Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#20. Chương 20

MỘ THIÊN QUAN

#20. Chương 20


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Có một lực lượng hoặc một sự tồn tại khủng khiếp nào đó đang liên tục giám sát toàn bộ Địa Cung từ trong bóng tối.

Người Đưa Tang thứ tám xoay người , ánh mắt lướt qua hàng vạn cỗ quan tài đá đen đang nằm chìm trong ánh sáng mờ nhạt của Đại Sảnh Quan Tàng.

Hắn nhìn dải quan tài trải dài đến tận chân trời, rãnh mắt dâng lên sự mệt mỏi vạn năm.

"Ta..."

Hắn khẽ thở dài, âm thanh khàn đục vọng lại giữa các khối đá:

"Chỉ còn thiếu duy nhất một lần đưa tang..."

"Nên mới không thể tan biến, không thể rời đi ."

Mặc Táng Sinh nhìn dáng vẻ cô độc của vị tiền nhiệm trước mặt, trong lòng hiểu ra toàn bộ nguyên do.

Chấp niệm của Người Đưa Tang không nằm ở sự sống hay cái c.h.ế.t của bản thân .

Chấp niệm của họ nằm ở lời thề tiễn đưa.

Chỉ cần một cỗ quan tài chưa được khép kín, một lời hứa chưa được hoàn tất, họ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm giữa làn ranh sống c.h.ế.t của Mộ Thiên Quan.

Đột nhiên, Người Đưa Tang thứ tám quay ngoắt đầu lại .

Đôi mắt già nua của hắn xuyên qua vô số hàng quan tài đá, nhìn chằm chằm về phía con đường đá đen đ.â.m sâu xuống lòng đất ở cuối đại sảnh.

Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc tột cùng, giọng nói vang lên dồn dập trong đầu Mặc Táng Sinh:

"Không chỉ có một mình ngươi xuống đây."

"Còn một nhóm khác..."

"Bọn họ đã qua mặt cấm chế, tiến xuống tầng thứ hai từ trước rồi ."

Mặc Táng Sinh khựng lại một nhịp, trong đầu lập tức hiện lên dấu chân trần bí ẩn từng xuất hiện ở Thư Viện trên mặt đất.

Kẻ đi trước một bước kia ... thực sự đang chủ động khai phá Địa Cung trước cả hắn .

Người Đưa Tang thứ tám vươn bàn tay trắng bệch về phía Mặc Táng Sinh.

Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài bằng đá màu đen thẫm, hình dáng thô ráp, kích thước vừa gọn một nắm tay.

Chính giữa tấm lệnh bài đá chỉ khắc duy nhất một chữ cổ sâu sắc:

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tang.

"Không có nó..."

Người Đưa Tang thứ tám nhìn thẳng vào mắt hắn :

"Ngươi không thể vượt qua cấm địa để tiến xuống tầng thứ hai."

Mặc Táng Sinh vươn tay đón lấy tấm lệnh bài đá đen.

Ngay khoảnh khắc các ngón tay hắn vừa chạm vào bề mặt thô ráp của lệnh bài, tấm đá lập tức hóa thành một dải khí tức màu đen, đ.â.m thẳng vào cỗ Hắc Quan sau lưng hắn .

Sợi xích sắt cố định quan tài rung lên "rắc" một tiếng, ánh xám trên vỏ gỗ đen càng thêm phần quánh đặc.

Ngay khi lệnh bài đá hòa tan vào Hắc Quan, thân ảnh của Người Đưa Tang thứ tám bắt đầu mờ nhạt đi nhanh ch.óng.

Lớp áo tang bằng vải xô màu đen thẫm hóa thành từng vệt sương mù xám tan biến vào không trung.

Hắn nhìn chằm chằm Mặc Táng Sinh, lần đầu tiên trong giọng nói già nua xuất hiện một sự khẩn thiết đến tột cùng:

"Xuống tầng thứ hai..."

"Tìm kẻ đã đ.á.n.h cắp..."

Giọng nói của hắn đột ngột dừng khựng lại giữa chừng.

Một sức mạnh cấm chế vô hình kinh hoàng từ trên không trung đè xuống, bóp nghẹt cuống họng của đạo chấp niệm.

