Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Âm thanh thanh thoát ngân vang giữa đại sảnh Quan Tàng tịch mịch.
Và ngay sau tiếng chuông ngân vang ấy .
Từ bên trong cỗ quan tài đá khổng lồ ở trung tâm đại sảnh, một giọng nói già nua, khàn đục và đầy vẻ mệt mỏi chậm rãi cất lên:
"Người thứ chín..."
Cánh tay khô gầy trên mép quan tài khẽ nhích nhẹ ngón tay:
"Đến thay ta đưa tang."
11.
Sau giọng nói già nua khàn đục từ cỗ quan tài trung tâm vọng ra , Đại Sảnh Quan Tàng chìm lại vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cánh tay khô gầy nhăn nheo nhẹ nhàng rụt về phía bên trong khe hở.
Những cỗ quan tài đá đen xung quanh ngừng hẳn sự chấn động lăn tăn, sợi xích sắt phong ấn lại nằm im lìm trên mặt đá.
"Xoạt... Xoạt..."
Từ các bức tường đá cao ngút tầm mắt của đại sảnh, hàng vạn chiếc đèn đồng cổ xưa đồng loạt tự động bùng cháy.
Ánh sáng tỏa ra rất yếu ớt, mang một màu đen nhạt mờ mờ tựa như ánh mặt trời bị che phủ bởi sương mù.
Luồng ánh sáng ấy vừa đủ để rọi rõ vô số dãy quan tài đá đen xếp nối tiếp nhau thành từng hàng từng cột, kéo dài thăm thẳm vào bóng tối vô tận.
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh Mặc Táng Sinh, bàn tay mảnh khảnh vô thức siết c.h.ặ.t lấy chuôi đoản kiếm bên hông, hơi thở đè thấp đến mức tối đa.
"Không khí nơi này ..." Nàng khẽ thì thầm. "Áp chế linh lực tột cùng."
Mặc Táng Sinh không đáp lời.
Hắn siết lại sợi dây xích sắt thô ráp cố định cỗ Hắc Quan trên vai, đôi mắt đen tuyền chìm sâu quan sát từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh lối vào .
Ngay phía bên phải đường dẫn vào Đại Sảnh Quan Tàng, có một tấm bia đá xám thấp lè tè, chiều cao chỉ khoảng ba thước.
Bề mặt tấm bia đá phủ đầy một lớp bụi xám mịn và rêu khô giáp qua vô số kỷ nguyên.
Mặc Táng Sinh bước lại gần, vươn bàn tay gầy gò nhẹ nhàng gạt bỏ lớp bụi bẩn bám trên mặt đá.
Sáu chữ cổ được khắc sâu vào thớ đá xám hiện ra rõ ràng:
"Đưa tang, không mở quan."
Ngay phía dưới sáu chữ cảnh báo lớn đó, ai đó đã dùng ngọn đục tàn bạo khắc thêm một hàng chữ nhỏ hơn:
"Kẻ mở quan, thay người nằm xuống."
Mộ Thanh Y tiến đến đằng sau hắn , nhìn dải chữ cổ vừa lộ ra dưới lớp bụi, đôi môi khẽ run nhẹ.
Nàng ngẩng đầu nhìn biển quan tài đá đen trải dài vô tận trước mặt.
"Kẻ mở quan... sẽ thay người nằm xuống sao ?"
"Đây là quy tắc sống còn của tầng thứ nhất." Mặc Táng Sinh đứng thẳng người dậy, ánh mắt lướt qua dải quan tài đá. "Người Đưa Tang không phải là kẻ trộm mộ. Nhiệm vụ của chúng ta là tiễn quan, tuyệt đối không được tự ý tò mò mở ra ."
Mặc Táng Sinh nhấc chân bước lên một bậc đá cao ở rìa đại sảnh, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ cục diện bên dưới .
Từ góc nhìn trên cao, hắn lập tức nhận ra một điểm kỳ lạ.
Hàng vạn cỗ quan tài đá đen không hề được sắp xếp theo hàng lối ngang dọc thông thường của một khu lăng mộ.
