Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặc Táng Sinh khựng lại nửa nhịp bước chân.
Đó là giọng nói của sư phụ hắn ... người đã tạ thế ten năm trước trong trận kiếp nạn diệt vong của Kiếm Tông.
Âm thanh phát ra ngay sát gáy hắn , tựa như người sư phụ quá cố đang đứng ngay phía sau lưng, vươn tay định đặt lên vai hắn .
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng gọi ấy .
Nàng giật mình , con mắt nheo lại , thân thể vô thức muốn xoay gót quay đầu nhìn lại dải hành lang tăm tối phía sau .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Đừng quay lại !"
Mặc Táng Sinh ra tay như chớp, bàn tay cứng như sắt thép của hắn lập tức chộp lấy bờ vai Mộ Thanh Y, giữ c.h.ặ.t thân thể nàng hướng về phía trước .
Mộ Thanh Y thở dốc một hơi , trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giữ nguyên tư thế mắt nhìn thẳng.
"Tiếng gọi ban nãy..." Nàng thì thầm, giọng run lên. "Thật đến mức không thể phân biệt."
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t t.a.y trên vai nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước :
"Địa Cung đang bới móc ký ức sâu nhất trong tâm trí chúng ta ."
"Bước tiếp đi . Đừng để tâm trí bị lay động."
Càng tiến sâu vào hành lang, những tiếng gọi từ phía sau càng lúc càng trở nên hỗn loạn và dồn dập hơn.
"Khắc khắc... Mặc huynh , cứu ta với!"
Tiếng trẻ con ngây thơ cười đùa, tiếng khóc t.h.ả.m thiết của những người dân trong Thôn Trường Sinh, tiếng thét gào tuyệt vọng của các đồng môn Kiếm Tông khi bị đồ sát vạn năm trước ...
Tất cả các loại âm thanh thân thuộc, ám ảnh nhất trong cuộc đời Mặc Táng Sinh đồng loạt bùng nổ ngay sau lưng hắn .
M không gian sau lưng hai người rung lên bần bật, hệt như có hàng vạn bóng ma đang điên cuồng lao đến.
Mặc Táng Sinh chầm chậm nhắm hai mắt lại .
Hắn không dùng tai nghe , không dùng mắt nhìn , hoàn toàn cô lập nhận thức với những âm thanh ma quái đằng sau .
"Coong... Coong..."
Lúc này , cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t trên lưng hắn bỗng nhiên khẽ rung lên từng nhịp đều đặn.
Sợi xích sắt cọ xát vào giáp vai truyền lại một luồng nhịp đập êm ái, dẫn dắt phương hướng cho bước chân hắn .
Hắc Quan biết rõ con đường này .
Nó đang dùng nhịp rung cổ xưa của những Người Đưa Tang tiền nhiệm để dẫn Mặc Táng Sinh đ.â.m xuyên qua ma trận tâm trí của Hành Lang Đưa Tang.
Khi hai người lướt qua một góc cua nhỏ, dưới ánh sáng đen nhạt của những chiếc đèn đồng, hiện ra những vết cào tàn bạo trên nền đá.
Rải rác dọc theo con đường là ba bộ hài cốt khô đét.
Cả ba bộ xương đều nằm gục dưới nền đá, xương cốt gãy vỡ nham nhở.
Điểm kỳ lạ và kinh hoàng nhất...
Là đầu cốt và phần n.g.ự.c của cả ba bộ hài cốt đều xoay ngoặt hoàn toàn về phía sau hành lang một góc một trăm tám mươi độ.
Tư thế c.h.ế.t của họ đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng.
Họ đã không thể cưỡng lại được tiếng gọi từ ký ức.
Họ đã ngoảnh đầu nhìn lại phía sau .
Và ngay khoảnh khắc quy tắc bị phá vỡ, sự trừng phạt tàn nhẫn của Địa Cung đã lấy đi sinh mạng của họ trong chớp mắt.
Mộ Thanh Y nhìn những bộ hài cốt bị vặn cổ quay ngược về sau , giọng nói chìm xuống sâu thẫm:
"Họ đều đã quay đầu..."
Mặc Táng Sinh lướt qua những bộ xương khô, không dừng lại dù chỉ một chớp mắt:
"Quy tắc nơi này không cho phép sự do dự."
Ở điểm cuối cùng của dải Hành Lang Đưa Tang, một bộ hài cốt thứ tư đang ngồi tựa lưng vào tường đá.
Bộ hài cốt này bọc trong lớp áo tơ tằm đen đã sờn cũ, trên n.g.ự.c vẫn còn đeo đung đưa một tấm thẻ lệnh bằng đồng.
Mộ Thanh Y lướt mắt qua tấm thẻ lệnh, sắc mặt trầm xuống.
Trển tấm thẻ đồng khắc rõ hai chữ cổ: Thiên Cơ.
Ngay trên mảng tường đá xám bên cạnh đầu bộ xương, kẻ này đã dùng ngón tay ngấm m.á.u khắc lên hai hàng chữ trước khi trút hơi thở cuối cùng:
"Ta chỉ quay đầu một lần ..."
"... đã không còn đường trở về."
Nét chữ bằng m.á.u đã khô đét màu đen quánh, đọng lại sự hối hận tột cùng của một tu sĩ Thiên Cơ Các.
Mặc Táng Sinh nhìn hàng chữ bằng m.á.u trên tường đá.
Trưởng lão Thiên Cơ Các từng cử vô
số
cao thủ thâm nhập Mộ Thiên Quan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-17
Thế nhưng, rất nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa thể vượt qua được dải hành lang nhập môn đầu tiên này của Địa Cung.
Ngay khoảnh khắc gót giày của Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y bước qua vạch ranh giới cuối cùng của dải hành lang.
"Oong!"
Toàn bộ những tiếng gọi ma quái, tiếng khóc t.h.ả.m thiết gào thán phía sau lưng họ đột ngột vụt tắt ngấm.
Một tiếng chuông trầm đục dội lên từ lòng đất.
"Xoạt!"
Tất cả hàng vạn chiếc đèn đồng treo hai bên tường đồng loạt tắt phụt trong một chớp mắt, đẩy không gian vào sự tối đen tuyệt đối.
Rồi ngay sau đó, những ngọn đèn đồng lại đồng loạt bùng sáng trở lại .
Mộ Thanh Y giật mình quay gót nhìn lại con đường vừa đi qua.
Đoạn Hành Lang Đưa Tang hun hút dài hàng ngàn trượng ban nãy đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
Phía sau lưng hai người lúc này chỉ còn lại một bức tường đá xám nguyên khối kiên cố, nhẵn bóng không một vệt xước.
Cánh cửa dẫn ngược trở lại mặt đất đã bị phong ấn vĩnh viễn.
Mộ Thanh Y siết c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm:
"Lối về... bị c.h.ặ.t đứt rồi ."
Mặc Táng Sinh nhìn bức tường đá xám phía sau , nét mặt phẳng lặng không gợn sóng:
"Từ lúc bước qua Thiên Môn, chúng ta đã không có lối về."
Hai người xoay người lại , hướng tầm mắt về phía trước .
Một đại sảnh khổng lồ vô tận mở ra dưới lòng đất Mộ Thiên Quan.
Đại sảnh rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy mái vòm ở trên cao, càng chẳng thấy bờ tường biên giới hai bên.
Phủ kín toàn bộ mặt sàn đá xám của đại sảnh là hàng vạn cỗ quan tài bằng đá đen khổng lồ.
Những cỗ quan tài đá được xếp thẳng tắp thành từng hàng, từng cột ngay ngắn, nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời tăm tối.
Nhiều đến mức như một biển quan tài màu đen vô tận nằm chìm trong ánh sáng mờ nhạt.
Mỗi cỗ quan tài đá đều có kích thước và kiểu dáng hoàn toàn giống hệt nhau .
Bề mặt gỗ đá trơn nhẵn.
Không khắc tên tuổi, không có gia huy, không có bất kỳ ký hiệu nhận diện nào.
Mộ Thanh Y nhìn biển quan tài đá đen mênh m.ô.n.g phía trước , hơi thở nhẹ đi vài phần:
"Hàng vạn cỗ quan tài..."
"Địa Cung tầng thứ nhất... chính là nơi cất giữ những cỗ quan tài này sao ?"
Mặc Táng Sinh cõng Hắc Quan trên lưng, chầm chậm tiến vào đại sảnh Quan Tàng.
"Nơi này không chôn người c.h.ế.t."
Hắn nhìn dải quan tài đá đen trải dài:
"Nơi này chôn giữ những bí mật mà thế gian không được phép biết ."
Ngay khoảnh khắc cỗ Hắc Quan trên lưng Mặc Táng Sinh chính thức bước qua vạch ranh giới tiến vào đại sảnh.
"Rắc... Cạch!"
Một sự chấn động khẽ khàng bùng nổ.
Toàn bộ hàng vạn cỗ quan tài đá đen trong đại sảnh khổng lồ đồng loạt rung lên một nhịp nhẹ.
Những sợi xích sắt phong ấn trên thân các cỗ quan tài khẽ va đập vào nhau , phát ra những tiếng "lạch cạch" ngân vang khắp không gian.
Chấn động chỉ diễn ra đúng một hơi thở rồi tất cả lại trở về vẻ im lìm tĩnh mịch.
Ngay sau đó...
Ở chính giữa trung tâm của biển quan tài đá đen đằng xa.
Một cỗ quan tài có kích thước khổng lồ gấp ba lần những cỗ quan tài xung quanh chầm chậm trượt mở nắp đá.
"Sầm."
Nắp đá khổng lồ dịch chuyển sang bên trái, hé lộ một khe hở u tối sâu thăm thẳm.
Không hề có một bóng người nào đứng dậy từ bên trong cỗ quan tài đá.
Cũng chẳng thấy linh lực hay sát khí bộc phát.
Từ bên trong khe hở tăm tối ấy ...
Một cánh tay con người khô gầy, da thịt nhăn nheo như vỏ cây khô chầm chậm vươn ra .
Bàn tay khô gầy nhẹ nhàng đặt năm ngón tay lên mép đá đen của cỗ quan tài, rồi dừng lại bất động giữa không trung.
Mặc Táng Sinh dừng bước ngay giữa đại sảnh, đứng cách cỗ quan tài khổng lồ khoảng năm mươi trượng.
Hắn không rút Táng Thiên Kiếm sau lưng.
Hắn cũng không tiến lên thêm một bước nào.
Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào năm ngón tay khô gầy đang đặt trên mép quan tài đá đen đằng xa.
Một cảm giác quen thuộc khó tả đột ngột dâng lên từ sâu trong tâm trí Mặc Táng Sinh.
Đó không phải là cảm giác đe dọa hay nguy hiểm của kẻ thù.
Đó là sự cộng hưởng m.á.u thịt, sự liên kết từ ký ức truyền thừa của Hắc Quan.
Mặc Táng Sinh đứng im lặng giữa biển quan tài đá đen.
Hắn nhận ra ... hắn đã từng nhìn thấy bàn tay khô gầy này ở một nơi nào đó trong ký ức của những Người Đưa Tang tiền nhiệm.
Đúng lúc đó.
Chiếc chuông đồng nhỏ không quai Mặc Táng Sinh cất trong vạt áo bỗng nhiên tự động rung lên dữ dội.
"Tinh..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.