Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7.
Căn phòng đá phía sau Thư Viện chìm vào tĩnh lặng sau khi những cái bóng đen bị ép trong tường tự động ngoảnh đầu nhìn .
Mặc Táng Sinh không hề chần chừ, nắm c.h.ặ.t cổ tay Mộ Thanh Y lùi thẳng ra ngoài, dẫn nàng rời khỏi dải hành lang ngập tràn tiếng bước chân ma quái.
Đi theo tấm bản đồ cổ da trâu thu được từ người tu sĩ Thiên Cơ Các đã hóa tro, hai người tiến về phía Bắc của Mộ Thiên Quan.
Càng đi về hướng Bắc, con đường đá xanh càng lúc càng vắng vẻ và tĩnh mịch đến rợn người .
Những dãy nhà cư dân với khói bếp nghi ngút ban nãy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Hai bên đường chỉ còn lại những cây ngân hạnh già cỗi, thân cây xù xì cằn cỗi đứng sừng sững giữa bầu trời đêm xám đục.
Tiếng chuông ngân vang định kỳ chi phối nhịp sống của thành phố cũng dần mờ nhạt rồi mất hẳn.
Cuối con đường tăm tối hiện ra một cánh cổng đá khổng lồ cao hàng trăm trượng, đúc bằng những khối đá xám nguyên khối chắp vá thô ráp.
Mặt trước cánh cổng không có hoa văn trang trí phức tạp, chỉ có duy nhất ba chữ cổ khắc sâu, viền chữ phủ đầy lớp rêu khô giáp:
Nghĩa Trang.
Mộ Thanh Y dừng lại trước khung cổng đá, đôi mắt dán c.h.ặ.t vào khoảng không tăm tối phía sau .
"Quy mô tòa thành này vốn dĩ đã lớn..."
Nàng nghiêng đầu quan sát khoảng không gian trải rộng đằng sau cánh cổng:
"Không ngờ khu vực nghĩa trang lại rộng lớn bằng hẳn một quận thành."
Mặc Táng Sinh không đáp lời. Hắn nhấc chân tiến qua ranh giới cổng đá.
Bước qua khung cổng đá, không gian phía trong mở ra một bình nguyên mênh m.ô.n.g, xa đến mức không thể nhìn thấy biên giới đằng xa.
Thế nhưng, nơi đây hoàn toàn không hề có những gò đất nhô lên hay những huyệt mộ được đào sẵn.
Phủ kín mặt đất đá xám là một biển bia đá sừng sững.
Hàng chục vạn, hàng trăm vạn tấm bia đá xám vuông vức được dựng thẳng tắp theo từng hàng từng lối ngay ngắn.
Tất cả các tấm bia đều có chiều cao chính xác bằng nhau , bề mặt đá phẳng lì không một vệt nứt.
Mộ Thanh Y tiến lại gần tấm bia gần nhất, vươn ngón tay khẽ lau qua lớp bụi mỏng màu xám mịn phủ trên mặt đá.
Nàng nghiêng đầu kiểm tra dưới ánh sáng mờ nhạt.
Bề mặt phiến đá xám mịn màng, phẳng tắp đến kinh ngạc.
"Không có tên..."
Mộ Thanh Y lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua hàng trăm tấm bia đá xung quanh.
"Mặc Táng Sinh, những tấm bia này không phải bị thời gian làm mòn chữ."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn :
"Chúng chưa từng được khắc dù chỉ một nét chữ."
Mặc Táng Sinh gật đầu, hắn cúi người xuống ngay bên cạnh phiến bia đá xám ấy .
Hắn vận linh lực vào hai ngón tay, cắm thẳng xuống nền đá nơi chân bia tiếp giáp với mặt đất.
"Cạch."
Lực ngón tay của hắn đ.â.m xuyên qua lớp đá bề mặt.
Dưới chân tấm bia đá không hề có huyệt mộ chôn cất, không có cỗ quan tài bằng gỗ hay đá nào ẩn giấu.
Càng không thấy dù chỉ một mảnh xương tàn hay một vệt hài cốt của người c.h.ế.t.
Bên dưới dải bia đá trải dài vô tận này chỉ là dải đá nguyên khối kiên cố của Mộ Thiên Quan.
Mộ Thanh Y chứng kiến cảnh đó, giọng nói chìm xuống sâu thẫm:
"Hàng chục vạn tấm bia đá..."