Chúng được bài trí theo từng vòng tròn đồng tâm khổng lồ, bao bọc lấy cỗ quan tài lớn nhất nằm ở tâm điểm đại sảnh.
Tất cả các cỗ quan tài nhỏ ở các vòng ngoài... phần đầu quan tài đều khẽ nghiêng hướng về phía trung tâm một góc ba độ.
Tư thế ấy , góc độ ấy ... hệt như hàng vạn con người đang đồng loạt gục đầu cúi chào về phía cỗ quan tài ở chính giữa.
"Đây không phải là một lăng mộ cất giữ t.h.i t.h.ể."
Mặc Táng Sinh hạ thấp giọng nói với Mộ Thanh Y.
"Đây là một đại trận nghi lễ khổng lồ do Người Đưa Tang đời đầu dựng nên."
Hai người chầm chậm tiến vào con đường hẹp nằm giữa hai dãy quan tài đá đen.
Mặc Táng Sinh dừng lại trước một cỗ quan tài ngẫu nhiên ở hàng thứ ba.
Bề mặt đá đen của cỗ quan tài hoàn toàn phẳng lì.
Không hề khắc tên tuổi của người c.h.ế.t, không có danh tính gia tộc, cũng chẳng ghi chép lại năm tháng hạ táng.
Ở góc dưới cùng bên phải của cỗ quan tài chỉ được chạm khắc một ký hiệu nhỏ bằng lòng bàn tay.
Đó là hình ảnh một chiếc chuông đồng.
Mặc Táng Sinh tiến sang cỗ quan tài bên cạnh để kiểm tra.
Cỗ quan tài thứ hai cũng có một hình khắc chiếc chuông đồng, nhưng hoa văn trên thân chuông lại mang đường nét hoàn toàn khác biệt.
Cỗ thứ ba, cỗ thứ tư, cỗ thứ năm... mỗi một cỗ quan tài đá đen đều sở hữu một biểu tượng chiếc chuông độc nhất vô nhị.
"Những chiếc chuông này ..." Mộ Thanh Y nheo mắt quan sát. "Là hoa văn nhận diện sao ?"
"Nó
không
phải
hoa văn." Mặc Táng Sinh vuốt nhẹ qua vết đục hình chiếc chuông. "Chiếc chuông đại diện cho
thân
phận và lời thề của
người
từng
được
Người Đưa Tang tiễn biệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-18
"
Lần theo dải vòng tròn đồng tâm, hai người cuối cùng đã bước tới trước cỗ quan tài đá khổng lồ nằm ở trung tâm đại sảnh.
Cỗ quan tài này có kích thước lớn gấp ba lần những cỗ quan tài đá xung quanh, bề mặt bao phủ bởi vô số đường văn cổ xưa.
Nắp đá khổng lồ của nó đang hé mở ra một khe hở rộng khoảng hai ngón tay.
Hoàn toàn không có sát khí bộc phát, cũng chẳng có t.ử khí nồng nặc bốc lên như những mộ thất cổ đại thông thường.
Mặc Táng Sinh tiến lại sát mép đá, giữ nguyên khoảng cách an toàn rồi đưa mắt nhìn qua khe hở tăm tối vào bên trong lòng quan tài.
Cảnh tượng bên trong một lần nữa đảo ngược toàn bộ suy đoán ban đầu của hai người .
Bên trong cỗ quan tài đá khổng lồ... hoàn toàn trống rỗng.
Không có hài cốt khô đét, không có áo quan tơ tằm, cũng chẳng hề có bất kỳ di thể nào của người c.h.ế.t.
Thứ duy nhất nằm lặng lẽ ở chính giữa đáy quan tài đá... chỉ là một chiếc chuông đồng cổ xưa đã bị nứt vỡ làm đôi.
Mộ Thanh Y nhìn chiếc chuông đồng nứt vỡ qua khe hở, kinh ngạc cất tiếng:
"Quan tài của Người Đưa Tang đời đầu... lại là một cỗ quan tài trống?"
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh đứng thẳng lưng trước cỗ quan tài trung tâm.
"Coong..."
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng hắn bỗng nhiên khẽ rung lên một nhịp cực nhẹ.
