Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng, nó cũng tuyệt đối không hề di chuyển ra xa hơn.
Nó cứ vương vấn quanh quẩn ở khoảng cách chừng vài chục trượng, hệt như một kẻ canh giữ ẩn hình đang lặng lẽ quan sát từng hành động của Người Đưa Tang.
Mặc Táng Sinh không truy đuổi theo tiếng bước chân bí ẩn. Hắn tiếp tục dẫn Mộ Thanh Y bước đi dọc theo con đường đá chính.
Mỗi khi Mặc Táng Sinh cõng Hắc Quan bước qua một hàng quan tài đá đen...
"Tinh..."
Chiếc chuông đồng chạm khắc trên thân cỗ quan tài đó lại khẽ ngân lên một tiếng thanh thoát.
"Rắc... Cạch."
Nắp của cỗ quan tài đá đang hé mở lập tức tự động trượt hạ xuống thêm nửa phân, khép c.h.ặ.t lại hoàn toàn .
Mỗi bước chân của Mặc Táng Sinh đi qua, những cỗ quan tài phía sau hắn đều đồng loạt khép nắp, chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
Hắn không dùng linh lực, không tác động lực tay.
Chỉ bằng sự hiện diện của một Người Đưa Tang đời thứ chín, nghi lễ mai táng dang dở từ vạn năm trước của Mộ Thiên Quan đang được chầm chậm hoàn tất từng chút một.
Mộ Thanh Y nhìn những nắp quan tài tự động khép kín sau lưng hắn , ánh mắt hiện lên sự chấn động kiềm chế:
"Ngươi... đang hoàn thành nghi lễ cho họ sao ?"
Mặc Táng Sinh nhìn thẳng con đường tăm tối phía trước :
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Họ đã chờ đợi quá lâu rồi ."
Đi đến điểm cuối cùng của Đại Sảnh Quan Tàng, một cỗ quan tài đá đen hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mặt hai người .
Cỗ quan tài này nằm cô độc ở vị trí cao nhất trên một bậc đá xám.
Nắp đá của nó không chỉ hé mở một khe hở nhỏ như những cỗ quan tài khác.
Nó đang mở rộng ra một khoảng dài gần bằng một gang tay, hé lộ khoảng tối thăm thẳm bên trong.
Ngay trên bề mặt nắp đá đen, ai đó đã dùng mũi kiếm khắc sâu một hàng chữ cổ tươi nguyên:
"Đợi người thứ chín."
Mặc Táng Sinh dừng lại ở chân bậc đá, cách cỗ quan tài khác biệt này đúng ba bước chân.
Hắn chưa kịp bước tiếp lên bậc đá cao nhất.
"Phù..."
Từ bên trong khe hở mở rộng của cỗ quan tài, một tiếng thở dài cực kỳ khẽ khàng đột ngột vang lên.
Âm thanh không phải là luồng gió lạnh của địa cung thổi qua khe đá.
Đó là tiếng hít thở thực sự của một sinh linh... vừa mới choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngàn năm.
Mặc Táng Sinh đứng c.h.ế.t dí tại chỗ, bàn tay gầy gò lập tức đặt lên bề mặt thô ráp của cỗ Hắc Quan sau lưng.
Hắn không rút Táng Thiên Kiếm ra khỏi vỏ.
Hắn cũng không tiến lên dùng lực đẩy nắp quan tài ra để kiểm tra.
Ánh mắt Mặc Táng Sinh dán c.h.ặ.t vào khe hở tăm tối đang bốc lên những vệt sương đen mỏng manh.
Một cảm giác quen thuộc đến đ.â.m thấu linh hồn dâng lên trong tâm trí hắn .
Cảm giác ấy không mang theo nguy hiểm hay sát khí, mà chứa đựng một luồng liên kết huyết mạch tột cùng.
Giống như người đang nằm bên trong cỗ quan tài đá kia ... chính là một phần ký ức bị đ.á.n.h mất của chính bản thân hắn .