" Nhưng không có lấy một cỗ quan tài hay một t.h.i t.h.ể."
Mặc Táng Sinh rút ngón tay về, lau vệt đá vụn dính trên tay vào tà áo:
"Những tấm bia này được dựng lên không phải để ghi danh người c.h.ế.t."
"Chúng dựng lên... là để chờ đợi."
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh đứng thẳng dậy, cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t bằng xích sắt trên lưng hắn bỗng nhiên khẽ động.
Sợi xích sắt cọ xát vào vai hắn phát ra một tiếng rên nhẹ.
"U...u..."
Một tiếng chuông trầm thấp, xao động đột ngột vang lên.
Âm thanh không phát ra từ Hắc Quan sau lưng hắn , cũng chẳng đến từ tháp chuông trung tâm đằng xa.
Nó dội ngược lên từ sâu thăm thẳm bên dưới nền đá nguyên khối của Nghĩa Trang.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Âm thanh chỉ ngân vang đúng một nhịp ngắn ngủi rồi lập tức chìm nghỉm vào lòng đất.
Mặc Táng Sinh lập tức quỳ một gối, áp sát lòng bàn tay gầy gò xuống mặt đá lạnh ngắt dưới chân.
Một luồng nhịp rung cực kỳ nhẹ, trùng khớp hoàn toàn với tần số linh hồn của Hắc Quan, vừa từ dưới lòng đất truyền lên lòng bàn tay hắn rồi biến mất.
Mộ Thanh Y nhìn bàn tay hắn đang dán c.h.ặ.t dưới đất:
"Phía dưới này ... có thứ gì đó sao ?"
Mặc Táng Sinh thu tay về, ánh mắt nhìn thẳng về trung tâm Nghĩa Trang:
"Nơi
này
không
phải
là mộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-12
"
"Cái mộ thật sự của tòa thành... nằm ở dưới chân chúng ta ."
Hai người rảo bước tiến sâu vào trung tâm của biển bia đá.
Giữa hàng vạn tấm bia xám phẳng lì không chữ, xuất hiện một tấm bia đá hoàn toàn khác biệt.
Tấm bia này làm bằng chất liệu đá đen thô ráp, bề mặt chằng xịt những vết nứt vỡ lớn nhỏ.
Trên thân bia đá đen, có ba chữ cổ to bằng bàn tay được đục sâu vào thớ đá.
Mặc Táng Sinh tiến lại gần, vươn tay gạt bỏ lớp rêu khô bám trên chữ.
Chỉ còn đọc được hai chữ đầu tiên:
"Người Đưa..."
Chữ thứ ba cùng toàn bộ phần thân dưới của tấm bia đá đen đã bị ai đó dùng đục sắt gạt bỏ tàn tàn bạo, tạo thành một vệt đục nham nhở.
Mặc Táng Sinh đứng im lặng trước tấm bia đá đen bị phá hủy.
Hắn không cần nhìn phần chữ bị đục bỏ cũng biết rõ đáp án.
Đây không phải là bia mộ của cư dân Mộ Thiên Quan.
Đây là tấm bia do Người Đưa Tang đời đầu tiên tự tay dựng lên tại nơi này .
Mặc Táng Sinh bước qua phía sau tấm bia đá đen bị vỡ.
Phía sau thân bia, trên phiến đá nguyên khối của nền đất, xuất hiện một vệt c.h.é.m sâu hàng mét, kéo dài hơn ba thước.
Vệt c.h.é.m dứt dạt, mang theo một lực xé rách không gian chưa hoàn toàn tiêu tan dù đã trải qua vô vô số năm.
Mặc Táng Sinh chầm chậm rút Táng Thiên Kiếm trên lưng xuống.
Hắn ướm lưỡi kiếm đen tuyền của Táng Thiên Kiếm vào vệt c.h.é.m dưới nền đá.
Độ rộng của lưỡi kiếm.
Độ sâu của vệt c.h.é.m.
Góc nghiêng của đường kiếm khí.
Tất cả đều trùng khớp một cách hoàn hảo, không lệch dù chỉ một phần mười ly.
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh quan sát lưỡi Táng Thiên Kiếm nằm gọn gàng trong vệt c.h.é.m cổ xưa, đôi mắt chấn động:
"Vết kiếm này ..."