"Phụt!"

Một vệt m.á.u màu đen tuyền văng ra từ khóe miệng Người Đưa Tang thứ tám.

Hắn nghiến c.h.ặ.t răng, dùng toàn bộ chút sức tàn cuối cùng để hét lên câu nói dở dang:

"...chiếc chuông đầu tiên!"

Vừa dứt lời, toàn bộ thân ảnh của vị Người Đưa Tang đời thứ tám bùng nổ, tan thành vô số điểm sáng xám đục rơi vãi xuống sàn đá.

"Cạch!"

Nắp cỗ quan tài đá đen phía trên bậc cao chầm chậm trượt về vị trí cũ, khép c.h.ặ.t lại hoàn toàn không còn một khe hở.

Chiếc chuông đồng đeo trên cổ tay Mặc Táng Sinh bất ngờ khẽ ngân lên một tiếng "tinh" dài thuẫn thẫm.

Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ rất lâu trước cỗ quan tài đá đen đã khép kín trên bậc cao.

Không gian quanh đại sảnh trở lại sự tịch mịch tuyệt đối, hàng vạn ngọn đèn đồng hai bên tường vẫn tỏa ra ánh sáng đen nhạt mờ mờ.

Mộ Thanh Y tiến lại gần bên cạnh hắn , đoản kiếm trong tay vẫn giữ thế phòng bị .

Nàng nhìn cỗ quan tài đá đen nhẵn bóng, rồi quay sang nhìn biểu cảm phẳng lặng của hắn :

"Có chuyện gì vừa xảy ra sao ?"

Mặc Táng Sinh chầm chậm xoay người , vỗ nhẹ bàn tay lên sợi xích sắt cố định cỗ Hắc Quan trên vai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-20

Hắn không còn cảm thấy Đại Sảnh Quan Tàng này là một khu lăng mộ u tăm gớm giếc nữa.

Nơi này ... là nơi cất giữ những lời thề chưa trọn của những người đi trước .

"Đi thôi."

Mặc Táng Sinh hạ thấp giọng, bước đi về phía con đường dẫn xuống sâu hơn:

"Địa Cung tầng thứ hai."

Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y vừa bước tới miệng cầu thang đá đen dẫn xuống tầng thứ hai của Địa Cung.

"Keng... Rầm!"

Từ dải đường hầm tăm tối thăm thẳm bên dưới , một chuỗi âm thanh kim loại va chạm mãnh liệt đột ngột vọng ngược lên.

Tiếng xích sắt cọ xát vào đá va đập ch.ói tai, phá tan sự tĩnh lặng vạn năm dưới lòng đất.

Ngay sau đó...

Một tràng cười khàn khàn, ma quái và lạnh lẽo dội ngược lên theo lối cầu thang đá, vang vọng khắp Đại Sảnh Quan Tàng:

"Muộn rồi ..."

Tiếng cười vang vọng giữa các bức tường đá, mang theo sự giễu cợt tột cùng:

"Chiếc chuông đầu tiên..."

"... đã thuộc về ta !"

13.

Tràng cười khàn khàn, ma quái dội ngược lên từ lòng đất còn chưa tan hết, Mặc Táng Sinh đã siết c.h.ặ.t sợi dây xích sắt thô ráp quanh vai, nhấc chân bước thẳng xuống cầu thang đá xoắn ốc dẫn xuống tầng sâu hơn.

Mộ Thanh Y theo sát ngay đằng sau hắn , tay nắm c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm bên hông, đôi mắt sắc bén đảo qua từng phiến đá đen hai bên vách.

Càng đi xuống sâu, nhiệt độ trong không gian càng giảm xuống đột ngột.

Không khí buốt giá chui qua lớp áo xô, mang theo vị ẩm mốc xộc thẳng vào sống mũi.

Toàn bộ tiếng chuông đồng ngân vang dồn dập rộn rã của Mộ Thiên Quan trên mặt đất hoàn toàn bị triệt tiêu sạch sẽ, không để lại dù chỉ một dải dư âm.