Mộ Thanh Y lùi lại nửa bước, tay nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm, hơi thở trở nên dồn dập.
"Bên trong đó... có người đang sống?"
Mặc Táng Sinh lặng im không đưa ra câu trả lời.
"Tinh..."
Đúng lúc đó, chiếc chuông đồng nhỏ không quai cất bên trong vạt áo của Mặc Táng Sinh đột ngột rung lên một tiếng thanh thoát.
Âm thanh ngân vang, dội thẳng vào bên trong cỗ quan tài trên bậc đá.
Ngay sau tiếng chuông ấy ...
"Cạch."
Một bàn tay con người trắng bệch, không một giọt m.á.u, chầm chậm vươn ra từ bên trong khe hở tăm tối.
Bàn tay ấy mảnh khảnh, các ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt năm ngón tay lên mép nắp đá đen của cỗ quan tài.
Thế nhưng, điều khiến Mộ Thanh Y đứng c.h.ế.t dí tại chỗ, đôi mắt co rút dữ dội vì kinh hãi...
Là ở cổ tay trắng bệch của bàn tay vừa vươn ra từ trong quan tài...
Có đeo một chiếc vòng bằng dây xích sắt nhỏ, treo một chiếc chuông đồng kiểu dáng và kích thước hoàn toàn giống hệt... chiếc chuông đồng mà Mặc Táng Sinh đang mang theo bên mình .
12.
Bàn tay trắng bệch mảnh khảnh vẫn đặt yên lặng
trên
mép nắp đá đen của cỗ quan tài nơi bậc cao nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-19
Không hề có một tia sát khí hay t.ử khí quỷ dị nào bộc phát.
"Rắc... Cạch."
Nắp cỗ quan tài đá trượt mở rộng thêm một khoảng , tiếng ma sát giữa các khối đá vang lên giòn tan trong không gian tịch mịch.
Từ bên trong khe hở u tối sâu thăm thẳm, một bóng người mặc bộ áo tang bằng vải xô màu đen thẫm chầm chậm ngồi dậy.
Đó là một nam t.ử có khuôn mặt rất trẻ, đường nét thanh tú nhưng nước da lại tái nhạt không một giọt m.á.u.
Tuy nhiên, đôi mắt của hắn lại sâu thẫm và già nua tới mức đáng sợ, hệt như một kẻ đã đứng im lặng quan sát vạn vật biến thiên qua hàng hàng kỷ nguyên.
Trên cổ tay trái trắng bệch của hắn , chiếc vòng xích sắt nhỏ treo một chiếc chuông đồng cổ xưa hoen gỉ khẽ đung đưa.
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh lập tức rút đoản kiếm bên hông ra , lưỡi kiếm lóe lên một dải hàn quang lạnh lẽo.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên khựng lại , đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm về phía bậc đá cao nhất.
Trong tầm mắt của Mộ Thanh Y, cỗ quan tài đá đen kia vẫn đang nằm yên lặng trên bậc cao, nắp quan mở rộng một gang tay.
Hoàn toàn trống rỗng.
Không hề có bàn tay trắng bệch, không có bóng người mặc áo tang đen, cũng chẳng thấy bất kỳ sinh linh nào ngồi dậy.
"Mặc Táng Sinh..." Mộ Thanh Y hạ thấp giọng, sự nghi vấn hiện rõ trong ánh mắt. "Ngươi đang nhìn thứ gì vậy ?"
Mặc Táng Sinh đứng im tại chỗ, quan sát nam t.ử mặc áo tang đen đang chầm chậm buông hai chân ra khỏi mép quan tài.
Hắn chớp mắt một cái, lập tức nhận ra chân tướng.
Người trước mặt hắn không hề sở hữu thân thể bằng xương bằng thịt, cũng chẳng phải linh hồn quỷ quái.
Đó là một đạo chấp niệm nguyên chất được nuôi dưỡng bởi nghi lễ cổ xưa của Mộ Thiên Quan.
Và đạo chấp niệm ấy ... chỉ hiện diện trước mặt duy nhất kẻ mang trên lưng cỗ Hắc Quan.
"Không có gì." Mặc Táng Sinh đè giọng nói với Mộ Thanh Y. "Đứng yên ở đây phòng bị , đừng tùy tiện tiến lên."
Nam t.ử mặc áo tang đen buông hai tay xuống tự nhiên, ánh mắt sâu thẫm dừng lại trên gương mặt Mặc Táng Sinh.
Hắn không buông lời gạn hỏi tên tuổi, cũng chẳng tra xét xuất thân hay tu vi của Mặc Táng Sinh.
Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Mặc Táng Sinh một lúc lâu, rồi khẽ cất tiếng, giọng nói khô khốc vang lên thẳng trong thức hải của hắn :
"Đã đến đời thứ chín rồi sao ..."
Khóe môi nam t.ử nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng sâu trong đôi mắt già nua ấy lại đọng lại một chút tiếc nuối tột cùng.
Sự tiếc nuối của một kẻ đã dừng bước, nhìn thấy người tiếp theo bước lên con đường đầy m.á.u và tro tàn.
Mặc Táng Sinh tiến lên một bước, gập người chắp tay hành lễ:
"Bái kiến tiền bối."
Nam t.ử áo tang đen lắc đầu, tay áo xô thô ráp nhẹ nhàng phất qua không gian.
"Người Đưa Tang..."
Giọng hắn bình thản nhưng đong đầy sự nghiêm cẩn:
"Không có sư đồ."
"Chỉ có người tiếp bước."
Hắn nghiêng người tránh khỏi lễ bái của Mặc Táng Sinh, ánh mắt dời về phía cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng hắn , khẽ gật đầu một cái.
Nam t.ử áo tang đen chầm chậm nâng bàn tay trái lên ngang n.g.ự.c.
"Oong!"
Ngay trước mặt hắn , giữa khoảng không u tối của đại sảnh, tám luồng ánh sáng màu xám mờ nhạt đột ngột ngưng tụ.
Tám chiếc chuông đồng cổ xưa lơ lửng hiện ra , xếp thành một vòng tròn đồng tâm.
Mỗi một chiếc chuông trong số đó đều mang một vệt nứt vỡ riêng biệt, từ nứt rạn rãnh ngang cho đến mẻ mất một góc quai.
Nam t.ử nhìn chiếc chuông đồng nhỏ đang đung đưa trên cổ tay Mặc Táng Sinh, khẽ thở dài một tiếng:
"Chiếc thứ chín..."
"Cuối cùng cũng đã trở về."
Vừa dứt lời, bàn tay nam t.ử khẽ nắm lại .
Tám chiếc chuông đồng lơ lửng giữa không trung đồng loạt vỡ tan thành vô số điểm sáng màu xám đục, chui tọt vào bên trong cỗ Hắc Quan sau lưng Mặc Táng Sinh.
Cảm nhận được luồng khí tức cổ xưa vừa nhập vào Hắc Quan, Mặc Táng Sinh nheo mắt nhìn Người Đưa Tang thứ tám.
Hắn vừa mở lời: "Người Đưa Tang đời thứ nhất..."
"Đừng hỏi."
Người Đưa Tang thứ tám lập tức giơ bàn tay trắng bệch lên ngắt lời hắn .
Ánh mắt người đó ngẩng lên nhìn về phía mái vòm đá đen sâu hun hút của Địa Cung, trong mắt thoáng hiện qua một vệt kiêng kỵ sâu sắc.
"Ta không thể nói ."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh xào xạc:
"Có những cái tên..."
"Tuyệt đối không được nhắc đến khi chưa đứng ở điểm cuối cùng."
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t nắm tay, lập tức im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.