Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#11. Chương 11

MỘ THIÊN QUAN

#11. Chương 11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đó là những trang giấy xá tị bị ai đó dùng lực tay xé nát thành từng vệt nhỏ, đốt cháy dở chừng rồi vứt bỏ vội vã.

Mộ Thanh Y cúi người nhặt vài mảnh giấy vụn còn giữ lại nét chữ.

Những dòng chữ mực đen nghiêng lệch bị thiếu vế đứt đoạn:

"... không được để..."

"... đã thức tỉnh..."

"...đừng mở..."

"...Người Đưa Tang..."

"...muộn rồi ..."

Toàn bộ mảnh giấy chỉ còn lại những cụm từ rời rạc, không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Mặc Táng Sinh không dừng lại đọc tiếp, bước chân hắn vẫn duy trì sự cẩn trọng tiến về phía trước .

Kẻ để lại nhật ký đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ trước khi xé nát những trang viết này .

Tiến thêm khoảng năm mươi trượng, đường hầm quẹo sang một góc ngoặt nhọn.

Tại góc ngoặt, một thanh kiếm dài cắm sâu nửa lưỡi vào nền đá cứng ngắc.

Thân kiếm đúc bằng linh thiết màu xám nhạt, nhưng phần mũi kiếm đã bị bẻ gãy làm đôi, vết gãy còn mới nguyên không một vệt gỉ.

Mặc Táng Sinh bước lại gần, cúi người nhìn vào phần chuôi kiếm.

Đốc kiếm chạm khắc hình đĩa xoay Thiên Cơ bát quái đặc trưng.

"Là bội kiếm tiêu chuẩn của chấp sự Thiên Cơ Các." Mộ Thanh Y nhìn thanh kiếm gãy, giọng nói hạ thấp xuống một tông.

Nàng nhìn quanh đoạn hành lang trống trải:

"Thanh kiếm bị đ.á.n.h gãy..."

" Nhưng nơi này hoàn toàn không có vết m.á.u hay di thể của chủ nhân thanh kiếm."

Kẻ mang kiếm vẫn chưa c.h.ế.t tại vị trí này .

Hai bên bức tường đá xám của đường hầm xuất hiện hàng loạt những vệt cào nham nhở.

Những vệt cào xới sâu vào thớ đá kiên cố, khoảng cách giữa các rãnh hẹp và sát nhau .

Đó không phải do móng vuốt của yêu thú biến dị tạo thành, càng không phải vệt c.h.é.m của kiếm khí.

Đó là dấu vết do ngón tay người ... dùng móng tay sống cào xé lên tường đá trong sự đau đớn tột cùng.

Tại điểm cuối của dải vệt cào nham nhở, có hai hàng chữ được viết bằng m.á.u khô đét màu đen sẫm.

Nét chữ ngoằn ngoèo, rung rẩy đến mức biến dạng:

"Đừng tin những quyển sách."

Ngay phía dưới hàng chữ bằng m.á.u đó, có thêm một dòng chữ nhỏ hơn được khắc bằng mũi d.a.o ngắn:

"Lịch sử đã c.h.ế.t trước chúng ta ."

Mộ Thanh Y đứng trước hai hàng chữ bằng m.á.u, hai tay siết c.h.ặ.t lấy tà áo.

Sự hoài nghi về toàn bộ tri thức trong Thư Viện ban nãy lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm.

"Lịch sử đã c.h.ế.t..." Nàng thì thầm. "Ý hắn là những gì ghi chép lại đều là dối trá sao ?"

Trải qua đoạn hành lang cào xé tàn bạo, một căn phòng đá nhỏ rộng khoảng mười trượng hiện ra ở cuối đường.

Chính giữa căn phòng đá đặt một chiếc bàn đá tròn đơn sơ.

Bên cạnh bàn đá, một bộ hài cốt khô đét đang ngồi dựa lưng vào tường đá, hai chân khoanh lại theo tư thế tọa thiền.

Đây là bộ xương đầu tiên xuất hiện trong Mộ Thiên Quan.

Hài cốt không mặc cổ phục màu xám của cư dân tòa thành.

Bộ xương bọc trong một lớp trường bào tơ tằm màu đen rách rưới, đúng mảng áo thêu hình đám mây đen chỉ bạc ban nãy.

Bàn tay xương xẩu khô khốc của t.h.i t.h.ể vẫn đang siết c.h.ặ.t lấy một tấm thẻ lệnh bằng đồng xanh.

Mộ Thanh Y chậm rãi tiến lại gần, cúi người gỡ nhẹ tấm thẻ lệnh ra khỏi ngón tay xương.

Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt khi nhìn rõ hai chữ cổ được đục nổi chính giữa mặt đồng:

"Thiên Cơ."

Thân phận của người c.h.ế.t đã hoàn toàn được xác nhận.

Các trưởng lão Thiên Cơ Các không chỉ biết về nơi này từ xa.

Họ đã từng cử một đội tu sĩ trực tiếp thâm nhập vào sâu bên trong Mộ Thiên Quan.

