trầm đục dội thẳng vào linh hồn hắn , khiến cỗ Hắc Quan sau lưng rung lên bần bật như muốn cộng hưởng.
Ngay khi tiếng chuông trầm đục vừa dứt.
Ở góc tối phía sau cột đá lớn bên phải đại điện, một bóng người chầm chậm bước ra .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Đó là một ông lão mặc bộ áo tang bằng vải xô màu trắng phếch, tà áo thô ráp rủ xuống nền đá.
Ông lão hoàn toàn không bộc phát một chút sát khí nào, cũng chẳng có lấy một tia linh lực d.a.o động quanh thân .
Trong bàn tay gầy gò khô đét của ông cầm một cây chổi đan bằng cành tre già.
Ông lão đứng lặng lẽ bên cột đá, ánh mắt sâu thẫm như đầm nước cổ nhìn thẳng về phía Mặc Táng Sinh.
Ông khẽ gật đầu với hắn một cái, động tác mang theo sự công nhận kiềm chế.
Ngay sau đó, ông lão xoay người , thong thả bước từng bước đi khuất vào bóng tối phía sau cột đá lớn.
Mặc Táng Sinh lập tức lướt thân hình tới phía sau cột đá.
Khoảng không phía sau hoàn toàn trống rỗng.
Không có bóng người , không có mật đạo ẩn giấu.
Chỉ có cây chổi tre già ban nãy đang được dựng tựa ngay ngắn vào góc tường đá xám, trên cán chổi không dính một hạt bụi.
Mặc Táng Sinh quay người tiến về phía bức tường đá khổng lồ dựng ở mặt sau của Điện Tế Tang.
Bề mặt bức tường đá xám cao hàng chục trượng được đục sâu tám cái tên cổ xưa.
Mỗi cái tên đều mang một thứ ý chí kiên định, đại diện cho một đời Người Đưa Tang đã hoàn thành sứ mệnh của mình .
Phía dưới tám cái tên ấy , vị trí dành cho cái tên thứ chín vẫn đang hoàn toàn để trống.
Ngay khi Mặc Táng Sinh bước tới cách bức tường đá ba thước.
"Rắc... Rắc..."
Toàn bộ bức tường đá khổng lồ khẽ rung chuyển nhè nhẹ.
Từ vị trí khoảng trống thứ chín, những vệt đá vụn chầm chậm tuột xuống nền sàn.
Một hàng chữ cổ từ từ nổi lên trên mặt đá xám, vệt khắc sâu và tươi nguyên như có ngọn đục hư vô đang thao tác.
Thế nhưng, hàng chữ không hiện ra đầy đủ họ tên.
Nó chỉ dừng lại ở hai chữ cổ ngắn gọn:
Mặc... Táng...
Hàng chữ ngưng lại tại đó, vệt đục dừng giữa chừng như thể bức tường đá đang chờ đợi một lời thề hoặc một lựa chọn cuối cùng từ phía hắn để hoàn tất toàn bộ danh tính.
Lúc này , Mộ Thanh Y vẫn đang đứng kiên nhẫn ở phía bên ngoài cánh cửa đá đóng hờ của Điện Tế Tang.
Trong mắt nàng, không gian bên trong đại điện chìm trong một màu xám đục tịch mịch.
Nàng không nhìn thấy bức tường đá khắc tên, không thấy quả chuông khổng lồ vang lên, càng không nhìn thấy bóng dáng ông lão mặc áo tang trắng.
Đối với một người ngoài như nàng, Điện Tế Tang chỉ là một căn phòng đá bỏ hoang im lìm qua vạn năm.
Mặc Táng Sinh
đứng
bên trong
nhìn
ra
phía Mộ Thanh Y qua khung cửa đá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-14
Hắn hiểu ra mọi chuyện.
Những hiện tượng, những manh mối và sự hiện diện của người canh giữ trong tòa thành này ...
Hoàn toàn không phải là ảo giác hay cạm bẫy do trận pháp ma quái tạo ra .
Đó là sự công nhận riêng biệt mà Mộ Thiên Quan dành riêng cho kẻ mang trên lưng cỗ Hắc Quan.
Thành phố này chỉ thực sự mở ra lớp màn bí mật của nó trước mặt một Người Đưa Tang.
Ánh mắt Mặc Táng Sinh dời khỏi khung cửa, quay trở lại nhìn bức tường đá xám phía trước .
Ngay phía dưới hai chữ "Mặc Táng..." đang khắc dở dang trên mặt đá.
Một hàng chữ cổ nhỏ hơn bất ngờ hiện lên sôi nổi, nét khắc tàn bạo và dứt dạt như được viết bằng kiếm khí:
"Đời thứ chín..."
"Không được thất bại."