Ngay lập tức, chiếc chuông đồng nứt vỡ nằm ở đáy cỗ quan tài khổng lồ phía trước cũng phát ra một tiếng ngân đáp hồi trầm đục.
Một luồng sóng linh hồn cổ xưa từ trong lòng gỗ đen tràn ra , len lỏi vào từng khớp xương của Mặc Táng Sinh.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Theo một phản xạ tự nhiên đã khắc sâu vào bản năng truyền thừa.
Mặc Táng Sinh không cần suy nghĩ, hắn chầm chậm buông hai tay xuống, gập người cúi đầu hành lễ trước cỗ quan tài trống.
Động tác của hắn chuẩn xác, thành kính và nghiêm cẩn, hệt như một buổi lễ bái tiễn tiền nhân.
Không hề có ai chỉ dạy hắn nghi lễ này , nhưng từng cử chỉ diễn ra mượt mà như thể hắn đã thực hiện nó hàng ngàn lần trong quá khứ.
Ngay khi cú cúi đầu của Mặc Táng Sinh hoàn tất.
"Oong!"
Toàn bộ hàng vạn cỗ quan tài đá đen trong đại sảnh đồng thời ngừng hẳn mọi tiếng xích sắt va đập.
Thứ áp lực vô hình nặng như núi đè nén lên l.ồ.ng n.g.ự.c hai người suốt từ lúc bước vào lập tức tan biến sạch sẽ không một vệt vết tích.
Mặc Táng Sinh đứng thẳng người dậy, ánh mắt hắn lướt qua góc tối phía Tây của đại sảnh.
Tại khoảng trống giữa hai dãy quan tài đá, một bộ hài cốt khô đét đang gục xuống nền đá.
Bộ xương bọc trong một lớp đạo bào màu xám đã sờn cũ, hai bàn tay xương xẩu vẫn đang giữ nguyên tư thế bấu c.h.ặ.t lấy mép nắp của một cỗ quan tài đá.
Ngay bên cạnh bộ hài cốt là một thanh linh kiếm đã bị bẻ gãy làm ba đoạn, bề mặt hoen ố gỉ sét.
Trên mặt sàn đá xám bên dưới ngón tay t.h.i t.h.ể, có một hàng chữ cổ ngoằn ngoèo được khắc bằng mũi kiếm gãy:
"Bên trong... không có người ..."
Hàng chữ dừng lại đột ngột giữa chừng, vệt khắc xới sâu vào đá rồi đứt đoạn hoàn toàn .
Mộ Thanh Y nhìn bộ hài cốt mặc đạo bào, giọng nói trầm xuống đầy vẻ thấu hiểu:
"Kẻ này đã phạm vào quy tắc."
"Hắn cố tình cạy nắp quan tài... và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình ."
Mặc Táng Sinh lướt qua bộ hài cốt gãy kiếm, không dừng lại quan sát thêm:
"Hắn nghĩ bên trong cất giữ tài bảo."
"Hắn không hiểu rằng... thứ nằm trong quan tài nơi này chính là sự lãng quên."
Đúng lúc Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y xoay người định rời khỏi khu vực cỗ quan tài trung tâm.
"Tạch... Tạch... Tạch..."
Từ phía sâu trong bóng tối đằng xa, giữa những hàng quan tài đá đen tăm tối...
Một chuỗi âm thanh bất ngờ vang lên.
Đó là tiếng bước chân người .
Bước chân không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm, vang lên một nhịp điệu thong thả và đều đặn.
Âm thanh vọng lại giữa các bức tường đá, giống như có một kẻ nào đó đang chậm rãi dạo bước giữa hàng vạn cỗ quan tài đá.
Mộ Thanh Y lập tức rút đoản kiếm, xoay người chắn trước mặt Mặc Táng Sinh, ánh mắt cảnh giác nhìn vào khoảng tối phía sau dãy quan tài.
Mặc Táng Sinh giơ bàn tay lên ra hiệu cho nàng giữ bình tĩnh.
Hắn đứng yên tại chỗ, tai khẽ động theo dõi hướng đi của tiếng bước chân.
Tiếng bước chân ma quái ấy không hề tiến lại gần vị trí của hai người bọn họ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.