Mặc Táng Sinh tiến đến trước mặt bộ hài cốt. Hắn không chạm vào tấm thẻ lệnh Thiên Cơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-11

Đôi mắt hắn dán c.h.ặ.t vào bàn tay còn lại của t.h.i t.h.ể đang nắm c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m đặt trên đầu gối.

Mặc Táng Sinh chầm chậm vươn bàn tay gầy gò ra , dùng ngón tay khẽ gạt từng ngón tay xương xẩu khô đét của bộ hài cốt ra .

Trong lòng bàn tay xương không hề giấu giếm công pháp cấm kỵ hay bản đồ di tích.

Nằm gọn giữa lòng bàn tay t.h.i t.h.ể chỉ là một đồng tiền đồng nhỏ bằng ngón tay cái, bề mặt đã xỉn màu xám đục.

Mặc Táng Sinh nhặt đồng tiền đồng lên quan sát hai mặt.

Mặt trước đồng tiền khắc một chữ cổ: "Sinh".

Mặt sau đồng tiền khắc một chữ cổ: "Về".

Ngay khoảnh khắc đồng tiền đồng rời khỏi lòng bàn tay của bộ hài cốt Thiên Cơ Các.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Xoạt..."

Toàn bộ bộ xương khô đét đang ngồi dựa tường bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành một cụm tro bụi màu xám mịn trong chớp mắt.

Cụm tro bụi không hề bị gió thổi bay tán loạn.

Chúng chầm chậm di chuyển trên sàn đá, tự động xếp lại thành bốn chữ cổ ngắn gọn trước mũi giày Mặc Táng Sinh:

"Đừng đi tiếp."

Ngay khi bốn chữ bằng tro bụi vừa hiện ra trọn vẹn trên nền đá.

"Tạch... Tạch... Tạch..."

Từ phía sâu trong đoạn đường hầm tăm tối mà hai người vừa bước qua, một chuỗi âm thanh đột ngột bùng nổ.

Đó là tiếng bước chân.

Tiếng đế giày nạm vảy ngọc nén xuống mặt đá vang lên dồn dập, dày đặc và gấp gáp.

Âm thanh hoàn toàn không phải do một người phát ra .

Đó là tiếng bước chân của hàng chục, hàng trăm người đang đồng loạt rảo bước tiến về phía căn phòng đá từ hướng Thư Viện.

Mộ Thanh Y lập tức rút đoản kiếm bên hông, xoay người lại chắn trước mặt Mặc Táng Sinh, kiếm quang bộc phát sáng rực cả căn phòng.

Mặc Táng Sinh chầm chậm cất đồng tiền đồng chữ "Sinh - Về" vào bên trong vạt áo cùng cuốn sổ tay mỏng.

Hắn đứng thẳng lưng, không rút Táng Thiên Kiếm sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo đăm đăm nhìn vào khoảng tối sâu thẫm của đoạn hành lang.

Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng đến gần, vang vọng nhịp nhàng ngay sát góc ngoặt.

Thế nhưng...

Mặc cho âm thanh giậm đạp trên đá vang lên rầm rộ như một đoàn quân đang tiến vào , trong lòng đường hầm tối om hoàn toàn không xuất hiện lấy một bóng người .

Không có khí tức linh lực, không có bóng dáng áo đen, chỉ có không khí trống rỗng tràn ngập tiếng bước chân ma quái.

Mộ Thanh Y c.ắ.n răng, vươn tay trái rút ra một lá bùa chiếu sáng màu vàng từ trong túi trữ vật.

Nàng rót linh lực, ném lá bùa chiếu sáng v.út về phía đoạn hành lang tối om.

"Xoạt!"

Ngọn lửa linh hoa màu vàng rực bùng cháy giữa không trung, rọi sáng toàn bộ dải tường đá xám hai bên đường hầm.

Ánh sáng vàng rực lướt qua bề mặt tường đá nham nhở những vết cào.

Và ngay khoảnh khắc ánh lửa soi rọi lên bức tường đá đối diện...

Mộ Thanh Y nghẹn lời, ngón tay siết c.h.ặ.t chuôi kiếm run lên dữ dội.

Trên bề mặt tường đá phẳng lì...

Chi chít những cái bóng người màu đen tuyền đang hiện lên rõ mùng một.

Đó không phải là bóng do ánh đèn chiếu từ thân thể hai người họ.

Hàng trăm cái bóng người mặc trường bào cổ xưa đang bị in c.h.ặ.t, ép sâu vào bên trong thớ đá của bức tường như những bức họa khắc nổi.

Chúng không hề có ngũ quan, không có khuôn mặt hay đường nét rõ ràng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh sáng từ lá bùa của Mộ Thanh Y lướt qua...

Toàn bộ hàng trăm cái bóng đen bị giam trong tường đá đồng loạt xoay cổ một góc chín mươi độ.

Những phần đầu trống rỗng không có mặt của chúng... đồng thời quay lại , nhìn chằm chằm về phía Mặc Táng Sinh và cỗ Hắc Quan sau lưng hắn .

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của MỘ THIÊN QUAN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo