Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#13. Chương 13

MỘ THIÊN QUAN

#13. Chương 13


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngay lập tức, chiếc chuông đồng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Mặc Táng Sinh... dù không hề có người lắc, cũng chẳng có con lắc bên trong... tự động phát ra một tiếng ngân thanh thoát.

"Tinh..."

Âm thanh thanh thoát, kéo dài vọng khắp không gian.

Tiếng chuông này trùng khớp hoàn toàn với tiếng chuông bí ẩn không thuộc về Hắc Quan mà Mặc Táng Sinh từng nghe thấy bên ngoài Thiên Môn.

Chiếc chuông đồng này chính là tín vật do Người Đưa Tang đời đầu tiên để lại .

Lần theo dấu vết của tiếng chuông vừa ngân vang, hai người tiến đến điểm cuối cùng của Nghĩa Trang.

Khác biệt hoàn toàn với biển bia đá xám thẳng tắp và kiên cố bên ngoài.

Tại nơi sâu nhất này , hiện ra một gò đất nhỏ nhô lên cao khoảng nửa trượng.

Gò đất phủ một lớp đất xám thô ráp, không có bia đá bao quanh, không có cổng chào hay bất kỳ cấu trúc gạch đá nào.

Chính giữa gò đất nhỏ, một thanh kiếm gỉ sét cắm sâu nửa lưỡi vào trong đất.

Ngay phía trước thanh kiếm gỉ, có đặt một tấm gỗ mục đã bạc màu theo năm tháng.

Trên mặt tấm gỗ mục, ai đó đã dùng đầu ngón tay vạch lên duy nhất một hàng chữ cổ ngắn gọn:

"Nơi đây không chôn người ."

"Chỉ chôn lời hứa."

Mặc Táng Sinh đứng nhìn gò đất nhỏ và thanh kiếm gỉ rất lâu.

Hắn chầm chậm hạ thấp thân hình, quỳ một gối xuống nền đá trước tấm gỗ mục.

Hắn vươn hai tay, cẩn trọng đặt chiếc chuông đồng nhỏ vừa tìm được xuống ngay trước tấm gỗ mục bạc màu.

Ngay khoảnh khắc chiếc chuông đồng chạm vào nền đất của gò đất.

"Tinh... Tinh... Tinh..."

Một sự chấn động bùng nổ.

Toàn bộ hàng chục vạn tấm bia đá xám trong khắp Nghĩa Trang rộng lớn đồng loạt phát ra tiếng chuông ngân vang.

Hàng triệu tiếng chuông không cùng nhịp điệu cộng hưởng vào nhau , tạo thành một làn sóng âm thanh trầm đục dội thẳng lên bầu trời đêm của Mộ Thiên Quan.

Âm thanh ngân vang đúng một lần rồi lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối.

Mặc Táng Sinh chầm chậm đứng thẳng người dậy.

Hắn nhìn thanh kiếm gỉ cắm trên gò đất, nhìn tấm gỗ mục khắc dòng chữ "Chỉ chôn lời hứa".

Hắn không vươn tay rút thanh kiếm gỉ lên.

Hắn cũng không đào gò đất để kiểm tra bên dưới có chứa di thể hay không .

Sự bình tĩnh thường ngày của Mặc Táng Sinh xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Trong tâm trí hắn lần đầu tiên hình thành một suy luận lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Người Đưa Tang đời thứ nhất... kẻ đã tạo ra cỗ Hắc Quan và để lại Táng Thiên Kiếm...

Có lẽ chưa từng rời khỏi Mộ Thiên Quan để quay trở lại Chư Thiên.

Người đó đã vĩnh viễn nằm lại dưới gò đất nhỏ này , dùng bản thân mình để canh giữ lời hứa chưa hoàn thành của cả một nền văn minh.

Mặc Táng Sinh xoay người , dẫn Mộ Thanh Y chầm chậm bước ra khỏi ranh giới Nghĩa Trang.

Ngay khoảnh khắc bước chân của hai người vừa vượt qua cánh cổng đá khổng lồ.

Phía sau lưng họ...

Chiếc chuông đồng nhỏ vừa được đặt trước tấm gỗ mục bỗng nhiên tự động lắc nhẹ.

"Tinh..."

Một tiếng chuông thanh thoát vang lên giữa đêm đen tịch mịch.

Và rồi , từ sâu bên trong tiếng chuông ấy , một giọng nói già nua, khàn đục và thăm thẳm như vọng về từ thời thái cổ chậm rãi cất lên:

"Người thứ chín..."

Giọng nói thở dài một tiếng kéo dài qua hàng triệu năm lịch sử:

"Cuối cùng ngươi cũng đến."

8.

Chiếc chuông đồng nhỏ không quai vừa thu được ở gò đất cuối Nghĩa Trang bất chợt tự rung nhẹ trong lòng bàn tay Mặc Táng Sinh.

"Tinh..."

Âm thanh cực kỳ khẽ khàng, mảnh như sợi tơ lụa vuốt qua không gian.

Mỗi khi tiếng chuông nhỏ vang lên, cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng Mặc Táng Sinh lại khẽ nghiêng về phía bên trái một góc rất nhỏ.

Sợi xích cọ xát vào giáp vai, tạo nên những tiếng "rắc... rắc..." nhịp nhàng.

Mặc Táng Sinh dừng bước giữa ngã ba đường đá xanh, ánh mắt nhìn theo góc nghiêng của nắp quan tài.

"Nó không phải đang chấn động bộc phát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-13
"

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Hắn hạ thấp giọng nói với Mộ Thanh Y:

"Là chiếc chuông và Hắc Quan... đang phối hợp dẫn đường."