Trong khoảng không tịch mịch đè nặng lên màng tai, chỉ còn lại tiếng nước chảy chầm chậm rồi rơi "tỏm... tỏm..." nhỏ giọt xuống lòng sàn đá sâu hun hút.

Đi hết chặng cầu thang xoắn ốc dài hàng ngàn bậc, trước mặt hai người hiện ra một dải hành lang bằng đá đen tuyền phẳng lì.

Ngay phía trên vòm đá cong v.út ở lối vào , bốn chữ cổ được khắc sâu vào thớ đá, đọng lại một lớp rêu xám khô đét:

Hồi Lang Hồi Âm.

Mộ Thanh Y dừng lại trước vòm đá, hơi thở hóa thành những làn sương trắng mỏng:

"Không khí ở đây... khác hẳn tầng trên ."

Mặc Táng Sinh không ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào dải đường đá tăm tối phía trước :

"Tầng thứ hai của Địa Cung."

Ngay khi gót giày của Mặc Táng Sinh vừa đặt lên phiến đá đen đầu tiên của dải hành lang.

"Xoạt!"

Không hề có ngọn đèn đồng nào bùng cháy, cũng chẳng thấy bóng người hay cơ quan ẩn nấp lộ diện.

Thế nhưng, từ trong dải vách đá đen hai bên, vô số loại âm thanh bất ngờ bùng nổ, dội thẳng vào màng tai của hai người .

Có tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con, tiếng thì thầm đọc sách rì rầm của các nho sinh, tiếng khóc t.h.ả.m thiết gào thán của phụ nữ, lại có cả tiếng la hán cầu cứu trong hoảng loạn tột cùng.

Hàng vạn loại âm thanh chồng chéo, xen kẽ vào nhau , tạo thành một cơn sóng âm mãnh liệt cuồn cuộn dội đi dội lại giữa dải hành lang hẹp.

Mộ Thanh Y lập tức giơ tay bịt c.h.ặ.t lấy hai tai, thần thức nàng lộn xộn, bước chân choạng vạng lùi lại nửa bước.

"Linh hồn quấy phá sao ?" Nàng cố gắng trấn định, giọng nói chìm giữa muôn vàn tiếng ồn ào.

Mặc Táng Sinh đứng thẳng lưng, mắt nhắm nhẹ để cảm nhận những dải sóng âm đang dội vào bức tường đá.

"Không phải ảo giác, cũng không phải tàn hồn."

Hắn mở mắt, lạnh nhạt cất tiếng:

"Đây là những âm thanh thực sự từng tồn tại ở Mộ Thiên Quan từ vạn năm trước . Vách đá đen của Hồi Lang Hồi Âm có khả năng lưu giữ và phát lại toàn bộ tiếng động đã từng vang lên nơi này ."

Đi sâu thêm năm mươi trượng vào dải Hồi Lang Hồi Âm, Mặc Táng Sinh đột ngột dừng bước. Hắn cúi người xuống sát nền đá đen.

Trên bề mặt đá đen phẳng lì hoàn toàn không dính một hạt bụi xám, lộ ra vài vệt dấu chân trần còn rất mới.

Ngay bên cạnh vệt dấu chân ấy , ba giọt m.á.u tươi màu đỏ thẫm đọng lại trên mặt đá, còn chưa kịp đóng băng hay khô quánh hoàn toàn .

Mặc Táng Sinh vươn ngón tay gầy gò quệt nhẹ qua giọt m.á.u, đưa lên mũi ngửi thử.

"Máu của tu sĩ Chư Thiên. Mới rơi xuống không quá một khắc."

Mộ Thanh Y tiến lại gần, cẩn thận soi chiếu dải dấu chân trải dài về phía trước :

"Tụi chúng có bao nhiêu người ?"

"Ít nhất ba người ." Mặc Táng Sinh đứng dậy, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào khoảng cách giữa các vệt bước chân. "Kẻ đi đầu bị thương ở vai hoặc l.ồ.ng n.g.ự.c, m.á.u chảy dọc theo cánh tay rơi xuống. Thế nhưng bước chân của hắn vô cùng ổn định, nhịp bước không hề d.a.o động."

Bạn vừa đọc đến chương 20 của truyện MỘ THIÊN QUAN thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo