Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặc Táng Sinh không nói một lời. Hắn nhấc chân, thân hình lướt đi như một vệt đen xuống các bậc đá.
Ngay khoảnh khắc bước chân hắn vừa chạm xuống nền sàn tầng trệt.
Bóng người áo xám đằng xa chầm chậm khép cuốn sách lại .
Người đó đứng dậy, tà áo xám khẽ động rồi bước thong thả lùi vào góc tối phía sau giá sách đồng.
Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y lao tới góc đường trong chớp mắt.
Trống rỗng.
Phía sau giá sách không hề có bóng người , không có mật đạo, cũng chẳng có lấy một luồng linh lực d.a.o động.
Chỉ có cuốn cổ thư bọc bìa da đen ban nãy đang được đặt ngay ngắn chính giữa mặt bàn đá.
Mặc Táng Sinh vươn tay, lật mở cuốn cổ thư da đen ra .
Bên trong... hoàn toàn trống rỗng.
Không có lấy một vệt mực, không có một nét chữ nào tồn tại trên các trang giấy trắng tinh.
Mặc Táng Sinh lặng lẽ khép cuốn cổ thư da đen lại , cẩn thận cất cuốn sổ tay mỏng có hàng chữ "chúng ta đã thất bại" vào sâu trong tay áo.
Hắn quay đầu nhìn lại toàn bộ không gian khổng lồ của Thư Viện Mộ Thiên Quan lần cuối.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa những giá sách đồng đen trống rỗng kéo dài đến tận chân trời...
Hắn cảm nhận được hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối đang chầm chậm đổ dồn về phía hắn và cỗ Hắc Quan trên lưng.
Những ánh mắt ấy không mang hận thù, không có sát khí, chỉ tràn ngập một sự chờ đợi lạnh lẽo và thăm thẳm.
Thế nhưng, khi hắn chớp mắt một cái.
Mọi cảm giác kỳ quái liền tan biến sạch sẽ.
Thư Viện lại trở về vẻ tịch mịch, trống rỗng và lạnh ngắt vốn có của nó.
Mặc Táng Sinh siết lại sợi dây xích sắt trên vai, xoay người bước ra phía cửa chính.
Ngay khoảnh khắc gót giày của Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa gỗ khổng lồ của Thư Viện.
"Cốc... Cốc... Cốc!"
Phía sau lưng họ, từ bên trong cánh cửa đồng đen bị khóa kín ở tầng cao nhất Thư Viện...
Một âm thanh khô khốc vang lên rõ mùng một.
Đó không phải là tiếng cấm chế tự động xê dịch hay tiếng gãy vỡ của gạch đá.
Đó là tiếng của một bàn tay người ... từ phía bên trong cánh cửa đồng đóng kín... đang thong thả gõ lên mặt đồng ba lần .
6.
Tiếng gõ ba lần khô khốc vang lên từ bên trong cánh cửa đồng đen nhanh ch.óng chìm vào im lặng.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mặc Táng Sinh không lập tức bước ra khỏi Thư Viện.
Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa gỗ khổng lồ, quay người nhấc tà áo chầm chậm bước trở lại phía giếng trời mênh m.ô.n.g.
Mộ Thanh Y nhíu mày, sải bước đi sát theo hắn .
"Ngươi muốn tìm thêm thứ gì?"
"Dấu chân ban nãy." Mặc Táng Sinh hạ thấp giọng, đôi mắt sâu thẫm quét qua từng phiến đá xám dưới sàn.
Hắn quỳ một gối xuống nền sàn đá nhẵn bóng, vươn ngón tay quệt nhẹ qua dải ranh giới gần bờ tường.
Sàn đá nơi đây vô cùng sạch sẽ, nhưng dưới góc chiếu mờ nhạt của dạ minh châu, xuất hiện thêm một hàng dấu vết hoàn toàn mới.
Đó không phải là hàng dấu chân trần đơn độc ban nãy.
Đó là những vệt đế giày chồng chéo lên nhau , kích thước và độ nông sâu hoàn toàn khác biệt.
Mặc Táng Sinh đếm từng vệt lực nén in trên thớ đá xám:
"Có sáu người ."
"Sáu người đi vào ..." Hắn di chuyển ngón tay về phía lối ra . " Nhưng dấu vết đi ngược trở ra chỉ có năm."
Mộ Thanh Y lùi nửa bước, ánh mắt nheo lại quan sát dải vệt giày kéo dài:
"Có một
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-10
.. vĩnh viễn
không
rời khỏi Thư Viện."
Mặc Táng Sinh nhổm người đứng dậy, chắp hai tay sau lưng cúi đầu nhìn kỹ hoa văn in trên vệt đế giày.
Bề mặt đế giày có những vệt rãnh nhỏ đan chéo hình quả trám, đường nét dứt dát và sắc sảo.
Đây hoàn toàn không phải là kiểu hài thêu vải hay giày đế bằng gốm của cư dân cổ đại Mộ Thiên Quan.
"Đây là hài của tu sĩ hiện đại."
Mộ Thanh Y quan sát vệt rãnh, giọng nói trầm xuống khẳng định:
"Đế giày có lót vảy linh ngọc để giảm tiếng động, là đồ vật đặc chế của các thế lực lớn trong Chư Thiên."
Nàng ngẩng đầu nhìn vào ma trận giá sách đồng đen bao la đằng xa:
"Tòa thành này bị chôn vùi từ hàng triệu năm trước ..."
" Nhưng đoàn người này mới chỉ đặt chân vào đây cách đây chưa lâu."
Tuyến điều tra về những kẻ đột nhập từ bên ngoài chính thức được mở ra giữa tòa cổ thành tịch mịch.
Đi theo hàng vệt đế giày kéo dài qua tầng trệt Thư Viện, Mặc Táng Sinh dừng lại trước một giá sách đồng đen cao hàng chục trượng.
Trên mặt sàn đá xám dưới chân giá sách, xuất hiện một vệt màu nâu sẫm nhỏ bằng hạt đậu.
Đó là một giọt m.á.u khô đét.
Giọt m.á.u đã thấm sâu vào thớ đá, sắc xám mờ chuyển sang màu đen quánh.
Đây là vệt m.á.u đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ Mộ Thiên Quan.
Nó không nằm trong các căn nhà dân, không nằm trên các đại lộ chính tràn ngập khói bếp, mà lại rơi ngay trước giá sách tịch mịch này .
Mặc Táng Sinh không vươn tay chạm vào vệt m.á.u khô.
Hắn đứng yên quan sát góc độ b.ắ.n của giọt m.á.u trên nền đá.
Máu phun ra từ một vết thương bị dâm sắc nhọn, hướng b.ắ.n chéo từ trên xuống dưới .
Mộ Thanh Y nhẹ giọng nhận định:
"Không phải m.á.u của cư dân tòa thành."
"Là kẻ trong đoàn tu sĩ ban nãy bị ra tay."
Mộ Thanh Y rảo bước tiến về phía góc tường tối om ngay bên cạnh giá sách.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một khoảng hở nhỏ giữa hai thanh đồng.
Nàng cúi người , vươn tay gắp ra một mảnh vải rách bị kẹp c.h.ặ.t trong khe đá.
Mảnh vải bằng chất liệu tơ tằm đen sẫm, viền vải không bị mục rỗng theo thời gian, cắt đứt dứt dát như bị kiếm khí xé rách.
Chính giữa mảnh vải có thêu một ký hiệu bằng chỉ bạc.
Đó là hình ảnh một đám mây đen đang bao bọc lấy một con mắt khép hờ.
Mộ Thanh Y nhìn kỹ đám mây đen thêu chỉ bạc, sắc mặt trong chốc lát chìm xuống vẻ hoài nghi sâu sắc.
"Đám mây này ..."
Nàng ngẩng lên nhìn Mặc Táng Sinh:
"Ta từng thấy nó trong một cuốn cấm thư bị khóa ở thư phòng sư phụ."
"Nó là mật hiệu truyền tin riêng của một nhánh hành động bí mật trực thuộc Thiên Cơ Các."
" Nhưng cuốn cấm thư không hề ghi chép nhánh người này dùng để làm gì."
Sáu hàng dấu giày không hề dẫn ra bằng cửa chính của Thư Viện.
Bọn họ đi thẳng về phía bức tường đá xám ở điểm cuối cùng của tầng trệt.
Mặc Táng Sinh bước tới, vươn bàn tay gầy gò rà soát tỉ mỉ từng thớ đá thô ráp trên bề mặt tường.
Khi ngón tay hắn ấn nhẹ vào một viên gạch đá hình chữ nhật ở góc dưới .
"Cạch."
Một tiếng cơ quan chìm khô khốc vang lên nhẹ hẫng.
Bức tường đá xám chầm chậm trượt sang bên trái nửa mét, hé lộ một đường hầm hẹp sâu hun hút đ.â.m thẳng vào lòng đất.
Đường hầm chỉ vừa đủ cho một người đi qua, không hề được chạm khắc hoa văn hay gắn dạ minh châu chiếu sáng.
Dưới nền đất ẩm ướt của đường hầm, chi chít những vệt đế giày dậm đạp hỗn loạn.
Mộ Thanh Y nhìn đoạn đường hầm tối om:
"Đây không phải lối đi do cư dân Mộ Thiên Quan xây dựng."
"Có người đã lén đục đ.â.m xuyên bức tường Thư Viện từ phía sau ."
Hai người từng bước tiến sâu vào bên trong đoạn hành lang hẹp tối đen.
Dưới chân Mặc Táng Sinh vang lên những tiếng "sột soạt" nho nhỏ khi đế giày hắn dẫm phải vô số mảnh giấy vụn rải rác trên nền đá.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.