"Do chính thanh Táng Thiên Kiếm trong tay ngươi tạo ra ?"
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t chuôi kiếm, chầm chậm tra kiếm vào vỏ sau lưng:
"Hoặc là thanh kiếm này ."
"Hoặc là một thanh kiếm cùng nguồn gốc do Người Đưa Tang đời đầu sử dụng."
Mặc Táng Sinh nhấc chân bước qua vị trí tấm bia đá đen bị vỡ, tiếp tục tiến về phía trước .
Ngay khoảnh khắc đế giày hắn vạch qua ranh giới tấm bia đen.
"Cạch... Cạch... Cạch..."
Một chuỗi âm thanh cực kỳ khẽ khàng đồng loạt vang lên xung quanh.
Hàng trăm, hàng ngàn tấm bia đá xám vô danh nằm hai bên con đường hai người đang đi đồng loạt nghiêng về phía trước một góc khoảng năm độ.
Động tác của vô số tấm bia đá nhịp nhàng, thành kính, hệt như một hàng dài những kẻ hậu bối đang đồng loạt gục đầu cúi chào Người Đưa Tang vừa bước qua.
Không hề có một luồng linh lực nào d.a.o động.
Cũng chẳng thấy bất kỳ ngọn gió nào thổi qua.
Mộ Thanh Y lập tức rút đoản kiếm, xoay người nhìn quanh biển bia đá đang nghiêng ngả.
Thế nhưng, ngay khi nàng vừa ngoảnh đầu lại nhìn kỹ.
"Xoạt."
Toàn bộ hàng ngàn tấm bia đá xám đã lập tức trở về vị trí thẳng tắp ban đầu, đứng im lìm phẳng lì như chưa từng có bất kỳ sự xê dịch nào xảy ra .
Mộ Thanh Y nhìn dải bia đá thẳng tắp, rồi lại nhìn lưng Mặc Táng Sinh:
"Những tấm bia này ..."
"Chúng nhận ra ngươi."
Đúng lúc đó, một cơn gió hiếm hoi bất ngờ thổi qua không gian tĩnh mịch của Nghĩa Trang.
Cơn gió cuốn đi lớp bụi xám mịn phủ dưới chân tấm bia đá đen bị đục bỏ.
Dưới lớp bụi xám vừa bị bóc tách, lộ ra một hàng chữ cổ khắc trực tiếp lên nền đá nguyên khối bên dưới .
Nét chữ mảnh, sâu và dứt dạt:
"Không phải chúng ta không có mộ."
Ngay phía dưới hàng chữ đó, có thêm một dòng chữ nhỏ hơn được khắc đè lên:
"Chỉ là chưa đến ngày hạ táng."
Mộ Thanh Y đọc xong hai dòng chữ khắc trên nền đá, hai tay siết c.h.ặ.t lấy tà áo dài, sống lưng dâng lên sự lạnh lẽo.
Toàn bộ nhận thức ban đầu của nàng về Nghĩa Trang này hoàn toàn bị đảo ngược.
Nơi này không phải là nơi chôn cất những người đã c.h.ế.t.
Nơi này là một đài tế khổng lồ, chuẩn bị sẵn hàng chục vạn tấm bia trống để chờ đợi một ngày hạ táng tập thể trong tương lai.
"Chưa đến ngày hạ táng..." Nàng thì thầm. "Nghĩa là cư dân tòa thành này ... vẫn chưa hoàn toàn c.h.ế.t sao ?"
Mặc Táng Sinh không trả lời suy luận của nàng. Hắn cúi đầu nhìn xuống góc tối ngay dưới chân tấm bia đá đen.
Nơi đó có một vật thể màu nâu vàng nhỏ bằng nắm tay đang chôn hờ dưới lớp đá vụn.
Hắn vươn tay gạt lớp đá vụn ra , nhặt vật đó lên.
Đó là một chiếc chuông đồng nhỏ không có quai treo, bề mặt trơn nhẵn không hề khắc hoa văn hay chữ viết .
Chiếc chuông hoàn toàn không có linh lực d.a.o động, trông giống như một đồ chơi bằng đồng bình thường.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay Mặc Táng Sinh vừa chạm vào thân chuông.
"Coong!"
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t trên lưng hắn đột nhiên rung lên dữ dội một nhịp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.