Mộ Thanh Y nhìn chiếc chuông đồng tĩnh lặng nhưng vẫn phát ra nhịp rung giữa các ngón tay hắn .

"Nơi này có ý chí riêng sao ?"

"Không phải ý chí." Mặc Táng Sinh xoay người tiến về phía con đường bên trái. "Là trật tự do Người Đưa Tang đời đầu thiết lập vẫn đang vận hành."

Lần theo sự chỉ dẫn của chiếc chuông và độ nghiêng của Hắc Quan, hai người đi qua ba dãy phố tăm tối phía Đông Bắc.

Cuối con đường đá xanh phẳng lì, một đại điện cổ kính hiện ra giữa màn sương mù xám đục.

Công trình không hề mang vẻ nguy nga đồ sộ hay trạm trổ xa hoa.

Toàn bộ đại điện được đúc bằng những phiến đá xám vuông vức, xói mòn theo năm tháng nhưng vững chãi như một ngọn núi đá.

Phía trên vòm cửa cao hàng chục trượng, một tấm biển đá xám phủ đầy rêu khô lộ ra ba chữ cổ khắc sâu:

Điện Tế Tang.

Cánh cửa đá dày cộp của đại điện đã khép c.h.ặ.t suốt vô số năm, viền cửa bị phong ấn bởi một lớp màng ánh sáng xám mờ nhạt.

Khi Mặc Táng Sinh tiến lại gần, cỗ Hắc Quan sau lưng nhẹ nhàng va vào vai hắn .

"Cạch."

Lớp màng ánh sáng xám trên cửa đá tự động tản ra hai bên như nước chảy.

Cánh cửa đá nặng hàng vạn cân chầm chậm tự trượt mở ra một khoảng trống vừa đủ cho một người bước qua.

Mộ Thanh Y thấy cửa mở liền nhấc chân định bước theo Mặc Táng Sinh vào bên trong.

"Oong!"

Ngay khoảnh khắc mũi giày nàng vừa chạm vào ngưỡng cửa đá, một bức tường ánh sáng màu xám trong suốt đột ngột bùng lên.

Một lực đẩy êm ái nhưng không thể lay chuyển từ từ ép thân hình Mộ Thanh Y lùi ngược trở lại dải đường đá xanh bên ngoài.

Nàng nhíu mày, rút đoản kiếm ra thử đ.â.m nhẹ vào màn sáng, nhưng mũi kiếm lập tức bị triệt tiêu toàn bộ linh lực.

"Màn chắn này ..." Mộ Thanh Y ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh đã đứng bên trong ngưỡng cửa. "Nó từ chối người ngoài."

Mặc Táng Sinh nhìn màn sáng xám đang bao bọc lấy vòm cửa, gật đầu:

"Ở lại bên ngoài phòng bị . Nơi này chỉ mở ra cho Người Đưa Tang."

Mặc Táng Sinh nhấc chân tiến sâu vào bên trong Điện Tế Tang.

Không gian bên trong đại điện rộng lớn và trống trải đến mức rợn người .

Không hề có tượng thần linh được thờ phụng, không có ngai vàng hay bất kỳ thứ pháp bảo, tài bảo rực rỡ nào.

Xung quanh gian phòng đá hình tròn là chín bệ đá màu đen được xếp theo vị trí Cửu Cung.

Tám bệ đá trong số đó đã phủ một lớp bụi xám dày cộp, không khí xung quanh chúng u ám và tịch mịch.

Chỉ có bệ đá thứ chín nằm ở góc Đông Nam là hoàn toàn sạch sẽ, nhẵn bóng không một hạt bụi bám vào .

Chính giữa đại điện sừng sững một chiếc chuông đồng khổng lồ cao tới chục trượng, treo lơ lửng giữa không gian nhờ vô số sợi xích sắt to bằng bắp tay.

Chiếc chuông lớn không hề có người đ.á.n.h, cũng chẳng có gió thổi qua đại điện kín.

Thế nhưng, thân chuông vẫn liên tục rung nhẹ, phát ra những tiếng "coong... coong..." vô cùng khẽ khàng, ngân vang dội lại giữa các bức tường đá.

Mặc Táng Sinh chầm chậm tiến về phía chiếc chuông đồng khổng lồ ở trung tâm đại điện.

Khi bước chân hắn dậm lên nền đá xám nhẵn bóng dưới chân chiếc chuông, ánh mắt hắn ngưng trệ.

Trên thớ đá phẳng lì, xuất hiện một vệt ấn sâu mờ mờ.

Đó không phải là vệt đế giày của tu sĩ hay vết cào tàn bạo.

Đó là một dấu chân trần của con người .

Mặc Táng Sinh dừng lại , hạ thấp người cúi xuống ướm bàn tay mình lên vệt chân trần in dưới nền đá.

Chiều dài của dấu chân.

Độ rộng của độ nén ngón chân.

Tất cả các chỉ số kích thước đều trùng khớp một cách kinh ngạc với bàn chân của chính Mặc Táng Sinh.

Dấu chân trần cổ xưa ấy in thẳng từ ngưỡng cửa đại điện, dẫn một đường thẳng tắp đến ngay bên dưới quả chuông đồng khổng lồ rồi biến mất hoàn toàn .

Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t nắm tay, nhìn vệt chân trần dưới nền đá.

Người Đưa Tang đời thứ nhất... có vóc dáng và bước đi hệt như hắn .

Ngay trước quả chuông đồng khổng lồ đặt một bệ đá tế lễ màu xám đen.

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện MỘ THIÊN QUAN thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo