Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mộ Thanh Y nhíu mày quan sát dải hành lang hun hút:
"Bọn họ không những biết rõ đường đi của Địa Cung, mà còn chủ động đi trước chúng ta một bước."
Lần theo dải dấu chân tươi nguyên, hai người tiến vào một căn phòng đá rộng lớn hình tròn nằm ở giữa dải hành lang.
Căn phòng có cấu trúc vòm cầu đặc biệt, tất cả các bức tường đá quanh phòng đều được đục vô số rãnh nhỏ hình chiếc chuông.
Chỉ cần một tiếng hít thở nhẹ hay tiếng gót giày nén xuống sàn, âm thanh lập tức bị khuếch đại lên gấp mười lần , dội qua dội lại liên hồi giữa các vách đá.
Chính giữa nền phòng đá đục sâu vô số các ký hiệu hình chiếc chuông đồng úp ngược, xếp thành một ma trận phức tạp.
Ở phía đối diện, một cánh cửa đá đen khổng lồ khép kín hoàn toàn , không hề có tay cầm hay lỗ tra chìa khóa.
Mộ Thanh Y nhìn cánh cửa đá khép c.h.ặ.t, đè thấp giọng:
"Muốn qua đây... phải đập vỡ cánh cửa sao ?"
Mặc Táng Sinh lắc đầu, vạt áo xô khẽ lay động:
"Nếu dùng bạo lực phá cửa, sóng âm dội lại từ vách tường sẽ chấn nát thức hải của chúng ta trước khi cánh cửa kịp vỡ."
Hắn lướt mắt qua các ký hiệu hình chuông dưới sàn, ánh mắt ngưng trệ ở ba vị trí góc Nam.
"Muốn mở lối đi tiếp... phải đ.á.n.h đúng nhịp chuông của Người Đưa Tang."
Mặc Táng Sinh không rút Táng Thiên Kiếm sau lưng.
Hắn vươn bàn tay gầy gò lấy chiếc chuông đồng nhỏ không quai cất trong vạt áo ra .
Hắn không lắc mạnh chiếc chuông để phát ra tiếng động lớn.
Ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ ba nhịp vào thân chuông đồng hoen gỉ.
"Tinh... Tinh... Tinh..."
Ba tiếng gõ mảnh như sợi tơ vang lên giữa căn phòng hình tròn.
Ngay lập tức, âm thanh thanh thoát ấy chạm vào các rãnh đá trên tường, dội lại tạo thành một giai điệu cổ xưa, nghiêm cẩn.
"Oong!"
Những ký hiệu hình chiếc chuông đồng đục dưới sàn đá lần lượt tỏa ra ánh sáng màu xám đục theo đúng nhịp gõ.
"Rầm... Cạch!"
Cánh cửa đá đen khổng lồ ở phía đối diện chầm chậm trượt lên trên , hé lộ một lối đi sâu hun hút dẫn xuống phía dưới .
Mộ Thanh Y nhìn cánh cửa tự động mở ra , ánh mắt trầm xuống:
"Kẻ đi trước ... hẳn cũng đã dùng cách này để qua cửa."
"Hắn rất hiểu quy tắc của Người Đưa Tang." Mặc Táng Sinh cất chiếc chuông vào vạt áo, bước qua ngưỡng cửa. "Hoặc là... hắn mang theo thứ có thể thay thế nghi lễ."
Sau cánh cửa đá là một gian phòng phụ nhỏ hẹp, rộng chừng mười thước.
Chính giữa gian phòng đặt một bệ đá xám nhẵn bóng.
Ngay trên bề mặt bệ đá, một phong thư bằng giấy xá tị màu vàng nhạt được đặt ngay ngắn, không hề bị che phủ bởi bụi bẩn.
Mặc Táng Sinh tiến lại gần bệ đá, hắn không vươn tay cầm phong thư lên mà chỉ ngưng thần nhìn vào bề mặt giấy.
Trên phong thư không ghi tên người gửi, cũng chẳng có tên người nhận.
Mặt ngoài bì thư chỉ vẻn vẹn có một hàng chữ cổ khắc bằng nét mực đen tươi nguyên:
"Nếu ngươi đọc được ..."
"Ta vẫn đi trước ngươi một bước."
Ngay bên dưới hàng chữ khiêu khích dứt dạt ấy , kẻ để lại bức thư đã vẽ một hình phác thảo chiếc chuông đồng cổ xưa... bị một vệt gạch chéo tàn bạo đ.â.m xuyên qua chính giữa.
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh đọc xong dòng chữ, đôi mắt nheo lại sắc lạnh:
"Hắn cố tình để lại phong thư này ."
"Hắn biết ngươi đang đuổi theo phía sau ." Mặc Táng Sinh hạ thấp giọng, vạt áo khẽ rung. "Hắn đang thử thách sự kiên nhẫn của Người Đưa Tang."
Rời khỏi gian phòng nhỏ, hai người tiếp tục tiến sâu vào dải hành lang đá đen phía trong.
Rảo bước được khoảng trăm trượng, dải dấu chân tươi trên sàn đá đột ngột rẽ vào một hốc đá tối tăm bên cạnh.
Tại góc hốc đá, một t.h.i t.h.ể mặc bộ trường bào màu đen nằm gục tựa lưng vào tường đá.
Mặc Táng Sinh tiến lại gần kiểm tra.
Thi thể vẫn còn giữ nguyên hơi ấm mỏng manh, trên bộ trường bào màu đen hoàn toàn không hề có vệt kiếm hay vết thương do binh khí đ.â.m phải .
Thế nhưng, từ hai bên màng tai của t.h.i t.h.ể, hai dải m.á.u màu đen tuyền quánh đặc chảy dài xuống cổ áo.
Trên cổ tay trái của kẻ này , một vệt hằn đỏ quạch còn tươi nguyên cho thấy chiếc chuông đồng vốn đeo ở đó đã bị ai đó cố tình giật đứt tàn bạo.
Trong bàn tay gầy gò đã cứng đờ của t.h.i t.h.ể, hắn vẫn siết c.h.ặ.t một mảnh bản đồ tơ tằm màu xám bị xé rách một nửa.
Mộ Thanh Y nhìn hai dải m.á.u đen trên tai t.h.i t.h.ể:
"Kẻ này bị chấn nát thần thức mà c.h.ế.t."
"Là do vi phạm quy tắc sóng âm của Hồi Lang Hồi Âm." Mặc Táng Sinh cúi xuống gỡ mảnh bản đồ tơ tằm khỏi tay t.h.i t.h.ể. "Kẻ đi cùng đã bỏ mặc hắn lại sau khi lấy đi chiếc chuông trên cổ tay hắn ."
Mặc Táng Sinh trải mảnh bản đồ tơ tằm màu xám
ra
trên
lòng bàn tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-21
Mảnh bản đồ chỉ còn lại một nửa bên trái, nửa bên phải đã bị ai đó xé mất một cách tàn nhẫn.
Trên phần bản đồ còn lại , những đường vẽ bằng mực đỏ đ.á.n.h dấu chi tiết cấu trúc của Tầng Thứ Ba Địa Cung – Điện Táng Chung.
Ở góc dưới cùng của mảnh tơ tằm, phía sau dải nét vẽ bị xé rách, ai đó đã dùng ngón tay ngấm m.á.u viết vội một hàng chữ nhỏ ngoằn ngoèo:
"Đừng để hắn lấy chiếc chuông thứ hai."
Nét chữ bằng m.á.u chưa kịp khô hoàn toàn , đọng lại sự hoảng loạn và uất ức tột cùng của người c.h.ế.t trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Mộ Thanh Y nhìn dải chữ m.á.u trên mảnh bản đồ, đôi mắt trầm xuống sâu thẫm:
"Chiếc chuông thứ hai... nằm ở Điện Táng Chung tầng ba."
Mặc Táng Sinh gấp mảnh bản đồ tơ tằm lại , cất vào trong tay áo:
"Kẻ đi trước ... đang thu thập đủ chín chiếc chuông của chín đời Người Đưa Tang."
Đi hết dải Hồi Lang Hồi Âm, một khoảng không không gian rộng lớn dốc đứng đ.â.m thẳng xuống Tầng Thứ Ba hiện ra trước mắt.
Ánh sáng màu đen nhạt mờ mờ rọi xuống dải bậc thang đá phía trước .
Ngay tại điểm nối giữa hai tầng Địa Cung, Mặc Táng Sinh đột ngột khựng bước chân lại .
Cách hắn khoảng ba mươi trượng, ở cuối dải hành lang đá tăm tối...
Một bóng người bọc trong bộ hắc bào rộng thùng xình đang đứng yên lặng quay lưng về phía hai người .
Bóng người ấy đứng sừng sững giữa bóng tối, trên bàn tay trái gầy gò của hắn đang nâng một chiếc chuông đồng màu đen tuyền cổ xưa.
Chiếc chuông tỏa ra luồng khí tức màu xám quánh đặc, trùng khớp hoàn toàn với khí tức của Người Đưa Tang đời thứ nhất.
Kẻ mặc hắc bào khẽ nghiêng đầu sang bên phải một góc nhỏ.
Hắn không hề quay mặt lại nhìn Mặc Táng Sinh, cũng chẳng bộc phát lấy một tia sát khí hay tu vi linh lực.
Thế nhưng, hành động nghiêng đầu ấy hệt như một lời xác nhận rằng hắn biết rõ Mặc Táng Sinh đang đứng ngay sau lưng mình .
Kẻ mặc hắc bào chầm chậm hạ tay xuống, bước từng bước thong thả đi khuất vào dải bóng tối hun hút dẫn xuống Tầng Thứ Ba.
Mặc Táng Sinh lướt thân hình tới vị trí kẻ mặc hắc bào vừa đứng ban nãy.
Khoảng không phía trước hoàn toàn trống rỗng, bóng dáng kẻ hắc bào đã biến mất sạch sẽ vào dải đường hầm tăm tối bên dưới .
Thế nhưng, trên bức tường đá xám ngay bên cạnh vị trí hắn đứng , một hàng chữ cổ vừa được khắc sâu bằng kiếm khí tàn bạo, đá vụn còn rơi vãi dưới sàn:
"Chuông thứ nhất đã mất."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Chuông thứ hai..."
"... ta cũng sẽ lấy."
Ngay phía dưới hàng chữ khiêu khích lạnh lẽo ấy , kẻ hắc bào đã để lại một dấu ấn hình chiếc chuông đồng màu đen tuyền in sâu vào thớ đá.
"Tinh!"
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh nhìn rõ dấu ấn chiếc chuông đen trên tường đá.
Chiếc chuông đồng nhỏ đeo trên cổ tay hắn đột ngột phát ra một tiếng ngân đanh thép, ngân dài dồn dập.
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng Mặc Táng Sinh bùng nổ một luồng chấn động dữ dội.
Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào Mộ Thiên Quan...
Cỗ Hắc Quan lưu giữ ký ức của chín đời tiền nhân bộc phát một luồng sát ý sắc lạnh, tàn bạo và nguyên chất đến tột cùng, hướng thẳng về dải bóng tối sâu thẫm bên dưới .
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ trước bức tường đá khắc chữ, bàn tay gầy gò vươn ra siết c.h.ặ.t lấy sợi dây xích sắt thô ráp cố định Hắc Quan trên vai.
Khí tức quanh thân hắn lạnh xuống đến mức tối đa, đôi mắt đen tuyền chìm sâu vào khoảng u tối hun hút của dải cầu thang dẫn xuống Tầng Thứ Ba.
Lần đầu tiên kể từ khi gánh vác cỗ Hắc Quan bước qua Thiên Môn...
Hắn nhận ra đối thủ thực sự của mình trong chuyến đi này không còn là những di tích cổ xưa hay những quy tắc bí ẩn đã ngủ yên vạn năm.
Đối thủ của hắn ... là một kẻ còn sống.
Một kẻ mang thân phận bí ẩn, am hiểu từng ngóc ngách của Địa Cung, và đang chủ động thu thập các tín vật truyền thừa để đi trước hắn một bước.
Mộ Thanh Y tiến lại đứng song hành bên cạnh hắn , đoản kiếm trong tay vung nhẹ một đường hàn quang:
"Hắn muốn gom đủ Cửu Chuông."
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t chuôi Táng Thiên Kiếm sau lưng, giọng nói phẳng lặng nhưng chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển:
"Ta sẽ không để hắn lấy được chiếc thứ hai."
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y nhấc chân định bước xuống dải cầu thang đá dẫn sang Tầng Thứ Ba.
"Coong!"
Từ sâu trong lòng không gian u tối của Tầng Thứ Ba Địa Cung, một tiếng chuông trầm đục đột ngột ngân vang dồn dập dội ngược lên.
Âm thanh đanh thép, mang theo lực áp chế tột cùng dội qua dội lại giữa các bức tường đá đen của Hồi Lang Hồi Âm.
Đó không phải là tiếng chuông phát ra từ chiếc chuông nhỏ trên cổ tay Mặc Táng Sinh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.