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh đọc xong từng nét chữ của câu cảnh báo tàn nhẫn ấy .
"Oong!"
Toàn bộ bức tường đá khổng lồ chấn động mạnh mẽ.
Tất cả tám cái tên cổ xưa cùng hai chữ "Mặc Táng..." và hàng chữ cảnh báo đồng loạt nhạt mờ đi .
Chỉ trong vòng hai hơi thở, toàn bộ chữ viết trên tường đá tự tan biến sạch sẽ, trả lại bề mặt đá xám trơn nhẵn, trống rỗng ban đầu.
Không để lại dù chỉ một vệt xước nhỏ.
Áp lực từ lời nhắn gửi của tiền nhân vẫn đọng lại nguyên vẹn giữa đại điện tĩnh lặng.
Mặc Táng Sinh xoay người , từ tốn bước ra khỏi ngưỡng cửa đá của Điện Tế Tang.
Ngay khoảnh khắc gót giày hắn vừa bước qua ranh giới màn sáng xám để trở lại bên cạnh Mộ Thanh Y.
"Coong... Coong... Coong..."
Quả chuông đồng khổng lồ phía sau lưng hắn bất ngờ bùng nổ chín tiếng ngân liên tiếp.
Tiếng chuông vang vọng, chấn động khắp bầu trời đêm của Mộ Thiên Quan.
Cùng lúc đó, từ tháp chuông trung tâm, từ khu chợ Đông Phường, từ Thư Viện và Nghĩa Trang đằng xa...
Toàn bộ hàng ngàn hàng vạn chiếc chuông đồng úp ngược trên mái nhà khắp thành phố đồng loạt phát ra tiếng ngân đáp hồi.
"Cạch... Cạch... Cạch!"
Những cánh cửa gỗ vốn đóng kín suốt vạn năm của vô số căn nhà hai bên đường lần lượt hé mở ra một khoảng nhỏ.
Tại các góc phố, dưới mái hiên và bên cạnh giếng nước cổ...
Xuất hiện hàng vạn bóng người mặc bộ áo tang bằng vải xô màu trắng phếch.
Họ không phát ra âm thanh, không tiến lại gần hai người .
Tất cả các bóng áo tang trắng đồng loạt xoay người , hướng về phía Mặc Táng Sinh chầm chậm gập người cúi đầu sâu sắc.
Một nhịp bái lễ thành kính của cả một nền văn minh dành cho kẻ gánh vác tương lai của họ.
Rồi ngay sau đó, hàng vạn bóng áo trắng đồng thời tan biến vào làn sương mù đêm, trả lại sự trống trải cho lòng đường.
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ giữa quảng trường đá xám.
Hắn nhìn dải mái nhà đen tuyền trải dài đến tận chân trời, nhìn những cánh cửa hờ mở dưới ánh sương mờ.
Sự xa lạ và đề phòng ban đầu khi mới bước qua Thiên Môn trong lòng hắn chầm chậm tan biến.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào vùng đất bị lãng quên này ...
Mặc Táng Sinh không còn cảm thấy bản thân là một kẻ ngoại tộc vô tình đột nhập vào một di tích cổ.
Hắn cảm nhận được một luồng liên kết m.á.u thịt thăm thẳm.
Hắn giống như một đứa con xa xứ... sau bao năm lưu lạc giữa Chư Thiên, cuối cùng đã tìm được con đường quay trở về ngôi nhà vốn thuộc về mình .
Mộ Thanh Y nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn , khẽ cất tiếng:
"Ngươi... cảm thấy thế nào?"
Mặc Táng Sinh không đáp.
Hắn chầm chậm quỳ một gối xuống, cởi bỏ sợi dây xích sắt thô ráp trên vai.
Hắn đặt cỗ Hắc Quan nặng vạn cân xuống nền đá xanh của Mộ Thiên Quan.
"Bịch!"
Mặt đá chấn động nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đáy gỗ đen của Hắc Quan chạm trực tiếp vào nền đá nguyên khối của thành phố.
"Rắc... Cạch."
Nắp cỗ Hắc Quan vốn bị phong ấn c.h.ặ.t chẽ bằng xích sắt bỗng nhiên tự động trượt mở ra một khe hở nhỏ bằng ngón tay.
Một luồng khí tức cổ xưa từ bên trong lòng quan tài tràn ra ngoài.
Từ bên trong khe hở u tối ấy , một tấm thẻ bằng đá xám cổ xưa chầm chậm bay lên không trung, lơ lửng ngay trước mặt Mặc Táng Sinh.
Bề mặt tấm thẻ đá thô ráp, chỉ khắc duy nhất một hàng chữ cổ ngắn gọn đỏ quánh như m.á.u tươi:
"Muốn biết chân tướng..."
"Hãy xuống Địa Cung."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.